Tôi là một nữ công tố viên.
Kinh nghiệm, kỹ năng, thực lực, độ nhạy bén ".
Tôi đều đạt:☘️
Và nhiệm vụ của tôi hôm nay có lẽ rất nguy hiểm.
Tôi đang điều tra một vụ án có liên quan đến một kẻ biến thái cuồng dâm chuyên bắt cóc những cô gái và cả trẻ con.
Hiện nay theo kết quả chúng tôi ghi nhận đã có thêm 11 người mất tích.
Và còn có những người khi tìm được chỉ thấy xác.
Và kỳ lạ thay cách giết người của tên này cực kỳ lạ.
Theo những gì chúng tôi điều tra được"
Những nạn nhân khi chết trên ngón tay đều có đeo một chiếc nhẫn.
Kiểu dáng cực kỳ giống nhau.
Và trên ngực nạn nhân đều có một dòng chữ ".
Anh sẽ nhớ em.
Trên cổ tay đều có vết cắt"...
Dường như hắn đã giết người bằng một con dao sắt nhọn.
Và cắt cổ tay nạn nhân dẫn đến mất máu quá nhiều khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Và lần này người mất tích lại là em gái tôi.
Alo.
Công tố viên Seo-jin (서진)
Cô đang ở đâu"?
" Tôi đang trên đường đến địa điểm chính"
Cô bình tĩnh "
Đừng quá manh động"
Chúng tôi sẽ cử thêm người đến để trợ giúp "
Tôi cúp máy.
Hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn trào.
Nhiễm nhiễm..."
Chị tới cứu em đây"
Chờ chị "
Em đừng có chuyện gì đó.."
Lòng ngực tôi như ai bóp nghẹt.
Nỗi sợ hãi và lo lắng cứ bao trùm lấy tôi ngay giây phút này.
Tôi đạp ga tăng tốc.
Đến nơi.
Một khung cảnh hoan tàng trước mắt.
Tôi nhìn xung quanh và thấy một căn nhà cao tầng cũ kỹ trước mặt.
Và một cánh cổng khép hờ.
Như cố ý chờ tôi đến.
Tôi không nghĩ nhiều mà chạy vào.
Bên trong là những hàng ghế được sắp xếp đúng vị trí và ngay hàng.
Mọi thứ như có người đang sống tại đây.
Tôi cẩn thận.
Tay cầm khẩu súng, và đi từ từ xung quanh kiểm tra tình hình.
Tôi lên tầng một, rồi những tầng kế tiếp.
Chân tôi lúc này đã mõi và nặng trĩu.
Đến tầng cuối cùng, trong một căn phòng phía sau cánh cửa tôi nghe có tiếng khóc la.
Tôi nép vào vách tường vì bên ngoài cửa có hai người đàn ông lực lưỡng đang canh giữ.
Một lúc sau bọn chúng vẫn đứng đó.
Tôi nhìn xung quanh, định tìm một vật gì đó ném sang một hướng khác nhằm đánh lạc hướng bọn họ.
Nhưng xung quanh chẳng có gì "
Tôi vội tháo chiếc giày đang mang ra và ném thẳng về hướng có lối ra.
Hai tên canh giữ đó nghe thấy và đồng loạt hỏi.
Ai?
Nhưng không một ai đáp lại.
Chúng liền chạy theo hướng phát ra tiếng động.
Tôi nhìn một lúc.
Cơ hội đây rồi.
Tôi vội chạy lại và mở cánh cửa ra.
Cảnh tượng trước mắt là một số bé gái và những những cô gái khác ngồi một góc co rút sợ hãi.
Và một người đàn ông dáng người lực lưỡng bịch kính khuôn mặt.
Chỉ để lộ đôi mắt.
Tôi căn bản không nhìn thấy được khuôn mặt đó.
Hắng vội bật cười.
Này cô gái"
Tôi đã nghe danh cô từ lâu.
Cuối cùng, hôm nay cũng đã được gặp.
Tôi nhìn hắn rồi giọng bức xúc nói.
Em gái tao đâu"?
Mau thả nó ra "
Tôi cầm khẩu súng chĩa vào đầu hắn.
Nước mắt tôi lại rơi..em gái tôi đâu rồi.
Người đàn ông lại bật cười và tiến lại gần chỗ tôi.
Tôi bắt đầu cảnh giác và lùi lại.
Tôi càng lùi hắn càng tiến tới.
Đứng lại"
Anh mà tiếng lên.
