Thế giới câu cá
Tác giả: Ruka Hotaru 🩸🗡
Chào mọi người hôm nay tôi ngoi lên đây là để giới thiệu về một câu chuyện và một kỹ thuật câu cá do tôi tự nghĩ ra
Câu chuyện có tên:HƯ VÔ NGƯ PHÁP TRUYỀN KỲ
Chương 1: Thập Thức Lập Phái, Thần Binh Xuất Thế
Trong thế giới tiên hiệp bao la, khi các tu sĩ dùng kiếm khí vạch trời, dùng pháp bảo dời non lấp bể, thì tại một góc bờ sông tĩnh lặng, có một vị cao nhân lại chọn một con đường nghịch thiên hoàn toàn khác. Người đời gọi lão là Hư Vô Ngư Tôn.Lão dành cả đời ngồi bên mặt nước, thấu hiểu quy luật của thủy triều, sinh tử của thủy tộc, từ đó sáng tạo ra bộ tuyệt học danh chấn thiên hạ mang tên Hư Vô Ngư Pháp (虚无渔法). Bộ pháp này gồm mười thức câu bách biến, thấu hiểu cả tâm cảnh lẫn thiên địa:Đệ nhất thức — Thủy Kính Động Tâm: Thả dây nhẹ như sương, biến mặt nước thành gương lặng để gom tụ cá trong bán kính mười mét.
Đệ nhị thức — Hàn Băng Định Tuyến: Truyền hàn khí qua ống cần, cố định phao và dây câu bất chấp sóng dữ hay dòng nước chảy xiết.
Đệ tam thức — Phục Long Đoạt Khí: Rung khẽ cổ tay truyền ám kình làm tê liệt cá ngay khi vừa chạm lưỡi câu, triệt tiêu khả năng quẫy đuôi trốn chạy.
Đệ tứ thức — Vạn Vũ Quy Sào: Phóng hàng loạt tơ khí vô hình đan thành thiên la địa võng dưới nước, thu hoạch cùng lúc hàng trăm con cá nhỏ.
Đệ ngũ thức — Địa Mạch Thính Âm: Áp tai vào thân cần để lắng nghe từng nhịp tim, chuyển động và vị trí chính xác của cá dưới đáy sâu.
Đệ lục thức — Thần Niệm Hóa Mồi: Câu cá không cần mồi thật, dùng ý niệm biến hóa ra hương vị mà mục tiêu thèm khát nhất để dụ dỗ.
Đệ thất thức — Hô Phong Hoán Vũ: Tạo ra trận mưa rào giả trên mặt nước để tăng oxy, kích thích những loài cá lớn hung dữ ngoi lên cắn câu.
Đệ bát thức — Hư Vô Nhất Tuyến: Cảnh giới dùng lưỡi câu thẳng, ngồi bất động để giao tiếp tâm linh, buộc Vua cá (Ngư Vương) tự nguyện cắn câu.
Đệ cửu thức — Nghịch Chuyển Luân Hồi: Truyền sinh khí qua dây câu, giúp những bộ xương cá cổ đại dưới đáy sâu sống lại và tự cắn câu ngoi lên.
Đệ thập thức — Nhân Ngư Hợp Nhất: Linh hồn người câu hòa làm một với con cá dưới nước, điều khiển cả đàn cá tự xếp hàng nhảy lên bờ mà không cần tốn sức giật cần.
Để chịu đựng được uy lực nghịch thiên này, Ngư Tôn đã tự tay rèn nên thanh thần binh Hư Vô Thiên Kiên (虚无天竿). Thân cần đúc bằng Cửu Thiên Huyền Trúc dẻo dai vô hạn kết hợp với Long Cốt ngàn năm. Dây câu kéo từ Băng Tằm Thiên Ti trong suốt cắt đứt được cả sắt thép. Lưỡi câu đặc biệt không ngạnh gọi là Nghịch Lân Vô Phụng Câu, rèn từ chiếc vảy ngược quý giá của một con Thủy Tổ Cổ Long. Cuối cùng là chuôi cần đúc bằng Định Hải Thần Thạch, khối đá có trọng lượng trấn giữ cả đại dương.
