Chỉ vì có mắt híp không có nghĩa tôi là phản diện!
Tác giả: 🇩🇺🇾
Giải trí;Bắt nạt
Tại sao tôi lại phải chịu sự đối xử này vậy?
Tôi không hề có bất kì điều gì đáng nghi cả, xin hãy tin tôi đi mà.
Tôi hoàn toàn vô hại mà.
Một kẻ phản diện sao? Không phải đâu!
Những cành hoa anh đào đang đung đưa, và phấn hoa nhẹ rơi khiến người ta phải nhột mũi.
Cùng với những tia nắng rực rỡ của mùa xuân đang chiếu rọi cả không gian.
[Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!]
“...Đúng vậy, Tác giả à.”
Bước đi một cách loạng choạng trên con đường dốc mà dòng người đang đi lên.
Tôi vẫn chưa làm quen được với cơ thể này cho lắm.
Khi tôi vô tình va phải một nhóm nam sinh đang đi cùng đường, họ phản ứng lại khá là dữ dội.
“Này, mắt cô để đâu đấy…!”
“Ah, xin lỗi”
“À, chuyện đó thì… ờm, không sao đâu!”
Những nam sinh đó bỗng trở nên lịch sự sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.
Một chiếc ví rơi ra từ túi một học viên. Bộ họ thực sự vội đến thế sao?
Trông có vẻ như là họ không để ý đến nó.
Tôi quyết định sẽ cứ tự nhiên mà sử dụng năng lực của mình để luyện tập.
Sợi chỉ từ chiếc găng tay hở ngón mà tôi đang đeo dần lỏng ra và lao thẳng đến chỗ chiếc ví.
…Hmm, thành công rồi. Mình cần phải làm quen với việc thường xuyên sử dụng nó hơn.
Tôi nhẹ nhàng giật tay lại, và sợi chỉ kéo theo chiếc ví về phía tôi cứ như là đang kéo dây câu cá vậy. Sau đó tôi ngước nhìn lại.
“Ô, bọn họ đi mất rồi.”
Tôi thầm nghĩ với một nụ cười gượng.
Dựa trên bộ đồng phục, hẳn họ là những học viên từ học viện mà tôi chuẩn bị nhập học vào.
Tôi nên nhanh chóng trả lại nó.
Nếu tôi xây dựng mối quan hệ với ai đó, cho dù đó không phải là một mối quan hệ cần thiết, điều đó vẫn có thể giúp được cho tôi sau này.
Khi tôi đang chuẩn bị đi theo hướng mà họ vừa đi, đột nhiên có ai đó nắm lại tay tôi.
“Này cậu.”
“Sao vậy?”
“Cậu không nên trộm đồ của người khác đâu.”
Chậc.
Tôi thầm tặc lưỡi.
Cái ngoại hình chết tiệt này. Tôi luôn bị người khác hiểu lầm bất kể tôi làm cái gì.
Tôi liếc nhìn vào khuôn mặt của người đã giữ tay tôi lại. Cậu ta trông khá đẹp trai đấy chứ.
…Thật bất công. Trong khi tôi thì đột nhiên trở thành con gái và lại luôn bị hiểu lầm.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu và giọng có phần gắt gỏng.
“…Bỏ ra.
”
“Hả…?!”
Ô, sao cậu ta lại trông ngạc nhiên thế nhỉ?
Bộ tôi đã làm gì sao?
“Đừng lo. Tôi chỉ đang đi tìm chủ nhân của nó thôi.”
Tôi mỉm cười để xóa đi sự hiểu lầm, mặc dù tôi không muốn lắm.
Vẻ mặt của cậu ta sau đó lại có vẻ buồn một chút.
Ừ thì, dù sao cậu ta cũng đã hiểu lầm vì khuôn mặt của tôi mà.
Trông tôi cũng có chút vẻ khả nghi thật mà, nhỉ?
Tôi nhanh chân rời khỏi đây, may thay, nhóm nam sinh lúc nãy cũng chưa đi xa cho lắm.
“Này các cậu kia, dừng lại một chút nào.”
“…Ơ, tại sao? Tôi đã xin lỗi rồi mà.”
“Cái ví này là của cậu đúng không?”
“Ví của tôi?! Trả nó đây!”
“Ừ, tôi sẽ trả lại.”
Tôi thảy chiếc ví về phía cậu nam sinh đang lúng túng kia.
