(allnobita)Xuyên Không Vào Allshizuka!
Tác giả: 🎀🌸kelly(mỳcaylẩuthái)🌸🎀
Ngọt sủng;Xuyên không
Tôi là Nobi Nobita, năm nay mười chín tuổi. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của mình lại trở nên như thế này. Ở trường, tôi là người thường xuyên bị bắt nạt và khinh thường nhất. Những tiếng cười chế giễu, những lời nói khó nghe hay những ánh mắt coi thường đã trở thành thứ quá quen thuộc đối với tôi. Nếu mọi người hỏi tại sao tôi không còn đi phiêu lưu cùng Shizuka, Jaian và Suneo như trước kia thì câu trả lời rất đơn giản: nhóm chúng tôi đã tan rã từ rất lâu rồi, kể từ ngày Doraemon rời đi.
Doraemon từng là người giúp nhóm chúng tôi rất nhiều. Nhờ cậu ấy, chúng tôi có thể đi đến những hành tinh xa xôi, những thế kỷ khác nhau và trải qua vô số cuộc phiêu lưu mà người bình thường chẳng thể tưởng tượng nổi. Nhưng rồi Doraemon nói rằng cậu ấy muốn tôi trưởng thành hơn, muốn tôi tự bước đi mà không cần dựa vào những bảo bối thần kỳ nữa. Lúc đó tôi rất buồn, nhưng theo thời gian, tôi cũng dần hiểu được quyết định của cậu ấy.
Chiều hôm ấy, sau khi tan học, tôi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Trên đường về, tôi vô tình nhìn thấy một quyển sách cũ nằm cạnh thùng giấy trong con hẻm nhỏ. Vì tò mò, tôi cúi xuống nhặt nó lên. Trên bìa sách có dòng chữ khá lớn: “AllShizuka — AllBoy & AllGirl”. Tôi nhìn cái tên vài giây rồi nhún vai, nghĩ rằng chắc chỉ là một quyển truyện bình thường nào đó.
Tối hôm ấy, sau khi ăn xong, tôi nằm trên giường và bắt đầu đọc. Nhưng càng đọc, vẻ mặt tôi càng trở nên khó hiểu. Trong truyện có Doraemon, Dorami, Suneo, Jaian và rất nhiều người quen thuộc khác, nhưng cuộc sống của họ lại hoàn toàn khác với những gì tôi biết. Ai cũng có một cặp riêng, còn nhân vật Nobita trong truyện lại là một nam phụ luôn tìm cách thu hút sự chú ý của nam chính và nữ chính.
Tôi nhìn hình ảnh Nobita trong truyện, thấy cậu ta ngày nào cũng trang điểm rất đậm, ăn diện cầu kỳ và mặc những bộ quần áo bánh bèo đến mức chính tôi cũng thấy khó hiểu.
“Cái gì vậy trời...”
Tôi lật thêm vài trang rồi càng đọc càng nhăn mặt.
“Xàm lờ thật sự.”
Tôi đóng quyển sách lại, chẳng buồn đọc tiếp nữa. Tôi đâu thể ngờ rằng chỉ vài phút sau, cuộc đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi.
Ngày hôm sau, trên đường đi mua đồ ăn, tôi đang chuẩn bị bước qua đường thì một tiếng còi xe bất ngờ vang lên. Tôi quay đầu lại, nhưng đã quá muộn. Mọi thứ trước mắt tôi trở nên hỗn loạn, rồi bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tất cả.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không còn ở trên con đường quen thuộc nữa. Tôi nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng mà tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt quan sát xung quanh rồi bất chợt nhìn thấy một chiếc gương lớn đặt ở phía đối diện.
Tôi bước đến trước gương.
Và chết lặng.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương...
Là Nobita trong cuốn truyện.
“...Không thể nào.”
Tôi đưa tay sờ lên mặt, rồi nhìn quanh căn phòng. Trên bàn là một đống mỹ phẩm, trong tủ là những bộ quần áo cầu kỳ giống hệt những gì tôi đã nhìn thấy trong truyện.
Tôi nuốt nước bọt.
“Đừng nói với mình là...”
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trước mặt.
“...mình xuyên vào cuốn truyện đó rồi?”
Một sự thật đáng sợ dần hiện ra trong đầu tôi. Tôi không chỉ xuyên vào thế giới của cuốn truyện, mà còn trở thành chính nhân vật nam phụ mà vài tiếng trước tôi vừa chê là “xàm lờ”.
Tôi nhìn đống mỹ phẩm trên bàn rồi lại nhìn bản thân trong gương. Nếu đúng như nội dung cuốn truyện, từ bây giờ tôi sẽ phải tiếp tục đóng vai một Nobita luôn cố gắng thu hút nam chính và nữ chính bằng cách ăn diện, trang điểm và biến bản thân trở nên khác thường.
Nhưng tôi lập tức lắc đầu.
“Không.”
