Trong giới ngầm, chỉ cần nhắc đến hai cái tên Lee Dain và phu nhân...
Không ai dám đùa.
Lee Dain nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán.
Còn Enami Asa?
Ai cũng tưởng nàng dịu dàng, dễ gần.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy nàng đứng cạnh Dain, ánh mắt lạnh xuống chỉ trong vài giây.
Việc mà một tuần giếc hai người do không trả nợ là quá bình thường với Dain rồi.
.
Hôm đó, Dain nằm dài trên sofa.
Nghe điện thoại báo có chuyện cần xử lý, cô lập tức ngồi dậy.
Asa vừa bóc một cây kẹo.
Đang định ăn.
Dain đi ngang qua, tiện tay lấy mất.
"Yah!"
Asa quay phắt lại.
"LEE DAIN!"
Cô đã chạy tới cửa.
"Kẹo của chị mà!"
Dain quay đầu cười.
"Em mượn."
"Mượn cái gì mà lấy luôn vậy?!"
"Xong việc em trả."
"Em ăn rồi thì trả kiểu gì?!"
Dain không trả lời.
Chỉ cười rồi chạy mất.
Asa đứng giữa phòng.
"..."
"Đúng là con nít."
.
Một lúc sau, Asa cũng tới chỗ Dain đang xử lý công việc.
Nàng đứng từ xa quan sát.
Dain lúc làm việc hoàn toàn khác.
Ánh mắt lạnh xuống.
Giọng nói dứt khoát.
Mọi người xung quanh gần như không ai dám lên tiếng.
Asa khoanh tay đứng nhìn.
Đúng là Dain của bên ngoài.
Nhưng nàng biết...
Cùng một người đó, tối về có thể nằm trên sofa ôm thỏ bông rồi than mệt.
Công việc vừa xong.
Dain bước tới.
Không nói gì.
Chỉ vòng tay ôm nhẹ lấy eo Asa, kéo nàng đi.
"Về thôi."
"Xong rồi?"
"Ừ."
Dain vừa đi vừa lấy cây kẹo lúc nãy ra.Ngậm luôn.Asa nhìn.
"Em còn giữ?!"
Dain gật đầu.
"Ngon."
"Đó là kẹo của chị!"
"Giờ là của em."
Asa bật cười bất lực.
"Đúng là đồ ăn cướp."
.
Tối đó, cả hai ghé một quán bar quen thuộc.
Asa ngồi cạnh Dain.
Dain uống một ly nước, tay vẫn đặt hờ bên cạnh nàng.
Asa nhìn ly trên tay cô.
"Dain, uống ít thôi."
"Biết rồi."
Dain đặt ly xuống.
Rồi nhìn Asa.
"Chị uống không?"
Asa lắc đầu.
"Không."
Dain gật đầu.
Không ép nàng.
Một lúc sau, vì hơi mệt, Asa đứng dậy nhưng bước chân không vững.
Dain lập tức đưa tay đỡ lấy nàng.
"Chậm thôi."
Asa ngồi xuống đùi cô.
"Chị không sao."
"Ừ."
Dain vẫn giữ tay ở đùi nàng, phòng nàng mất thăng bằng lần nữa.
Asa nhìn cô.
"Em uống ít thôi mà."
"Em biết."
"Vậy sao mặt em đỏ?"
Dain im lặng vài giây.
"...Nóng."
Asa bật cười.
"Biết ngay."
Dain nhìn nàng cười, ánh mắt cũng dịu xuống.
"Chị vui là được."
Asa khựng lại.
Nhìn người trước mặt.
Bên ngoài là Lee Dain khiến cả giới ngầm dè chừng.
Còn trước mặt nàng...
Chỉ là cô gái nhỏ hơn nàng một tuổi, thích giành kẹo, thích làm nũng và luôn lặng lẽ quan tâm nàng.
Asa tựa nhẹ vào người Dain.
Cô đứng dậy, bế nàng lên rồi đi vào phòng đặt trước.
"Dain...em làm gì vậy-"
"Shhhh đêm nay chỉ có hai ta~."
Đêm đó...
"Ư-Hức...D-dain! Chậm- Rút..."
"Nhỏ thôi người ta nghe."
"Năm Giờ sáng rồi đó!"
-🐼🐰-