Chương 2: Nhất Cần Đoạn Giang Hải
Đêm rằm tháng Bảy, trăng máu treo cao trên đỉnh Vân Lạc Hà. Dòng sông rộng lớn vốn là nơi ngự trị của vạn loại thủy quái và Thủy long tộc ngàn năm nay bỗng chốc lặng phắc. Trên vách đá dựng đứng lao ra bờ sông, Hư Vô Ngư Tôn cô độc đang ngồi bất động, sợi tơ băng tằm vô hình buông thõng xuống dòng nước dữ.
"Hư Vô lão nhi! Ngươi cậy tài khinh thế, dám tới địa phận Vân Lạc Hà câu đi ba vạn linh ngư của tộc ta! Hôm nay Thủy tộc cử binh, tất thây ngươi phải táng dưới đáy sông này!"
Một giọng nói trầm đục như sấm gầm vang lên từ lòng sông. Mặt nước rẽ đôi, một con Giao Long khổng lồ toàn thân vảy đen như hắc thạch nhô lên. Theo sau nó là hàng vạn thủy quái dày đặc, vũ khí lăm lăm, sát khí xông lên tận chín tầng trời.
Hư Vô Ngư Tôn không thèm ngoảnh đầu lại. Lão khẽ thở dài, tay phải rung nhẹ cổ tay.
Đệ tam thức — Phục Long Đoạt Khí!
Một luồng ám kình vô hình theo dây câu đánh thẳng vào mạch nước. Con Giao Long đang hung hãn bỗng khựng lại, toàn thân tê liệt, không thể quẫy đuôi. Nó kinh hoàng nhận ra chân khí trong người đang bị khóa chặt bởi long uy từ chiếc lưỡi câu nghịch lân.
"Bản tôn vốn chỉ muốn xin một con Ngư Vương về làm canh độc ẩm. Nhưng các ngươi ỷ đông hiếp yếu, quấy nhiễu thanh tu của ta." Giọng Hư Vô Ngư Tôn lạnh nhạt như băng tuyết vạn năm. "Đã vậy, Vân Lạc Hà này từ nay không cần tồn tại nữa."
Lão đứng bật dậy, phong thái phiêu dật nhưng sát khí bùng lên ngập trời. Lão xoay ngược thanh Hư Vô Thiên Kiên, đem phần chuôi cần bằng Định Hải Thần Thạch cắm mạnh xuống lòng đất vách đá. Lão vận chuyển toàn bộ tu vi đời người, cất giọng trầm hùng vang vọng khắp cõi hư không:
"Cửu thiên phong vũ nghịch can đầu,
Đại địa thương mang thủy kiệt sầu.
Tử thủy băng phong tam tức tận,
Thần long vạn quái bái ngô châu!"
TUYỆT KỶ TỐI CAO: CHUNG CHƯƠNG — ĐẠI THỦY KHÔ KIỆT!
Hơi thở thứ nhất, một luồng hàn khí tuyệt đối phóng ra từ chuôi cần. Toàn bộ dòng Vân Lạc Hà rộng lớn dài vạn dặm lập tức đóng băng thành một khối ngọc thạch khổng lồ. Hàng vạn thủy quái và con Giao Long kiêu hùng bị khóa chặt bên trong.
Hơi thở thứ hai, khối băng khổng lồ phát ra những tiếng rắc rắc kinh tâm động phách. Từ sâu trong lòng đất, một ngọn lửa vô hình bùng lên, thiêu đốt khối băng. Khói trắng bốc lên cuồn cuộn, che mờ cả bầu trời.
Hơi thở thứ ba, khói tan, sương mờ dứt sạch. Cả một lòng sông sâu hoắm vạn dặm đã hoàn toàn khô khốc, trơ ra sỏi đá và bùn lầy nứt nẻ. Toàn bộ thủy quái mất đi thần lực, nằm rạp dưới đáy vực sâu, hướng về phía vách đá mà dập đầu bái lạy. Hư Vô Ngư Tôn nhấc thanh thần cần lên, vác trên vai, chậm rãi bước đi vào màn đêm.