Tôi lấy khăn lau sạch lớp trang điểm trên mặt rồi thay bộ quần áo khác. Khi nhìn lại mình trong gương, tôi không khỏi ngẩn người. Gương mặt thật của Nobita vốn đã rất đẹp, vậy mà nhân vật này lại cố tình trang điểm đến mức chẳng còn nhận ra chính mình.
Tôi khẽ bật cười.
“Nếu đã xuyên vào đây rồi...”
Tôi nhìn bản thân trong gương, ánh mắt dần trở nên kiên định.
“...thì mình sẽ thay đổi tất cả.”
Từ ngày hôm nay, tôi sẽ không sống theo cốt truyện nữa.
Nobita đứng trước cánh cửa căn phòng xa lạ, trong tay vẫn nắm chặt quyển sách đã đưa cậu đến thế giới này. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, cậu đã hiểu rằng mình thật sự không còn ở thế giới cũ nữa. Đây là thế giới trong cuốn sách AllShizuka, nơi Shizuka là nhân vật chính và câu chuyện xoay quanh cô. Còn Nobita chỉ là một nhân vật phụ, hơn nữa còn là một nhân vật phụ có tính cách và cách sống hoàn toàn khác với chính cậu.
Nobita cúi xuống nhìn bộ váy mình đang mặc, khuôn mặt lập tức nhăn lại. Theo những ký ức xa lạ trong đầu, thân phận này mỗi ngày đều mặc những bộ váy rất nữ tính, trang điểm đậm và cố gắng khiến bản thân nổi bật trước những người xung quanh. Cậu bước đến trước gương, nhìn gương mặt được phủ đầy mỹ phẩm rồi im lặng vài giây.
“...Mình chịu.”
Nobita lấy khăn lau sạch lớp trang điểm trên mặt, sau đó mở tủ quần áo. Bên trong gần như toàn là váy và những bộ đồ mà cậu chẳng muốn mặc. Cuối cùng, Nobita tìm được một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng một chiếc quần dài. Thay đồ xong, cậu chải lại mái tóc rồi nhìn mình trong gương.
Không son phấn, không váy vóc, không cố làm ra vẻ nữ tính.
Nobita nghiêng đầu nhìn bản thân.
“Thế này chẳng phải tốt hơn sao?”
Cậu vốn đã thấy gương mặt tự nhiên của mình khá ổn, vậy nên chẳng hiểu tại sao thân phận này lại phải cố biến mình thành một người khác. Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Cậu đã quyết định rằng nếu mình phải sống ở đây thì ít nhất cũng phải sống theo cách của mình.
Nobita ngồi xuống giường, lấy chiếc điện thoại trên bàn lên. Danh bạ bên trong khiến cậu bất ngờ. Doraemon, Dorami, Suneo, Jaian, Shizuka... tất cả những cái tên quen thuộc đều xuất hiện ở đó. Tuy nhiên, những mối quan hệ trong thế giới này lại không giống với ký ức của Nobita. Đây không phải nhóm bạn ngày trước của cậu. Mọi người ở đây đều có cuộc sống riêng, câu chuyện riêng, và đặc biệt là Shizuka chính là người được tất cả chú ý nhất.
Nobita nhớ lại nội dung cuốn sách mình từng đọc trước khi xuyên vào đây. AllShizuka là câu chuyện mà cả nam lẫn nữ đều dành tình cảm cho Shizuka. Có người dịu dàng, có người lạnh lùng, có người mạnh mẽ, có người lại luôn âm thầm quan tâm cô. Tất cả đều xoay quanh Shizuka. Còn Nobita trong nguyên tác chỉ là một nhân vật phụ, chẳng có vị trí gì đặc biệt.
Nghĩ đến đó, Nobita thở phào.
“Vậy cũng tốt. Mình không cần dính vào chuyện tình cảm của ai.”
Cậu chỉ cần tìm cách sống yên ổn, tìm hiểu thế giới này và nếu có thể thì tìm đường trở về.
Sáng hôm sau, Nobita thức dậy sớm hơn bình thường. Theo ký ức của thân phận này, cậu thường mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi đi học, nhưng hôm nay mọi thứ chỉ mất chưa đến mười lăm phút. Cậu mặc quần áo bình thường, chải tóc gọn gàng rồi đeo cặp lên vai. Khi đi ngang qua bàn trang điểm, Nobita nhìn đống mỹ phẩm một lần cuối rồi quyết định mặc kệ.
Trên đường đến trường, Nobita vừa đi vừa xem lại sách giáo khoa. Càng đọc, cậu càng nhận ra điểm số của thân phận này thật sự không tốt. Nhiều bài kiểm tra cũ chỉ đạt mức thấp, có những câu thậm chí còn bỏ trống. Nobita nhìn bảng điểm một lúc rồi nhíu mày.
“Không được rồi.”
Cậu vốn không phải người thích học đến mức ngày đêm vùi đầu vào sách vở, nhưng ít nhất cậu cũng không muốn để bản thân trở thành một học sinh chẳng biết gì. Nếu đã có cơ hội bắt đầu lại trong một thế giới khác, Nobita muốn tự thay đổi cuộc sống của mình.
