Xuyên sách yêu luôn nhân vật chính
Tác giả: bóng đêm hạnh phúc
BL;Xuyên sách
Cố yến xuyên vào nhân vật cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc và làm nam 8 suy tình cho bot 9
---cố yến vừa bực vừa nói " ai muốn làm thì làm lão tử không làm " sao đó cậu mở cửa tính đi ra ngoài thì đụng mặt ngay bot 9 lục tư nhạc người mà cậu không muốn thấy nhất lúc này .
---lục tư nhạc" cậu đi đâu vậy " cố yến bơ cậu ta và rời đi đến căn tin trường vừa đi cậu vừa nghĩ// nhan sắc đúng là đẹp ,hoa nhường nguyệt then ,kiểu yếu đuối mong manh cần người bảo vệ thật nhưng đáng tiếc không phải gu cậu ,cậu thích kiểu anh tuấn tiêu sói,dáng cao ,eo thon nhưng phải có có bắt cơ // vừa nghĩ xong cậu cũng đã tới can tin trường lúc này trước mặt cậu vừa cách cậu cỡ 5m có ngay hình tượng lí tưởng mà cậu nghĩ luôn mắt phượng trong mắt mang một phần lạnh lùng nhưng đẹp không tả được ,dáng cao ,eo thon ,nhìn qua lớp áo sơ mi chắc chắn có cơ bắt./// trời ơi đây chẳng phải hình mẫu lí tưởng của mình à ,sao trường này nhiều trai đẹp thế, vừa xuyên tới là gặp ngay hai người đẹp khác phong cách nhau luôn mới đỉnh /// cố yến nghĩ ---nhưng bề ngoài cố yến không có bất cứ biểu cảm nào cả ,cậu đi lại phía quầy đồ ăn ,gọi 2 món xong tới bàn ngồi ăn . vừa ngồi xuống thì người bn đi cùng người đẹp trai đã tiến về phía cậu với vẻ mặt chất vấn " cố yến nãy sao cậu nhìn Phong ca của tôi như vậy,cậu lại có ý đồ xấu gì phải không " vừa nghe cái tên Phong ca trong đầu cậu nghĩ // đừng nói đây là top 9 Tần Phong chứ ,gì mà quan gia vậy trời mà cũng đúng trong truyện đâu thể nào mà nhiều người đẹp để mình cùng gặp thế được // nghĩ xong cậu thấy cũng bình thường và cũng có chút thú vị dẫu sao người ta dân tới đây trước và cũng hợp gu mình vậy thì trêu đùa tí cũng được " sao nói vậy được ,tôi sao có ý xấu với A Phong được ,tôi thấy A Phong đẹp trai nên nhìn chút thôi"( cười tươi xen chút ghẹo đòn)vừa nghe xong mặt Tần Phong càng lạnh hơn một nắm đấm dáng về phía tôi may mà tôi chụp kịp " ai chọc A Phong thế này ,sao lại tức thế này " nghe tôi chọc vậy Tần Phong lại dùng tay còn lại đấm tiếp về phía tôi nhưng lần này tất nhiên cũng bị tôi chụp lại rồi // may là trước mình học giỏi ,không thì toi rồi// tôi lại cười trêu" A Phong tôi khen cậu đẹp là thật mà sao cậu lại không vui rồi,hay cậu không thích tên A Phong vậy tôi gọi cậu Phong Phong được không " lần này bụng tôi bị thụt một cú đau điếng ,đánh xong Tần Phong rời đi // đúng là người lão tử nhắm trúng ra tay cũng đủ ác ,nhưng mà lại càng đẹp rồi,sao có người đánh người ta cũng dễ thương thế ta//{a ui ui da đau chết lão tử rồi } .Cố Yến la to "A Phong em đợi đó cho anh ,anh nhắm trúng em rồi"