Chương 3: Truyền Nhân Xuất Thế & Đại Họa Tứ Hải
Sau trận chiến làm khô cạn dòng Vân Lạc Hà, Thủy tộc lâm vào đại nạn chưa từng có. Từ sâu dưới đáy đại dương tối tăm, một thế lực cổ xưa đã thức tỉnh. Đó là Bắc Hải Phu Vương — Ô Cơ, một con Thủy Tổ Hắc Long đã sống qua ba kỷ nguyên, thống lĩnh bốn vùng biển lớn. Chiếc lưỡi câu trên thanh thần cần của Ngư Tôn chính là tước từ vảy ngược của huynh đệ ruột nó. Ô Cơ căm hận tận xương tủy, thề sẽ dùng tuyệt kỹ "Vạn Lý Triều Dâng" tạo ra những trận đại hồng thủy cao hàng ngàn trượng, nhấn chìm toàn bộ lục địa để ép Ngư Tôn phải xuất đầu lộ diện.
Biết trước đại nạn kéo đến, Hư Vô Ngư Tôn du ngoạn khắp thế gian để tìm kiếm một người kế thừa y bát. Tại một làng chài nhỏ ven biển, lão đã gặp Diệp Tiểu Ngư — một cậu bé mồ côi nghèo khổ. Tiểu Ngư có Thủy Linh Căn bẩm sinh cực hạn, có thể đi lại và nhìn xuyên thấu đáy nước sâu vạn trượng mà không cần dưỡng khí.
Lúc ấy, một con thủy quái đang quấy nhiễu dân làng, Tiểu Ngư không có tu vi, chỉ dùng một sợi chỉ mảnh và một chiếc dằm tre bẻ cong làm lưỡi câu. Thằng bé ngồi bất động trên mỏm đá, tâm cảnh trống rỗng, vậy mà lại khiến con quái vật tự nguyện cắn câu nhảy lên bờ. Cảnh giới "ngơ ngác nhập đạo" đó hoàn toàn trùng khớp với thần tủy của Đệ bát thức — Hư Vô Nhất Tuyến.
Ngư Tôn xuất hiện, thu nhận Tiểu Ngư làm vị đệ tử duy nhất. Lão trao cho cậu một thanh trúc xanh đơn sơ — phôi thai của một thanh thần cần tương lai.
"Tiểu Ngư, thiên hạ sắp đối mặt với triều cường hủy diệt. Phu Vương Ô Cơ sẽ dâng nước ngập vạn dặm. Mười thức câu của ta có thể giúp con sinh tồn, nhưng để cứu vớt chúng sinh, con phải tự mình câu lên những loài linh ngư huyền thoại trong trời đất.
"Lão truyền cho cậu bản đồ của ba loài linh ngư thần thoại: Cửu Vĩ Ngân Lăng ở đầm lầy sương mù tăng 500 năm thọ nguyên; U Minh Cốt Ngư chảy dưới dòng địa ngục giúp giải mọi loại độc; và Thái Sơ Ngư Vương ẩn nấp dưới rãnh biển sâu nhất — loài cá nắm giữ quy luật vận hành của trời đất.
Cuộc hành trình của hai thầy trò chỉ mới bắt đầu. Một bên là sóng dữ dâng cao ngập trời của hắc long cổ xưa, một bên là một già một trẻ với thanh cần câu lặng lẽ ngự trị bên bờ sinh tử. Thiên hạ rồi sẽ thuộc về đại dương, hay sẽ phủ phục dưới bóng lưng của một Ngư Tôn mới? Câu trả lời nằm ở đầu sợi dây câu vô hình đang thả vào cõi hư không...
Chương 4: Đầm Lầy Sương Mù & Tiếng Gọi Của Cửu Vĩ
Rời khỏi dòng Vân Lạc Hà khô cạn, hai thầy trò Hư Vô Ngư Tôn bước vào hành trình tìm kiếm loài linh ngư đầu tiên: Cửu Vĩ Ngân Lăng. Theo bản đồ da thú cổ xưa, loài cá này chỉ xuất hiện tại đỉnh đầm lầy Vô Vọng – một vùng cấm địa quanh năm bị bao phủ bởi sương mù độc và chướng khí dày đặc.
