Vào đêm tối, Ngọc Dung lặng lẽ ngồi giữa khu vườn hoa mà nàng đã dành trọn quãng thanh xuân để chăm bẵm. Nàng khẽ cười, cũng chẳng biết mình cười vì điều gì. Vì cuộc đời quá đỗi ngu ngốc của chính mình chăng?
Đầu lưỡi dao găm lạnh buốt áp lên cổ tay trắng ngần. Kiều Lam nói nàng hèn nhát, đúng! Nàng chưa từng phủ nhận điều đó. Muốn cúi đầu thì cứ cúi đầu, bởi đó là lựa chọn của nàng. Bất cứ ai... cũng đừng hòng ngăn cản!
...
Khoảng khuya đen ôm trọn khoảng trời rộng, gió thổi thoảng qua từng đợt... đến khi thứ nhiệt ấm áp ấy dần lạnh đi rồi vẫn cứ chẳng biết, mà ngưng lại.
Màu hoa cúc trắng nhuốm mảng màu sắc rực rỡ, như muốn nuốt trọn lấy tình yêu của nàng từng dành cho bọn nó, thay cho lời từ biệt, cuối cùng.