Tôi là phản diện nguyên chủ trùng tên với tôi Bạch Vũ Tây kẻ thù của tôi là nam chính Ôn Bắc Anh tôi vừa vô những kí ức xa lạ truyền vào đầu tôi ngày mai là tiệc của thái tử gia Bắc kinh mới được tìm về cũng là nam chính trong cốt truyện tôi bỏ thuộc vào ly rượu của thanh mai trúc mã của Ôn Bắc Anh tên làm Nam Tinh để làm nhục cậu ta . Đêm hôm đó, tôi bỏ thuốc vào ly rượu của Nam Tinh và rồi Ôn Bắc Anh cầm nhầm ly rượu tôi phải đỡ anh ấy vào trong phòng tổng thống anh ấy cởi đồ tôi ra và nói
Ôn Bắc Anh : em bỏ thuốc anh ,em phải trách nhiệm
Bạch vũ Tây: anh tha cho em a~
Ôn Bắc anh : ráng chịu đi này là em tự chuốc lấy
Bạch Vũ Tây : tha~cho em hức~ ah~
Ôn Bắc anh : em đau thì cào anh
Bạch vũ Tây: “lưng anh ấy mình cào hết chỗ rồi” anh có đau ko
Ôn Bắc anh:”dễ thương quá”
Bạch vũ Tây: nhẹ thôi ah~ hức hức~
Sáng hôm sau, đau eo quá và đây là ở đâu mà sau mình cảm thấy quen quá , cảm giác như tôi sống ở đây rồi.
Ôn Bắc anh: sao vậy đau à để tôi sức thuốc cho
Bạch vũ Tây: tôi có cảm giác tôi sống ở đây rồi
Ôn Bắc anh : cậu còn nhớ gì ko
Kiếp trước cậu là người yêu tôi mà vì cậu bị trượt chân té và mất nên tôi suy sụp tinh thần và tự tử và tôi đã xuyên ko tới đây và thấy cậu tôi muốn chạy lạy ôm em nhưng anh sợ em sợ anh nên anh kìm lại
Bạch vũ tây: còn Nam tinh thì sao
Ôn Bắc anh : cậu ta yêu em của anh rồi Bùi vĩnh cậu ta cũng hâm mô em lắm
Vậy kiếp trước ta là người yêu của nhau sao
Ôn Bắc anh : đúng rồi
Hai người ôm nhau và câu chuyện đến đây kết thúc rồi chừng nào có làm thêm nữa giờ mình đi học thêm