Diệp Tiểu Ngư vác thanh trúc xanh trên vai, bước thấp bước cao theo sau bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp của sư phụ. Càng đi sâu vào đầm lầy, không khí càng trở nên lạnh lẽo, mặt đất dưới chân lún xuống thành vũng sình lầy đen ngòm, thỉnh thoảng lại sủi lên những bong bóng khí độc thối rữa.
"Sư phụ, nơi này âm u quá, nước thì đặc như bùn, làm sao có cá sống nổi ạ?" Tiểu Ngư vuốt mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi.
Hư Vô Ngư Tôn dừng lại bên bờ một lòng hồ rộng lớn nhưng im lìm như tờ. Mặt nước đen kịt, không một gợn sóng, sương mù trắng xóa là là trên mặt hồ làm tầm nhìn không quá ba thước. Lão nhàn nhạt đáp:
"Cá phàm tìm nước trong, linh ngư tìm nơi hỗn độn. Cửu Vĩ Ngân Lăng hấp thụ chướng khí để luyện hóa thành ngân giáp, chín chiếc đuôi của nó chứa đựng tinh hoa của sương mù vạn năm. Nó không ăn mồi phàm, chỉ ăn sương sớm rơi vào lúc trời nổi dông bão. Hôm nay thời tiết lặng gió, muốn câu được nó, con phải tự tạo ra thiên thời."
Tiểu Ngư chớp mắt tỏ vẻ chưa hiểu. Ngư Tôn không nói hai lời, lão bước lên một tảng đá nhô ra mặt hồ, nhấc thanh Hư Vô Thiên Kiên lên. Thân cần huyền trúc khẽ rung động, phát ra tiếng vo vo như tiếng kiếm reo.
Đệ thất thức — Hô Phong Hoán Vũ!
Lão khẽ vung cần, ngọn cần vạch một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung. Một luồng chân khí đại hải cuồn cuộn phóng lên trời cao, đánh tan màn sương mù dày đặc trong một khoảng không gian rộng lớn. Ngay lập tức, mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến kịt trời, sấm chớp đùng đoàng nổi lên. Một trận mưa rào giả nhưng mang theo linh khí mãnh liệt trút xuống mặt hồ đen kịt.
Mưa rơi xối xả làm tăng lượng oxy dưới đáy hồ một cách đột ngột. Mặt nước đang chết lặng bỗng nhiên xao động dữ dội.
"Tiểu Ngư, nhìn kĩ vào! Thủy Kính Động Tâm, Hàn Băng Định Tuyến!" Ngư Tôn quát khẽ.
Dây câu Băng Tằm Thiên Ti phóng ra, nhẹ nhàng đáp xuống tâm hồ giữa cơn bão. Kỳ lạ thay, ngay khi dây câu chạm nước, một vùng mặt nước bán kính mười mét xung quanh lưỡi câu lập tức phẳng lặng như gương (Đệ nhất thức), mặc cho mưa bão xung quanh vẫn đang gầm rú. Đồng thời, một luồng hàn khí từ thân cần truyền xuống, đóng băng một trục thẳng đứng từ phao câu xuống tận đáy hồ, giữ cho sợi dây hoàn toàn bất động trước sóng dữ (Đệ nhị thức).
Bị thu hút bởi linh khí của trận mưa và sự tĩnh lặng kỳ quái của vùng "Thủy Kính", từ đáy hồ sâu hoắm, một đốm sáng màu bạc rực rỡ bắt đầu ngoi lên.
Đó là một con cá dài hơn một thước, toàn thân bao bọc bởi lớp vảy bạc lấp lánh như ánh trăng, phía sau kéo theo chín chiếc đuôi dài thướt tha như dải lụa, đang uyển chuyển bơi lội. Nó chính là Cửu Vĩ Ngân Lăng!
"Tiểu Ngư, cầm lấy cần! Thức thứ ba và thức thứ mười, con phải tự mình thực hiện. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của con!" Ngư Tôn bất ngờ buông tay, nhường chuôi cần lại cho đệ tử.
