Đây là một chút suy nghĩ về truyện chat [ AllTake trở thành người tình bí mật] của tôi
Về 3 chương mới nhất nhưng hẳn 2 chương đầu là nổi bật thôi ...
Ý là tôi drop truyện cùng gần 1 tháng rồi , cũng tới hẳn gần 30 chương ..
Xong truyện vẫn có người đọc tiếp , điển hình mấy hôm trước có 1 bạn đọc giả hóng tiếp nhưng lại quên rằng tôi đã ngừng viết , ...
1 tháng đó tôi cũng quên luôn cái cốt truyện rồi , đảm bảo ..cái cốt truyện nó rối ...
Hôm qua tôi dở chứng tóm tắt lại cốt truyện tôi mới nhớ ra có 1 chi tiết , nếu bạn đọc truyện của tôi sẽ biết rằng có chi tiết Takemichi trò chuyện cùng với Kisaki về một đêm đông , trùng hợp đêm đông của Kisaki là khi hắn đánh mất người hắn yêu cảm giác đau đớn hắn không bao giờ có thể chấp nhận được , còn đêm đông của cậu là khi năm 18 tuổi cả người đầy thương tích chỉ còn lại nhịp thở mong manh đánh mất tất cả kí ức bị tổ chức mang đi , mọi thứ dần khiến cậu rơi xuống tuyệt vọng ...
Lúc đó có tôi mới sức nhớ tôi chưa viết cái khúc mà Takemichi đi gặp người bí mật ở chiều không gian thứ 1 cũng chính là ngày mà Kisaki kể , chi tiết này tôi lục lại toàn bộ truyện gần 20 mấy chương mới biết là tôi chưa viết , thế là drop gần 1 tháng tôi lại quay lại viết tiếp chi tiết đó , xong cũng định viết tiếp 1 chương thôi , mà không hiểu sao cái chương tôi viết nó lại thành công không tưởng , tôi nghĩ là vậy á ..
Tôi sẽ kể cho bạn nghe lúc tôi viết chương đó như thế nào . Lúc đầu vào chương tôi định cho Takemichi đi ra mua bánh xong cái trên đường về thì bị thương bất tỉnh xong nhớ lại quá khứ , khúc này cứ thấy cấn cấn kiểu gì , để ẻm bị thương ngoài đường thì cũng không được .
Xong tôi viết như này , Takemichi vẫn như thường ngày đi mua bánh ,những chi tiết rất đổi bình dị đi .
Tôi viết đoạn xuất hiện một con mèo lúc đầu là suy nghĩ con mèo chạy ra , nhưng mà thế thì không được , xong tôi viết đoạn mèo bị thương nằm giữa lòng đường , cậu mới thấy ..liền nhanh nhẹn mà ôm lấy chú mèo.
khi ngẩng đầu một chiếc xe lao tới ,
Thình thịch tiếng nhịp tim vang lên cậu đã nhanh chóng phản xạ mà đập mạnh tấm lưng vào tường .
Khúc này khi cậu choàng tỉnh thì không thấy mèo đâu , không thấy xe đâu .
Khúc này tôi cũng nghĩ là không ấy mình để cậu hồi ức ở đây luôn , nhưng cũng không được lắm ..
Thế là cậu nhìn xuống đôi tay trống không cậu tự hỏi :" không lẽ mình ảo tưởng à "
Mọi thứ quá sinh động đi .
Cậu đi trở về tay cầm hộp bánh ...
Ngay lúc cậu đi tự dưng tôi có ý tưởng tôi mới viết đoạn con mèo lặng lặng nhìn bóng hình của cậu .
Chi tiết miêu tả như thú dữ nhìn chằm chằm vào con mồi .
Tưởng đâu phản diện không à , nói chung tôi không nghĩ tới khúc này .
Đang viết ý tưởng hiện lên định cho takemichi ngủ rồi hồi tưởng , xong tôi thấy ...cũng có gì đó sai sai mới đổi thành đoạn Takemichi trở về nhà nhưng lại không thấy bóng dáng Mitsuya đâu , cậu mới hoài nghi mà đặt hộp bánh xuống rồi bước ra ngoài khung cảnh tĩnh mịch đến lạ , khúc này tôi mới liên tưởng kiểu lúc đầu cậu không hề bắt gặp Mitsuya không hề trò chuyện mà chỉ là một giấc mơ mà thôi .
Cậu dẫm trên nền tuyết lạnh lẽo , cảm nhận được nó tôi lại đổi sang ý tưởng khác , nếu là mơ cảm nhận không thể nào chân thật vậy được , thế là chi tiết trở về nhà đặt bánh xuống đó là cột mốc cho việc cậu xuyên về ngày đông mà Kisaki kể .
Đang đi trên đường cậu nghe được giọng nói Mikey trong căn nhà rộng lớn , hắn thì thầm rằng cậu đã đi lâu như thế .
Khúc này phải kể 2 chi tiết liên quan có đoạn chi tiết của Kisaki , lúc đó Mikey ở cùng cậu , hắn hỏi cậu có cần hắn đi cùng không , cậu đã từ chối khi nhận một cuộc gọi lạ , chi tiết thứ hai liên quan đến hồi ức về lá thư mà hắn tìm được khi hắn thấy từ con gấu bông của Takemichi .
Một lá thứ quá đổi ngọt ngào mọi thứ như chỉ ra đêm đông đó ngày ấy hắn đợi chờ , vui vẻ , háo hức khi mong được gặp cậu nhường nào muốn nói với cậu khi mà tìm được lá thư mà cậu đã giấu , nhưng đáp lại hắn là lúc Kisaki đang cõng cậu , khắp nơi là máu , máu theo tuyết nhiễu xuống sàn , Kisaki vẻ mặt vô cảm đứng đó .
