Seonghyeon đứng hình mất năm giây. Đầu óc cậu trống rỗng, hai tai đỏ gay như muốn bốc cháy đến nơi. Bị chính chủ bắt quả tang đang lén vẽ người ta, mà còn là bức vẽ phác thảo vô cùng tỉ mỉ nữa chứ! Cậu chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ dưới đất để chui tọt xuống cho rồi.
"Cái... cái gì chứ!" Seonghyeon giật phắt lấy cuốn sổ phác thảo từ tay Keonho, vội vàng gấp tịt lại rồi ôm chặt trước ngực như sợ anh giật lại. Đôi mắt nâu sáng đảo liên hồi, môi nhỏ bĩu ra cãi cố: "Tôi... tôi vẽ phong cảnh! Tiện tay phác vài đường linh tinh thôi! Ai... ai rảnh mà đi vẽ anh chứ!"
Keonho nhìn chú mèo nhỏ tóc nâu gỗ đang xù lông trước mặt, hai má thì hồng rực như quả đào chín, đáy mắt xám tro tràn ngập ý cười. Anh đút một tay vào túi quần, khẽ tiến thêm một bước nhỏ, cúi đầu xuống ghé sát tai Seonghyeon, giọng nói trầm ấm thoảng qua như gió xuân:
"Linh tinh sao? Nhưng tôi thấy... nét vẽ tỉ mỉ lắm. Nhất là đôi mắt."
Khoảng cách quá gần làm Seonghyeon giật bắn người, lùi lại một bước, lưng va nhẹ vào thân cây phong bên đường. Cậu ngước lên, đụng ngay ánh mắt xám tro đang xoáy sâu vào mình, chứa đầy sự trêu ghẹo cưng chiều. Heartbeat (nhịp tim) của hoàng tử út lúc này đập liên hồi như trống hội.
"Anh... anh vô liêm sỉ vừa thôi nha!" Seonghyeon phồng má, cố làm ra vẻ hung dữ nhưng biểu cảm lại đáng yêu đến mức không ai chịu nổi. "Lần trước tự dưng dúi hoa vào tay người ta rồi bỏ đi, giờ lại còn dám trêu tôi!"
Keonho nhìn cái dáng vẻ cắn răng cãi bướng của cậu, không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười lần này không còn là mỉm nhẹ xã giao như hôm trước, mà rạng rỡ và ấm áp đến lạ kỳ.
"Được rồi, là tôi sai." Keonho giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi. "Vậy để tạ lỗi vì sự 'vô liêm sỉ' này, tôi mời em một ly trà chiều nhé? Coi như... tiền công cho bức tranh em vẽ tôi."
Seonghyeon nuốt nước bọt, ánh mắt nâu sáng chớp chớp nhìn Keonho đầy nghi vấn. Rõ ràng là muốn từ chối cho đỡ quê, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai đến vô thực của đối phương, lòng tự trọng của hoàng tử út lại chao đảo dữ dội.
"Một ly trà thôi đấy!" Cậu hắng giọng, cố tỏ ra kiêu kỳ, nhưng cái đuôi tưởng tượng sau lưng dường như đang vẫy tít thò lò. "Với lại... tôi vẫn chưa nói là đồng ý cho anh xem tranh đâu đấy nhé!"
Keonho khẽ nhếch môi, nghiêng đầu làm động tác "mời đi trước":
"Tuân lệnh. Tôi là Keonho. Còn em?"
Seonghyeon vừa đi vừa lén liếc anh một cái, nhỏ giọng đáp: "Seonghyeon."
Hai vị hoàng tử của hai gia tộc lớn, vẫn chưa hề hay biết gia thế thật của đối phương, cứ thế thong thả sóng bước bên nhau dưới nắng chiều dịu nhẹ. Một người thì âm thầm vui vẻ vì bắt được "chú mèo nhỏ", một người thì vừa đi vừa đập cánh phấp phới trong lòng vì cuối cùng cũng va phải "crush".