Sáng sớm tôi đứng trước nhà đợi em, ánh nắng le lói vào các khe cửa trong sân nhà của em,cậu thanh niên tuổi 16 ,cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân , trên tay em là chiếc bánh mà má em đưa ăn sáng em dùng tay bẻ 1 nửa chiếc bánh cho tôi:
-anh!Ăn đi!!
-U-ùm..-tôi nói-
Em nhét cái bánh bự tổ chảng ấy vào họng tôi như chậm trể 1 giây thì sẽ có chuyện sảy ra.
Tôi đạp chiếc xe đạp cũ rỉ sét đưa em đi học.
Hôm ấy bình yên đến lạ thường tim tôi bổng chợt chậm hơm 1 giây sau đó đập mạnh:
-"cảm giác gì đây,có kẽ mình biết yêu r chăng"-
Ánh nắng rọi vào mặt em tựa như có công chúa bước ra khỏi truyện cổ tích, tôi chỉ muốn ích kỉ cướp lấy em cho rêng mình
...
Sau buổi học em rủ tôi đi bắt cá ở ven hồ sau trường, em kéo tôi chạy đi thật nhanh giá cánh đồng xanh mướt, hương vị của bình yên thật sự rất thoải mái, nhất là bên cạnh người tôi yêu...
-"tôi yêu em"-