(Căn bậc hai tất cả x cộng ba trừ bốn căn bậc hai x trừ một cộng căn bậc hai tất cả x cộng tám trừ sáu căn bậc hai x trừ một bằng một, ta có điều kiện xác định là...)
/Sột soạt, sột soạt, sột soạt//
[Inukai cúi đầu làm bài tập, mỗi lần suy nghĩ cực độ là mắt nheo cả lại, ngó sang Yamaki. Nghĩ cậu ta chắc đang loay hoay khổ sở đau đầu với đống bài tập hóc búa nhưng không, hơn nữa còn rất nghiêm túc làm. Lén liếc cuốn bài tập trên bàn thấy Yamaki tới bài hai rồi, Inukai cảm thấy như bị thua cuộc. Bị cậu ta phát hiện, Yamaki cười tươi hỏi khịa Inukai]
Sao thế? Mày-bí-như-trái-bí-đao-rồi-à?
Không có, tự nhiên thấy yên ắng quá.
... Hể?! Học bài không im lặng chẳng lẽ mày muốn...hí hí hí~ Tâm sự mỏng.
Im lặng đi.
Hông, nhà giờ còn hai đứa mình thôi. Tụi mình làm gì ta?
L-làm gì là làm gì, đang làm bài tập đấy.
Xì, còn ngại ngùng.
Lo làm đi.
Xong rồi.
Hả? Chắc là làm đại đại cho qua chuyện chứ gì.
Tao đâu phải người như vậy, rất nghiêm túc nha.
Thật không, đưa xem nào. Không phải là tao-
Ế, mày muốn chép bài tao á. Không cho.
Không thèm, còn chưa nói xong nữa mày nhảy vô họng rồi.
Thiệt không vậy ba?
Đợi tao làm xong, đưa tao mượn.
[Dứt câu xong Inukai hí hoáy làm cho nhanh, vắt óc chạy kịch liệt]
... (Câu này dùng cách gì giờ?)
Câu đó, sao không đặt ẩn t cho dễ làm.
Hả?
[Yamaki chỉ vào bài một rồi giơ cách mình giải lên cho Inukai xem]
Dễ nhìn hơn phải không? Mày thích tách ra chi cho dễ nhầm lẫn. Đó chỗ đó cộng bốn mà, sao cộng ba được.
... Hở...ờ... tao nhầm tí.
Thiệt hông?
Bớt khịa tao lại.
Ơ~ đã ai làm gì đâu... Vậy mà mày ra đáp án vẫn đúng. Cừ thật! Có chắc là không nhìn trộm tao không đó?
Không thèm nhìn.
Để tao đi lấy thêm nước ha. Mày ráng làm còn chơi với tao.
Chơi gì nữa, chiều rồi còn đâu.
Mình chơi đêm với nhau cũng vui mà.
Là chơi cái gì? (Suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi)
Chơi gì thì tự biết.
Ai-mà-biết.
Khè khè khè~
//Bịch//
Á á, ha ha ha, Shirou quê xệ~
[Yamaki nhìn cậu ta, mặt trông gian xảo cười nhếch mép. Bị Inukai ném con gấu bông vào người, Yamaki lúi húi né chạy ra khỏi phòng. Còn cười đểu cậu vì ném không trúng]
///Rầm///Vèooooooo////
Á chờ chờ coi.
Sao mà được có nút thắng lại đâu.
////Keng keng////
Giời ơi, khó chơi vậy.
Khó á? Nhớ mày luôn đứng top đầu mà?
Hả, sao mà thắng được. Nhiều chướng ngại vật thế kia mà.
Viết nhiều quá run tay à?
Chắc thế ha, đỡ hơn ai đó viết nhiều mà sai bét.
Ê!
[Học xong, cả hai quyết định chơi game mấy trận rồi sang nhà Inukai ăn tối. Màn hình ti vi hiện trò chơi đua xe F1, Yamaki đứng bét, inukai đứng nhì]
[Ready.../
(Sao nay nó cầm bộ điều khiển có vẻ lúng túng vậy, nhấn loạn xạ cả lên)
[Inukai liếc sang Yamaki đang loay hoay ghi nhớ mấy công dụng của nút bấm, cậu bắt đầu hoài nghi]
Ê, cái này là nút tăng ga á hả?
Ờ.
Lâu rồi không chơi, quên mất.