--- Ngày hôm sau Cố Yến cố gắng dậy sớm mua đồ ăn sáng và sữa sau đó chạy lại đứng trước lớp của Tần Phong và Lục Tư Nhạc làm mọi người nghĩ Cố Yến muốn gây sự với Tần Phong và lấy lòng Lục Tư Nhạc
+ Tần Phong tới tính bước vào lớp thì bị Cố Yến chặn lại "A Phong anh có mua đồ ăn sáng và sữa cho em nè " vừa nói xong một nắm đấm tung về phía cậu .mọi người xung quanh nhàu nhái lên " gì mọi người nghe gì không Cố Yến mua đồ ăn sáng và sữa cho Tần Phong, tai tôi có vấn đề gì không "" tai cậu không vấn đề đâu tôi cũng nghe thấy vậy " lúc đó Lục Tư Nhạc cũng bước đến và nói " Tần Phong cậu làm gì đứng ngoài đây mà không vào vậy" nói xong với tần Phong, lục tư nhạc quay qua nói với cậu " Cố yến sao cậu lại ở đây ,hôm qua tôi nói chuyện với cậu ,cậu còn không trả lời tôi" {vẻ mặt vô cùng yếu đuối và đáng thương như bị người ta tổn thương vậy} .Cố yến vẫn không trả lời và tiếp tục nói với Tần Phong " A Phong cậu đừng ra tay nữa được không ,cậu nói tôi biết cậu không thích gì đi ,tôi sẽ sữa " + mọi người xung quanh lại càng bàn tán nhiều hơn nữa " Cố Yến thế mà không trả lời Lục tư nhạc, trời ơi mặt trời mặt đằng tây rồi à "" cố yến chả phải là kẻ theo đuôi Tư nhạc à ".lúc này Tần Phong mới lên tiếng " Cố yến tôi cảnh cáo cậu ,cậu mà còn kiêu tôi là A Phong lần nữa tôi sẽ đánh chết cậu" nói xong Tần Phong tức giận đi vào lớp ,ngồi xuống bàn với vẻ mặt người lạ chớ lại gần .Lục Tư nhạc lại lên tiếng "Cố Yến cậu sao vậy ,tôi làm gì cậu giận à ,sao cậu không trả lời tôi" lúc này Cố yến quay lại với vẻ mặt khác hoàn toàn lúc nói chuyện với Tần Phong " ở đây tôi nói rõ với cậu .Cố Yến tôi chưa bao giờ thích cậu,việc tôi tiếp cận cậu chỉ là để muốn tán Tần Phong thôi" giọng cố yến lúc đó rất rõ ràng và lớn tất cả mọi người điều nghe và Tần Phong cũng nằm trong số đó// nguyên chủ đúng là thích cậu nhưng tôi không phải nguyên chủ ,nhân cơ hội này xóa bỏ cái mác top 8 suy tình mới được// nói xong không đợi lục tư nhạc phản ứng lại Cố yến đã rời đi .lục tư nhạc nghe xong liền thẩn thờ một chút ,bạn thân lục tư nhạc lại nói với cậu " Nhạc Nhạc à tên Cố Yến đó chắc lạc mềm buộc chặt thôi cậu đừng để trong lòng ,hắn ta thích cậu như vậy mà sao giờ có thể không thích được " vừa nghe vậy xong Lục nhạc mới thở phào nhẹ nhõm // đúng là tên mu mô thế mà chơi chiêu này với cậu ,làm cậu có chút hoảng //
---ngày hôm sau Cố Yến lại đứng trước cửa lớp như vậy nữa .Tần Phong vừa tới Cố yến lại đưa đồ ăn sáng và sữa cho cậu ấy "A Phong ăn ngon miệng nha" nói xong chưa đợi Tần Phong đáp ,Cố yến đã chạy đi // may mình chạy nhanh ,không A Phong chắc đập chết mình thật rồi, lão tử đó giờ chưa từng bị ai đánh thế mà nay bị A Phong đánh mà còn không phản kháng được,chỉ đành chịu thôi ,người mình thích sao mình có thể đánh được mà A Phong của mình đẹp thật//
