Không thể nàoooo, chắc chắn là do mày giở trò với bộ bài này rồi.
Ngài có chứng cứ gì không?
[Hắn đập mạnh hai tay lên bàn, tức giận hằm hằm nhìn tên nhà cái đang xếp bài điêu luyện trên những ngón tay thoăn thoắt chuẩn bị cho các vị khách tiếp theo]
Thưa ngài, ngài có muốn cược tiếp hay... À!
... Chậc.
Nhìn dáng vẻ đó chắc hẳn là không còn gì rồi...
[Nói rồi tên nhà cái đeo cái nơ chấm bi hồng đó ghé sát kẻ thua cuộc, thầm thì một ván cược (cuối đời) khiến hắn sợ hãi phân vân một hồi]
... Còn, tôi sẽ cược hết cho ván này. (Có lẽ không phải lần cuối đâu?)
Ha ha ha, vậy thì mời ngài ngồi xuống và đây. Đồng chip của ngài, ngài chắc chắn rồi chứ? Sẽ không có lần hai đâu nếu ngài lại trắng tay.
...Ực...
[Hắn cầm lấy năm đồng chip, run run đặt giữa bàn nhìn chúng mà lạnh toát mồ hôi, trên đó có kí hiệu của chữ nhân「人」.
Tên nhà cái cười mỉm, tít cả mắt sếch như cái lòng gian xảo của hắn vậy]
(Lại thêm một con giun đất ngu si đần độn, một khi đã cược đồng chip đó chỉ có thể một đi không trở về)
[Ván Poker mới lại bắt đầu, có hai vị khách khác bắt đầu xem bài, liếc nhìn đối phương đoán mò đoán non. Hắn sợ hãi nhắm mắt khấn Phật độ hắn lần cuối này, ti hí mắt mở bài, một con át cơ đỏ hiện lên. Lòng phấn khởi có hy vọng, một con át lại hiện lên, trong tay hắn đang nắm giữ hai con át]
(One pair! Ôi, chắc chắn là con bài mạnh, trời độ rồi!!)
Tên nhà cái lần lượt lật bài là bốn bích, hai rô và bồi cơ. Hắn liếc nhìn cô gái nồng nặc mùi nước hoa, cô ta đang cười mỉm nhìn tên giữa mặc vét trắng sọc đen đang nghiến răng nghiến lợi. Hắn đeo cặp kính râm đen thui, không biết đang nhìn đi đâu, vẻ ngoài trông rất vừa vặn ngưỡng đẹp trai. Một giọng nói chua chát vang lên làm hắn rùng mình]
Raise~
(Không còn gì để mất nữa rồi, chẳng lẽ cô ta có bài mạnh? Aaa, sao đây?)
[Một giọng trầm thó thé nổi lên]
Call.
[Hắn ta run sợ lắm rồi, mồ hôi túa ra như mưa, căng thẳng liếc qua hai người họ. Một người vẫn cười tươi, một người đăm mặt nhìn đồng chip của hắn]
All in.
[Tên nhà cái bật cười khẽ, cô gái còn cười nhếch mép cao hơn nữa, tên ngồi giữa vẫn ngồi im chờ kết quả. Quả tim, thận, phổi, gan, ruột trong hắn bắt đầu đập loạn xạ, sợ hãi chờ bài ngửa lên.
Tên nhà cái lật tiếp hai lá cuối cùng là già chuồn và tám cơ. Cô ta lật bài, hắn hốt hoảng liếc ba lá bồi giữa bàn rồi nhanh chân bốn cẳng chạy khỏi hang cáo già này.
Nhưng bị kéo tay lại bởi tên ngồi giữa vẫn im lìm không động tĩnh, hắn té khỏi ghế, la lối um xùm]
A ha ha ha, xin- tha- cho- tôi. Tôi còn mẹ già và con nhỏ ở nhà...
Thưa ngài, à không, tao nói là chỉ được một lần thua thôi mà. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi, người đâu lôi hắn đi.
...Khục khục, chờ đã.
[Tên mặc áo vét trắng sọc đen mở miệng rồi, hắn đi lại gần cô ta, vén tóc mai qua sau tai. Sẫn tiện rút ra một lá bồi được giấu tỉ mỉ sau bộ tóc giả rườm rà kẹp nơ diêm dúa. Cô ta lùi lại lườm hắn, nháy mắt với tên nhà cái sẵn sàng hành động]
/ĐÙNG//Tách//
[Một tiếng súng nổ lên sau căn phòng tối ở trên lầu, kẻ cầm súng bắn lên trần nhà. Xách theo tên mặt sẹo xanh xao mặt mày, quần áo xộc xệch]
ÊÊ! Làm Cái Chó Gì Lâu Vậy? TAO TÌM THẤY RỒI!
Chơi Vài Ván Kiếm Chút Đỉnh, Làm Gì Căng~
[Tên mặc đồ sọc tháo kính râm ra, để lộ gương mặt thân quen mà ai hằng ngày đi qua công viên hay các nơi tụ tập đông người đều thấy]
NHANH CÁI CHÂN CHÓ CỦA MÀY LÊN ĐÂY!
