Này!
Hửm?
Tại sao cậu lại đặt tên cho tôi là "Kami" vậy?
Hả, à. Ừm. Thì, anh xuất hiện như một vị thần vậy!?! Đơn giản dễ đọc.
Hể, lí do đó sao!!?
[Nghe ảnh nói có vẻ không hài lòng lắm với cái lí do nghe như vừa bịa ra của tôi. Đang đập trứng vào tô, tôi nghe tiếng sụt sịt của ai đó!]
Ôi, này, anh khóc đấy hả??!!!! Xin lỗi mà đó không phải lí do thiệt đâu. "(à có chút thiệt)" [nói nhỏ] Nhưng nhưng mà...
Hở?!!?!!!?!
[Tôi rớt hai tròng đen xuống cái thớt đang được bằm nhuyễn hành tây, ngỡ ra]
!
Hả? Tôi đang bằm hành tây thôi mà, có chút nồng nên- À mà nãy cậu vừa nói gì?
Hở, kh-không có gì...
[Lắc đầu trong cơn hoảng loạn hồi hợp vì sợ ảnh hỏi lại quá]
(Aaaa, đau bao tử quá!)
Này, cậu Itami. Nếu cậu không muốn nói ra thì tôi sẽ đợi nhé. Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu muốn nói cho tôi nghe... Nên là, không cần phải bối rối vậy đâu. Cậu không muốn thì nói cậu không muốn là được mà. Không cần phải cậu nệ hay làm hài lòng tôi đâu! Tôi không cần sự khách sáo của cậu đâu! Ít nhất là đối với tôi, cậu, không cần phải làm như vậy, thoải mái với tôi hơn chút đi!!
(Ùi, cái con người gì đây, sao toàn nói những lời làm tim người ta trật nhịp mất thôi. Lạ-lại còn làm nũng nữa chớ. Tô-tôi không thích anh đâu đó)
[Cuối cùng sau khi kết thúc sự rối loạn nhịp tim đó, chúng tôi đã làm xong Hamburger! Dù tôi chỉ xếp bánh rồi ăn vụn mấy miếng thịt]
Tuyệt vời, nhìn vẻ ngoài trang trí không tệ. Chỉ là hương vị không biết như nào he.
[Tôi nhìn đểu anh ấy, cười mỉa, trông vô cùng trẻ con, dù là trẻ con thật. Cơ mà trẻ con có cười mỉa mai người khác không ta, chúng nó thuần khiết lắm mà?]
Cậu đi dọn đĩa đi, chờ gì nữa!
(A ha, có vẻ anh ấy hơi dỗi rồi. Đáng yêu quá chời. Tôi mà mua được cái camera nhỏ xíu đó thì anh tới công chuyện với tôi. Tôi không bỏ sót một khoảnh khắc nào với mấy cái biểu cảm trên gương mặt điển trai đó đâu nhá, nhá. Anh coi chừng tôi đó!)
Mời cậu.
Á, ngon thật này!
[Măm, măm]
Hứ, xạo vừa thôi! Chưa bỏ vào miệng nữa mà khen rồi.
Thì ngon mắt mà.
Ừ rồi, ăn đi.
[Vừa mãn nguyện trong lòng được anh nấu cho, vừa vui vẻ ăn cùng ảnh. Tôi thắc mắc "Sao mình vẫn chưa đưa giấy kết hôn cho ảnh nhỉ!?")
...
[Sợ cơn dỗi chưa nguôi nên tôi đề nghị rửa chén. Ai ngờ ảnh bảo tôi đi học bài còn lại để ảnh làm. Chiều tôi như vậy sẽ khiến tôi hư mất nên hai người cùng rửa chung cho nhanh. Xong thì mời anh về làm gia sư luôn, không biết hồi trước anh Kami có đứng top đầu toàn khối không nhỉ? Môn nào cũng biết hết, ngay cả môn lý khô khan này luôn]
´¯`(>▂<)´¯`·.。:゚(;´∩`;)゚:。.·´¯`(>▂<)´¯`
...
[Ánh nhìn vào khoảng không hư vô, thở dài ra, dựa lưng ghế sô pha, ngửa cổ phản chiếu áng mây trôi tự do không mục đích. Đôi mắt xanh ngày nào nay càng thêm đậm xanh hơn như một màu biển xanh dương vô tận. Nó cứ ở đó mãi theo dòng hải lưu trôi dạc về nơi đâu. Quanh bãi biển là bờ cát đỏ lấp lánh tia nắng bình minh rực đỏ cam. Không có hàng dừa thẳng tắp, không có người ngắm biển, chơi té nước với biển nữa. Khô khốc một bóng người xiêu vẹo bước chậm tới mép bờ, lặng lẽ thả trôi mình. Giương mặt ngâm mình dưới bầu trời trong xanh ngược ngạo với tâm tư của biển cả. Nó gào thét rì rào suốt ngày mà bầu trời có thèm để ý tới, có thèm quan tâm tới hay dù chỉ liếc một cái. Biển không chớp mắt vẫn nhìn bầu trời đó. Lạc quan ư? Chẳng lẽ nó trong xanh không gợn sóng mây ấy là để cổ vũ biển. Vui lên, đừng buồn nữa!]
...
[Lại một tiếng thở dài nhỏ, đứt quãng, chìm vào thinh lặng. Anh ngồi ở đó từ bao lâu, tôi cũng chẳng buồn đếm nữa, cũng không buồn hỏi. Chỉ biết rằng anh đang...rất buồn. Hai đi một về, người còn lại khi nào sẽ về?]
... Tôi muốn...bảo vệ cậu ấy! Khỏi cô ta.
[...! Dạ?]
Bằng cách nào...vẫn chưa rõ...
[...]
Muốn xé xác ả ta thành trăm mảnh vạn vụn, muốn trả lại những gì đã làm với cậu... Nhưng...hầyyyy... Cô ta lại không đáng...
[Thì anh khuyên nhủ cô ấy xem?]
Khuyên? Liệu cô ta có nghe tôi nói, liệu lời nói của tôi có đến được tai cô ta? Nó sẽ không đầu xuôi đuôi lọt chứ?
[Bắt cổ lắng nghe anh thì sao?]
Ép người không phải là cách hay để hoà giải. Ngược lại còn phản tác dụng. Với lại Itami rất ghét bị bắt buộc phải làm cái gì đó theo lời người khác.
[Vậy thì mời cô ấy một bữa được không? Người ta nói là khi no nê là sẽ dễ nói chuyện lắm á]
Ai nói cơ?
[À...ừm, em đâu có biết. Em nói đại vậy á! Hì hì, xin lỗi, em không giỏi an ủi lắm đâu]
Ý kiến của cô...cũng không tồi. (Mỗi lần Itami ăn không hiểu sao mình lại có cảm giác vui lắm. Vì nhìn cậu ấy ăn món mình nấu trông rất sướng..! Aaa, nói sao nhỉ? Nói tóm lại là mình nấu cho cô ta một bữa no nê rồi bàn chuyện giảng hoà à. Chắc sẽ chịu nghe được mấy lời)
[Há?!! Được chấp thuận dễ dàng vậy sao?!]
Tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn nhé!
[Kami nhìn về phía cô, tay chống cằm nâng đôi mắt đỏ hoe, gắng nở một nụ cười hiền hoà. Nhưng ánh mắt lại đẫm buồn tha thiết, chan chứa một thứ tình cảm nhào nặn. Mái tóc xoà xuống che đi một nửa con mắt không thể khôi phục do tác động quá mạnh, lòi một phần hốc xương trắng mất da thịt.
Tay sờ lên yết hầu, đột nhiên rất ngứa cổ họng. Anh nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài tắm trong biển hoàng hôn, lấp la lấp lánh một khung cảnh rất đẹp, rất lãng mạn. Lòng nhói mạnh lên vì thiếu vắng một trái tim. Anh nắm lấy cổ mình, vuốt ve, nắn bóp cho tan đi cơn ngứa khó chịu]
(Thêm một chút mạnh nữa thì cơn ngứa cũng không còn nữa, nhỉ Itami? Hẳn cậu sẽ nói thế. Hì hì, tôi biết mà. Tôi còn rành cậu hơn cả cậu nữa. Kì cục lắm không?)
Ừmmm, tôi sẽ cướp lại thứ vị thần đó yêu quý nhất, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Cậu tàn nhẫn thế!
Ai bảo vị thần đó ra tay trước chứ. Có qua có lại là lẽ thường tình, đúng chứ!
Phì, có lẽ.
Cơ mà cướp tôi là sao? Ê, anh đi đâu? Sao lại chạy đi rồi?>