Plot nằm ở cuối,làm ơn hãy ấn vào quả xoài để nhiều người biết tới🖤
-------
Một căn nhà ở phố
Một người mẹ
Và em..
Em tên là Bội Thu,nghe rất hay đúng hơm!Mẹ đặt cho em á.Mẹ còn mua vòng cổ khắc tên em nữa,em vui quá trời!
Một buổi sáng mẹ đi ra ngoài kiếm ăn,mẹ dặn em:
"Tối mẹ về,con ở yên trong nhà nhé."
Thế là hết,mẹ dặn vậy thôi.Ối!?hình như mẹ quên đóng cửa lại kìa:
"Hừ hừ!hỏng biết bên ngoài có gì ta.."
Em ngơ ngác,nhưng mà mẹ dặn là không được ra ngoài.Kệ đi,đi một xí rồi em sẽ về ngay.
Vừa xổng ra ngoài em thấy xung quanh khác trong nhà rất rất nhiều,hình như đó là cây..?Mẹ em đã dạy em như vậy,đi một chút thì có ông chú lại gần em.
Ôi thôi rồi!Bụng ổng tròn xoe như con cóc em hay gặm,mà còn mặc áo ba lỗ nữa,lộ ra cả chùm lông nách phảng phất mùi bún riêu.Hự..Mùi không khác gì chén mắm,không thơm như mẹ em chút nào,à ồ?ổng đưa đồ ăn cho em kìa:
"Này,theo chú..Chú cho con đồ ăn với đống đồ chơi luôn!"
Ông ta gằn giọng,khàn khàn chẳng có chút thiện cảm nào.
"Mắc cái mớ gì tôi phải theo ông!"
"Mùi như mắm thúi rồi mà còn bày đặt dùng lời ngon tiếng ngọt với tôi!?"
Em gào lên,trực giác của em đã nói lên tất cả.Ông ta là người xấu!
"Hứ!?Con chó rẻ rách như mày còn dám sủa à!!"
Ối!?em đau quá,ông ta dám đá vào bụng em.Hình như em ngã rồi,mẹ còn chưa mắng em lần nào,mà ông ta dám hành hung em à!.Phải cắn gã cho khọm già dê này biết thế này là quan tài đổ lệ.
"Gừ gừ!"
Em gầm gừ,chắc gã sợ rồi chứ gì.Em lao lên cắn phập một phát vào chân gã
"Ối,con chó dại này.Nhìn trông xinh xắn bé tý mà dám cắn ông đây?!"
Í chết!ông ta nổi điên rồi.Chạy mau,chạy vào con hẻm.Em cũng không ngờ ông già béo mập đít đẫy đà như này lại chạy nhanh quãi ò.UI DA!!mặt em ụp vào tường gạch loang lổ,em nhăn nhó ôm mũi,đau quá đau quá!Hình như đây là hẻm cụt rồi!?
"Há há,mày chạy nữa đi?Con nhóc này muốn đi thì phải bước qua xác tao!"
Ông ta làm gì vậy!?hình như..Hình như,ông ta bịt miệng em,không đúng..Buồn ngủ quá!
-------
..?
Vừa mở mắt,đập vào mắt em là đôi chân yêu quý của mình bị chặt mất rồi.Mình đang nằm trên bàn mổ ư!?không có cảm giác đau,ông ta tiêm thuốc tê à?Thật kinh khủng!Chân của em?
Gã bụng cóc kia bước vào,ông ta cầm con dao chặt gà cười khà khà,trông gớm chết đi được.Mùi hôi thuốc lá đầy miệng!?
"Mả cha nhà ông!ông làm gì với tôi vậy!?"
"Rốt cuộc tôi đã gây thù gì chứ..?"
Em đã hét toán lên,gã càng bước lại gần
"Mày không có lỗi,lỗi là chủ của mày quá vô tâm-.."
"Không phải!mẹ không phải chủ,mẹ là mẹ!"
