CHƯƠNG 2: ANH ẤY BẮT ĐẦU QUAN TÂM
Sau những ngày đầu nói chuyện, tôi và Gavino dần quen với sự xuất hiện của nhau trong cuộc sống. Không ai nói rằng chúng tôi phải nhắn tin mỗi ngày. Cũng chẳng có một lời hứa nào rằng sáng phải chào nhau, tối phải hỏi nhau đã ngủ chưa. Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như vậy. Hôm nào có thời gian thì nói chuyện lâu, hôm nào bận thì mỗi người làm việc của mình. Chỉ có điều, tôi bắt đầu nhận ra một chuyện.
Gavino rất thích hỏi. Và anh hỏi đều đặn đến mức đôi khi tôi tự hỏi không biết trong đầu anh có bao nhiêu câu hỏi dành cho mình.
Buổi sáng, nếu tôi vừa thức dậy đã cầm điện thoại lên, đôi khi tin nhắn của anh đã nằm sẵn trong đó.
— Dậy chưa?
Tôi nhìn đồng hồ rồi mới trả lời:
— Dậy rồi.
— Ăn sáng chưa?
Tôi còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tin nhắn tiếp theo đã tới:
— Chưa.
— Sao không ăn?
Tôi bật cười.
— Mới sáng mà anh hỏi cung em rồi đó.
Anh trả lời rất bình thản:
— Anh hỏi thôi.
Lại là câu đó.
“Anh hỏi thôi.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ đây có phải câu cửa miệng của anh hay không.
Có hôm tôi đang làm việc, điện thoại rung lên. Tôi nhìn thấy tin nhắn của Gavino nhưng vì đang bận nên không trả lời ngay. Đến khi xong việc, tôi mới mở điện thoại ra. Có hai tin nhắn:
— Đang làm gì vậy?
Và sau đó một lúc:
— Bận à?
Tôi nhìn màn hình rồi trả lời:
— Em vừa làm xong việc.
Anh nhắn lại gần như ngay lập tức:
— Làm gì mà lâu vậy?
Tôi ngồi im vài giây.
Nếu là người khác, có lẽ tôi đã thấy hơi phiền. Nhưng chẳng hiểu sao với Gavino, tôi lại chỉ thấy buồn cười.
— Việc của em chứ gì nữa.
— Anh biết.
— Biết mà còn hỏi?
— Thì anh muốn biết.
Tôi nhìn câu trả lời ấy một lúc lâu.
Không hiểu sao, lần đầu tiên tôi không trêu anh nữa. Bởi vì tôi bắt đầu nhận ra sự khác nhau giữa tò mò và quan tâm. Tò mò là muốn biết một người đang làm gì. Còn quan tâm là sau khi biết rồi, vẫn nhớ chuyện đó.
Gavino bắt đầu nhớ những điều rất nhỏ về tôi. Có lần tôi vô tình nói mình không thích ăn một món nào đó. Vài ngày sau, khi hai đứa nói chuyện về đồ ăn, anh vẫn nhớ và nhắc lại.
— Em không thích món đó mà.
Tôi còn phải ngạc nhiên.
— Anh nhớ à?
— Nhớ chứ.
Chỉ hai chữ đơn giản như vậy.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, trong lòng có một cảm giác rất khó gọi tên. Thật ra tôi không phải người dễ rung động chỉ vì vài câu hỏi hay vài sự quan tâm nhỏ. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết một người nhớ một điều mình từng nói không có nghĩa là họ đã thích mình. Vì vậy, tôi không tự suy diễn. Tôi chỉ bắt đầu để ý lại anh. Gavino vẫn khó tính như cũ. Tôi thức khuya, anh nhắc. Tôi bỏ bữa, anh hỏi. Tôi nói mình mệt, anh lại hỏi tại sao. Có hôm tôi chỉ nhắn một câu:
— Hôm nay em mệt quá.
Anh không hỏi những chuyện quá lớn. Anh chỉ nhắn:
— Nghỉ đi.
Tôi trả lời:
— Còn nhiều việc.
— Làm xong chưa?
— Chưa.
— Vậy làm xong rồi nghỉ.
Tôi bật cười.
— Anh nói nghe dễ quá ha.
Anh đáp:
— Không dễ thì cũng phải làm.
Tôi nhìn câu trả lời rồi vừa buồn cười vừa bất lực.
Đúng là Gavino. Anh không phải kiểu người biết nói những câu thật ngọt ngào. Nếu tôi than mệt, anh sẽ không nói những lời hoa mỹ để dỗ dành. Anh chỉ nói những điều rất thực tế, đôi khi nghe còn hơi cứng. Nhưng kỳ lạ là tôi lại cảm nhận được sự quan tâm trong những câu nói ấy. Có một buổi tối, tôi đang nói chuyện với anh thì bỗng nhiên nhận ra đã khá muộn. Tôi nhìn đồng hồ.
