Thiên Phú Kiện vốn là một kẻ dị đoan.
Những bí mật mà y biết, trần đời này chỉ có y, một tên dị đoan khác, và một kẻ nằm ngoài quy tắc tối cao mới có thể thấu tỏ.
Đáng lẽ ra, với sự tồn tại lạc loài ấy, y sẽ phải cô độc bước đi trên con đường của riêng mình.
Thế nhưng, ngay phía sau lưng y luôn có một bóng hình thầm lặng.
Y không nhớ hắn, chẳng biết hắn là ai, nhưng mỗi bận nguy nan gieo xuống, hắn luôn là kẻ đầu tiên và duy nhất đứng ra che chắn, dọn dẹp mọi sóng gió cho y.
Giữa khoảng không vô định, Hoàng Bào tựa lưng trên chiếc ghế dựa, nhàn nhã gõ nhẹ đầu ngón tay xuống thành ghế.
Đôi mắt hắn phóng tầm nhìn về phía bóng lam y thanh mảnh phía xa, ánh lên thứ tia sáng ngập tràn sự thưởng thức và dung túng chiều chuộng đến cực điểm.
"Ngươi đã thích đứa nhỏ đó như vậy, sao không trực tiếp ra tay định đoạt?"
Hắc Bào đứng bên cạnh buông lời chất vấn kẻ đang hợp tác cùng mình.
Hắn thực sự không tài nào hiểu nổi, vì cớ gì một tồn tại thượng đẳng như Hoàng Bào lại hết lần này đến lần khác tỏ ra hứng thú với một nhóc con đến từ Kiện tộc – kẻ mà thiên phú cũng chỉ xếp vào hàng hơi cao một chút.
Hoàng Bào khẽ nhếch môi, ánh mắt chưa từng rời khỏi mục tiêu
"Tiểu gia hỏa đó, ta vừa vặn rất thưởng thức thiên phú của hắn. Cách hắn hành sự, cũng cực kỳ hợp ý ta."
Hắc Bào khẽ nhún vai, không tranh luận thêm.
Thuở ban đầu, hắn cứ ngỡ Hoàng Bào chỉ là tùy hứng nhất thời, hứng thú qua đường.
Nào ngờ năm tháng đằng đẵng trôi qua, phần tâm tư ấy chỉ có tăng chứ chẳng giảm. Thậm chí có đôi lúc, Hắc Bào mơ hồ nhận ra, thứ tình cảm ấy dường như đã vượt qua ranh giới của sự hiếu kỳ, chạm đến chấp niệm thâm sâu nhất.
Trong những cuộc đàm đạo của hai kẻ đứng ngoài quy tắc, phần lớn thời gian họ dành để bàn cờ thế về Nguyên Thủy Nhân, số ít ỏi còn lại, tất thảy đều xoay quanh y.
Ở một góc trời khác, Thiên Phú Kiện đang đứng cô độc trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ.
Gió rít gào thổi tung tà áo lam, y lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay mình qua khe hở của chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn, đáy mắt dâng lên muôn vàn tia nghi hoặc
"Kì lạ thật..."
Sức mạnh quỷ dị đang cuộn trào trong huyết quản này từ đâu mà có?
Y hoàn toàn không có một chút ký ức nào về nó.
Y mím chặt môi, nén lại tiếng thở dài rồi quay người, trực tiếp tan biến vào màn tuyết trắng.
Cách đó vạn dặm, Hoàng Bào khẽ chống cằm theo dõi bóng dáng ấy, khóe môi vẽ nên một độ cong dịu dàng hiếm thấy.
Nếu có ai hỏi, thì chính Hoàng Bào là người đã dõi theo y từ thuở lọt lòng cho đến ngày hôm nay
Đến cả chiêu thức mạnh nhất mà y tự hào sở hữu, cũng là do một tay hắn kiên nhẫn uốn nắn, dạy dỗ.
Ngày nhỏ, tiểu gia hỏa ấy cứ bám đuôi hắn, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu.
Giờ đây gặp lại, y chỉ xa cách, cung kính cúi đầu gọi hắn một tiếng "Hoàng Bào tiền bối".
Hắn nghe xong tuy có vài phần không vui, lòng hẫng đi một nhịp, nhưng chỉ cần y thích, hắn sẵn sàng vì y mà xem tiếng gọi xa lạ đó là quy tắc mới của bản thân.
Mọi chuyện tưởng như cứ bình lặng trôi qua như thế.