Tiểu Ngư giật mình, nhưng bản năng của kẻ có Thủy Linh Căn bẩm sinh khiến cậu không chút do dự. Cậu lao tới, hai tay ôm chặt lấy chuôi cần bằng Định Hải Thần Thạch. Thần lực từ thanh cần lập tức chạy dọc vào kinh mạch cậu bé, cho phép cậu nhìn xuyên qua làn nước đen, thấy rõ con linh ngư đang tiến sát đến lưỡi câu nghịch lân không ngạnh. Con cá mở miệng, ngậm lấy sợi tơ băng tằm.
"Giật cần!" Ngư Tôn trầm giọng.
Tiểu Ngư không dùng sức mạnh cơ bắp để kéo, cậu nhớ lại lời dạy, khẽ rung cổ tay một nhịp cực nhỏ nhưng chứa đựng ám kình.
Đệ tam thức — Phục Long Đoạt Khí!
Một luồng ám kình tinh tế truyền qua dây câu, đánh thẳng vào miệng con Cửu Vĩ Ngân Lăng. Con linh ngư rùng mình, chín chiếc đuôi lập tức cứng đờ, toàn bộ linh lực và khả năng quẫy trốn của nó bị khóa chặt hoàn toàn. Nhưng áp lực từ một loài sinh vật năm trăm năm tu vi vẫn khiến thanh trúc xanh trong tay Tiểu Ngư cong vút như vầng trăng khuyết, suýt chút nữa kéo cậu bé xuống hồ.
"Không được buông! Vận dụng tâm cảnh của con, Nhân Ngư Hợp Nhất!" Ngư Tôn đứng bên cạnh, thanh âm như chuông đại hồng chung gõ vào tâm trí cậu.
Tiểu Ngư nhắm mắt lại. Cậu không còn cảm thấy mình đang đứng trên bờ nữa. Linh hồn cậu như hòa vào làn nước lạnh, chạm vào ý niệm của con Cửu Vĩ Ngân Lăng. Cậu cảm nhận được sự hoảng sợ, sự kiêu hãnh và cả dòng linh khí dồi dào trong cơ thể nó. Cậu dùng sự chân thành và thủy linh căn của mình để xoa dịu nó.
Đệ thập thức — Nhân Ngư Hợp Nhất!
Mặt hồ vang lên một tiếng "Vút!". Con Cửu Vĩ Ngân Lăng không còn giãy giụa nữa, nó tự nguyện quẫy đuôi, mượn lực sóng nhảy vọt lên không trung, vẽ một đường rực rỡ qua màn sương mù rồi rơi gọn vào chiếc giỏ tre bên hông Diệp Tiểu Ngư.
Cùng lúc đó, mây đen tan biến, mưa rào dứt hẳn, đầm lầy Vô Vọng trở lại vẻ âm u vốn có. Tiểu Ngư thở hổn hển, ngồi sụp xuống đất, nhìn con cá bạc đang ngoan ngoãn nằm trong giỏ mà không giấu nổi sự vui mừng: "Sư phụ! Con làm được rồi!"
Hư Vô Ngư Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng hiếm hoi: "Tốt lắm. Ăn thịt con cá này, tu vi của con sẽ tăng tiến vượt bậc, đủ sức chịu đựng tử khí của địa ngục. Bởi vì nơi tiếp theo chúng ta đến... là thế giới của người chết, nơi trú ngụ của U Minh Cốt Ngư."
Lão quay đầu nhìn về hướng Đông Nam, nơi chân trời xa xôi đang có những luồng hắc khí cuồn cuộn bốc lên từ đại dương. Ở nơi đó, Bắc Hải Phu Vương Ô Cơ đã bắt đầu phát động thủy triều, đại họa của nhân gian đang cận kề từng ngày.
Chương 5: Minh Hà Tử Địa & Điệu Nhảy Của Xương Khô
Sau khi luyện hóa thịt của Cửu Vĩ Ngân Lăng, Diệp Tiểu Ngư cảm thấy trong đan điền mình như có một luồng linh khí ấm áp cuộn chảy. Tu vi của cậu bé tăng tiến vượt bậc, ngũ quan nhạy bén đến mức có thể nghe thấy tiếng rêu mọc nơi bờ đá. Tuy nhiên, hành trình tiếp theo lại dẫn hai thầy trò rời xa dương gian, tiến thẳng vào cấm địa huyền bí nhất lục địa: Cửu U Minh Hà.