---ngày hôm sau nữa Cố yến vẫn ở trước lớp Tần phong ,đưa đồ ăn sáng và sữa cho Tần Phong " A Phong cậu thích ăn gì khác không,nói đi mai tôi mua cho cậu" .Tần Phong vừa dơ tay lên Cố Yến đã lập tức chạy mất .Cố Yến vừa chạy vừa hét" vậy mai tôi vẫn mua vậy cho cậu nha ,ăn ngon miệng nha"
---ngày thứ 10 Cố yến vẫn đứng chỗ cũ vậy đưa đồ ăn sáng như cũ nhưng lần này khác ở chỗ khi Cố yến gọi a phong tần phong đã không đánh Cố yến nữa rồi.chiều hôm đó Tần Phong đột nhiên thấy cố yến đứng đợi trước cửa lớp. Tần Phong vừa đi ra Cố yến đã vội lại gần rồi giành cặp của Tần Phong sách lên vai mình "A Phong hôm nay học mệt không ,chúng ta đi ăn nha ,hôm nay anh mới kiếm được một chỗ ngon " nghe xong Tần Phong khựng lại" anh ??? Anh với ai hả Cố yến cậu đừng quên chúng ta bằng tuổi nha " { cố yến cười tươi ánh mắt ghẹo đòn} " anh với A Phong chứ ai ,hay A Phong thử gọi tôi một tiếng anh nghe nào" Tần Phong dơ tay lên ,cố yến liền cười vội nói"anh với tôi anh với tôi" " vậy cậu đi ăn với tôi không " Tần Phong không nói mà gật đầu gầm đồng ý .Cố yến vô cùng vui vẻ .thế là hai người có buổi ăn tối và lần đầu tiên Cố yến đưa tần Phong về nhà
---ngày thứ 15 vẫn như thường lệ cố yến đến đưa đồ ăn sáng và sữa.trưa hôm nay Cố yến cuối cùng cũng được tan học sớm hơn bình thường rồi ,thế là cố yến chạy về phía lớp học Tần Phong tính rủ tần Phong đi ăn thì tình cờ cậu bắt gặp Tần Phong đang đi cùng Lục Tư Nhạc thế là cậu núp sang một bên dưới góc nhìn của Cố yến cảm giác như tần Phong rất chăm chú nghe lục tư nhạc nói chuyện và có chút hòa hợp nhờ // cũng đúng ha ,họ là nhân vật chính trong truyện mà thế nào cũng về bên nhau thôi,mình chỉ là một nam 8 thôi mà //(cố yến cười với nụ cười chế giễu) rồi quay về phòng học
--- ngày thứ 16 Cố yến không đứng đợi Tần Phong nữa .Tần Phong tới lớp không thấy bóng dáng Cố yến đâu cậu có chút thất vọng đi vào lớp
--- ngày thứ 17 Cố yến vẫn không đến .Tần Phong vô thức nhìn nhiều ra ngoài cửa hơn nhưng vẫn không thấy bóng dáng người cậu muốn thấy { tần Phong cười giễu bản thân }lòng nghĩ//nhìn gì mà nhìn chắc cố yến có người mới rồi dẫu sao bản thân mình cũng lạnh lùng vậy mà ,ai mà thích mình được chứ //
---ngày 18 Cố yến vẫn không đến.Tần Phong quyết định trưa hôm đó sẽ đi kiếm cố yến để hỏi rõ// đâu thể nào trêu vào cậu rồi muốn chạy là chạy ,dựa vào đâu chứ//.,lúc này cố yến nghĩ// lão tử đếch quan tâm top 9 bot 9 gì hết ,dẫu sao người này lão tử nhắm rồi thì là của lão tử,cho dù tán không được thì cũng phải bị người ta từ chối thẳng mặt chứ ,chứ không thể nào tự bản thân chịu thua được // nghĩ vậy xong cố yến đi về phía cửa lớp tần phong đứng đợi đó.Tần Phong vừa tính đi tìm cố yến