Cho đến một ngày, bóng lam y nhuốm máu bỗng nhiên tìm đến phủ đệ của hắn.
Sau lớp mặt nạ quỷ lạnh băng kia, đôi mắt Hoàng Bào dễ dàng nhìn thấu dung nhan y, và cũng dễ dàng thấu suốt mục đích y đánh đổi cả tính mạng để đến nơi này.
"Thiên Phú Kiện?"
Thiên Phú Kiện nhìn thẳng vào nam nhân cao quý trước mặt.
Y mím chặt môi, đôi chân bỗng chốc quỵ xuống, quỳ sụp trước mặt hắn.
Ngón tay y run rẩy bấu chặt lấy mép áo hoàng bào của hắn, thanh âm lạc đi vì hoảng loạn và sợ hãi
"Tiền bối... xin hãy cứu ca ca ta!"
Hoàng Bào nhìn đứa nhỏ đang khẩn cầu dưới chân mình, đáy mắt dâng lên một tầng xót xa.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng đỡ y đứng dậy, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng như muốn bao bọc lấy toàn bộ tổn thương của y
"Vì sao lại chọn tìm đến ta?"
Y sững người, im lặng một chốc, rồi từ từ ngước khuôn mặt giấu sau mặt nạ lên
"Ta... ta cũng không biết, chỉ là bản năng thúc giục. Chẳng phải chính ngươi từng nói, nếu gặp phải chuyện không thể gánh vác, hãy đến tìm ngươi sao?"
Ngay khi Hoàng Bào hoàn toàn đỡ lấy thân thể y, hắn mới bàng hoàng nhận ra cơ thể mảnh khảnh kia từ lâu đã kiệt quệ, yếu đến mức không thể tự đứng vững.
Thì ra để tìm được đến nơi này, y đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của sinh mệnh.
Không một chút chần chừ, hắn cúi người bế thốc y lên, ôm trọn y vào lồng ngực vững chãi của mình.
Đột ngột nằm trong vòng tay ấm áp, toàn thân Thiên Phú Kiện căng cứng vì đề phòng, nhưng rồi mùi hương quen thuộc hư ảo nào đó dội về khiến y dần buông lỏng cảnh giác.
Hoàng Bào đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ quỷ vướng víu.
Lớp ngụy trang rơi xuống, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành nhưng lại trắng bệch không một giọt máu.
"Được rồi, mọi chuyện cứ giao cho ta."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo mười phần trấn an.
Hắn bế y bước vào một gian tẩm điện xa lạ nhưng thoang thoảng hơi ấm.
Hoàng Bào nhẹ nhàng đặt y xuống chiếc giường nệm mềm mại, những ngón tay thon dài khẽ vén những sợi tóc trắng mềm mại lòa xòa trước trán y, rồi cẩn thận đắp lại góc chăn cho thật kín gió.
Hắn không nói thêm lời nào, xoay người dứt khoát rời đi.
Tiểu gia hỏa nhà hắn đã hạ mình đến cầu xin hắn rồi, tôn nghiêm của y, sinh mạng của người y yêu quý, hắn không đứng ra gánh vác thì còn ai vào đây nữa?
Khi Thiên Phú Kiện lần nữa mở mắt tỉnh dậy, y ngơ ngác nhìn trần nhà cao vút và khung cảnh xa lạ xung quanh.
Nơi này tuy hoàn toàn mới mẻ, nhưng không hiểu sao, từng luồng khí tức bao quanh lại mang đến cho y một cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ kỳ.
Cánh cửa tẩm điện khẽ động.
Hoàng Bào bước vào, nhưng lần này hắn đã trút bỏ chiếc trường bào sắc vàng quen thuộc.
Thay vào đó, hắn chỉ khoác một lớp hắc y bó sát, phác họa nên những đường nét cơ thể hoàn mỹ cùng cơ bụng săn chắc, mạnh mẽ.
Hắn đặt bát thuốc còn nghi ngút khói bên cạnh y, rồi tự nhiên ngồi xuống mép giường. Giọng nói cất lên, trầm thấp và ngập tràn sự cưng chiều cố hữu
"Mọi chuyện bên ngoài, ta đã giải quyết xong rồi."
Thiên Phú Kiện ngẩn người mất một chốc. Y không hỏi, cũng chẳng thắc mắc, chỉ lặng lẽ bưng bát thuốc lên uống cạn.
Bờ môi mỏng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, y chỉ chậm rãi ngước đôi mắt có phần vô hồn, vương chút sương mờ của mình lên nhìn hắn
"Đa... tạ."
