Tôi tình cờ gặp cậu qua một chuyến xe buýt, cậu ngồi kế bên tôi và ngủ gật đến nổi chảy cả nước miến. Nhìn phong cách cậu mặc cũng đã biết cậu cũng không phải học sinh giỏi gì. Mà nói đúng hơn là học sinh cá biệt. Nhưng quả thật lúc ngủ cậu trong rất dễ thương. Tôi ước gì có thể ngắm nhìn cậu thêm chút nữa nhưng đã tới trạm của tôi. Và cứ thế tôi đi xuống xe nhưng đầu của tôi lại muốn quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn đang ngủ và không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ là chắc không gặp cậu được nữa nhưng không ngờ, tôi lại học chung trường với cậu. Trái tim tôi đập liên hồi *thình thịch thình thịch* khi nhìn thấy cậu đang mua đồ ăn ở dưới căn tin trường. Nhưng mà tay cậu đang khoác lên vai của bạn cậu làm tôi cứ cảm giác khó chịu. Tôi đã cố tình làm rớt đồ ăn và làm cậu hiểu lầm là đã va phải tôi. Cậu đã xin lỗi và nở một nụ cười với tôi. Trái tim của tôi còn đập mạnh hơn hồi nảy nữa. Tôi đỏ mặt và bỏ đi, dù cậu đang hoang mang khi chưa bồi thường lại cho tôi. Tôi dựa vào góc tường, cứ nghĩ đến nụ cười của cậu là tim tôi lại đập *Thình thịch thình thịch*. Tôi không biết tôi bị làm sao nữa, không lẽ là tình yêu sao nhưng mà hai đứa con trai yêu nhau thì chắc chắn cậu sẽ ghét tôi nếu tôi nói đều đó. Tôi dần dần không thể điều khiển nổi trái tim mình nữa, cứ hễ gặp cậu là tôi lại trốn tránh, cứ thấy đôi giày của cậu thì tôi lật tức trốn tránh. Đã không biết bao nhiêu lần tôi trốn tránh cậu nhưng ông trời lại nỡ cho tôi gặp cậu nhiều hơn. Và cứ như thế khi tôi đang quét lớp, bỗng có một bàn tay chạm vào vai tôi, khi quay lại thì tôi không thể tin nổi chính là cậu. Cậu đang cầm ly nước hồi trước muốn bồi thường tôi và đưa cho tôi. Trái tim của tôi, ôi không lại nữa rồi, nó cứ đập mạnh và tôi cũng không để ý là mặt tôi đã đỏ lên. Cậu đã lo lắng và hỏi thăm tôi, tôi đã rất vui từ khi gặp cậu ngày hôm đó. Mỗi ngày cậu đều đến lớp tìm tôi, rủ đi ăn trưa, đi chơi với đám bạn của cậu. Nhưng điều tôi lo sợ là điểm số của cậu ấy vì cậu ấy không học giỏi. Tôi đã nảy ra ý tưởng là đến nhà của cậu để dạy cậu ôn bài. Cậu đã gần như sặc nước khi tôi nói câu đó. Tôi chỉ sợ là cậu ấy sẽ ghét tôi khi nói điều cậu ấy không thích. Nhưng cậu ấy vẫn chỉ địa chỉ nhà cho tôi, tôi đã mong thời gian trôi thật nhanh để được đến nhà cậu, giúp cậu học bài. Và thời gian cứ trôi cho đến tuần sau, tôi đã đến nhà của cậu. Một căn nhà nhỏ thô sơ nhưng trang trí vẫn rất đẹp. Khi gõ cửa, bà cậu ấy đã mở cửa thay, bà ý rất vui khi đứa cháu của mình mới chịu đưa bạn về nhà chơi.
Tôi cũng sốc khi biết tin ba mẹ cậu ấy đã li hôn và bỏ rơi cậu ấy một mình. Cậu ấy chỉ có nơi nương tựa là bà của cậu ấy để giúp cậu học hành. Nhưng bây giờ bà cậu đã về hưu, không thể đi làm được nữa. Cậu cũng đi làm thêm rất nhiều, cũng có nhiều lúc cậu chốn tiết để đi làm thêm mới có thể đủ tiền đóng học phí. Cậu trò chuyện giữa tôi và bà cậu ấy cũng không nhiều. Tôi bắt đầu dạy cho cậu ấy học, ngạc nhiên một điều là cậu ấy giỏi môn toán. Có những bài toán nâng cao tôi không giải được mà cậu ấy làm tôi rất bái phục.
Trừ môn toán ra tất cả các môn khác cậu đều không học giỏi lắm, và cứ thế tôi đã cho cậu một kỳ huấn luyện khắc nghiệt của tôi để cậu có thể học tốt hơn. Tôi cũng đã khuyên cậu ấy không nên trốn tiết và giúp cậu ấy một số tiền trang trải cho việc học. Những lúc cậu ấy đi làm thêm, tôi qua nhà cậu ấy để nói chuyện với bà. Cứ thế cho đến kì thi học kỳ 2, lòng tôi bồn chồn lo lắng, nếu cậu làm bài tất cả các môn không trên 80 điểm thì sẽ bị ở lại lớp, giá như tôi có thể gặp cậu ấy sớm hơn để cải thiện điểm số của cậu ấy trong học kỳ 1. Cậu cũng đã rất vui khi tôi luôn quan tâm, giúp đỡ cậu ấy trong học tập, cậu cũng không bận tâm đến ở lại lớp hay không. Một tuần sau, kết quả thi đã có. Giờ ra chơi tôi đã đến một góc nhỏ của trường, cũng là chỗ cậu hẹn tôi khi biết kết quả thi. Không ngoài dự tính cậu đã đến đó trước tôi và chờ. Khi đi lại thấy khuôn mặt cậu buồn mà lòng tôi xót xa, không lẽ điểm thi của cậu ấy không đạt sao? Cậu chỉ lại gần tôi và ôm tôi một cái. Tôi hơi bị bất ngờ và cậu đã vui vẻ cảm ơn tôi khi đã giúp cậu học tốt hơn.
"Cảm ơn cậu nhiều"
Tôi cũng mừng thay cho cậu ấy nhưng đây là năm học cuối cùng rồi. Không biết là chúng tôi sẽ theo học trường đại học nào và không biết còn gặp nhau không. tôi không muốn mình lại nhát gan nữa mà lỡ thốt ra một câu.
"Tôi thích cậu"
Không khí gần như im lặng và cậu ấy bị sốc mà đứng hình. Lúc đó tôi cảm thấy tôi thật ngu ngốc khi thốt ra câu đó. Tôi đã bỏ chạy nhưng cậu lại ôm tôi
"Tớ cũng thích cậu"