Top: Dương : hắn, gã, anh
Bot: Hùng: em, cậu
Phụ là Nguyệt: Ả
Vào đêm trăng tròn, bầu trời âm u thời tiết se lạnh trong con hẻm nhỏ thoang thoảng mùi mốc meo mùi của rác trên nền đất là một thân hình gầy gò, ốm yếu đang co ro run rẩy vì thời tiết lạnh giá thân hình nhỏ bé ấy nằm trên những tấm bìa các tông mà cậu tìm được, kế bên cậu là nửa cái bánh bao và một chai nước mà cậu tìm được trong lúc nhặt ve chai cậu ko dám ăn hết mà chỉ dám nhắm nháp một ít qua ngày sống lay lắc ko phải vì kén ăn mà vì đó là chút gia tài của em, lương thực của em chỉ là nửa cái bánh bao mốc và chai nước hết hạn, còn cơ thể em là những vết thương bị bọn họ đáng trong lúc nhặt ve chai. Thật ra... Cậu ko đáng phải chịu cảnh đó cậu vốn có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình tiền ko thiếu sắc càng ko mn hay nói em giống như Hoàng Tử Bé bước ra từ trong truyện cổ tích vậy cho đến cái năm cậu tròn mười tám tuổi bị người ta hãm hại mất người thân đến gia đình cậu đau lắm nhưng cx phải chắp nhận số phận đấy chứ.
Hôm nay lạ lắm đối với Hùng có lẽ là định mệnh. Bầu trời đêm yên tĩnh ấy bị phá bỏ bởi âm thanh rầm gú của những chiếc rolls Royce đắt tiền dẫn đầu một chiếc rolls Royce màu tím duy nhất một chiếc trên thế giới đó là chiếc xe được thiết kế riêng cho hắn phía sau là xe của vệ sĩ mn biết rõ chiếc xe đó của ai và họ có chung một câu hỏi " điều gì đã khiến hắn như vậy" hắn Trần Đăng Dương cái tên khiến mn nghe xong phải hoảng sợ, dựng tóc gáy khi nhắc đến cái tên mà ai cx phải kính nể 19 tuổi gây dựng công ty 20 tuổi trở thành người nắm quyền tất cả,một người ít nói, lạnh lùng tàn nhẫn một tay che trời. Tiếng rầm rú của nó vẫn chưa dừng lại và rồi CẠCH tiếng xe dừng lại tiếng xe rolls Royce ồn ào xé toạc màn đêm tĩnh lặng đã dừng lại nhưng sự ồn ào vẫn ko trong căn hẻm nhỏ đó Hùng đang cố gắng để mình có thể chìm vào giấc ngủ nhưng ko thể ngủ vì tiếng ồn ấy rồi cậu nhìn thấy những chiếc xe ấy đèn pha chiếu thẳng khiến cậu ko thể ngủ tí nào. Đột nhiên cửa chiếc xe rolls Royce màu tím mở ra một người đàn ông mặt vet bước xuống gương mặt lạnh lùng ánh mắt tĩnh lặng ko một gợn sóng hắn tiếng về phía cậu tay chìa ra như muốn kéo cậu khỏi vực sâu ấy, theo bản năng cậu ôm đầu co người miệng lắp bắp xin tha mắt nhắm chặt chờ điều đó quay lại cậu sợ hãi chờ điều đó nhưng nó lại ko xảy ra cậu từ từ mở mắt ngước nhìn, trước mặt cậu là Dương trong ánh mắt anh hiện vẽ xót xa mà cậu ko thể biết Dương lên tiếng:
Dương: Theo tôi, tôi nuôi cậu.
Một câu nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng ko cho đối phương từ chối.
Hùng vẫn lắp bắp.
Hùng: T-tôi....
Chưa để Hùng nói hết Dương bế sốc cậu lên tiếng về phía chiếc xe.
Hùng giãy dụa cố thoát khỏi tay Dương nhưng sức cậu có hạn bất lực cậu nhắm mắt mặt kệ vậy mà cậu ngủ quên lúc nào rồi bên tai cậu thoang thoảng giọng của hắn mơ hồ nhưng cậu mệt cậu mặc kệ ngủ thiếp đi câu Dương vẫn vang vọng bên tai mơ hồ nhưng cậu vẫn ko hiểu câu:
Dương: Anh sẽ bù đắp cho em
Đâu ai biết trong con hẻm đó một cuộc gặp gỡ định mệnh ấy ko hẵn là định mệnh mà có lẽ là do sắp đặt để tình yêu của họ dành cho nhau bắt đầu len lõi trong cuộc sống của cậu và hắn thế giới của cậu có thêm một người, người sẽ đi với cậu đến răng long bạc đầu.
_________________
Xong phần một phần hai để thứ hai tính chờ chap sau đi