Rồi rồi, cái vòng bạc này có cánh đâu mà sợ nó bay.
[Hắn ngơ ngác nhìn tên áo sọc xoay lắc cái vòng bạc, bước ung dung lên từng bậc cầu thang, còn cười cợt với kẻ cầm súng]
Mì-mình thoát nợ rồi à?!!? Chuồn thôi!
[Mọi người sau khi thấy tên mặt sẹo bị còng liền chạy toán loạn, thoát thân ra cửa sắt đen nhưng bị bao vây bởi tiếng còi hú hoét ngoài trời đêm pha chút sương mù trắng mờ cùng mưa phùn]
///Cách/Cách///
Sa-sao đại ca lại biết?
Mày nghĩ TAO là AI hả, thằng sẹo?!
Hồ hổ, để xem. Buôn bán nội tạng, buôn người, xây dựng sòng bạc trái phép, à còn hút phê pha thuốc cấm trong phòng tối nãy giờ nữa. Ồ, bắt và giam giữ người nữa.
/Xoạt/Xoạt/Xoạt/Xoạt/
!!
Nhiều tội ghê, biết còn mấy chục năm tuổi thọ cho đủ án đây? Ôi trời ơi~đáng đời quá chừng.
[Tên áo sọc lắc đầu, nói giọng đầy khinh bỉ. Kẻ cầm súng nắm cổ áo sẹo, đấm cho vài phát bủn rủn tay chân. Khiến mặt sẹo nay được tô điểm phấn tím lịm nguyên mặt mũi, đứng không vững nữa. Hai bàn tay đeo vòng bạc lấp lánh giơ lên xin tha mạng, cúi đầu rất kính cẩn]
MÀY DÁM LÀM MẤY TRÒ TIỀN BẨN NÀY SAU LƯNG TAO...Ha ha, cũng GỚM mặt đấy!
À cậu đấm vậy nhìn gớm là phải rồi.
Im Đi Thằng Cớm! Tao đang dạy dỗ lại nó.
Ây dà, để đó cho mấy anh khoai to vạm vỡ đó có công ăn việc làm với. Cậu không cần phải bẩn tay.
HẢ!
An-anh cảnh sát nói đúng đấy đại ca ạ. E-em- mạng em, xin đại ca tha ạ...
ĐẠI CA, HẢ!? Tao Cấm Mày Gọi Lần Nữa. TAO, CHÍNH THỨC KHAI TRỪ MÀY KHỎI BĂNG ĐẢNG YUKIHARAI.
[Mặt sẹo sợ sệt liền cụp tay về cất trong áo khoác]
Tao đéo cần ngón của mày. CÚT ĐI!
[Tên cớm áp giải mặt sẹo cho đồng đội rồi quay lại hiện trường]
Mặt cậu dính bầm à!?
Ờ, nãy tao đập nhừ tử hai tên canh gác.
Ở đâu, để tôi tóm gọn chúng? (Ai cho bọn mày dám đập mặt người tao yêu, tới số rồi. Tao sẽ nhờ mấy thằng quản ngục đập nhừ tử, chưa đủ! Còn phải hành hạ tới chết đi sống lại-)
Đéo Biết! Về đây, dọn rác xong rồi.
Êi, đợi đã, Yukitaka.
HẢ?!
Mình đi ăn lẩu đi cho ấm người ha?
Đéo ăn, mệt.
Hay đi nhậu?
Đéo uống.
Ơ kìa~ lạnh lùng quá người ơi~ Người yêu hỡi~~~
Dạo Này Sến Quá Đó, Toshi. Phắn đi cho tao yên. Với lại ai là người yêu mày?
Ôi trời ơi~ xem ai lợi dụng xong bé Toshi rồi thì vứt cái một ra thùng rác luôn. Còn-
Không Cần Mày, Tao Cũng Tìm Được.
Trời ơi, tôi khộ quá cơ~ Lật đật chạy đứt cả giày để thu thập hồ sơ các nạn nhân rồi theo dõi đường dây buôn lậu trên camera nhiều ngày không ngủ..vân vân và mây mây.
Để Hôm Khác Tao Trả Cho, Moẹ Thằng Cớm.
Ơ ơ sao được. Đ-đợi đã, nghe cái này đã.
HẢ? Nói lẹ.
//Tách//Phù~//
[Yukitaka châm một điếu thuốc lên chờ hắn kể công xong phải nghe thù lao hắn đòi]
Mình đi "hẹn hò" nha!
ĐÉO!