Đừng trách tôi bóp còi.
Người đàn ông cứ tiếng tới.
Lúc này tôi bắn một phát nhưng ngón tay bóp còi của tôi lúc này nó vô hiệu lực vì có vẻ súng đã hết đạn.
Tình tứ thế cấp bách tôi ném khẩu súng sang một bên.
Cởi áo sơ mi ngoài.
Tôi tiến lại đá vào ngực hắn một cú thật mạnh.
Hắn vẫn đứng đó một cách tự nhiên.
Và rồi tôi đá một cú vào má hắn.
Hắn vẫn đứng yên và bậc cười.
Điệu cười nham nhỡ.
Rồi hắn tiến lại đấm vào mặt tôi một cái nhưng tôi né.
Xong tôi đấm vào bụng hắn một cú và cong gối đá vào chỗ hiểm của hắn một cú.
Hắng ta la lên và ôm lấy chỗ bị tôi đá.
Bổng nhiên giọng nói
một em bé gọi tôi.
Chị ơi "
Ngay lúc đó tôi đang cúi người xuống nói chuyện với bé gái.
Không để ý từ phía sau.
Hắn đã ngồi dậy và rút ra một con dao sắc nhọn.
Định đâm lén tôi từ phía sau.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một luồn ánh sáng hiện ra.
Một chàng trai dáng người cao chắc tầm 1m88 .
Tuy tôi chỉ nhìn thấy dáng lưng nhưng vóc dáng này rất chuẩn.
Anh ta dùng tay quẹt một cái là con dao biến mất.
Người đàn ông quỳ sụp xuống vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên.
Cái quái gì đang xảy ra vậy.
Luồn ánh sáng đó biến mất, chỉ còn một người bằng xương bằng thịt đứng trước mắt tôi.
Anh ta chỉ cần đứng im và không cần làm gì.
Nhưng tên tội phạm đã tự lấy tay vả vào mặt mình liên tiếp đến mặt đỏ lên và sưng tấy.
Hắn vẫn không thể dừng lại được.
Tôi không suy nghĩ nhiều và quay sang tìm kiếm khắp nơi.
Nhiễm nhiễm, em đâu rồi.
Tôi chạy qua từng căn phòng bên cạnh, với hy vọng tìm thấy em ấy.
Nhưng vẫn không tìm thấy.
Tôi hụt hẫng bậc khóc quỳ sụp xuống.
Nhiễm nhiễm...em ở đâu vậy.
Rồi một lúc sau trước mặt tôi là người đàn ông lúc nãy đã cứu tôi.
Tôi nhìn từ dưới chân anh ta nhìn lên.
Trên tay anh ta đang bế em gái tôi.
Con bé nhìn tôi và gọi "
Chị ơi...
Em ở đây.
Tôi ngỡ ngàng và từ từ đứng dậy.
Nhiễm nhiễm, tôi chạm vào người con bé kiểm tra xem có bị thương không.
Rồi bật cười nhưng hàn nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
Em không sao là tốt rồi.
Con bé nhìn sang người đàn ông đang bế mình rồi nhìn tôi.
Chú này đã cứu con.
Tôi ngỡ ngàng.
Chú này có siêu năng lực đó.
Chú có thể bay lên cao ơi là cao.
Rồi tôi nhìn sang người đàn ông trước mặt.
Một gương mặt điển trai với mái tóc đen phủ trán.
Ánh mắt sắc lạnh và sâu hút.
Toát lên một vẻ lạnh lùng và khó gần.
Anh là...
Người đàn ông lên giọng.
Tôi là ma.
Nhiễm nhiễm nhìn sang chú với vẻ mặt ngạc nhiên.
Chú là ma sao con có thể nhìn thấy chú và sao chú có thể bế con.
Tôi cũng giật mình và khó hiểu trước câu trả lời của anh ta.
Tôi nhìn anh ta, trong lòng càng lúc càng khó hiểu.
“Nhưng anh là ma... vậy tại sao có thể chạm vào em gái tôi?”
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt vẫn bình thản.
“Vì tôi muốn.”
Tôi: “...”
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến tôi không biết phải nói gì.
“Anh muốn là có thể làm được sao?”
“Đúng.”
Anh ta đưa mắt nhìn bàn tay mình.
Ngay trước mắt tôi, những ngón tay vốn hơi trong suốt dần trở nên rõ ràng hơn.
Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bức tường bên cạnh.
