Cô mới mua một chiếc váy ngắn sexy khoe ra đôi chân không mấy dài của mình, cô liền mặc nó chạy sang nhà hắn.
"Nè nè tôi vừa mới mua một chiếc váy mới ông thấy đẹp không??" Cô đứng trước mặt hắn xoay 1 vòng, hắn khẽ nhíu mày không mấy hài lòng.
"Hừ! Chân thì đã ngắn đến nỗi xúc phạm người nhìn rồi, còn bày đặt mặc váy ngắn ra đường tự bêu xấu bản thân nữa. Bà mặc thế này ra đường cho ai ngắm, không biết xấu hổ."
Cô nghe xong thì giận tím mặt, không khách khí rút cái dép tổ ong đang đi phi vào mặt hắn. Hắn mặt tỉnh bơ đưa tay lên liền bắt được chiếc dép dù nó đang phi với tốc độ bàn thờ, cô thấy vậy thì tức lắm định phi luôn chiếc dép còn lại thì hắn nói.
"Ngừng, bà mà phi nữa thì đừng hỏi vì sao đôi dép tổ ong của nhà họ Nguyễn được truyền từ thế hệ này sang thế khác đến đời bà thì bị thất truyền nhé."
Cô sau khi nghe vậy thì tay cầm dép khẽ run run, rồi lại thả xuống mang lại vào chân. Nhìn bên chân không có dép của mình khoé môi cô khẽ giựt giựt, nhìn cao hơn là đôi chân không mấy dài của mình cô lại phẫn nộ ngẩng lên lườm hắn 1 cái suýt rách mắt.
"Chân tôi ngắn thì thế nào, chân tôi ngắn thì không được phép mặc váy ngắn à. Sao ông vô lí thế, còn nói chân người ta ngắn đến xúc phạm người nhìn nữa. Ông nói tôi tự bêu xấu mình, tôi cứ thích ra đường tự bêu xấu mình đấy. Hừ hừ." Cô giận dỗi quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước thì đã bị một bàn tay giữ lại. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ bị ai đó ôm cứng từ phía sau.
"Này..này ông lên cơn đấy à, thả tôi ra??" Cô đỏ bừng mặt cố gỡ cánh tay ra để thoát khỏi cái tư thế quái dị này. Nhưng càng cố gỡ thì cánh tay kia lại càng siết chặt. Hắn đặt cằm lên vai cô, gương mặt hắn gần sát khiến cô vô cùng bối rối, muốn thoát khỏi tình cảnh này mà lực bất tòng tâm.
"Yên đi, tôi không thích bà mặc váy ngắn ra đường đâu."
"Tại sao??"
"Vì người khác cũng sẽ thấy đôi chân ngắn đến nỗi xúc phạm người nhìn của bà, tôi không thích. Bà hãy chỉ dùng đôi chân ngắn của mình xúc phạm người nhìn là tôi được rồi. Hãy để cho nhân loại được yên, nỗi đau này để mình tôi gánh được rồi. "
"Vậy a~" cô ngân dài chữ a~, mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Từ từ gỡ cánh tay giam hãm mình nãy giờ đã có chút nới lỏng. Sau đó đứng trước mặt hắn mặt không đỏ tim không đập,(ý là đập loạn nhịp á) cất cao giọng nói.
"Đồ thần kinh. Trả dép đây."
~~End~~