Đi nhiều nơi phiêu bạt, trốn chạy, với số tiền ít ỏi tiết kiệm trong tay, dù chi tiêu dè sẻn mấy thì cũng hết. Nguyệt Vân biết điều đấy, cô cũng biết bây giờ nếu còn ở đây lâu hơn nữa một ngày nào đó thì với thế lực của hắn ta thì cũng sẽ tìm thấy cô. Không, cô không muốn quay lại cái địa ngục đó nữa. Vì cô, vì con cô, vì cả tương lai của hai mẹ con. Bây giờ việc đầu tiên là kiếm tiền, giờ không có tiền không sống nổi. Dù tốt nghiệp đại học đã lâu nhưng kiến thức về kinh tế, kinh doanh trong cô không biến mất, lúc đi học cô còn là học sinh ưu tú, được giáo sư đánh giá rất cao. Kiếm tiền cách nhanh nhất, kiếm được số tiền lớn nhưng cũng mạo hiểm nhất hiện tại chỉ có thể đầu tư cổ phiếu. Nhanh bởi nếu đầu tư thành công thì sẽ kiếm được một khoản lớn chỉ trong thời gian ngắn thay vì khởi nghiệp hay đi làm trong 1 công ty nào đó, nhưng rủi ro cũng rất lớn, ăn cả ngã về không. Nhưng chẳng công ty hay một nơi nào muốn nhận một bà bầu làm việc cả, ai chịu trách nhiệm nếu có sự cố nào xảy ra, ngay cả khi có công ty hay nơi nào thuê cô làm công việc tay chân đồng ý thì họ cũng cô cũng phải nghỉ dưỡng thai hay thậm chí là nghỉ hẳn việc, mới làm lương cũng chẳng đáng là bao.
Nghiên cứu qua những công ty trên sàn chứng khoán, giữa rất nhiều cái tên nổi tiếng Nguyệt Vân quyết định chọn một cái tên không mấy tên tuổi, mới bắt đầu khởi nghiệp nhưng tìm hiểu kĩ thì đây là doanh nghiệp tiềm năng và có triển vọng cao. Một công hoàn hảo, cô trích một khoản lớn trong số tiền của mình, để dành 1 khoản trả tiền nhà, tiền điện, tiền ăn uống, tiền nước, tiền mạng. Trong khoảng thời gian đấy cô cũng có làm thêm 1 công việc part time tại nhà để kiếm thêm chút
.....
Lúc này tại căn biệt thự nơi từng là địa ngục trần gian với cô, hắn đang tức sôi máu. Đến giờ hắn cũng không ngờ là cô dám trốn đi, hắn còn bị cắm cái sừng rất to trên đầu. Ả tình nhân kia đã lừa hắn, quan hệ với người khác trong thời gian dài, có khi đứa trẻ kia không phải con hắn. Hắn vô cùng căm phẫn, cho nhốt ả ta cùng tình nhân tra tấn dã man đến chết. Bây giờ anh thấy hận cô, hận cô vì đã bỏ anh đi, hận cô vì không biết ở ngoài đấy cô sống sót kiểu gì, hận cô vì... khiến anh yêu cô.
Trong khoảng thời gian sống với nhau, không, có khi trước đó, anh đã yêu cô. Anh không biết mình yêu cô lúc nào nữa, nhưng anh lại để hận thù che mờ mắt. Anh cho rằng chính cô làm anh mất mối tình đầu còn dang dở, cho rằng mọi chuyện tồi tệ đều là tại cô. Mỗi lần thấy cô khóc một mình hay những vết thương do chính mình gây ra, lòng anh đau thắt lại, anh yêu cô nhưng hận thù quá lớn, dung túng cho tất cả cảm giác tội lỗi đó. Cái lúc nghe tin bố mẹ cô gây tai nạn, mối tình đầu của anh mất, mỗi lần nhìn cô, anh lại nhớ đến lúc đó. Dần dần anh đã quên được việc đó, nhưng nỗi hận dường như nó trở thành một thói quen, cô trở thành vật trút giận, còn trong anh biện hộ lí do để cảm thấy bớt đau, bớt tội lỗi khi thấy cô khóc, đau khổ. Và rồi khiến cho tình yêu anh dành cho cô với anh trở nên thừa thãi, còn với anh, tình yêu của cô trở nên đáng khinh
Nhưng giờ đây cảm xúc đấy trỗi dậy lên vô cùng mạnh mẽ, ngày nào anh cũng cho người đi tìm cô, ở đâu anh cũng thấy hình bóng cô, ngay cả trong những giấc mơ. Anh thấy cô đứng đó, đừng lặng nhìn anh, trên tay bế một đứa bé đang say giấc ngủ. Mỗi lần anh tiến đến gần, gào thét gọi tên cô, bảo cô đừng đi, cô đều bế đứa bé chạy đi rồi biến mất vào khoảng không vô định... Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều thấy má với gói ướt đẫm nước mắt, sau mỗi giấc mơ đấy anh không ngủ được nữa, châm điếu thuốc lá và nghĩ về cô
Rồi chuyện này cũng đến tai bố mẹ anh, biết chuyện anh nuôi tình nhân, bạo hành cô khiến cô sảy thai, việc cô trốn khỏi nhà. Hai người vô cùng tức giận, nếu không phải tại đứa con phá gia chi tử này thì mọi chuyện đâu có tồi tệ thế này
- Tao nuôi mày ăn học tử tế đàng hoàng, không cho mày thiếu thốn cái gì cả. Tại sao mày hại Nguyệt Vân ra thế này hả. Tao phải làm gì với mày hả thằng Huy Thành- Trong cơn tức bà đã chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi bới
- Bà bình tĩnh lại, cao tuổi rồi đừng để...
- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Ông xem nó hại con Vân thế mà ông bảo tôi bình tĩnh được
Anh không biết nói gì hơn. Đúng, mọi lỗi lầm đều là của anh, tại anh nên mới có sự việc như bây giờ, anh còn nói gì hơn được nữa. Yêu nhau rồi làm tổn thương nhau, hại Nguyệt Vân bộ dạng thê thảm thế, cô chắc chắn cũng hận không thể lao vào mà giết anh. Bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần, lao động khổ sai, bị cưỡng bức, đứa con đầu tiên mất... Tất cả tại anh, anh còn nói gì được nữa sao
- Nếu mày hận con bé vì bố mẹ nó thì tao nói cho mày nghe, bố mẹ Vân nhờ tao giữ bí mật nhưng giờ tao không nói không được - sau khi ông đã trấn an được vợ mình rồi mới bắt đầu nói tiếp - sự việc xảy ra năm đó không phải do lỗi của bố mẹ nó thằng nghịch tử. Bố mẹ nó không là người gây tai nạn còn cái Trang vẫn chưa chết - ông gằn giọng nói từng câu từng chữ với anh
- Bố... bố nói gì cơ...