Khi bước vào lớp, Nobita lập tức nhận ra mình đang trở thành tâm điểm của vài ánh nhìn. Một người bạn cùng lớp tiến đến gần, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi ngạc nhiên hỏi:
“Nobita, hôm nay cậu không mặc váy à?”
“Không.”
“Cũng không trang điểm?”
“Không.”
Người kia ngẩn ra.
“Lạ thật đấy. Bình thường cậu lúc nào cũng ăn mặc rất cầu kỳ mà.”
Nobita chỉ cười.
“Tớ chán rồi.”
Nói xong, cậu đi về chỗ ngồi. Cậu không để tâm đến những ánh mắt xung quanh mà lấy sách ra, bắt đầu xem lại bài cũ. Những người trong lớp vẫn nhìn cậu thêm vài lần, nhưng đó chỉ là sự tò mò trước một người đột nhiên thay đổi phong cách. Chẳng ai có lý do gì để nghĩ rằng Nobita sẽ trở thành người quan trọng trong câu chuyện của họ.
Một lát sau, cửa lớp mở ra. Shizuka bước vào. Gần như ngay lập tức, sự chú ý của cả lớp chuyển sang cô. Một vài người chạy đến chào hỏi, vài người khác bắt chuyện, còn Shizuka vẫn mỉm cười dịu dàng đáp lại mọi người. Nobita nhìn cảnh ấy rồi càng chắc chắn rằng mình đã hiểu đúng thế giới này.
Shizuka mới là trung tâm.
Những người yêu thích cô vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cô.
Nobita chỉ là một người đứng ngoài câu chuyện ấy.
Thế nhưng khi Shizuka đi ngang qua bàn Nobita, cô bất chợt dừng lại.
“Nobita?”
Cậu ngẩng đầu.
“Ừ?”
Shizuka nhìn cậu một lúc rồi hơi nghiêng đầu.
“Hôm nay cậu trông khác quá.”
Nobita nhìn xuống bộ quần áo của mình.
“Vì tớ không mặc váy à?”
Shizuka bật cười.
“Có lẽ vậy.”
“Thế này thoải mái hơn.”
“Ừm.”
Shizuka mỉm cười rồi trở về chỗ của mình. Cô không suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Với Shizuka, Nobita chỉ đơn giản là một người quen đột nhiên thay đổi cách ăn mặc. Cô vẫn tiếp tục nói chuyện với những người đang chờ mình.
Nobita cũng chẳng để ý nữa.
Cậu cúi xuống làm bài.
Đến giờ nghỉ, một người bạn ngồi gần nhìn thấy Nobita vẫn đang học thì tò mò hỏi:
“Nobita, cậu định học thật à?”
“Ừ.”
“Trước đây cậu đâu có thích học.”
Nobita chống cằm.
“Trước đây là trước đây.”
Cậu tiếp tục làm bài, mặc kệ người kia nhìn mình với vẻ khó hiểu.
Đến trưa, Nobita mang hộp cơm ra sân sau trường. Cậu đang ngồi đọc sách thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.
“Nobita?”
Cậu quay lại và nhìn thấy Suneo cùng Jaian.
Hai người nhìn Nobita vài giây. Jaian khoanh tay, còn Suneo thì quan sát bộ quần áo của cậu.
“Hôm nay cậu trông bình thường ghê.”
Nobita nhướng mày.
“Ý cậu là bình thường trước đây không bình thường à?”
Suneo cười gượng.
“Thì... đại loại vậy.”
Jaian bật cười.
“Cậu không mặc váy nữa thật à?”
“Không.”
“Không định đổi lại?”
“Không.”
Jaian nhún vai.
“Thế cũng được.”
Hai người nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác. Và chẳng mất bao lâu, câu chuyện lại xoay quanh Shizuka. Nobita ngồi nghe một lúc rồi càng nhận ra rõ ràng hơn vị trí của mình trong thế giới này. Mọi người vẫn quan tâm đến Shizuka như trước, vẫn nói về cô, vẫn tìm cách ở gần cô. Không ai đặc biệt chú ý đến Nobita.
Cậu thấy vậy lại chẳng buồn.
Ngược lại, Nobita còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất cậu không cần tranh giành sự chú ý với bất kỳ ai.
Cuối buổi học, Nobita thu dọn sách vở rồi rời trường một mình. Trên đường về, cậu ghé cửa hàng mua một ít đồ ăn. Khi bước ngang qua công viên, Nobita bất chợt nhìn thấy Doraemon, Suneo và Jaian đang đứng nói chuyện.
Cậu định đi tiếp thì Doraemon đã nhìn thấy.
“Nobita?”
Nobita dừng lại.
“Chào.”
Doraemon nhìn cậu, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
“Hôm nay cậu thay đổi thật đấy.”
Nobita bật cười.
“Hình như ai cũng nói câu đó.”
Suneo nhìn bộ quần áo của cậu.
