“Có những ngôi trường, rời đi là cách duy nhất để bắt đầu sự sống.”
Tiếng ve sầu của mùa hè năm lớp 12 không còn là khúc nhạc rộn rã báo hiệu kỳ nghỉ dài, mà trở thành chuỗi âm thanh dồn dập, tựa như tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Tháng Năm, tôi ngồi ở dãy bàn hai, mắt dán chặt vào chồng đề cương cao ngất ngưỡng mà đầu đau như búa bổ.
Đêm nào tôi cũng mất ngủ vì câu nói đầy kỳ vọng của mẹ: "Cố lên con, cả đời bố mẹ vất vả cũng chỉ vì tương lai của con thôi." Sự hy sinh ấy chính là loại áp lực vô hình, nặng trĩu và nghẹt thở bám lấy tôi mỗi ngày.Nhưng áp lực học hành chưa phải là tất cả.
Điều duy nhất khiến tôi khao khát lúc này là tiếng trống bế giảng vang lên thật nhanh để tôi có thể rời xa ngôi trường này mãi mãi.Nơi đây không có những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp như người ta vẫn thường ca ngợi. Với tôi, mỗi góc sân, mỗi dãy hành lang đều gắn liền với những ký ức không vui, những ngày tháng mệt mỏi mà tôi chỉ muốn quên đi. Đó là cảm giác ngột ngạt khi mỗi ngày bước chân qua cánh cổng trường đều phải gồng mình chịu đựng sự lạc lõng, nơi mọi tình cảm dường như đều bị lu mờ trước những con số và thành tích.
Ngôi trường này giống như một khoảng không gian tù túng, nơi tôi chưa từng tìm thấy một chỗ dựa tinh thần hay một niềm vui thực sự trọn vẹn.Khi tiếng trống thu bài môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp vang lên, tôi bước ra khỏi phòng thi và thở một hơi thật dài. Tôi quay đầu nhìn lại ngôi trường lần cuối, không phải để luyến tiếc hay lưu luyến, mà để chính thức khép lại một chương buồn trong quá khứ.Ánh nắng hoàng hôn của ngày thi cuối cùng đổ dài trên vai, nhuộm vàng cả khoảng sân mà tôi từng vô cùng chán ghét. Lạ kỳ thay, ngay khoảnh khắc bước qua cánh cổng sắt, gánh nặng ngàn cân trên lồng ngực tôi bỗng chốc tan biến. Tôi nhận ra, những ký ức không vui nơi đây không thể định nghĩa con người tôi, và ngôi trường này cũng chỉ là một trạm dừng chân tạm thời trên một hành trình rất dài phía trước.
Áp lực và những tháng ngày mệt mỏi cuối cùng cũng ở lại sau lưng, nhường chỗ cho một làn gió mới lướt qua tim. Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước tiếp về phía nhà ga xe lửa để hướng đến một thành phố mới. Ngôi trường cũ lùi lại phía sau, mờ dần rồi biến mất trong bóng chiều, mở ra trước mắt tôi một bầu trời tự do rộng lớn — nơi tôi được quyền bắt đầu lại từ đầu, tự viết nên câu chuyện của chính mình và sống một cuộc đời thật rực rỡ.