Mùa xuân năm ấy, một bóng hình cao ráo bất chợt bước vào thế giới của tôi. Anh sở hữu thứ ánh sáng dịu dàng khiến ai cũng mến mộ, và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Khi ấy, bản thân tôi chẳng thể lý giải nổi vì sao mỗi khi bắt gặp nụ cười hay dáng đi lướt qua của anh, nhịp đập trong lồng ngực lại trở nên thổn thức, biến những ngày tháng bình dị thành điều gì đó vô cùng ngóng chờ. Định mệnh dường như cũng chiều lòng người khi để tôi và anh liên tục chạm mặt. Những ánh mắt giao nhau rồi những câu chuyện không đầu không cuối đã kéo hai trái tim lại gần nhau hơn, để rồi một lời tỏ tình được thốt lên, chính thức đánh dấu quãng thời gian chúng tôi thuộc về nhau.
Thế nhưng, thanh xuân dường như luôn có cách thử thách những người trẻ tuổi. Hai năm cùng nhau sát cánh qua biết bao con đường, góc phố, cuối cùng chúng tôi lại chọn cách dừng chân. Không có cãi vã, không có tổn thương sâu sắc, cũng chẳng phải vì đối phương không đủ tốt; chỉ là qua ngần ấy thời gian, chúng tôi đau đớn nhận ra thứ tình cảm ấy vẫn thiếu đi một định nghĩa trọn vẹn gọi là tình yêu sâu đậm.
Ngày chia tay, tôi trở về với nhịp sống cũ. Vẫn là những lối đi ấy, vẫn là góc quán quen thuộc ngập tràn kỷ niệm, chỉ là vị trí bên cạnh đã hóa khoảng trống thênh thang.
Cho đến một chiều mưa tầm tã, khi những giọt nước nặng trĩu trút xuống mái hiên lớp học, tôi một lần nữa nhìn thấy anh. Anh của hiện tại đã mang một dáng vẻ khác, trưởng thành hơn, và ở cạnh bên là một cô gái hoạt bát, rạng rỡ – điều mà tôi chưa từng có được. Khoảnh khắc ấy, một chút gờn gợn xót xa thoáng qua trong tim. Cảm giác nhớ nhung cuồn cuộn dâng trào khi nhận ra giờ đây, giữa hai chúng ta chỉ còn lại hai chữ "người lạ".
Đó cũng là năm chúng tôi bước đến mùa lễ tốt nghiệp đại học. Lấy hết can đảm của tuổi trẻ, tôi bước đến trước mặt anh, ngỏ lời xin chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm. Anh mỉm cười đồng ý, và tôi hiểu rằng, bức ảnh đó chính là dấu chấm hết cho mối tình hai năm cùng tình bạn bốn năm dưới mái trường này.
Khoảng thời gian sau đó là những ngày tháng đối mặt với nỗi đau vực thẳm của sự đổ vỡ. Nhưng rồi, tự tôi là người mở lời khép lại, cũng tự tôi học cách đứng dậy. Tôi nhận ra chẳng có ai trên đời này thiếu đi người kia mà không thể sống tiếp. Khi thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, tôi biết mình cần phải bao dung và yêu thương bản thân nhiều hơn nữa.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi mỉm cười biết ơn. Nếu hai năm ấy không có anh xuất hiện, có lẽ tôi mãi mãi chỉ là một cô bé rụt rè, ẩn mình trong chiếc vỏ bọc an toàn, chẳng dám một lần bước đến để làm quen hay tìm hiểu về thế giới của người mình thương.
Cảm ơn anh – người đã đi qua những năm tháng rực rỡ nhất của thanh xuân đời