Đó là một vết nứt sâu hoắm nằm dưới đáy thung lũng Tử Vong. Nơi đây không có ánh mặt trời, chỉ có thứ ánh sáng lập lòe của lân tinh và dòng sông rực lửa than nhưng lạnh thấu xương gọi là Minh Hà. Dòng sông này chứa đầy tử khí, là nơi trú ngụ của loài U Minh Cốt Ngư.
"Sư phụ, con cá này không có thịt, chỉ có xương, làm sao chúng ta ăn hay dùng nó được?" Tiểu Ngư vừa đi vừa run rẩy trước những làn gió âm phong thổi buốt thấu xương tủy.
Hư Vô Ngư Tôn vác thanh thần cần trên vai, phong thái vẫn thong dong như đi dạo trong vườn nhà:
"U Minh Cốt Ngư là oán khí của vạn loại linh thú chết dưới nước tích tụ thành xương. Mật của nó nằm ở hốc mắt, chứa đựng tinh hoa của sự sống và cái chết, giúp giải mọi loại độc tố trên thế gian. Phu Vương Ô Cơ ngâm mình dưới biển sâu vạn năm, hơi thở chứa kịch độc của hắc long. Nếu không có mật của Cốt Ngư hộ thể, khi đối đầu với hắn, con chưa kịp buông cần đã hóa thành vũng máu."
Hai thầy trò dừng chân trước một khúc sông Minh Hà rộng lớn. Nước sông có màu đỏ thẫm như máu đặc, chảy lặng lẽ không một tiếng động. Trên mặt sông, thỉnh thoảng lại có những bộ xương trắng của các loài thú cổ đại trôi lờ đờ.
"Tiểu Ngư, dùng thanh trúc của con, cắm tai vào thân cần!" Ngư Tôn ra lệnh.
Cậu học trò nhỏ lập tức làm theo. Cậu quỳ bên bờ sông Minh Hà, thả nhẹ đầu cần xuống nước rồi áp sát tai vào chuôi trúc.
Đệ ngũ thức — Địa Mạch Thính Âm!
Trong không gian tĩnh lặng của cõi chết, tai Tiểu Ngư bỗng vang lên những âm thanh kỳ quái. Không phải tiếng nước chảy, mà là tiếng "lách cách, lách cách" của những khúc xương va vào nhau dưới đáy sông sâu vạn trượng. Cậu nhìn thấy trong tâm trí mình một bóng ma bằng xương khổng lồ, hình dáng như một con cá voi cổ đại đang nằm ngủ say trong bùn đất tử khí.
"Con thấy nó rồi! Nhưng nó nằm sâu quá, lại là vật chết, làm sao dụ nó cắn câu?" Tiểu Ngư lo lắng.
Ngư Tôn khẽ mỉm cười, bước lên vỗ vai đệ tử: "Đến lúc dùng đến đệ cửu thức rồi. Hãy nhớ, vạn vật trên đời dù chết đi vẫn giữ lại một tia sinh cơ nguyên thủy. Hãy truyền sinh khí của Thủy Linh Căn trong người con xuống dây câu."
Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu, vận chuyển luồng linh lực ấm áp của Cửu Vĩ Ngân Lăng vừa luyện hóa được, dồn hết vào sợi dây câu vô hình. Dây câu chìm sâu xuống dòng sông máu, xuyên qua lớp tầng tử khí đen ngòm, chạm thẳng vào hốc mắt trống rỗng của bộ xương cá cổ đại.
Đệ cửu thức — Nghịch Chuyển Luân Hồi!
Một luồng sáng xanh biếc của sự sống bùng lên ngay dưới đáy Minh Hà tối tăm. Bộ xương khổng lồ đột ngột chấn động. Những khúc xương khô cằn cỗi bỗng chốc như được hồi sinh, lớp linh hồn tàn dư của nó trỗi dậy. Con cá xương khổng lồ há to chiếc mồm đầy răng nhọn bằng đá, ngậm chặt lấy lưỡi câu nghịch lân.
