" Con quạ chó chết !! "
Isagi đuổi Karusu dưới tán cây, gương mặt cậu đỉ bừng vì tức giận. Anh là thần thú canh giữ thổ địa, còn cậu là con hồ ly chín đuôi ở nhờ nhà. Anh và cậu đều là giống loài thần thoại, tuổi thọ mỗi người đều rất lớn, nhưng anh là ' bất tử ' còn cậu chỉ được gọi là " bất lão. ".
Cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt thế này ... Nhưng..
" H-Hức ! Cậu đừng đi mà ! "
" Suỵt.. ! Em yên ở đây, anh sẽ đi nhanh rồi về. "
Một hôm bỗng một nhóm người tự xưng là " đấng cứu thế. ", họ hắn đến khu rừng của anh và cậu. Phán rằng Isagi là hồ tinh, chim quái .. Gã đốt rừng, phá hủy cây.
Karasu vốn dĩ là sơn thần, có tâm lực hùng hậu. Nhưng điểm yếu của anh là cây cối xung quanh, và.. Chú hồ ly nhỏ đó.
" Ahahaha !! Mày mà lại đây nữa là cô vợ nhỏ của mày không còn nữa đâu !! "
" Tsk.. Tên khốn ! "
Anh lau đi vết máu trên mặt. Đôi cánh xơ xác, gãy nữa. Óc vận hành cố gắng tìm cách xoay sở.
Cậu không khác gì, bên mắt bị chọc mù, ngón tay gần như đứt gãy, khắp bốn chi chằn chịt dấu vết bị bạo hành.
" Karusa .. M- Mặc kệ em. "
Cậu cất giọng khàn khàn. Tay siết chặt góc áo đã nhuốm đỏ au.
" Đ-Đừng nói vậy.. "
Một luồn bất an xộc thẳng lên lưng anh, đúng như thế, cậu giơ tay ra, tay cực nhanh tích tụ một cỗ năng lượng đủ để đẩy anh ra. Thấy anh bay đủ xa, toàn thân Isagi phát lên ánh sáng. Cậu tự hủy, quyện chết chung cùng đám súc sinh kia để cứu người mình yêu.
" Em-m y-yêu a-anh .. "
Cậu dồn hết sức lực nói lời trăn trối cuối cùng.
---------------- BÙM !! ------------------
" Hah.. ! I-Isagi !! "
Anh lao nhanh đến, nhưng thứ còn lại chỉ là tro của cậu.
" I-Isagi .. "
Karusa gục xuống, ngất xỉu. 2 giờ sau, anh nhíu mày, cơ thể đã tái tạo như cũ. Mọi vết thương đã hết, nhưng chỉ có vết thương tên " Isagi Yoichi " là không bao giờ lành.
---------------- 5 năm sau ---------------
Anh ngồi cô độc trên chiếc ghế đá trước cổng. Tay cầm chén rượu, cố tìm hơi men để quên đi cậu, nhưng càng uống .. Nỗi nhớ ấy.. Lại càng thêm sâu đậm.