[Chương cuối: Chim Hoàng Yến Rời Lồng Son]
...
Hoàng Ngọc Lan nhìn em, ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Cô thương em, nhưng em cũng đừng nên như vậy, bé con là những từ ngữ ám muội đầy nhục dục... cô không muốn nó gắn lên người em khi trái tim hai ta chưa thiệt sự là của nhau"
Em khẽ hỏi...ánh mắt mơ màng, càng ngày càng mờ đi.
"Vậy khi nào trái tim của cô... mới thiệt sự dành cho em... hở cô?..."
Sự im lặng bao trùm lấy không gian căn phòng sau khi giọng em cất lên.
Cô nhướng khẽ đôi mày mỏng, ánh mắt nhìn về hướng cây mai sắp nở bên ngoài khoảng sân trống trải...
Rất lâu sau, cô nói, từng lời như tự cứa vào tim của chính mình và có lẽ cũng sẽ khiến người cô yêu đau lòng
"Bên ngoài kia, tai mắt cũng không ít, tin đồn lan nhanh. Em và cô đều là phụ nữ..."
Em cắt ngang lời cô, giọng nhẹ như hòa vào làm một với làn gió vừa ghé qua, ánh mắt dần khép hờ.
"Kiếp sau... nếu em còn gặp lại cô... em chờ cô trong bộ váy đẹp nhất... bên cạnh em, mà không cần phải cúi đầu, nghe những lời... kì lạ từ bên ngoài kia nữa"
Nỗi đau thương lặng lẽ đi đến.
Nhưng tiếng im bặt của em đã áp chế được sự bình tĩnh và những khuôn phép bên trong của người phụ nữ gia phong này.
Rồi...
Cô lại khẽ quay đầu, chẳng biết từ khi nào mà lại quỳ sụp xuống bên cạnh dưới giường em, cô nắm lấy bàn tay gầy gò yếu ớt đặt lên trên gò má mình rồi xoa nhẹ.
"Dữu à..."
"..."
"Cô nhớ rồi... em sẽ không là con chim hoàng yến nữa... em, chính là em của sau này mà... cô thật sự nhớ rồi..."
Nước mắt cô rơi trước sự thật tàn nhẫn, tận tâm can là nỗi tuyệt vọng đến khốn cùng.
"Hức... Dữu..."
"Em hông có được bỏ cô nghe! Đừng có bỏ cô mà... Cô, cô không muốn mất em đâu!!"
Cô vùi mặt vào lòng bàn tay đang lạnh dần của em, nước mắt lưng tròng.
"Cô hông muốn! ở lại với cô, cô nuôi bé.. cả đời!"
Cô lắc đầu ngoay ngoảy
"Em dám bỏ cô, cô chu di gia đình em!!"
Cắn nhẹ vào bàn tay em, ánh mắt cô nhắm lại như đang chờ đợi một phép màu nào có thể sẽ xảy ra.
Nhưng cuối cùng... một khoảng lặng vẫn âm thầm len lỏi vào. Yên bình đến mức cô như muốn nó biến mất.