“Cậu thật sự không định mặc váy nữa sao?”
“Không.”
Jaian cười.
“Thế này nhìn cũng ổn mà.”
“Cảm ơn.”
Doraemon nhìn xuống quyển sách Nobita đang cầm.
“Cậu học à?”
“Ừ.”
“Cậu bắt đầu học chăm vậy sao?”
Nobita gật đầu.
“Tớ muốn thay đổi một chút.”
Doraemon im lặng vài giây rồi mỉm cười.
“Vậy cố lên.”
Nobita cũng cười.
“Ừ.”
Cậu chào mọi người rồi tiếp tục đi về. Doraemon nhìn theo bóng lưng cậu thêm một lúc, nhưng rồi cũng quay lại với cuộc trò chuyện của mình. Trong mắt Doraemon, Nobita chỉ là một người quen đang có những thay đổi khá bất ngờ. Không có gì hơn.
Tối hôm đó, Nobita ngồi trước bàn học. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút viết trên giấy. Cậu làm sai vài bài, sửa lại, rồi tiếp tục làm. Có những kiến thức phải mất khá lâu mới nhớ được, nhưng Nobita vẫn kiên nhẫn.
Cậu nhìn đống bài tập trước mặt rồi bật cười.
“Ai mà nghĩ xuyên không rồi lại phải ngồi học chứ…”
Nhưng ít nhất cậu cảm thấy đây là cuộc sống do chính mình lựa chọn.
Ở một nơi khác, Shizuka cũng đang nhớ lại hình ảnh Nobita hôm nay. Cô vẫn chưa có cảm xúc đặc biệt gì với cậu. Chỉ đơn giản là cô cảm thấy kỳ lạ trước sự thay đổi quá rõ ràng ấy. Nobita trước đây luôn tìm cách khiến mọi người chú ý, còn Nobita hôm nay lại chẳng quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai, thậm chí còn chăm chú học tập.
Đối với Shizuka, đó chỉ là một thay đổi đáng chú ý.
Còn những người vốn luôn dành sự quan tâm cho Shizuka cũng chỉ coi Nobita là một người quen bình thường.
Chưa ai biết rằng sự thay đổi nhỏ này sẽ kéo theo những thay đổi lớn hơn.
Nobita cũng không biết.
Cậu chỉ nghĩ rằng mình đang cố gắng sống một cuộc sống mới.
Nhưng càng sống theo con người thật của mình, Nobita càng khác xa nhân vật trong cuốn sách. Và một khi nhân vật phụ bắt đầu đi lệch khỏi kịch bản, những người xung quanh sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy một Nobita mà câu chuyện ban đầu chưa từng viết đến.
Câu chuyện AllShizuka vẫn đang tiếp tục.
Chỉ là từ lúc này, nó đã bắt đầu xuất hiện một biến số mà không ai dự đoán được.
Những ngày tiếp theo trôi qua khá yên bình. Nobita vẫn giữ đúng quyết định của mình: không mặc váy, không trang điểm cầu kỳ và quan trọng nhất là bắt đầu nghiêm túc với việc học. Ban đầu, sự thay đổi ấy khiến không ít người trong lớp cảm thấy khó hiểu. Có người còn nghĩ rằng Nobita chỉ đang cố làm màu vài ngày rồi sẽ quay trở lại như trước, nhưng hết ngày này sang ngày khác, cậu vẫn giữ nguyên thái độ ấy. Sáng đến lớp đúng giờ, ngồi vào bàn, lấy sách ra học; trong giờ thì chú ý nghe giảng, đến giờ nghỉ nếu không có việc gì thì tranh thủ làm bài. Cậu không còn cố tìm cách thu hút sự chú ý của bất kỳ ai nữa.
Điểm số của Nobita cũng bắt đầu thay đổi.
Bài kiểm tra đầu tiên sau khi cậu xuyên vào thế giới này chỉ cao hơn trước một chút, nhưng Nobita vẫn vui vẻ nhìn con điểm trên giấy. Cậu biết mình chưa thể giỏi ngay được. Điều quan trọng là cậu đã thật sự cố gắng.
Giáo viên trả bài xong, cả lớp bắt đầu xì xào. Một vài người nhìn sang Nobita rồi lại nhìn điểm của mình.
“Nobita, cậu tăng điểm thật này.”
Nobita quay sang.
“Ừ.”
“Cậu học kiểu gì vậy?”
“Ở nhà làm bài thôi.”
“Không đùa chứ? Trước đây cậu còn chẳng chịu học.”
Nobita chỉ cười.
“Con người thay đổi mà.”
Câu trả lời đơn giản đến mức người kia chẳng biết nói gì thêm.
Ở phía trước lớp, Shizuka cũng vừa nhận bài kiểm tra. Cô nhìn điểm của mình rồi mỉm cười, sau đó vô tình nhìn sang Nobita. Cậu đang dùng bút đỏ đánh dấu những câu mình làm sai, hoàn toàn không để ý xung quanh.