"Lên!" Tiểu Ngư gầm khẽ, dồn lực kéo mạnh.
Mặt sông Minh Hà nổ tung, dòng nước đỏ thẫm bắn lên tung tóe. Bộ xương U Minh Cốt Ngư khổng lồ lao vọt lên không trung, phát ra tiếng kêu rít xé lòng của linh hồn cô độc. Tiểu Ngư nhanh tay dùng một chiếc bình ngọc, đón lấy giọt mật màu đen rực rỡ vừa rơi ra từ hốc mắt con cá. Ngay khi mất đi giọt mật, bộ xương cá vỡ vụn thành vạn mảnh bụi trắng, tan vào hư không, chính thức được giải thoát khỏi kiếp khổ đau nơi địa ngục.
Tiểu Ngư cầm bình ngọc quý giá, chưa kịp vui mừng thì mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển dữ dội. Từ phía xa, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ hướng bờ biển Bắc Hải.
Chương 6: Vạn Lý Triều Dâng — Đại Chiến Bắc Hải
Đại họa cuối cùng đã giáng xuống nhân gian.Tại vùng biển Bắc Hải, mặt biển vốn xanh biếc giờ đây đã biến thành một màu đen kịch như mực. Giữa những đám mây giông cuồn cuộn và sấm sét rạch đôi trời đất, một thân ảnh khổng lồ dài vạn trượng đang uốn lượn. Đó là Bắc Hải Phu Vương — Ô Cơ. Con Hắc Long cổ xưa mở to đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn gầm lên vang dội:
"Hư Vô lão nhi! Ngươi trốn ở đâu! Hôm nay ta sẽ nhấn chìm toàn bộ đại lục này vào đáy biển sâu!"
Ô Cơ vỗ mạnh chiếc đuôi khổng lồ xuống mặt nước.
TUYỆT KỸ ĐỐI ĐỊCH — VẠN LÝ TRIỀU DÂNG!
Toàn bộ bốn vùng biển lớn của thế gian đồng loạt nổi cuồng phong. Một bức tường nước khổng lồ cao hàng ngàn trượng, rộng vô biên cương từ ngoài đại dương cuồn cuộn tiến vào đất liền. Sóng dữ đi đến đâu, núi non sụp đổ đến đó, hàng loạt thành trì của loài người bị nuốt chửng trong chớp mắt. Tiếng khóc than của chúng sinh vang thấu thiên đình.
Giữa cơn đại hồng thủy hủy diệt ấy, trên đỉnh ngọn núi cao nhất bờ biển Bắc Hải, hai bóng áo tơi vẫn đứng sừng sững trước gió bão. Hư Vô Ngư Tôn nhìn kính chiếu yêu, thấy dòng nước độc mang theo kịch độc hắc long đang tràn đến, lão quay sang nhìn Diệp Tiểu Ngư:
"Tiểu Ngư, con đã có mật Cốt Ngư bảo vệ tâm mạch, giờ là lúc con phải ra trận. Ta sẽ chặn đứng đại hồng thủy, còn con phải dùng thức thứ tám để câu lên Thái Sơ Ngư Vương dưới rãnh biển sâu. Đó là hy vọng duy nhất để định lại càn khôn!"
"Sư phụ, còn người thì sao?" Tiểu Ngư nghẹn ngào.
Ngư Tôn không trả lời. Lão bước lên mép vực, ánh mắt rực sáng như hai ngôi sao giáng thế. Lão xoay ngược thanh thần cần Hư Vô Thiên Kiên, dồn hết tu vi cả đời, cắm mạnh chuôi cần bằng Định Hải Thần Thạch xuống đỉnh núi đá.
TUYỆT KỶ TỐI CAO: CHUNG CHƯƠNG — ĐẠI THỦY KHÔ KIỆT!
"Cửu thiên phong vũ nghịch can đầu,
Đại địa thương mang thủy kiệt sầu.
Tử thủy băng phong tam tức tận,
Thần long vạn quái bái ngô châu!"
Hơi thở thứ nhất, luồng hàn khí tuyệt đối từ đỉnh núi phóng ra, biến bức tường nước cao hàng ngàn trượng đang lao đến thành một khối băng vĩ đại, đóng băng luôn cả nửa vùng biển Bắc Hải.
