quân ngô đi phía trước,mai niệm khanh đi phía sau
y cất tiếng hỏi:
-điện hạ,chúng ta đi đâu đây?
-đi đến một nơi chỉ có hai ta.hắn lạnh giọng đáp
mai niệm khanh bất giác lo sợ,hắn như nhìn rõ tâm tư của y,hắn nói:
-sao,sợ ta à,ta đã làm gì ngươi đâu
giọng hắn có chút giễu cợt.mai niệm khanh đáp
-điện hạ nhìn ra sao...
-có chuyện gì mà ta không nhìn ra
vừa nói,hắn quay lại,mặt đối mặt với y,mặt 2 mgười chỉ cách nhau vài cm.
y đỏ mặt,hắn cũng lười nói nhiều,dẫn y đến gốc cây hoa anh đào đang nở rộ,hắn cất tiếng hỏi
-a khanh,ngươi biết đây là đâu không?
y lúng túng nhớ lại tất cả mọi thứ y từng trải qua với hắn,vẫn không nhớ ra,y đáp
- t-ta t-ta
-quên rồi ư,vậy phải phạt rồi~
hắn nói.y nhìn hắn,đôi mắt hắn âm u không thấy đáy,quả thực quá khó để biết hắn đang nghĩ gì,trong khi y còn đang suy nghĩ,hắn đã đè y xuống
-điện hạ,ngài làm gì vậy...
-chơi ngươi
y còn chưa hoàn hồn,hắn đã mạnh bạo xé toạc ngoại bào của y,y run rẩy
- đ-điện hạ,n-ngài n-ngài
y lắp bắp nói không nên lời,hắn cùng chẳng bận tâm,liền cho 1 ngón vào,y rên khẽ,hắn cứ liên tục như vậy
2 ngón
3 ngón
hắn ngoáy mạnh bên trong,y rên rỉ không thôi,nói rồi,hắn rút duongv@t ra,đâm vào bên trong,bao nhiêu nổi giận kìm nén của hắn đã bộc lộ,hắn hỏi y
-kẻ đi cùng ngươi sáng nay là ai?1
-ngươi dám gọi hắn là phu quân à?
-ngươi dám để hắn ôm ngươi?
y còn chưa kịp giải thích hắn đã mạnh bạo chiếm lấy môi y,15p trôi qua
hắn lại nói:
- nếu ngươi dám để hắn chạm vào có thể ngươi,thì đừng trách ta...
giọng hắn gian xảo đến tột độ,hắn đâm mạnh vào bên trong của y
y rên lên đau đớn
bao nhiêu tư thế,hắn đều thực hành lên y
vỏn vẹn 12 tiếng.....
____________________________________________
tại tười vs viết lấy khung th nên v đó=))