Lúc này tôi có miêu tả cảm xúc của Mikey , sự sợ hãi , sự đau đớn nhưng muốn xé toạc con người hắn ...
Lúc cậu đi ngang cậu đã thấy sự chờ mong của hắn , nhưng chung quy lại cậu không biết bản thân đang ở quá khứ thế là cậu quay đi .
Tìm được con mèo kì lạ đó , cậu chạy theo.
Khi bắt được thì cậu đã đến một công viên cũ , lúc này là cậu thấy 2 bóng người là gã đã mang cậu đi 2 năm trước người đứng đầu tổ chức ..
Một người nữa đó là ' cậu ' với dáng vẻ có chút trẻ hơn .
Cậu mới bàng hoàng mà nhận ra có gì đó xảy ra .
Cả hai bắt đầu trò chuyện , ' cậu ' thì hỏi tại sao hắn lại theo dõi cậu .
Lúc này hắn mới dựa vào tâm lý mong manh mà cậu đang có , xong hắn không ngừng thao túng cậu .
11 năm về trước năm cậu 7 tuổi cậu đã xuyên vào thế giới đó , nhưng làm sao một đứa trẻ , dù bình tĩnh cỡ nào tâm lý nó cũng mang theo một chút vụn vỡ , mọi thứ lạ lẫm .
Cậu bắt đầu có được hơi ấm đầu tiên là gia đình tiếp theo là họ .
Nhưng mà có một số việc ở lại trong lòng , mãi ở lại mà không phải cứ muốn quên là quên , cảm xúc đó cứ lớn dần , cảm giác tự trách khi cướp đoạt nhân sinh của người khác .
Lúc này gã thấy cậu dao động liền không ngừng tổn thương lại tổn thương thêm .
Thế là tâm lý cậu dần vụn vỡ đến khi không còn lại gì , ....
Khúc này được mọi người đọc tiếp ...chứ giờ làm biếng nữa rồi
Xả sang khúc sao khi mà chứng kiến cảnh ' cậu ' bị hắn thẳng tay mà loại bỏ cậu đứng sững tất cả cảm xúc như bị tê liệt đi .
Cậu chỉ nghe được lời xin lỗi đầy tiếng nức nở của ' cậu ' đến khi không còn âm thanh nào nữa .
Lúc này thời gian trôi qua rất lâu , đoạn Kisaki thấy cậu lâu mà không trở về hắn đã đi tìm .
Cảnh hắn thấy cậu nằm xuống nền tuyết khắp nơi là máu , hắn gọi tên cậu .
Cậu nhìn thấy hắn hoảng sợ mà ôm ' cậu '
Gọi từng tiếng nghẹn ngào.
Hắn run run mà kiểm tra nhịp thở của cậu , ....thế rồi hắn mới nhẹ giọng :" Takemichi...em sao vậy "
Vẻ mặt lo lắng đôi mắt đầy sợ hãi từng giọt nước mắt rơi xuống , lúc này Takemichi mới khóc , cảm xúc đau đớn chiếm trọn tâm trí cậu .
Cảnh hắn đỡ cậu lên rồi cõng cậu , Kisaki một người thông minh như hắn lại chối bỏ sự thật , giọng nói lắp bắp run rẩy :" về...về nhà thôi "
Lúc này cậu dường như chỉ có thể nhìn hắn cõng cậu rời đi ....
Hắn không chấp nhận được việc cậu đã rời đi .
Cậu đứng sững đó nhìn chú mèo xuất hiện , khúc này tôi cũng nghĩ chú mèo dạng như người điều khiển mọi thứ vậy nhưng không phải , cậu chất vấn chú mèo .
" tại sao cho tôi thấy những kí ức này "
Cậu khóc , khóc không ngừng khi mà cậu có được sự bình yên nhất thời , thì Ciel xuất hiện như muốn nhắc cậu nhớ cậu là ai , cậu máu lạnh nhường nào ,...
Nỗi đau này không lẽ muốn cậu kéo mọi thứ chìm trong bóng tối , ...
Cậu luyến tiếc họ , giống như đêm đó cậu nằm trên nền tuyết chỉ có thể lặp lại những lời xin lỗi muộn màng dành cho họ .
Nhưng rồi chú mèo đáp sự hận thù của cậu chưa biến mất ,...3 ngày dành cho cậu để cậu đưa ra quyết định , chú mèo nhìn cậu ..nói rằng :" đừng chạy trốn nữa "
Cậu mới hỏi chú mèo là ai
Đáp lại 2 chữ :" Hệ thống "
Hết chương 2 xong qua chương 3 miêu tả nói về việc cậu lãng tránh ánh mắt của họ như không muốn thừa nhận việc mà mình đang làm , xong cuối chương cậu đột nhiên nghĩ kéo Ciel xuống đầm lầy cùng cậu thì sao , nhưng có thể đảm bảo cậu không làm vậy , cậu có xu hướng ôm tất cả nhiều hơn , hết chương 3 , mọi người đoán thử phía sau là gì , nếu là tui á bạn đoán không ra đâu , những chương phía sau có lẽ chắc cũng khiến mọi người sốc không kém , nhưng đang lười nên , để tạm đó vậy ,nói chứ 1 tháng , tôi drop vậy mà khi tôi ra chương vẫn còn đọc giả đọc..tôi bị sốc á ...mọi người chưa quên cốt truyện à , còn tôi không nhớ rõ nữa ý ,nhưng rất quý việc mọi người yêu thích tác phẩm , chân thành cảm ơn , mong lần trở lại tiếp theo sẽ không khiến mọi người thất vọng ...^^ bye bye