Hơi thở thứ hai, khối băng khổng lồ bốc cháy dữ dội bởi ngọn lửa nội lực nghịch thiên của Ngư Tôn. Khói trắng bốc lên ngập trời, che khuất cả thân hình vạn trượng của Hắc Long Ô Cơ.
Hơi thở thứ ba, toàn bộ nước biển Bắc Hải trong bán kính vạn dặm bốc hơi sạch sẽ, trơ ra rãnh biển sâu hoắm, tối tăm. Phu Vương Ô Cơ mất đi vương quốc nước của mình, gầm lên đau đớn khi thân hình khổng lồ rơi rạp xuống đáy biển khô cằn.
Nhưng để thi triển chiêu Chung Chương chống lại sức mạnh của cả đại dương, mái tóc của Hư Vô Ngư Tôn trong chớp mắt đã bạc trắng, kinh mạch toàn thân chịu sự phản phệ dữ dội, lão quỳ sụp xuống, lấy thân cần chống đỡ cơ thể.
"Tiểu Ngư... mau lên... thời gian của ta không còn nhiều..." Ngư Tôn thều thào.
Tiểu Ngư nước mắt giàn giụa, biết rõ trọng trách của mình. Cậu bé cầm thanh trúc xanh, lao thẳng xuống rãnh biển sâu hoắm vừa lộ ra. Dưới đáy rãnh biển sâu nhất ấy, có một khe nứt không gian lấp lánh ánh sáng cổ xưa — nơi trú ngụ của Thái Sơ Ngư Vương.
Cậu bé ngồi xếp bằng trước khe nứt không gian, buông sợi chỉ mảnh với lưỡi câu thẳng không ngạnh xuống. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng gầm rú của Ô Cơ đang lao đến phía sau, mặc kệ thế giới đang sụp đổ. Tâm cảnh của cậu trở nên trống rỗng, hòa làm một với trời đất.
Đệ bát thức — Hư Vô Nhất Tuyến!
"Hỡi linh vật thời khai thiên lập địa, xin hãy nghe lời khẩn cầu của chúng sinh..."
Tiểu Ngư niệm thầm từ tận đáy lòng.
Từ trong khe nứt không gian, một con cá nhỏ vô hình, không có hình dáng cố định, lấp lánh như vạn vì sao tinh tú chậm rãi bơi ra. Nó nhìn cậu bé bằng ánh mắt thấu hiểu vạn vật, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy chiếc lưỡi câu thẳng đứng.
Ngay khi Thái Sơ Ngư Vương cắn câu, một luồng ánh sáng đại đạo vàng rực bùng phát, quét sạch mọi hắc ám. Thân hình vạn trượng của Hắc Long Ô Cơ chạm phải ánh sáng này lập tức hóa thành tro bụi. Nguồn nước bị bốc hơi của đại dương dưới sự điều khiển của Thái Sơ Ngư Vương chậm rãi trở về vị trí cũ, thanh lọc sạch sẽ mọi kịch độc, trả lại sự bình yên cho nhân gian.
Khi Tiểu Ngư vác con cá thần quay trở lại đỉnh núi, đại dương đã xanh biếc trở lại. Trên đỉnh núi, Hư Vô Ngư Tôn đã hóa thành một bức tượng đá sừng sững, tay vẫn giữ chặt thanh thần cần cắm sâu vào lòng đất, bảo vệ bờ cõi vạn năm.
Diệp Tiểu Ngư quỳ xuống trước tượng đá của sư phụ, dập đầu ba cái. Từ ngày hôm ấy, giang hồ không còn thấy Hư Vô Ngư Tôn nữa, nhưng trên khắp sông hồ, đại dương, người ta lại truyền tai nhau về một vị thiếu niên vác cần trúc xanh, người kế thừa duy nhất của môn phái nghịch thiên mang tên: Hư Vô Ngư Pháp.
Cảm ơn mọi người đã đọc hy vọng các bạn thích. Nếu thích mình sẽ làm ngoại truyện và đăng lên cho các bạn đọc.