Shizuka hơi ngạc nhiên.
Cô đã quen với một Nobita trước đây luôn tìm cách khiến người khác chú ý. Nobita ngày trước thường xuất hiện với những bộ quần áo rất cầu kỳ, đôi khi còn cố trang điểm dù kết quả chẳng được đẹp như mong muốn. Nhưng Nobita hiện tại lại chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.
Cậu chỉ đơn giản là ngồi học.
Shizuka nhìn thêm vài giây rồi quay lại với bài của mình.
Cô không nghĩ gì nhiều.
Chỉ là… hơi tò mò.
---
Giờ ăn trưa, Nobita đang ngồi một mình thì có người kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Cho tớ ngồi đây được không?”
Nobita ngẩng đầu.
Là Shizuka.
“Được chứ.”
Shizuka đặt hộp cơm xuống.
“Dạo này cậu học chăm thật đấy.”
“Ừ.”
“Có chuyện gì khiến cậu thay đổi vậy?”
Nobita hơi khựng lại.
Cậu không thể nói rằng mình là người từ thế giới khác xuyên vào đây.
“Chỉ là tớ nghĩ mình nên thay đổi thôi.”
“Vậy à?”
“Ừ.”
Shizuka gật đầu. Cô không hỏi tiếp nữa.
Hai người ăn trong yên lặng một lúc. Sau đó Shizuka bất chợt hỏi:
“Cậu có định tham gia hoạt động trường tuần tới không?”
“Hoạt động gì?”
“Ngày hội của trường.”
Nobita nhớ lại lịch trên điện thoại.
“À… chắc có.”
“Vậy tốt.”
Shizuka mỉm cười.
Nobita cũng cười đáp lại.
Cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt. Với Shizuka, Nobita vẫn chỉ là một người bạn học quen biết. Nhưng ít nhất, cô bắt đầu nhận ra rằng nói chuyện với Nobita hiện tại khá dễ chịu. Cậu không còn cố làm những chuyện kỳ quặc để thu hút sự chú ý như trước.
---
Cùng lúc đó, ở hành lang bên ngoài, một vài người đang nói chuyện.
“Cậu có thấy Nobita thay đổi không?”
“Có.”
“Trông cậu ấy khác hẳn.”
“Ừ. Nhưng chắc chỉ là thay đổi phong cách thôi.”
Mọi người cũng chỉ nói đến đó.
Bởi sự quan tâm của họ vẫn dành cho Shizuka.
Khi Shizuka bước ra khỏi lớp, những ánh mắt ấy lập tức hướng về phía cô. Người này hỏi cô có tham gia ngày hội không, người kia rủ cô đi cùng, vài người còn tranh nhau giúp cô mang đồ.
Nobita đứng ở phía sau nhìn cảnh tượng đó, trong lòng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Cậu hiểu rất rõ.
Đây là thế giới AllShizuka.
Shizuka mới là người được yêu thích.
Cậu không có lý do gì để can thiệp.
Vì vậy Nobita chỉ đeo cặp rồi đi về.
---
Ngày hội của trường nhanh chóng đến.
Sân trường được trang trí rất đẹp. Các lớp dựng quầy trò chơi, quầy đồ ăn và nhiều hoạt động khác. Nobita được phân công phụ trách một gian hàng nhỏ của lớp.
Cậu làm việc khá nhanh.
Đến khi mọi thứ gần như hoàn thành, một bạn trong lớp nhìn Nobita rồi bật cười.
“Nếu là Nobita trước đây thì chắc giờ đang đứng trước gương trang điểm rồi.”
Nobita cũng cười.
“May mà tớ thay đổi rồi.”
“Cậu thật sự không tiếc à?”
“Không.”
Cậu trả lời rất tự nhiên.
Ở phía bên kia sân, Shizuka đang được mọi người vây quanh. Cô cũng đang giúp lớp chuẩn bị gian hàng. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Nobita đã đọc trong cuốn sách.
Chỉ có một điều khác.
Nobita không còn đóng vai nhân vật phụ giống nguyên tác nữa.
Cậu chủ động làm việc, giúp đỡ mọi người, thậm chí còn nghĩ ra vài cách sắp xếp khiến gian hàng hoạt động hiệu quả hơn.
Giáo viên phụ trách đi ngang qua, nhìn một lúc rồi gật đầu.
“Nobita, em làm tốt lắm.”
“Em cảm ơn.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng vài người xung quanh đã bắt đầu nhìn Nobita lâu hơn một chút.
Không phải vì tình cảm.
Chỉ vì họ nhận ra cậu không giống người mà họ từng biết.
---
Buổi chiều, một sự cố nhỏ xảy ra ở gian hàng của lớp Shizuka. Một chiếc bảng trang trí bị đổ xuống, khiến mọi người cuống lên.
Nobita đang ở gần đó lập tức chạy tới.
“Để tớ.”
Cậu dựng chiếc bảng lên, kiểm tra phần chân rồi lấy dây cố định lại.