ngước lên thì đã thấy cố yến đứng ngoài đợi ,tần Phong vội vàng nhanh chóng đi ra ngoài như sợ nếu bản thân chậm một giây thì người đó sẽ biến mât sau đó tần phòng kéo tay cố yến vào nột góc khuất nơi không ai đi tới và hỏi" mấy bữa nay tại sao cậu không đem đồ ăn sáng cho tôi" rồi có chút bất an hỏi" có phải cậu thích người khác rồi không, nên không mang cho tôi nữa '{ tần phong cười mà nụ cười này còn đau buồn hơn cả khóc} lúc này cố yến bỗng khựng lại vội ôm Tần Phong vào lòng vẻ mặt không còn mang theo nụ cười trêu đùa nữa mà dáng vẻ vô cùng nghiêm túc đáp " A Phong tôi thích cậu như vậy sao có thể thích người khác được,A Phong đừng cười kiểu vậy ,tôi xót" nghe vậy tần phong đáp " vậy sao cậu lại biến mất mấy bữa nay" cố yến đáp" tôi thấy A Phong đi với Lục nhạc vui vẻ vậy với lại có thể A Phong không thích tôi ,thấy tôi phiền nên tôi nghĩ mình không nên xuất hiện nữa " lúc này một nắm đấm của Tần Phong dơ lên cố yến không né ,nhưng cú đấm đó nhẹ như bông rơi vào bụng cố yến .không có cơn đau như cố yến tưởng thể là có yến ngước lên dáng vẻ vui trở lại hỏi" A Phong có phải cậu thích tôi rồi không, nên khi tôi không đến cậu mới không vui phải không " Tần Phong cũng không ngần ngại đáp" đúng tôi thích cậu rồi ,nên từ giờ cậu không được biến mất như vậy nữa" nghe vậy cố yến vui mừng ôm lấy tần phong sao đó hôn một nụ hôn nhẹ vào môi Tần phong ,rồi tần phong ép thành thế chủ động, cố yến cũng không chịu thua thế là khi hai người buông ra thì cả hai đã thiếu hơi ,môi hơi sưng lên .lúc này cố yến vẫn đang nhìn tần phong và thốt lên " A Phong của anh đẹp thật ,yêu chết anh rồi" lần này Tần Phong không đánh cố yến vì chữ anh //cố yến thích mình nhất// nghĩ vậy tần phong nỡ nụ cười .cố yến nhìn lại càng say mê hơn " A Phong sao này em cười nhiều lên nha ,em cười lên rất rất đẹp lun" tần phong hỏi ngược lại " vậy bình thường không đẹp à" cố yến cười đáp" tất nhiên là đẹp rồi ,không đẹp sao anh lại nhìn trúng em đầu tiên chứ" lúc này Tần Phong có chút không vui thật hỏi" vậy nếu em không còn đẹp nữa anh sẽ không thích nữa phải không "cố yến cuốn lên vội đáp" A Phong của anh như nào anh cũng yêu hết " nghe vậy Tần phong cũng chỉ im lặng không thể hiện vui hay buồn ,thế là cả hai về lớp
---những ngày sao hai người cứ hạnh phúc như bình thường khác ở chỗ cố yến không đợi trước lớp nữa mà là đợi trước phòng Tần phong đến lớp cùng nhau ,ăn trưa cùng nhau ,đi về cùng nhau lâu lâu đi xem phim ,ăn nhưng món ngon khác