Không xuyên qua.
Mà thật sự chạm vào nó.
Tôi trợn mắt.
“Anh...”
“Ma cũng có cấp bậc.”
Anh ta quay sang nhìn tôi.
“Loại ma bình thường không thể làm được những chuyện này.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Vậy anh thuộc cấp nào?”
Anh ta im lặng một giây.
“Cao nhất.”
Tôi: “...”
Nhiễm Nhiễm lập tức tò mò hỏi:
“Vậy chú có thể biến thành người không?”
Anh ta nhìn con bé.
“Có.”
“Thật sao?”
“Muốn xem không?”
Nhiễm Nhiễm gật đầu liên tục.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì một luồng ánh sáng trắng đã bao phủ lấy người anh ta.
Chỉ trong vài giây.
Ánh sáng biến mất.
Người đàn ông trước mặt tôi đã hoàn toàn trở thành một người bằng xương bằng thịt.
Mái tóc đen hơi rũ xuống trán.
Gương mặt lạnh lùng, đường nét sắc nét đến mức khiến tôi ngẩn người.
Anh ta bước về phía tôi một bước.
Tôi theo bản năng lùi lại.
“Anh... thật sự biến thành người được?”
Anh ta cúi mắt nhìn tôi.
“Không.”
Tôi sửng sốt.
“Không?”
“Là tôi vốn đã có thể trở thành người.”
Anh ta đưa tay về phía tôi.
“Chỉ là trước đây tôi không muốn.”
Tôi nhìn bàn tay anh ta, vẫn chưa dám đưa tay ra.
“Vậy bây giờ tại sao lại muốn?”
Anh ta nhìn tôi vài giây.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Vì cô.”
Tôi đứng chết lặng.
Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh lập tức bật cười.
“Chú thích chị của con đúng không?”
Người đàn ông không phủ nhận.
Anh ta chỉ nhìn tôi rồi bình thản nói:
“Sau này cô sẽ biết.”
Tôi đỏ mặt.
“Anh đúng là đồ ma đáng ghét!”
Anh ta bật cười rất khẽ.
“Cô có thể gọi tôi là bất cứ thứ gì.”
“Nhưng từ hôm nay...”
Anh ta tiến lại gần tôi.
“Cô không được phép chết.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Vì sao?”
Anh ta cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bởi vì tôi đã chết một lần rồi.”
“Và tôi không muốn người mình thích cũng chết giống tôi.”
Mọi chuyện đã kết thúc và tên tội phạm đã bị bắt, những cô gái và những em bé cũng được trả tự do.
Tôi thở phào và dạo bước về nhà, đến trước cửa, cánh cửa lại không khóa.
Tôi thầm nghĩ, chắc ai đã đột nhập vào nhà rồi.
Nhiễm nhiễm đã về nhà ba mẹ.
Vậy ai đang ở trong.
Tôi từ từ đi vào tay cầm khẩu súng đề phòng.
Nhưng khung cảnh trước mắt khiến tôi ngớ người.
Một bàn ăn toàn những món tôi thích.
Và người đàn ông đang quay lưng đang làm gì đó trong bếp.
Rồi anh ta quay ra nhìn tôi với vẻ mặt thân quen.
Em về rồi à.
Anh đã chuẩn bị những món em thích, mau chuẩn bị ăn tối thôi.
Tôi lắp bắp nói không nên lời.
Sao..sao anh biết tôi thích những món này.
Một giọng nói bình thản từ anh ta truyền đến.
Tôi đã đi theo em 3 năm rồi còn chưa hiểu em à.
Tôi sốc mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại tôi đã ở trên giường chùm chăn kín.
Tôi nhìn xung quanh rồi quay sang trái và giật mình.
Anh ta đang nằm một tay chống cằm và nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi ngồi bật dậy.
Hét lên.
Anh làm cái gì vậy.
Ra khỏi phòng tối
Anh ta bậc cười và cũng ngồi dậy.
Ghé sát vào tai tôi và nói với giọng nhẹ nhàng.
Tôi đã đi theo em lâu như vậy, những chuyện này là quá bình thường rồi.
Tôi đã nhìn em ngủ, nhìn em ăn, nhìn em làm việc, bảo vệ em .
Nhưng tại sao lại là tôi.
Vì tôi thích em.
Và muốn bảo vệ em.
Bao năm qua tôi đã đuổi hết những gã đàn ông bám theo em.
Là vì muốn em chỉ thuộc về tôi.