Shizuka đứng bên cạnh hỏi:
“Có sao không?”
“Không sao.”
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Nobita tiếp tục làm việc.
Shizuka nhìn cậu một lúc.
Trước đây, trong ký ức của cô, Nobita thường khiến mọi người phải giúp đỡ mình. Còn bây giờ cậu lại là người chủ động giúp người khác.
Cô khẽ mỉm cười.
“Cậu thật sự thay đổi rồi.”
Nobita quay lại.
“Ừ. Tớ cũng thấy vậy.”
“Nhưng thay đổi như thế này khá tốt.”
Nobita hơi ngẩn ra.
“Cảm ơn.”
Shizuka gật đầu rồi quay lại với công việc.
Đối với cô, đó chỉ là một lời nhận xét chân thành.
Nhưng với Nobita, câu nói ấy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất cậu đang đi đúng hướng.
---
Sau ngày hội, cuộc sống lại trở về bình thường.
Nobita tiếp tục học.
Điểm số của cậu từng chút một tăng lên. Không phải ngày nào cũng tốt, đôi khi cậu vẫn làm sai rất nhiều, nhưng cậu không bỏ cuộc. Mỗi lần đạt điểm cao hơn lần trước, Nobita lại cảm thấy vui.
Và cùng với điểm số, cách mọi người nhìn cậu cũng dần thay đổi.
Ban đầu chỉ là vài ánh mắt tò mò.
Sau đó là những cuộc trò chuyện ngắn.
Rồi có người chủ động hỏi bài.
Có người rủ Nobita cùng làm bài tập.
Có người bắt đầu nhận ra rằng Nobita hiện tại khá dễ gần.
Những người vốn chỉ biết đến Nobita qua hình ảnh một nhân vật phụ kỳ quặc cũng dần phát hiện ra rằng cậu thật ra rất khác.
Doraemon cũng nhận ra điều đó.
Một hôm, Doraemon tình cờ gặp Nobita ở thư viện. Nobita đang ngồi giữa một đống sách, chăm chú ghi chép.
Doraemon đứng phía sau nhìn một lúc rồi lên tiếng:
“Cậu thật sự nghiêm túc với việc học nhỉ?”
Nobita quay lại.
“Ừ.”
“Tiến bộ nhiều rồi đấy.”
“Thật à?”
“Ừ.”
Nobita cười.
“Vậy tốt rồi.”
Doraemon cũng cười theo.
Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy vui khi nhìn thấy Nobita tiến bộ. Có lẽ chỉ đơn giản là vì một người quen đang thay đổi theo hướng tốt hơn.
Không có gì đặc biệt.
Ít nhất là hiện tại.
---
Thời gian tiếp tục trôi.
Shizuka vẫn là người được mọi người quan tâm nhất. Những người yêu thích cô vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, vẫn chăm sóc và bảo vệ cô theo cách riêng của họ. Mối quan hệ ấy không thay đổi chỉ vì Nobita xuất hiện.
Nhưng dần dần, trong những cuộc trò chuyện của họ bắt đầu xuất hiện một cái tên khác.
Nobita.
“Hôm nay Nobita lại được điểm cao.”
“Nobita học nhanh thật.”
“Nobita hình như giúp lớp chuẩn bị tài liệu.”
“Cậu ấy thay đổi nhiều quá.”
Những câu nói ấy chỉ xuất hiện thoáng qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Chẳng ai nhận ra rằng đó chính là bước đầu tiên.
Bởi tình cảm không phải thứ có thể xuất hiện chỉ sau một lần gặp mặt.
Đặc biệt trong thế giới này, nơi tất cả vốn đã được viết rằng họ sẽ dành tình cảm cho Shizuka.
Nobita vẫn chưa biết gì.
Cậu chỉ tiếp tục sống, tiếp tục học và tiếp tục thay đổi.
Còn Shizuka, dù vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình, đã bắt đầu để ý đến Nobita nhiều hơn trước một chút.
Không phải yêu.
Chỉ là quan tâm.
Chỉ là tò mò.
Chỉ là muốn biết vì sao một Nobita từng khiến người khác phải chú ý bằng những bộ váy và lớp trang điểm kỳ quặc lại có thể trở thành một người hoàn toàn khác.
Và rồi, từng chút một, những ánh mắt vốn chỉ hướng về Shizuka sẽ bắt đầu dừng lại ở Nobita lâu hơn.
Không phải hôm nay.
Cũng chưa phải ngày mai.
Nhưng câu chuyện đã thay đổi rồi.
Và lần này, chính Nobita là người khiến nó thay đổi.
Sau ngày hội của trường, cuộc sống của Nobita dần trở nên ổn định hơn. Cậu đã quen với việc mỗi sáng thức dậy, mặc quần áo bình thường, đến trường, học tập rồi trở về nhà. Những bộ váy trong tủ vẫn nằm nguyên ở đó, nhưng Nobita chẳng còn quan tâm đến chúng nữa. Mỹ phẩm cũng được cậu xếp gọn vào một góc. Nếu có ai hỏi, cậu chỉ đơn giản nói rằng mình không thích sử dụng chúng nữa.
