" Em không sợ, mà em yêu, Em Yêu Anh"
Đấy là câu trả lời anh nhận được khi hỏi em rằng "có sợ khi em xăm thế này không?". Câu trả lời của em khiến anh khựng lại vài giây, câu nói ấy Cứ quanh quẩn trong đầu anh, rõ ràng mất chẳng thể giả vờ như chưa từng nghe thấy:
— " em vừa nói gì? " — Em nhìn anh ánh mắt vẫn bình thản như thế Câu vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
— " Em nói...em yêu anh "
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút bối rối.
— " biết anh hỏi em có sợ không mà? "
"Biết"
" vậy Sao lại trả lời như thế? "
Em im lặng vài giây rồi sẽ kéo tay anh lại:
" Tại vì em không sợ "
Một khoảng lặng kéo dài rồi lại có tiếng nói cất lên.
" hình xăm đâu nói lên được tính cách con người đâu... Em yêu anh là vì cái cách anh sống, cách anh quan tâm, nhường nhịn, che chở cho em từng chút một, chứ không phải vì nét mực trên da của anh... tin em không? "
Những câu nói phát ra anh nghe và anh cũng khắc sâu vào tim mình anh sẽ kéo em lại ôm vào lòng rồi sẽ nói
" Anh Tin Và Anh Cũng... Yêu Em "
Yêu anh đại ca xăm trổ.
" xăm trổ chưa chắc gì đã hổ báo, ăn mặc kín đáo chắc gì đã ngoan "