Tên tôi là Trung Thanh Niêu,người con gái của gia tộc quyền quý cao sang tên Trung Thiên,tôi có cha và có mẹ..nhưng mẹ tôi đã mất từ lâu rồi,và cha tôi đã có 1 người phụ nữ khác bên mình tên là Tuệ Trung,còn dươc gọi là Tuệ Lão Bà!
Là con gái của gia tộc quyền quý,sống trong nhung lục giàu sang phú quý,ăn sung mặc sướng,tuy vậy tôi lại chẳng thích bà mẹ kế của tôi!Bà tà cứ suốt ngày hở ra thì than mệt mỏi,sai đày tôi hơn kẻ hầu người hạ,trong khi cha tôi chẳng thèm quan tâm đến?!
Một lần vì cãi nhau với mẹ kế,chỉ vì chút bánh cỏn con thôi,bà ta nói không hợp khẩu vị và muốn ăn sơn hào hải vị ngoài kia!Tôi bức xúc mà hét với bà ta một câu:"Có tay chân thì tự làm"
Khỏi nói nhiều,bà mẹ già của tôi nổi điên làm và mắng nhiếc tôi khỏi bàn,tôi tức giận đi vào phòng và ngồi đấy mặc cho những lời mắng nhiếc thậm tệ...
Vì quá mệt mỏi cô đơn,tôi lấy một quyển sách ra đọc,vì thường khi tôi mệt mỏi tôi thường lấy chúng ra đọc cho bớt cô đơn tủi thân sự đời!Lật đến trang 76,tôi thấy tựa đề rằng:"Xuyên qua không gian và thời gian.."Lúc ấy tôi chỉ thốt lên một câu:"Nếu được,tôi muốn trở lại lúc mình còn bé!"