_Màn kịch mang tên hai người_
•24: Thủy Tinh Vụn Vỡ.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Vãn Liêu nhưng ... trống rỗng đến đáng sợ. Ánh mắt em có lẽ đã làm chị lung lay, tiếc là lần này em không cố ý để làm chị động lòng đâu ...
"Dư Hàn thích chị, Dao Hạ cũng thích chị ... vậy ai sẽ là người thật sự thích em trong khi thân thể này vẫn chưa từng một lần lành lặn? Họ yêu em theo cách của họ, ép em phải học cách chấp nhận, nhưng họ chưa bao giờ đón nhận tình yêu của em bằng một cách trân trọng thật sự. Giống hệt các cỗ máy CEO, họ như những cổ máy lạnh lùng giả dạng một con người ..."
Tám ngày nữa trôi qua.
Thân thể Thủ Vân vẫn nằm bất động trên giường, không cảm nhận được đau đớn hay những lời lẽ khinh miệt nào nữa.
Cho dù chị có đánh em, ra lệnh cho em tỉnh dậy,...thì em vẫn nằm đó ngoan ngoãn như cách chị muốn.
Cũng chứng minh rằng chị đã thật sự thất bại trong việc giam giữ linh hồn của em.
Vì bây giờ, có lẽ Thủ Vân em ấy đã không cần hai chữ "bé con" đầy giả tạo nữa rồi.
Em nằm đó, như một món đồ vật mà chị hằng mong muốn để bảo vệ và tự tay khắc dao ghi tên mình gắn vào số phận đứa trẻ tội nghiệp.
.......
Rồi một ngày, khi em tỉnh dậy...
Thủ Vân không nói, cũng chẳng thèm nhìn Vãn Liêu lấy một cái.
Em nhìn trân trân lên trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn như một con búp bê thủy tinh đã vỡ vụn.
Sự im lặng đến đáng sợ của em biến mọi lời đe dọa của Vãn Liêu trở nên trơ trọi, đầy lạc lỏng và vô nghĩa...