Dạo gần đây, căn phòng vẽ đầy ánh nắng của hoàng tử út gia tộc Eom – Eom Seonghyeon – lúc nào cũng chìm trong một bầu không khí vô cùng kì lạ. Seonghyeon vốn mê vẽ từ nhỏ, giá vẽ và cọ luôn là những tri kỷ thân thiết nhất của cậu. Nhưng suốt mấy ngày nay, đôi tay cậu dường như bị một thứ lực vô hình nào đó dẫn dắt, chỉ vẽ đi vẽ lại duy nhất một hình bóng. Cậu hạ cọ, phác thảo từng đường nét mảnh dẻ, rồi lại nhíu mày bôi đi, rồi lại nắn nốt từng chi tiết. Trong tâm trí cậu hiện lên rõ mùng mịt gương mặt của một thiếu niên lạ mặt mà cậu đã vô tình chạm mặt hôm nọ.
Hôm ấy, Seonghyeon một mình lẻn ra ngoài để tìm mua vài lọ màu vẽ mới. Đúng lúc bước qua một cửa tiệm nhỏ bên đường, ánh mắt cậu vô tình vấp phải một bóng hình đang đứng chọn những bó hoa tươi. Thiếu niên ấy sở hữu mái tóc màu nâu đậm mềm mại và đôi mắt xám tro hút hồn như chứa đựng cả một bầu trời đêm thanh tĩnh. Nhận ra có người nhìn mình, thiếu niên khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt nâu sáng trong trẻo của Seonghyeon đụng trúng ánh mắt xám tro ấy, làm cậu khựng khựng lại mất mấy giây. Trái tim nhỏ của hoàng tử út đập hẫng một nhịp, trong đầu chỉ kịp gào lên một câu: *Đèo mẹ, sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức này chứ?*
Trước sự ngơ ngác đến đáng yêu của Seonghyeon, thiếu niên kia chỉ mỉm cười nhẹ. Anh bước lại gần, bàn tay thon dài rút một bông hoa vừa chọn, nhẹ nhàng dúi vào lòng bàn tay đang ngơ ngác của cậu.
"Tặng em."
Giọng nói trầm ấm vang lên cùng một nụ cười mỉm mê đượm nắng, thiếu niên ấy xoay người rời đi, để lại Seonghyeon đứng ngốc nghếch giữa phố xá đông đúc, tay ôm khư khư bông hoa còn vương hương thơm nhè nhẹ.
Cậu hoàn toàn không biết rằng, người thiếu niên với đôi mắt xám tro mê đằng ấy chính là Ahn Keonho – nhị hoàng tử của gia tộc Ahn danh giá. Và Keonho cũng chẳng hề hay biết cậu thiếu niên ngơ ngác mang mái tóc màu nâu gỗ ấm áp kia lại là hoàng tử út của gia tộc Eom. Bông hoa hôm đó và những bức họa dở dang trên giá vẽ chính là sợi dây tơ hồng đầu tiên thắt chặt duyên phận giữa hai vị hoàng tử.