Hoàng Bào khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười nhạt. Hắn nhìn tiểu gia hỏa đang tỏ ra kiên cường trước mặt, không kìm được lòng mà đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại của y.
Đợi cho y lần nữa nằm xuống và khép chặt hàng mi, hắn mới ôn tồn nói nhỏ
"Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hắn biết, sau khi bình minh ló rạng, y cũng sẽ chẳng còn nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Suốt đêm hôm đó, hắn cứ ngồi lặng lẽ bên cạnh y, đôi mắt phượng khẽ chùng xuống, chất chứa muôn vàn tâm tư phức tạp.
Lần này y thực sự đã quá liều mạng rồi, mà mạng của Tà Kiện Tiên cũng thật lớn. Nếu như gã ca ca đó thực sự chọn cách tự bạo, có lẽ tiểu gia hỏa này đã vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất.
Bàn tay to lớn của hắn lại khẽ vuốt ve mái tóc y, như xoa dịu đi những hoảng loạn giấu sâu trong tiềm thức của đứa nhỏ.
Sáng hôm sau, khi Thiên Phú Kiện một lần nữa tỉnh dậy, khung cảnh xa lạ đêm qua đã biến mất.
Xung quanh y bấy giờ là một đồng cỏ xanh mướt, yên bình dưới ánh nắng sớm. Trên người y đang được đắp một chiếc áo choàng lông ấm áp, và chiếc mặt nạ quỷ quen thuộc cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh.
"Lại là chiếc áo choàng này...!!?"
Y mím chặt môi, khẽ thở dài một tiếng. Không tự chủ được, y úp mặt vào lớp lông mềm mại của chiếc áo, dịu giọng dụi vào đó một cái như một thói quen vô thức. Nhưng rồi rất nhanh, y dứt khoát gấp gọn nó lại, để lại vị trí cũ.
Chiếc áo choàng này thực sự rất kỳ lạ. Nó luôn ngẫu nhiên xuất hiện che chở cho y những lúc y kiệt sức nhất, rồi lại ngẫu nhiên biến mất một cách đầy bí ẩn.
Mặc dù y có dùng linh lực để dò xét đến mức nào cũng chẳng có kết quả, chỉ biết rằng, trên từng thớ vải luôn thoang thoảng một mùi hương vô cùng quen thuộc.
Rất quen, nhưng y tuyệt nhiên chẳng thể nhớ ra là của ai.
Bóng lam y cô độc lại một lần nữa đứng dậy bước đi, bỏ lại phía sau một nụ cười đầy yêu chiều đang ẩn hiện trong không trung.
Hoàng Bào từ trong hư vô bước ra, hắn nhấc chiếc áo choàng lên, ánh mắt nhìn theo bóng lưng y rồi xoay người rời đi.
Hoàng Bào và Thiên Phú Kiện vốn dĩ đã có rất nhiều cơ hội để ở bên nhau.
Thậm chí, với tu vi của hắn, hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh che chở cho y suốt đời suốt kiếp.
Nhưng nghiệt ngã thay, ở những dòng thời gian và thế giới khác, mỗi khi hắn cố chấp giữ y lại bên mình, thì nơi đó lại phải gánh chịu một kết cục càng thêm tàn khốc, và y... luôn là người phải tan biến trước.
Hắc Bào từ lúc nào đã đứng sừng sững phía sau lưng hắn, thanh âm nhuốm màu tang tóc
"Đứa nhỏ đó... phải sớm nên chết rồi?"
"Ta hiểu."
Hoàng Bào buông một tiếng thở dài, giọng nói bình thản đến đáng sợ, như thể đã quá quen với nỗi đau này.
Hắc Bào nhìn bóng hình vị bằng hữu lâu năm của mình đang dần rạn nứt, cơ thể hóa thành những đốm sáng li ti để chuẩn bị tiến vào vòng lặp mới, hắn không khỏi xót xa lên tiếng
"Đã đi qua 714.915 thế giới rồi, ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?"
Hoàng Bào không quay đầu lại, bóng dáng hắn nhạt nhòa dần giữa hư không, chỉ còn lại câu nói cuối cùng vọng về, kiên định và cố chấp đến điên cuồng
"Ngươi ở lại giúp Nguyên Thủy Nhân đi nốt chặng đường cuối đi. Còn ta... ta phải đến thế giới tiếp theo để tìm một Thiên Phú Kiện khác... Tiếp tục giúp tiểu gia hỏa của ta."