Cả hai chọn một bàn nhỏ sát cửa sổ tầng hai của quán trà quen thuộc. Nắng chiều muộn xuyên qua lớp kính, rọi lên mái tóc màu nâu gỗ của Seonghyeon làm nó sáng bừng lên như phủ một lớp mật ngọt.
Trà vừa được dâng lên, hương hoa cúc thơm dịu nhanh chóng tỏa khắp không gian. Seonghyeon giả vờ bận rộn khuấy ly trà, mắt dán chặt vào dòng nước xoáy để tránh phải đối diện với đôi mắt xám tro thẳm sâu của người đối diện. Cậu vẫn ôm khư khư cuốn sổ vẽ, chiếc cằm nhỏ hơi hếch lên tỏ vẻ "tôi đây vẫn đang giận đấy nhé".
Keonho nhấp một ngụm trà, khóe môi chưa từng giấu nổi ý cười. Anh chống cằm, thong thả ngắm nhìn từng biểu cảm sống động của chú mèo nhỏ trước mặt.
"Em thích vẽ lắm sao, Seonghyeon?"
"Tất nhiên rồi!" Nhắc đúng chủ đề tủ, mắt Seonghyeon sáng rực lên ngay lập tức, vẻ phòng thủ ban nãy bốc hơi sạch bách. "Tôi có thể ngồi vẽ cả ngày không chán. Vẽ hoa, vẽ trời, vẽ mây... cái gì đẹp là tôi vẽ hết!"
Nói đến đây, Seonghyeon khựng lại. Cậu sực nhớ ra bức vẽ gần nhất của mình là vẽ ai, mặt lại bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng trở lại.
Keonho nhếch môi, bắt trọn khoảnh khắc ngập ngừng đáng yêu đó. Anh nghiêng đầu, hạ giọng đầy ẩn ý: "Vậy ra... tôi cũng nằm trong danh mục 'những thứ đẹp đẽ' của em sao?"
*Phụt!*
Seonghyeon suýt thì sặc hụm trà vừa ngụm. Cậu giương đôi mắt nâu sáng tròn xoe nhìn Keonho, má phúng phính phồng lên vì ngượng: "Anh... anh bớt tự tin lại giùm cái! Chẳng qua hôm đó góc mặt anh... ừm... hơi ăn ảnh một chút thôi!"
"Chỉ là 'hơi ăn ảnh' thôi sao?" Keonho nhẹ nhàng đẩy về phía cậu một đĩa bánh ngọt thạch hoa anh đào - món mà anh đã tinh ý gọi thêm từ lúc nào. "Thế mà có người ngơ ngác nhìn tôi đến mức ôm bông hoa đứng chết trân giữa đường đấy."
Seonghyeon cứng họng. Quá đáng thật sự! Cái tên Keonho này ngoài cái mặt đẹp điên đảo ra thì cái miệng trêu người cũng thuộc dạng "thượng thừa". Nhưng nhìn dĩa bánh ngọt thơm phức đang đặt trước mặt, hoàng tử út gia tộc Eom lại chẳng thể giận nổi. Cậu hốt một miếng bánh bỏ vào miệng, vị ngọt thanh bùng nổ làm đôi mắt cậu híp lại vì thích thú.
"Hừ, ăn bánh của anh coi như huề nhé," Seonghyeon vừa ăn vừa lầm bầm, giọng nhừa nhựa vô cùng đáng yêu. "Lần sau gặp lại, tôi sẽ vẽ anh thành một con mèo béo cho xem!"
"Được thôi," Keonho cười khẽ, ánh mắt xám tro đong đầy sự cưng chiều dường như muốn tan chảy ra. "Chỉ cần em chịu gặp lại tôi, vẽ tôi thành gì cũng được."
Câu nói nửa đùa nửa thật của Keonho làm tim Seonghyeon lại nhảy lỡ một nhịp. Nắng chiều buông xuống, hai người cứ thế ngồi trò chuyện ríu rít. Keonho lắng nghe Seonghyeon say sưa kể về đủ thứ màu vẽ, còn Seonghyeon thì dần nhận ra anh chàng Keonho trông có vẻ lạnh lùng này hóa ra lại vô cùng tinh tế, dịu dàng và luôn biết cách làm cậu cười.
Đến khi phố đã lên đèn, cả hai mới luyến tiếc bước ra khỏi quán trà.
"Tôi đưa em về nhé?" Keonho ngỏ ý khi bước song song cùng cậu trên con đường lát đá.
"Không cần đâu! Nhà tôi... ở gần đây thôi, tôi tự về được!" Seonghyeon giật mình xua tay. Cậu mà để anh đưa về tới tận cổng vương phủ gia tộc Eom thì thân phận hoàng tử út lộ sạch bách mất!
Keonho không ép, anh chỉ mỉm cười gật đầu rồi bất ngờ vươn tay ra. Ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua mái tóc nâu gỗ mềm mại của Seonghyeon, gạt đi một chiếc lá khô vô tình vắt trên đó. Khoảnh khắc ngón tay anh lướt qua vành tai cậu, Seonghyeon cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng.
"Vậy hẹn gặp lại em... chú mèo nhỏ thích vẽ." Keonho ghé sát, thì xầm rồi lùi lại vẫy tay chào.
Seonghyeon đứng ngốc tại chỗ nhìn bóng lưng Keonho khuất dần sau góc phố, tay chạm nhẹ lên vành tai vẫn còn nóng hổi của mình. Hoàng tử út ôm chặt cuốn sổ vẽ trước ngực, môi giật giật rồi bật cười thành tiếng, chân tung tăng bước về phủ:
"Hẹn gặp lại cái gì chứ... Đồ đẹp trai vô liêm sỉ nhà anh!"