Em cắt ngang hắn,nhưng hắn bắt đầu cười quái dị hơn.Hắn đè tay em xuống,trời ạ đau quá!,rồi hắn tắt đèn.Chết tiệt,người em nhũn ra,ký ức lúc không có mẹ ùa về.Tiếng chặt xương chặt thịt vang lên liên hồi,em thấy thật trống rỗng,em không còn trái tim để yêu nữa rồi..
----
Có gì đó chói quá
Lông vũ?
Em chầm chậm mở mắt,cảm giác đau bay đi mất rồi.Tay chân lành lạnh,rồi một tiếng hắng giọng vang lên:
"Khụ khụ..!"
Giọng dịu dàng êm tai thật
"Con tên là Bội Thu?"
Ể?Người ấy biết tên em hả!?
Em xoay lưng lại,ối trời!là thiên sứ.Anh ấy là thiên sứ..
"Đứa trẻ tội nghiệp,con không xứng bị hành hạ như vậy.."
Ảnh nói gì vậy?Đẹp đến mức,em không biết anh nói gì,chỉ biết anh nói như thế nào.Thật du dương
"Con đã chết rồi."
Em giật nảy mình,liếc nhìn xung quanh.Thiên đường à?Không được,mẹ còn đợi mình là!?
"Khoan đã anh ơi!có cách nào sống lại không,mẹ em còn đợi em ở nhà nữa!?"
"Con đã chết khoảng mấy năm rồi,đừng chối bỏ thực tại nữa."
Em chết sững,gì mà mấy năm,chẳng phải gã bụng cóc kia mới moi nội tạng em vài phút trước thôi cơ mà!?
"Con à,vì sợ mẹ lo lắng nên con mới vượt rào cản thời gian để tìm cách sống sót thôi.Như nếu con thay đổi lịch sử,thì kết cục cũng về trước đó,thậm chí còn thảm khốc hơn.."
"Ta có thể cho con gặp mẹ lần cuối,nhưng không thể cho con xuyên về quá khứ được nữa."
Em bỗng nhớ ra mọi thứ,không..Em không muốn
"Vâng."
...Em hiểu mà,nếu có kiếp sau.Em muốn xấu hơn,xấu để không bị ai lạm dụng nữa.Em sẽ về gặp mẹ sớm thôi
"Xin hãy giúp Bội Thu đầu thai!"
Em ngẩng đầu lên,nhìn bằng đôi mắt trong veo
"Hãy quay lưng lại,nhìn xem mẹ yêu con đến nhường nào."
Em quay lưng lại,mẹ!?Em chạy tới,ối.Đụng cái gương rồi
"Nó chỉ giúp con nhìn thấu trần gian thôi,không giúp con sống lại đâu."
Oa..Mẹ đang đắp mộ cho em à?Dưới gốc phượng..
"Mẹ như này,làm sao con nỡ đầu thai?"
Giọng mẹ vang lên,không khác gì đáp lại em vậy,em đặt bàn tay nhỏ xíu lên tấm gương.Là bàn chân cún của em
"Bội Thu,đây là bé mèo Mun mẹ mới nuôi.Sau này nó là em con..Mùa đông là của Mun,còn mùa hè là của con và mẹ!"
Nhìn mẹ bật khóc nức nở dưới bia mộ mà tim em không thể làm gì,vì em làm gì có tim?Bị gã cóc kia moi rồi.Nhưng vẫn thấy nhói và bi ai làm sao,mẹ bị đay nghiến bởi cái chết em thế này,kiếp sau chắc chắn phải trả hết..Em tên là Bội Thu,một chú chó Golden.
-----
Truyện này mình chỉ tóm tắt đơn giản thôi,làm ơn đừng xem nhẹ việc ăn thịt chó hay bắt chó để thõa mãn thú tính của mình.Vì mình cũng mới mất chó cách đây mấy ngày,ẻm cũng tên Bội Thu.Sẵn mình cũng phản ánh luôn việc bắt cóc trẻ em và bán nội tạng nhé,truyện k phải câu view mà để tuyên truyền!!