Tình yêu tuổi học trò đúng là tình yêu đẹp và trong sáng nhất. Nhỉ!!
Thế mà tôi nào có nổi một mảnh tình vắt vai.
Năm nay tôi 20, đang là sinh viên năm hai ở một trường đại học, ừm, rất nhiều nam. Thế mà ông trời lại không ban nổi cho tôi một người bên cạnh. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao mình không thể nào có người yêu, tôi cũng không đến nỗi nào, nhìn cũng miễn cưỡng mà nhỉ. Từ thời cấp hai hay cấp ba tôi cũng ao ước có người yêu, cơ mà đời không như là mơ. Ế!!
Tôi không biết là khoảng chừng 10 năm nữa tôi có thể lấy chồng được không nữa. Tôi không lo lắm tại giờ tôi mới hơn 20 hẹ hẹ. Nhưng mà tôi rất muốn có người yêu ngay bây giờ. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác được yêu, muốn được thích ai đó. Vì thế nên tôi quyết định đi kiếm người yêu.
Lên cfs của trường, lên page trường, lên hội nhóm tìm người yêu, hội kết nối, thậm chí tôi còn lên một vài app nhắn tin với người lạ. Nhưng mà không một ai thích tôi và tôi cũng không ưng được ai nên quyết định từ bỏ.
Thời gian rảnh tôi vẫn vào mấy app kết bạn để trò chuyện cùng người lạ. Khổ nổi tôi toàn ghép được với mấy bạn nữ. Nhưng mà nói chuyện với mấy bạn ấy cũng vui ra phết, kiểu cùng là chị em nên tâm sự với nhau dễ hơn. Sau đó tôi có nhắn với một chị hơn tôi 2 tuổi, đang vừa học vừa làm. Tôi thích nhắn tin với chị ấy lắm, dễ thương, nhẹ nhàng, nói chuyện rất dễ nghe. Tôi còn xin được facebook của chị ấy cơ. Ôi mẹ ơi, chị ấy xin vi ci eo luôn, da trắng dáng thon, trên cả tuyệt vời. Chúng tôi hầu như ngày nào cũng nhắn tin, thời gian rảnh còn thường call video với nhau, chị ấy còn dạy tôi học, dạy tôi làm bánh nữa cơ. Đảm đang ghê hông. Dần dần nói chuyện, tôi hỏi sâu hơn về gia đình, bạn bè và người yêu. Biết gì không, chị ấy giống y chang tôi, ế từ trong trứng. Chúng tôi ngày càng thân thiết, và bởi vì cùng ở thành phố nên chúng tôi quyết định gặp mặt và đi chơi. Ôi chúa ơi, bên ngoài chị ấy còn xinh hơn nữa cơ, tim tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Tự nhiên tôi thấy ngại ghê gớm. Chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn đi chơi rồi đi dạo. Chỉ một buổi tối mà chúng tôi đã đi khắp nơi, nói biết bao nhiêu chuyện. Tôi và chị ấy tạm biệt nhau tại kí túc xá của tôi, chị ấy còn chào tôi và hẹn lần sau đi chơi tiếp. Chời ơi, tự nhiên tim tôi lại đập thình thịch rồi, mặt nóng ran, nói năng lắp bắp. Tôi cố gắng chào lại chị ấy rồi chạy vào.
Buổi tối đi ngủ tôi luôn nhớ đến chị ấy, thật khó hiểu. Sau đó chị ấy còn chúc tôi ngủ ngon, kết quả làm tôi mất ngủ.
Sau đó chị ấy còn hẹn tôi vài lần, mà lần nào triệu chứng của tôi cũng y hệt nhau. Tôi chưa từng yêu ai nên đâu có biết yêu là thế nào đâu, với lại tôi chắc chắn mình thẳng nên tôi nghĩ đó chỉ đơn giản là tình chị em thân thiết thôi mà. Nhưng biểu hiện của tôi còn lạ hơn nữa khi tôi gặp chị ấy đi cùng bạn, họ thật thân thiết, tôi thấy khó chịu, thật sự rất khó chịu. Tôi chỉ muốn người kia tránh xa chị ấy ra, muốn kéo chị ấy về phía mình. Tôi xem phim, diễn viên chính được mô tả giống y hệt cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi cày hết bộ phim đó trong vài tiếng đồng hồ, rồi tôi hiểu ra.
Tôi nhắn tin hẹn chị ấy ngày mai. Đêm đó tôi lại mất ngủ. Tôi cùng chị ấy đi lễ, đi dạo, ngắm trăng. Lúc chia tay, tôi kéo chị ấy lại hít một hơi thật sâu rồi nói
“Em…bị bệnh hiểm nghèo rồi, chị mau tránh xa em ra không sẽ bị lây mất”
Bộ phim tôi xem mang tên”Căn Bệnh Thế Kỉ”