Đêm Trung Thu.
Ánh trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, soi xuống ngôi làng đang rực sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng.
Tiếng trẻ con cười đùa vang khắp con đường.
Hanako ôm chiếc đèn hình con thỏ chạy lon ton về phía Nazaki.
Hanako:
— Chị Nazaki! Chị nhìn này! Đèn của em đẹp không?
Nazaki cúi xuống nhìn chiếc đèn rồi mỉm cười.
Nazaki:
— Đẹp lắm. Nhưng mà...
Nazaki chỉ tay lên đầu Hanako.
— Hình như chủ nhân của chiếc đèn còn đáng yêu hơn.
Hanako đỏ mặt.
Hanako:
— Chị lại trêu em!
Ở phía sau, Kaki đang cầm một khay bánh Trung Thu.
Kaki:
— Hai người đừng đứng giữa đường nữa! Bánh sắp nguội rồi!
Tanjiro đi bên cạnh Kaki, cười bất lực.
Tanjiro:
— Kaki, cậu đã ăn mất ba cái rồi đấy.
Kaki lập tức quay mặt đi.
Kaki:
— Ta chỉ... kiểm tra chất lượng thôi.
Nazaki nhìn chiếc khay.
— Kiểm tra kiểu gì mà mất ba cái vậy?
Kaki:
— Kiểm tra rất kỹ.
Cả nhóm bật cười.
Nezuko đứng cạnh Hanako, trên tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ. Ánh sáng từ chiếc đèn phản chiếu lên đôi mắt hồng của cô bé.
Bảo An Muirito cũng đi tới, trên tay cầm một chiếc đèn làm bằng tre và gỗ.
Bảo An:
— Tớ tự làm đấy.
Hanako lập tức chạy tới.
Hanako:
— Đẹp quá!
Bảo An cười.
— Nếu em thích thì tặng em.
Hanako ôm chiếc đèn vào lòng.
— Cảm ơn anh Bảo An!
Phía sau mọi người, Phương Nhi lặng lẽ bước tới.
Cô bé cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, nhưng ngọn nến bên trong cứ chập chờn mãi không chịu sáng.
Phương Nhi nhìn nó một lúc rồi buồn bã.
Nazaki nhận ra.
Cô bước đến, ngồi xuống trước mặt Phương Nhi.
Nazaki:
— Sao vậy?
Phương Nhi:
— Đèn của con không sáng...
Nazaki mỉm cười, lấy tay che quanh chiếc đèn để gió không thổi vào.
— Vậy thì mẹ giúp con.
Một lát sau...
Ánh đèn nhỏ bên trong bừng sáng.
Phương Nhi mở to mắt.
— Sáng rồi!
Nazaki xoa đầu cô bé.
— Trung Thu mà. Ai cũng phải có một chiếc đèn sáng chứ.
Phương Nhi lập tức ôm lấy Nazaki.
Phương Nhi:
— Mẹ là tốt nhất!
Kaki đứng phía sau khoanh tay.
Kaki:
— Thế còn ta?
Phương Nhi quay lại.
— Chú Kaki là người ăn bánh nhiều nhất!
Kaki:
— ...
Tanjiro bật cười.
Nezuko cũng khẽ cười sau chiếc ống tre.
Ngay lúc đó, tiếng trống lân vang lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
Hanako kéo tay Nazaki.
— Chị! Rước đèn!
Nazaki chưa kịp trả lời thì Hanako đã kéo cô chạy đi.
Nezuko đi theo.
Phương Nhi cũng chạy theo phía sau.
Tanjiro cười rồi bước nhanh theo.
Bảo An cầm đèn đi cạnh mọi người.
Kaki nhìn đống bánh còn lại trên tay.
— Khoan đã! Bánh của ta!
Rồi cũng chạy theo.
Dưới ánh trăng, bảy người nối thành một hàng dài.
Những chiếc đèn lồng đủ màu sắc lay động theo từng bước chân.
Nazaki nhìn Hanako đang vui vẻ chạy phía trước, nhìn Nezuko đang mỉm cười, rồi nhìn Phương Nhi đang nắm chặt tay mình.
Cô khẽ nói:
— Giá như đêm nào cũng được bình yên như thế này...
Kaki nghe thấy, liền đáp:
— Rồi sẽ có.
Nazaki quay sang.
Kaki mỉm cười.
— Vì nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn ở đây.
Nazaki im lặng vài giây rồi bật cười.
— Ừ.
Trên cao, vầng trăng tròn vẫn lặng lẽ soi xuống con đường.
Và đêm Trung Thu năm ấy...
Không có trận chiến.
Không có nhiệm vụ.
Không có máu.
Chỉ có tiếng cười, những chiếc đèn lồng và một nhóm người đã trở thành gia đình của nhau.