["Anh" quay lưng bỏ đi tức khắc, Toshi vừa dứt lời quay lại chỉ thấy khói còn đọng lại âu yếm trên mặt mình]
...! Ơ, chưa nói xong mà~ trời ơi, người đâu mà lẹ làng quá~ (Có việc à? Yuki mà hút thuốc chỉ có thể là có phiền muộn hoặc là nhớ cha thôi)
〜〜〜
///Phù~~~///
[Dưới con hẻm tối đen, lấp ló ánh đèn neon sặc sỡ xanh hồng trên vũng nước mưa đọng lại. Yukitaka dựa lưng lên tường ngước xem quầng sáng sặc sỡ của mặt trăng, tay cầm điếu thuốc hút được nửa cây]
(Hắn bị cái đéo gì vậy? Vẫn còn thích tao à? Thằng dở hơi này, đã bảo tao không phải con gái rồi mà!)
<<[Một ngày mưa rơi tầm tã, cô bé khóc thút thít chạy núp dưới mái nhà của Toshi. Ướt nhẹp người, ngồi co quắp ngước thấy những ánh mắt thương hại chỉ vào mình. Cô rùng mình lạnh cóng rồi khép mi lại, chờ được lạnh lẽo đến chết]
A! Yuki, sao cậu..!
[Toshi vừa đi học thêm về, thấy Yuki liền tức tốc chạy lại che dù, cậu sốt sắng hỏi chuyện còn cô bé thì im lặng]
Vào nhà đã!
[Cậu nắm tay cô dắt vào cổng, mang đồ thay và chuẩn bị bánh kẹo mời bạn đến chơi, như mọi khi]
///Sột soạt///Cạch////Cục-cục...////
Á!!
Tớ... không phải con gái! Cậu không cần phải che mặt khi tớ thay đồ đâu.
Nhưng Yuki là con gá-
ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI!!
...Ơ...ừm... !
[Toshi không dám nhìn, chỉ liếc liếc xuống sàn rồi liếc lên, tay gom mấy cục kẹo vương vãi cậu vừa làm rớt]
Vết bầm đó!?
Hả!!
[Yuki nhanh chóng thay đồ cho xong, che đi lằn tím trên mông mình]
Cậu lại bị ba đánh à?
... Không có.
Đừng có xạo. Rõ mồn một mà.
Đồ biến thái.
Ơ! Nãy cậu vừa nói gì quên rồi à.
Quên rồi!
Để tôi kêu mẹ lấy thuốc bôi cho. Đợi nhá.
//Bịch bịch bịch//
Êi, khoan, đừng có nhiều chuyện-...Đi mất rồi... (Thiệt tình, thích lo chuyện bao đồng)
[Mưa ngoài hiên vẫn rơi tầm tã, cô co rúc trong căn phòng ấm cúng của cậu bạn là cậu ấm nhỏ trong lòng xã hội đen.
Lát sau Toshi quay về, tay cầm lọ thuốc]
Mẹ đi đâu mất tiêu rồi, mà có thuốc rồi. Nào đưa mông đây.
Hả, không đời nào.
Sao vậy, ngại á hả?
Tớ tự bôi được, đưa đây.
È hẹ hẹ hẹ ~ đây, cậu mang về luôn đi.
Chậc. Sao Toshi đối xử tốt với tớ quá vậy?
Tốt với người mình thích không được sao? Hì hì...>>
////Tách tách////ÀO////Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp/////
A! Tìm thấy rồi. Tưởng cậu về nhà rồi, thì ra còn ở đây.
[Toshi mang dù che đi ánh trăng vừa nãy còn sáng trưng nay đã khuất sau những bóng mây đen trĩu nặng hạt mưa]
Hả, sao...!? KỆ TAO, RA CHỖ KHÁC CHƠI.
Ể~! Sao thế?
Không Có Cái Chó Gì Đâu.
[Yuki cúi người ôm bụng, tay lấy điếu khác châm lửa hút tiếp. Nhưng bị Toshi lấy mất, anh ngậm đầu thuốc để Yuki không giựt lại. Hút một hơi rồi phả khói trắng hoà cùng gió mưa]
Mẹ kiếp! (Đau chết đi được! Nãy đánh xung quá lệch moẹ miếng băng chắc rồi. Mấy thằng chó đó-)
Cậu bị đánh trúng à? Hay là tới- (ngày kinh nguyệt!)
CÂM MỒM LẠI CHO TAO.
... (Đúng thật này)
Này, tôi hỏi một câu này nhé?
... Sủa nghe.
Nếu có đủ tiền thì cậu có đi phẫu thuật không?
Hả? Phẫu thuật cá-! ... Tuyệt đối "KHÔNG"!
Tại sao chứ, cậu khổ sở vậy mà...!?
Tao không cần một cơ thể giả tạo.
... Nhưng ...
Mày nói chỉ hỏi một câu thôi mà.
...
[Toshi lặng nhìn người thương đang đau khổ mà không biết nên giúp sao cho vừa lòng. Yuki đã nói là sẽ không có chuyện thay đổi được]
"(Thật cứng đầu!)"
Hả?
Về nhà, tôi đỡ cậu đi.
Đếch cần.
Lâu lâu dựa vào tôi tí đi, Yuki. Đang cô đơn lắm nè.
Gớm.