— Khuya rồi đó.
— Ừ.
— Anh chưa ngủ à?
— Chưa.
Tôi hỏi lại:
— Sao chưa ngủ?
Anh trả lời:
— Đang nói chuyện với em mà.
Tôi khựng lại vài giây. Câu đó chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, nó khiến tôi im lặng lâu hơn bình thường. Tôi không biết Gavino có cố ý nói như vậy hay không. Có thể với anh, đó chỉ là một câu trả lời bình thường. Nhưng với tôi, nó khiến tôi bắt đầu nhận ra rằng sự xuất hiện của mình trong cuộc trò chuyện này có lẽ đã trở nên quan trọng hơn một chút. Tôi hỏi:
— Anh không buồn ngủ à?
— Có.
— Vậy ngủ đi.
— Em ngủ chưa?
Tôi bật cười.
— Anh lại hỏi nữa.
— Thì anh hỏi thôi.
Tôi lắc đầu nhìn màn hình. Đến lúc này, tôi đã quá quen với câu nói đó.
“Anh chỉ hỏi thôi.”
Nhưng nếu thật sự chỉ hỏi thôi, tại sao anh lại nhớ tôi thích gì, ghét gì, hôm trước tôi đã kể chuyện gì, hôm nay tôi có bận hay không?
Tôi không hỏi anh. Tôi cũng không muốn hỏi. Có những chuyện nếu chưa đến lúc thì cứ để nó tự nhiên.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên kiểm tra một lần nữa. Tin nhắn cuối cùng của Gavino vẫn nằm trên màn hình.
— Ngủ sớm đi.
Tôi trả lời:
— Biết rồi.
Một lúc sau, anh nhắn:
— Ngủ ngon.
Tôi nhìn hai chữ ấy, bất giác mỉm cười rồi mới đặt điện thoại sang một bên.
Ngày hôm sau, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Tôi vẫn làm những việc của mình. Gavino vẫn bận với công việc của anh. Chúng tôi vẫn nhắn tin, vẫn hỏi nhau những chuyện rất nhỏ, vẫn có những lúc trêu chọc nhau rồi lại ai làm việc nấy. Không có lời tỏ tình. Không có khoảnh khắc lãng mạn. Cũng chẳng có điều gì đủ lớn để gọi là một bước ngoặt.
Chỉ là từ lúc nào đó, tôi bắt đầu quen với việc có một người hỏi mình đã ăn chưa, đang làm gì, khi nào về, tại sao hôm nay im lặng. Và điều buồn cười nhất là tôi không còn thấy những câu hỏi ấy phiền như lúc đầu nữa. Thậm chí, có hôm tôi bận đến mức không nhìn điện thoại trong vài tiếng. Đến lúc mở máy lên, thấy không có tin nhắn của Gavino, tôi lại vô thức kiểm tra thêm một lần.
Tôi nhận ra điều đó rồi tự cười chính mình. Có lẽ tôi đã bắt đầu quen với anh thật rồi. Nhưng quen một người không có nghĩa là thích người đó. Ít nhất, lúc ấy tôi vẫn nghĩ như vậy. Tôi vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Tôi không vội vàng đặt tên cho cảm xúc của mình, càng không muốn biến những sự quan tâm nhỏ thành một câu chuyện tình cảm khi cả hai vẫn chỉ đang tìm hiểu nhau.
Tôi chỉ biết rằng, từ một người xa lạ hỏi nick của tôi vì vô tình nhìn thấy tôi đi cùng em họ anh, Gavino đã trở thành người thường xuyên xuất hiện trong điện thoại của tôi. Và từ những câu hỏi tưởng chừng rất vụn vặt ấy, tôi bắt đầu nhận ra một điều. Có lẽ anh không còn chỉ tò mò về tôi nữa. Anh thật sự đang quan tâm. Còn tôi thì chưa biết rằng, sự quan tâm nhỏ bé ấy rồi sẽ khiến mình quen với một người đàn ông khó tính đến mức sau này mỗi lần anh hỏi:
— Em đang làm gì?
Tôi sẽ phải tự hỏi trước tiên:
“Hôm nay mình nên trả lời thật đến mức nào đây?”
Có lẽ câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ như thế.
Không ồn ào.
Không đặc biệt.
Chỉ là một người hỏi, một người trả lời. Rồi dần dần, cả hai chẳng còn thấy những cuộc trò chuyện ấy là điều gì xa lạ nữa.
-HẾT CHƯƠNG 2.