Điều khiến Nobita bất ngờ nhất lại là điểm số.
Ban đầu cậu chỉ muốn không để bản thân quá tệ, nhưng sau vài tuần, điểm số của cậu đã tăng lên rõ rệt. Từ những bài kiểm tra trước đây luôn nằm ở mức thấp, Nobita bắt đầu đạt điểm khá, rồi có lúc còn đứng trong nhóm điểm cao của lớp. Mỗi lần nhận được bài kiểm tra, cậu đều nhìn những lỗi sai của mình trước tiên, sau đó ghi lại để lần sau không mắc lại.
Một buổi sáng, giáo viên trả bài kiểm tra toán.
“Nobita, em lên nhận bài.”
Nobita đứng dậy.
Cậu nhận tờ giấy từ giáo viên rồi nhìn xuống điểm số.
Cậu khựng lại.
Điểm rất cao.
Nobita không nhịn được mà cười.
Một người bạn ngồi gần lập tức hỏi:
“Bao nhiêu vậy?”
Nobita giơ bài lên.
“Khá cao.”
“Cho xem!”
Người kia nhìn thấy điểm rồi há hốc miệng.
“Cậu thật sự là Nobita hả?”
Cả lớp bật cười.
Nobita cũng bật cười theo.
“Đúng rồi.”
Ở phía bên kia, Shizuka vô tình nghe thấy tiếng cười. Cô quay lại nhìn Nobita. Cậu đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè, hoàn toàn khác với hình ảnh trước đây mà cô từng biết.
Shizuka mỉm cười.
Cô bắt đầu quen với Nobita mới này rồi.
---
Đến giờ nghỉ, Shizuka đang ngồi cùng những người thường xuyên ở bên cạnh mình. Như mọi ngày, chủ đề câu chuyện vẫn xoay quanh cô, trường học và những hoạt động sắp tới. Một người nhắc đến ngày hội, người khác kể chuyện trong lớp.
Rồi có người vô tình nói:
“Nobita dạo này học giỏi thật.”
Shizuka ngẩng đầu.
“Ừ.”
Một người khác cười.
“Hôm trước tớ còn tưởng cậu ấy chỉ thay đổi vài ngày thôi.”
“Nhưng hình như không phải.”
Shizuka im lặng.
Cô cũng nhận ra điều đó.
Nobita không chỉ thay đổi cách ăn mặc. Cậu thay đổi cả thái độ sống.
Nếu trước đây Nobita luôn muốn người khác nhìn mình, thì bây giờ cậu lại chẳng quan tâm đến việc mình có được chú ý hay không. Cậu chỉ làm những việc mình muốn làm.
Shizuka không hiểu tại sao, nhưng cô thấy điều đó khá thú vị.
---
Buổi chiều, sau khi tan học, Nobita đang thu dọn sách vở thì Shizuka bước tới.
“Nobita.”
“Ừ?”
“Cậu có rảnh không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu có thể chỉ tớ phần này được không?”
Shizuka đưa quyển vở cho Nobita.
Nobita nhìn qua.
“À, phần này à?”
“Ừ.”
“Được.”
Hai người ngồi lại trong lớp. Nobita lấy giấy nháp ra, chậm rãi giải thích từng bước. Shizuka vốn đã học khá tốt nên nhanh chóng hiểu.
“À… tớ hiểu rồi.”
“Thấy chưa? Không khó lắm.”
Shizuka nhìn bài làm.
“Cậu giải thích dễ hiểu thật.”
Nobita cười.
“Chắc tại tớ vừa mới học xong nên còn nhớ.”
Shizuka bật cười.
“Cậu khiêm tốn quá.”
“Thật mà.”
Hai người cùng cười.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút, nhưng từ hôm đó, Shizuka bắt đầu thỉnh thoảng hỏi Nobita bài. Nobita cũng không ngại giúp cô.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường.
Nhưng sự xa cách giữa hai người đã nhỏ hơn trước.
---
Vài ngày sau, Nobita đang ở thư viện thì nghe thấy tiếng tranh luận ở gần đó.
Cậu quay đầu lại.
Một nhóm học sinh đang bàn về bài tập khó.
Nobita vốn không định xen vào, nhưng khi nghe thấy một cách giải sai, cậu vô thức lên tiếng:
“Cách đó hình như bị sai ở bước này.”
Mọi người quay lại.
“Hả?”
Nobita chỉ vào quyển vở.
“Nếu đổi chỗ này thì kết quả mới đúng.”
Một người làm lại theo lời cậu.
“Ồ… đúng thật.”
“Cảm ơn Nobita.”
“Không có gì.”
Nobita quay lại với quyển sách.
Một người trong nhóm nhìn cậu thêm vài giây rồi nói nhỏ:
“Cậu ấy thật sự khác trước.”
Người bên cạnh gật đầu.
“Ừ.”
