Ngày Uông Tuấn Hy trở về, Trần Tuấn Minh đã đứng trước gương gần một tiếng
Cậu thay hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng vẫn chọn chiếc áo len trắng mà Dịch Hằng từng nói là rất hợp với cậu
Chỉ là lần này, người cậu muốn gặp không phải Dịch Hằng
Dịch Hằng đứng ngoài cửa phòng, nhìn bóng lưng nhỏ đang chỉnh lại cổ áo
Anh vốn định hỏi tối nay có muốn ăn gì không
Nhưng nhìn thấy vẻ mong chờ trên mặt cậu, câu hỏi ấy lại mắc kẹt nơi cổ họng
“Em đi đâu?”
“Đón một người”
Minh cười rất nhẹ
“Uông Tuấn Hy về rồi”
Dịch Hằng im lặng
Cái tên ấy anh đã nghe không biết bao nhiêu lần
Là người Minh từng nhắc đến khi vô tình kể chuyện cũ
Là người khiến Minh có thể cười chỉ bằng một tin nhắn
Cũng là người mà Dịch Hằng biết rõ...
mình chưa từng có cách nào thay thế
“Anh đi cùng em không?”
Minh quay lại hỏi
Dịch Hằng nhìn cậu vài giây rồi lắc đầu
“Không cần”
“Ừm”
Cánh cửa đóng lại
Dịch Hằng đứng một mình ngoài hành lang rất lâu
Đêm đó, Minh trở về gần mười một giờ
Trên tay còn cầm một bó hoa
Dịch Hằng đang ngồi ở sofa, đèn phòng khách vẫn sáng
Anh nhìn bó hoa kia
“Cậu ấy tặng?”
Minh gật đầu
“Ừ”
“Vui lắm sao?”
Minh không trả lời ngay
Một lúc sau mới cong mắt cười
“Vui”
Chỉ một chữ
Nhưng đủ khiến Dịch Hằng hiểu
Người mà anh chờ suốt những năm qua...
cuối cùng cũng không phải người sẽ chạy về phía anh
Sau hôm đó, Uông Tuấn Hy xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của Minh
Cùng ăn tối
Cùng đi xem phim
Cùng nói về những chuyện cũ mà Dịch Hằng chẳng bao giờ hiểu
Còn Dịch Hằng vẫn ở đó
Vẫn đưa Minh về khi trời mưa
Vẫn nhớ Minh không thích hành lá
Vẫn để đèn phòng khách sáng mỗi khi cậu về muộn
Chỉ là anh bắt đầu không hỏi Minh đi đâu nữa
Bởi anh biết
có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì
Một buổi tối, Minh ngồi cạnh Dịch Hằng trên sofa
“Anh”
“Ừ?”
“Nếu sau này em không ở đây nữa...”
Minh ngập ngừng
“Anh có buồn không?”
Dịch Hằng nhìn cậu
Rất lâu sau mới đáp
“Có”
Minh cúi đầu
“Xin lỗi”
“Không cần xin lỗi”
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu
“Em chỉ đang đi về nơi em muốn đến thôi”
Minh cắn môi
Cậu biết Dịch Hằng luôn tốt với mình
Tốt đến mức đôi khi khiến cậu thấy có lỗi
Nhưng tình cảm không phải thứ cứ được đối xử tốt thì sẽ có thể đáp lại
Có những người ở bên cạnh mình rất lâu
Cuối cùng vẫn chỉ có thể là người mình thương nhất...
nhưng không phải người mình yêu nhất
Một tháng sau
Minh kéo vali ra khỏi nhà
Uông Tuấn Hy đứng ngoài xe đợi cậu
Dịch Hằng không tiễn
Anh chỉ đứng sau khung cửa sổ tầng hai
Nhìn Minh quay đầu lại lần cuối
Cậu nhìn căn nhà rất lâu
Rồi cúi đầu
“Đi thôi”
Chiếc xe rời đi
Dịch Hằng vẫn đứng đó
Cho đến khi ánh đèn xe biến mất khỏi cuối con đường
Anh mới chậm rãi bước xuống phòng khách
Trên bàn vẫn còn chiếc cốc Minh thường dùng
Chiếc áo len trắng hôm trước vẫn nằm trên ghế
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn
Chỉ có người đã không còn ở đây nữa
Điện thoại Dịch Hằng sáng lên
Một tin nhắn từ Minh
“Anh, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em”
Dịch Hằng nhìn dòng chữ ấy rất lâu
Sau đó gõ một câu
“Anh yêu em”
Anh nhìn nó vài giây
Rồi xóa đi
Cuối cùng chỉ gửi lại một chữ
“Ừ”
Bởi anh biết
Có những lời nói ra quá muộn
thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Ngày bạch nguyệt quang của Minh trở về
Minh đã tìm được người mình muốn ở bên
Còn Dịch Hằng cũng hiểu ra một điều
Anh có thể ở bên em rất lâu
Có thể yêu em nhiều hơn bất kỳ ai
Nhưng anh mãi mãi không thể trở thành
người mà em đã chờ đợi