---ngày 50 Lục Tư Nhạc thấy lâu vậy mà Cố Yến không tìm mình bắt đầu sốt ruột, dẫu lục Tư Nhạc không thích cố yến nhưng cậu ta thích cảm giác có người thích mình ,có người thuận theo làm mọi chuyện vì mình,cậu ta không cho phép ai rời bỏ cậu ta chỉ được cậu ta không cần người ta .thế là lục Tư Nhạc chủ động tìm cố yến giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ ,thanh thót" cố yến cậu đi ăn cùng tôi nha". cố yến không quan tâm Lục Tư Nhạc tính rời đi lun thì bị lục tư nhạc nắm chặt giữ lấy tay cậu không cho cậu đi,lúc này cố yến đã hết kiên nhẫn hất mạnh tay lục tư nhạc ra quát " lão tử đã bảo lão tư không thích ngươi ,đừng làm phiền ông đây ,không đừng trách ông đây ra tay đánh người " lúc này Tần Phong bước tới hỏi" có chuyện gì vậy cố yến " cố yến thu hết sát khí muốn đánh người lại nhẹ nhàng đáp" không có gì đâu A Phong, bị một kẻ không thân làm phiền á mà" Lục Tư Nhạc nghe vậy với nhìn dáng vẻ cố yến bây giờ khác lúc nãy cậu vô cùng khó chịu,không cam lòng và đồng thời không hỉu rõ sao kẻ từng theo cậu như vậy bây giờ lại thay đổi lớn vậy ,lục tư nhạc lộ ra biểu cảm yếu đuối mỏng manh ,sắp gục ngã khi bị người ta bắt nạt nhìn về phía Tần phong "tôi chỉ muốn mời cố yến ăn cơm thôi ,chắc tôi làm gì khiến cậu ấy giận rồi nên cậu ấy mới như vậy ,cậu đừng trách cậu ấy ,là lỗi của tôi'{giọt nước mắt mắt rơi từng giọt từng giọt} khiến những người không hiểu chuyện gì bắt đầu xót thương dẫu sao Lục Tư Nhạc đẹp vậy mà đúng kiểu mỹ nam yếu đuối cần bảo vệ.lúc này cố yến lên tiếng { cười to}" giả trà xanh cho ai coi.chỉ có đám ngốc mới bị cái trò trà xanh của cậu lừa ,A Phong nhà tôi thông minh vậy .đi kiếm người khác mà diễn tránh xa A Phong nhà tôi ra"{ đám người đang hóng chuyện bị xem là kẻ ngốc} nói xong cố yến kéo tay Tần phong rời đi
--- ngày 51 Lục Tư Nhạc nuốt không trôi cục tức này thế là cậu cho người bắt cóc Cố Yến nhưng đám bắt cóc đó bắt lầm thành Tần phong .lục tư nhạc kiểu cũng không sao nếu Tần Phong cậu cố theo đuổi lâu vậy mà vẫn không thích cậu vậy thì giờ cậu sẽ hủy hoại cậu ta.lục tư nhạc cầm một con dao găm " tần phong cậu nghĩ sau nếu tôi gạch một đường trên mặt cậu thì tên cố yến đó có còn thích cậu không hay cậu ta sẽ chuyển qua thích tôi như trước "{ nụ cười của lục tư nhạc ngày càng điên cuồng}. Nhưng đúng lúc này cố yến tới " thả A Phong ra" { lục tư nhạc cười to}" cậu kiu tôi thả là tôi phải thả à ,nếu bây giờ cậu quỳ xuống trước mặt tôi có khi tôi còn suy nghĩ " lúc cố yến định quỳ xuống thì Tần phong đã nhanh tay đánh Lục Tư Nhạc nhưng đồng thời con dao đó cũng cứa trúng trán tần phòng một đường,lúc này cố yến nhanh tay đánh hết bọn người của lục Tư Nhạc sao đó chạy vội về phía Tần phong " A Phong em không sao chứ,anh đưa em đi bệnh viện " Tần Phong vội vàng quay mặt đi không cho Cố Yến nhìn mặt mình // cố yến mê cái đẹp như vậy nếu để cậu ấy thấy chắc sẽ giống như lời Lục Tư Nhạc ,cậu ấy sẽ không cần mình nữa //{ cơ thể Tần phong bất giác khẽ rung nhẹ } nhưng thấy phản ứng của Tần Phong cố yến vô cùng hoảng hốt " A Phong em sao vậy ,quay qua cho anh nhìn được không'"A Phong em bị thương ở đâu à ,anh chở em đi bệnh viện nha" { người tần phong còn rung mạnh hơn vậy nữa nước mắt cũng rơi lun rồi} lúc này cố yến không màn gì nữa vội quay người tần phong về phía mình "A Phong em ngước lên cho anh nhìn được không ,không nhìn cũng được nhưng để anh đưa em đi bệnh viện " lúc này tần Phong nói" cố yến anh quay người lại đi đừng nhìn về phía em" { cố yến gặt đầu} {quay người lại dắt tay tần phong đi}
---Bệnh viện cố yến bị đuổi ra ngoài.bác sĩ nói vết thương này sâu sẽ để lại sẹo ,vết sẹo tầm 1-2cm {tần phong gật đầu} // cuối cùng vẫn là để lại sẹo,thôi đành chấp nhận thôi ,đâu thể giấu cố yến hoài được,cùng lắm thì chia tay thôi// " cố yến cậu vào đi" cố yến nghe vậy vội vàng vào " A Phong sao rồi bác sĩ nói sao ,cậu bị thương nặng không,đau không " nghe vậy tần phong không kiềm được nước mắt bắt đầu rơi.cố yến hoảng " sao vậy A Phong em nói anh nghe được không ,A Phong đừng khóc" { ôm tần phong vào lòng nhẹ vỗ vai an ủi} " Trán A Phong đau hả ,cho anh xem được không "{ nghe vậy tần phong khóc mạnh hơn vậy nữa } cuối cùng cố yến cũng hỉu " vết thương để lại sẹo phải không , A Phong đừng sợ ,anh đi kiếm các loại thuốc bôi sẹo cho em đảm bảo sẽ không để sẹo" nghe vậy tần phong đáp" quả nhiên cậu vẫn lo cho vết sẹo trên trán tôi " { tần phong cười mà nụ cười này miễn cưỡng khó coi hơn khóc nữa} cả hai nói cùng lúc " A Phong đừng như vậy ,A Phong em quên rồi à anh từng nói A Phong của anh như nào anh cũng thích " " hay là chúng ta buông tay đi".cố yến nghe xong tức giận hỏi "A Phong em nói gì ?? Buông tay ?? Anh không buông tay,lần này anh nói lại cho em nghe A Phong anh thích em đúng là lúc đầu anh ấn tượng bởi nhan sắc của em ,nhưng trong khoảng thời gian theo đuổi tiếp xúc với em thì anh thì dáng vẻ cố tỏ lành lùng nhưng quan tâm người khác của em ,dáng vẻ học của em ,dáng vẻ đánh anh ...anh thích tất cả vì đó là em có đôi khi anh đến đây cũng là vì em cũng nên " nghe xong Tần Phong vẫn khóc nhưng không phải vì buồn mà vì xúc động vì có người bằng lòng yêu cậu thật { tần phong ôm lấy cố yến}" cố yến tôi yêu cậu" " A Phong anh cũng vậy"{ cố yên môi chạm vào môi của tần Phong khẽ mút sau đó cậy mở răng miệng đưa lưỡi của bản thân từ từ tiến vào khoáy động bên trong khi dừng lại cả hai thở hỗn hểnh cả phòng ngật mùi sắc tình } nhưng cả hai kiềm chế vì nơi đây là bệnh viện
Kì thi đại học tần phong không ngoài dự đoán là thủ khoa toàn tỉnh ,cố yến dưới cậu 3 điểm đạt hạng hai toàn tình cả hai thi vào cùng trường đại học thanh hoa .bắt đầu khoảng thời gian vừa bận học vừa bận yêu đương của hai người