[Three, two, one.../
(Quên? Nó từ nhỏ là dân nghiện game rồi, sao quên hay vậy?)
[GO!/
Vào trận rồi kìa, ...! Tăng ga chạy đi!
Hả!!? Á á, tông rồi, tông nữa rồi...
Kệ nó, quẹo qua đi.
[Mặt trời sắp hẻo sau mái nhà ngói đỏ, mang tới gió sương lạnh ngắt. Yamaki và Inukai đã đến lúc đói meo cả bụng, hai người tê cả chân, mỏi cả mắt mà lê lết đứng dậy đi tìm đồ tiếp tế]
(Sau khi mất tích hai tháng, nó lại trở về lành lặn không có gì đáng nói. Chỉ có điều là nó đã khang khác hơn lúc trước. Sau vụ việc gì ấy, mình không thể nhớ được, chắc chắn là có liên quan đến nó. Có cảm giác đã bỏ lỡ điều gì đó?)
Này...
Ui ui, cái chân tao~~~ không một cảm giác nào hết.
Tomoka ơi...
... Hửm? Mày nói ai? Tomoka là ai thế?
Ơ... Tao nhầm.
Gì gì đây!!! Tên con gái! Chẳng nhẽ có bạn gái mà giấu bạn thân nhất luôn.
... Làm sao mà có được. (Chắc học nhiều quá mình bị loạn thần mất rồi. Cậu ấy...)
Suy nghĩ lâu la thế, vừa mới nghĩ tới chứ gì!
Hả, không phải.
Thế thì là ai?
Ai biết.
Còn giấu giấu diếm diếm.
... (Tại sao nhỉ, nó lạ lắm?)
Hồi trước còn bảo có bạn gái rồi.
Hồi trước? Khi nào?
Khi đi tắm biển đấy thây.
Tắm biển?
Đừng nói là mày quên mất rồi, mới mấy tháng trôi qua thôi á.
Ờ... Ta-tao nhớ mà.
Ê, đỡ tao.
Hả?
////Uỳnh////Cạch/////
Ai da...
[Cả hai đè nhau ngã ngào trên nền nhà gỗ, Yamaki đập mặt vào xương quai xanh Inukai, cứ tưởng gãy mũi mất rồi. Cậu vừa xoa xoa cái mũi nhỏ vừa chửi Inukai yếu xìu]
Có nhiêu cũng đổ, mày yếu vậy Shirou. Có thật là Shirou tao biết không đó?
Tao hỏi câu đó mới phải!
Hở?!
... À, không có gì. Mày có đau lắm không?
Hả...ừ, sắp hết rồi.
[Cả hai đỡ nhau đứng dậy đi ăn cơm]
Hi hi...
Mày cười tủm tỉm gì đó?
À, không có gì. Tại mày không nhận ra thiêu thiếu cái gì hả?
Thiếu cái gì?
Mày nhìn tao xem.
Ờ... Đủ hai mắt, mũi, miệng, lông mày, lông mi rồi.
Không phải. Nhìn kỹ vào!
... Hả!? Trả kính tao, lấy từ khi nào vậy.
Lúc té á, vậy mà mày không nhận ra luôn. Hài ghê~~~ há há há.
Đưa đây.
[Inukai rút cái kính từ tai Yamaki ra rồi đeo lại, cảm giác mình nhìn rõ cậu ta hơn rất nhiều. Còn ở khoảng cách rất gần nữa.
Cả hai dìu được nhau ra tới cổng nhà Inukai, đứng trước bảng tên nhà mình, chần chừ chưa muốn vào. Nhìn Yamaki, cậu hỏi với vẻ nghi ngờ rất nhiều]
Này, mày là Makoto đúng không?
... Gì vậy ba? Mày coi 'Hikaru Mùa Hè' với tao xong bị nhiễm rồi à?
Không, tao hỏi (thật) là mày-
-Ơ bị lộ rồi à? Tao diễn thật lắm mà.
Hả?
Khà khà khà khà khà, mày dễ bị lừa ghê, bé Shirou à~ơi
Thiệt tình!
[Inukai bỏ cánh tay cậu xuống, đi thẳng vào trong nhà với vẻ giận dỗi. Yamaki hớ hênh người suýt nữa té, kịp đứng vững mà chạy theo Inukai để cà khịa tiếp]