Không ai nói thêm.
Nhưng từ đó, mỗi khi gặp bài khó, vài người bắt đầu tìm Nobita để hỏi.
---
Càng ngày, Nobita càng có nhiều bạn hơn.
Cậu không cố gắng tạo dựng hình tượng.
Không tìm cách gây chú ý.
Cũng chẳng cố lấy lòng ai.
Chỉ đơn giản là nếu có người cần giúp thì cậu giúp, nếu có chuyện vui thì cậu cười, nếu có bài khó thì cậu cùng mọi người tìm cách giải.
Chính sự tự nhiên đó lại khiến Nobita dần trở thành một người dễ gần.
Một buổi trưa, Nobita đang ăn thì có người đặt hộp cơm xuống cạnh mình.
“Cho tớ ngồi chung nhé?”
Nobita ngẩng lên.
“Ừ.”
Rồi thêm một người nữa.
Sau đó thêm một người nữa.
Chẳng bao lâu, chỗ Nobita vốn luôn trống trải đã có vài người ngồi cùng.
Nobita nhìn xung quanh rồi bật cười.
“Đông vậy?”
“Thì ngồi chung cho vui.”
“Được thôi.”
Cậu không biết rằng một trong những điều khiến mọi người bắt đầu thích ở Nobita chính là sự thoải mái ấy.
Cậu không cố trở thành người nổi bật.
Nhưng lại vô tình trở nên nổi bật.
---
Shizuka cũng dần nhận ra mình thường xuyên tìm Nobita hơn trước.
Có bài tập khó, cô hỏi Nobita.
Có chuyện không hiểu, cô hỏi Nobita.
Có lúc gặp nhau ở hành lang, cô cũng chủ động chào cậu.
Nobita vẫn đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Chính điều đó khiến Shizuka đôi khi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Bởi Nobita hiện tại không còn cố gây ấn tượng với cô.
Cậu cũng không tìm cách khiến cô chú ý.
Cậu chỉ nói chuyện với cô như nói chuyện với bất kỳ người bạn nào khác.
Một hôm, Shizuka hỏi:
“Nobita, cậu không còn muốn mọi người chú ý đến mình nữa à?”
Nobita suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Không cần thiết.”
“Tại sao?”
“Vì nếu một người chỉ chú ý đến mình vì mình cố làm họ chú ý thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Shizuka im lặng.
Câu nói ấy khiến cô hơi bất ngờ.
Nobita tiếp tục:
“Nếu họ thật sự muốn biết mình là người thế nào thì tự nhiên họ sẽ tìm hiểu thôi.”
Shizuka nhìn Nobita.
“Cậu trưởng thành hơn trước thật đấy.”
Nobita bật cười.
“Có lẽ.”
Cậu không biết rằng câu nói ấy sẽ ở lại trong suy nghĩ của Shizuka khá lâu.
---
Trong khi đó, những người vốn luôn ở bên cạnh Shizuka cũng bắt đầu nhận ra một chuyện.
Mỗi khi Nobita xuất hiện, sự chú ý của họ đôi khi sẽ vô thức chuyển sang cậu.
Không phải vì tình yêu.
Chỉ là Nobita đã trở nên quá khác so với hình ảnh cũ.
Một người vốn chẳng mấy khi quan tâm đến Nobita giờ bắt đầu tò mò xem cậu sẽ đạt bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra tiếp theo.
Một người khác để ý thấy Nobita thường mang theo sách.
Có người phát hiện cậu khá giỏi giải quyết vấn đề.
Có người đơn giản thích cách cậu nói chuyện.
Những điều nhỏ bé ấy cứ tích lũy từng chút một.
Và chẳng ai nhận ra rằng từ lúc nào, Nobita đã không còn hoàn toàn là một nhân vật phụ mờ nhạt nữa.
---
Cuối tuần, Nobita ngồi bên cửa sổ đọc sách. Cậu nhìn quyển AllShizuka đặt trên bàn rồi thở dài.
“Câu chuyện này càng ngày càng kỳ lạ.”
Nhưng cậu không hề biết rằng chính mình mới là nguyên nhân khiến câu chuyện trở nên kỳ lạ.
Ở một nơi khác, Shizuka cũng đang nghĩ về Nobita.
Cô vẫn chưa gọi đó là tình cảm.
Chỉ là cô muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.
Muốn biết cậu đang nghĩ gì.
Muốn biết vì sao cậu thay đổi.
Và có lẽ… muốn hiểu con người thật của Nobita.
Còn những người khác cũng đang dần có những suy nghĩ tương tự.
Chưa ai nhận ra cảm xúc ấy sẽ đi đến đâu.
Bởi trong lòng họ, Shizuka vẫn là người quan trọng nhất.
Nhưng lần đầu tiên, bên cạnh cái tên Shizuka đã xuất hiện thêm một cái tên khác.
Nobita.
Và khoảng cách giữa nhân vật chính với nhân vật phụ…
đang dần thay đổi.
Hết...(Tại lười sorry)