Đêm Trung Thu.
Ánh trăng tròn treo trên bầu trời, phủ một lớp bạc lên những cánh đồng và thành trì của vương quốc.
Sau nhiều tháng chiến tranh, cuối cùng cũng có một đêm yên bình.
Trong thành, người dân treo đèn lồng, trẻ nhỏ chạy giữa những con phố và tiếng cười vang lên dưới ánh trăng.
Nhưng ở phía Bắc...
Một người lính canh bất ngờ nhìn thấy một thứ kỳ lạ.
Một đốm lửa đỏ xuất hiện trên đỉnh núi.
Rồi đốm lửa thứ hai.
Thứ ba.
Hàng chục ngọn lửa lần lượt xuất hiện trong màn đêm.
Người lính lập tức rung chuông báo động.
“KẺ ĐỊCH ĐANG TIẾN ĐẾN!”
Tiếng chuông phá tan sự yên bình của đêm Trung Thu.
Trên tường thành, vị tướng trẻ Lăng Vũ bước ra.
Anh nhìn về phía chân trời.
Dưới ánh trăng, những lá cờ đen đang từ từ xuất hiện giữa màn sương.
Một đạo quân khổng lồ đang tiến về phía thành.
Nhưng điều khiến Lăng Vũ lo lắng nhất không phải số lượng quân địch.
Mà là biểu tượng trên lá cờ.
Một con sói bạc nuốt lấy mặt trăng.
Biểu tượng của Bắc Lang Quân — đội quân đã biến mất khỏi chiến trường suốt mười năm.
Lăng Vũ siết chặt thanh kiếm.
“Không thể nào...”
Một viên tướng bên cạnh hỏi:
“Chúng ta phải làm gì, thưa tướng quân?”
Lăng Vũ nhìn lên vầng trăng.
Đêm nay vốn là đêm đoàn tụ.
Nhưng đối với họ...
Một cuộc chiến mới vừa bắt đầu.
Anh rút kiếm khỏi vỏ.
“Đóng cổng thành.”
“Gọi toàn bộ quân đội.”
“Và gửi thư khẩn cấp đến các lãnh chúa.”
Lăng Vũ nhìn đạo quân đang tiến gần.
“Đêm nay... chúng ta không được phép thất bại.”
Ở phía xa, giữa hàng nghìn binh lính...
Một người mặc áo choàng đen ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng.
Hắn mỉm cười.
“Cuối cùng... cũng đến lúc rồi.”