MÙI SỮA VÀ KHÓI SÚNG Phần 1
Tác giả: [Mỹ Duyên]
Thể loại: Đam mỹ, chiến tranh, đồng đội trong sáng, niên hạ (26x18), ngọt đắng đan xen
Bối cảnh: Rừng Trường Sơn, cuối năm 1969
VĂN ÁN
Giữa rừng Trường Sơn ngập tràn bom đạn, tiểu đội 3 đón thêm một tân binh mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh với chiếc vòng tết bằng dây dù đã sờn cũ trên cổ tay.
Đội trưởng hai mươi sáu tuổi dạn dày sương gió vừa thoáng nhìn thấy chiếc vòng ấy, ngực đã nhói lên một nỗi nhớ mơ hồ đến kỳ lạ...
CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI
Trời cuối năm 1969, rừng Trường Sơn ướt đẫm như vừa vắt không khô.
Con đường mòn dẫn vào chốt của tiểu đội 3 nhão bét bùn đỏ quánh, trơn trượt. Mưa dầm dề kéo dài suốt cả tuần nay, nuốt chửng những tia nắng hiếm hoi và trả lại cho bầu trời một màu chì âm u, nặng trĩu. Trên cao, tiếng máy bay địch gầm rít rì rì không ngơi nghỉ, thi thoảng lại dội xuống một trận bom ở phía đèo xa, làm những cánh chim rừng giật mình bay tán loạn.
Tiểu đội vừa nhận lệnh bổ sung một tân binh từ miền Bắc mới vào.
Cậu lính mới xuất hiện ở đầu con dốc, vóc dáng gầy nhom. Chiếc ba lô to đùng trĩu nặng trên lưng như muốn kéo gập cả người cậu về phía sau. Nước da cậu trắng trẻo, khác hẳn vẻ sương gió dạn dày của những người lính đã bám trụ lâu năm nơi tuyến đầu này.
Lấp ló dưới ống tay áo đã sờn vải trên cổ tay trái cậu là một chiếc vòng tết bằng dây dù đã xơ sợi.
Cậu đứng đứng nghiêm trước cửa hầm, đôi chân vẫn còn run lên vì mệt, giọng thở dốc sau chặng đường dài vượt dốc:
— Báo cáo Đồng chí Đội trưởng! Tôi là Nguyễn Minh Huy, mười tám tuổi, tân binh bổ sung! Xin nhận nhiệm vụ!
Tất cả anh em trong hầm đều ngẩng đầu lên nhìn. Anh nuôi Tâm đang dốt bếp nấu cơm cũng dừng tay gạt mồ hôi. Mùi khói cơm thơm ấm nồng nàn tỏa ra, khiến bụng ai nấy đều cồn cào vì đói.
Đội trưởng Phan Gia Khôi vén tấm bạt bước ra. Anh hai mươi sáu tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt có phần hốc hác vì nhiều đêm liền thức trắng gác chốt, nhưng ánh mắt vẫn giữ trọn nét ấm áp và kiên định. Trên áo anh vẫn còn bám nguyên mùi thuốc đỏ lẫn mùi khói súng hăng hắc từ trận càn quét dồn dập ngày hôm qua.
Ánh mắt Khôi lướt qua cậu lính mới một lượt, rồi bất giác dừng lại thật lâu ở chiếc vòng tết dây dù trên cổ tay trái của Huy. Một cảm giác quen thuộc dâng lên đột ngột khiến ngực anh nhói nhẹ, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nhớ nổi mình đã từng thấy chiếc vòng ấy ở đâu.
Khôi khẽ cau mày nén lại sự nghi vấn, rồi dịu giọng lên tiếng:
— Đồng chí Huy đấy à? Vừa leo dốc vất vả rồi. Vào hầm cất ba lô nghỉ ngơi đã, anh em đang chuẩn bị ăn cơm.
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến Huy khựng người. Cậu ngẩng phắt đầu, ánh mắt va phải gương mặt rắn rỏi của Khôi. Trong lồng ngực cậu, trái tim bỗng dội liên hồi như tiếng trống trận...
(Hết chương 1)
---