*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Mùa đông năm Dân Quốc thứ mười tám.
Sân ga chìm trong màn sương trắng đục. Tiếng còi tàu xé tan màn đêm, hòa cùng tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray, nặng nề.
Lâm Dực mặc bộ quân phục chỉnh tề, chiếc mũ kê-pi che khuất nửa gương mặt. Trên vai chàng là hành trang, trong mắt là mệnh lệnh không thể chối từ.
Ở cuối sân ga, Khương Di đứng lặng.
Chiếc khăn quàng màu xám bị gió thổi tung, gương mặt tái nhợt vì thức trắng nhiều đêm. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu, như muốn khắc từng đường nét ấy vào ký ức.
"Chàng.... phải đi thật sao?"
Lâm Dực khẽ gật đầu.
"Đất nước đang loạn. Anh không thể trốn."
Giữa dòng người hối hả, chẳng ai còn bận tâm đến hai bóng người đứng lặng dưới ánh đèn vàng úa.
Khương Di mím môi, cố nở một nụ cười.
"Vậy... em sẽ chờ."
Lâm Dực bước tới, nhẹ nhàng nâng cằm nàng.
"Nàng đừng chờ anh quá lâu."
"Nếu đợi anh em không biết thế nào là lâu."
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Tiếng còi tàu vang lên lần thứ hai.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ còn một nụ hôn khẽ đặt lên môi nhau, dịu dàng mà day dứt, như thể cả hai đều hiểu... có lẽ đây sẽ là lần cuối được gần nhau.
Tiếng còi tàu kéo dài, tựa một tiếng thở than giữa màn đêm giá rét.
Người trên sân ga lần lượt bước lên toa. Tiếng gọi nhau, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, tất cả hòa thành một khúc nhạc chia ly.
Lâm Dực vẫn chưa buông tay.
Bàn tay anh lạnh như băng, nhưng cái nắm tay lại rất chặt.
"Khương Di."
"Dạ?"
"Nếu một ngày nàng nhận được giấy báo tử..."
"Đừng nói."
Khương Di cắt ngang, đôi mắt đỏ hoe.
"Em không muốn nghe."
Lâm Dực khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như ánh trăng cuối tháng.
"Anh chỉ muốn em sống tiếp."
"Không có chàng em sống để làm gì?"
Một câu nói nhẹ tựa gió, lại khiến tim người đối diện đau đến nghẹn thở.
Lâm Dực lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc đã cũ.
"Cha anh để lại."
Anh đặt nó vào lòng bàn tay Khương Di.
"Nếu anh trở về, nàng trả lại anh."
"Còn nếu..."
"Thì giữ lấy."
Khương Di siết chặt chiếc đồng hồ.
Nó vẫn còn hơi ấm từ bàn tay người ấy.
Tiếng nhân viên nhà ga vang lên:
"Chuyến tàu sắp khởi hành! Mời hành khách lên tàu!"
Lâm Dực hít sâu một hơi.
Anh gỡ từng ngón tay đang níu lấy tay mình.
Từng chút một.
Như đang tự tay xé bỏ phần quan trọng nhất của cuộc đời.
"Khương Di."
"Em đây."
"Đợi anh."
Chỉ hai chữ.
Khương Di khẽ gật đầu,nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Dạ em đợi chàng."
"Dù là một năm..."
"Em đợi."
"Mười năm..."
"Em vẫn đợi."
"Cả đời thì sao?"
Khương nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười giữa làn nước mắt.
"Em vẫn sẽ đợi chàng cả đời."
Lâm Dực quay người bước lên toa tàu.
Cánh cửa từ từ khép lại.
Khoảnh khắc đoàn tàu chuyển bánh, Khương Di chạy theo dọc sân ga, vừa chạy vừa gọi tên người mình yêu.
"Lâm Dực!"
"Lâm Dực!"