Được rồi, giờ tôi đã có thể tạo dựng mối quan hệ với nhóm nam sinh này…
[Cậu nhóc vừa rồi là nhân vật chính đó! Hiyaa! Cậu ta trông đẹp trai thật đấy. Tất nhiên là nhân vật chính phải trông thật ưa nhìn rồi!]
“…Hả?”
Tôi chuyển sự chú ý khi đang nói chuyện với bọn họ sang tai tôi.
Tác giả mới vừa nói cái gì cơ? …Nhân vật chính? Cái cậu đẹp mã vừa nãy sao?
“Này Tác giả, có phải cậu vừa rồi…”
[Ừ! Cô nói đúng rồi đó! Nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này, Yu Siwoo! Cậu ta trông rất ngầu đúng không nào?!]
“…Chúng tôi vừa mới đụng độ nhau rồi.”
Vậy là nó đã bắt đầu rồi.
Cuộc hành trình đưa bộ tiểu thuyết này đi đến hồi kết.
[Hehe, cậu nam chính trông ngầu thật đó…!]
Tôi cảm thấy ngao ngán trước cô nàng Tác giả đang sáng tác bộ tiểu thuyết này.
Tôi phải mang đến một cái kết có hậu cho một bộ tiểu thuyết mà tôi không thể biết trước được diễn biến của nó
Tôi không muốn phải chết.
“Được rồi, hãy thử xem nào, Tác giả.”
[Hả? …À, ừm! Chúng ta hãy cùng cố hết sức nào! Đến khi câu truyện kết thúc! Bắt đầu thôi!]
Đầu tiên, là mục tiêu trước mắt.
Đó là tôi phải làm bạn với Yu Siwoo.
***
“Đáng nghi thật…”
Yu Siwoo thầm nghĩ.
Thật sự là quá đáng nghi.
Đang có rất nhiều tân học viên đang ngồi trên sân trường rộng lớn này.
Tôi có thể thoải mái nép mình giữa bọn họ để giết thời gian một chút.
“Này cậu! Tỉnh dậy đi!”
“Á!”
“Tớ biết là bài diễn văn của hiệu trưởng rất nhàm chán, nhưng cậu cũng phải cư xử cho ra dáng học viên của học viện đi chứ.”
“Ừ, tớ xin lỗi.”
Mọi người đều đang phải nhận đòn tấn công gây hiệu ứng ngủ diện rộng gọi là bài diễn văn chào mừng này, thế nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo được.
“……”
[Này Độc giả, có giáo viên đang đến đấy!]
“Em không có ngủ đâu, thưa cô.”
“À, cô hiểu rồi… Xin lỗi em…”
Cô giáo mới tiếp cận tôi vừa rồi tỏ vẻ lúng túng và quay đi chỗ khác.
Cô ấy trông có vẻ bối rối, hẳn là vì nghĩ rằng tôi chắc chắn đang ngủ.
Khuôn mặt này đôi lúc cũng hữu dụng đấy chứ.
Cặp mắt híp của tôi khiến người khác khó mà biết được tôi có đang ngủ hay không.
Hehehe.
[...Hẳn cậu còn nhớ việc mình cần phải làm mà nhỉ?]
“Tất nhiên rồi, Tác giả. Tôi vẫn nhớ rất rõ.”
Đương nhiên là tôi không hề ngủ rồi.
Tôi chỉ nghịch một chút để giết thời gian thôi.
Nhưng câu hỏi ở đây là tôi đang định làm gì.
Tôi đang tìm một người.
[Hầyyy, chương hôm nay khó viết quá đi… này Độc giả à, an ủi tui đi mà…!]
“Cô là người duy nhất có thể dựng nên một thế giới như thế này đấy, Tác giả. Và tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời đó.”
Đúng thế, chỉ có cô mới làm được thôi.
Kẻ đã ép tôi xuyên không vào bộ tiểu thuyết này.
Tại sao cô lại đi viết tiểu thuyết mạng trong khi cô sỡ hữu quyền năng bá đạo như vậy chứ?
Nếu đó là một bộ tiểu thuyết đã hoàn thành, hoặc một bộ nào đó nổi tiếng chẳng hạn, thì tôi còn chấp nhận được. Vốn dĩ có đã có rất nhiều bộ tiểu thuyết như vậy rồi mà.
Tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận nó.
Nhưng ném tôi vào một bộ tiểu thuyết mà cô thậm chí còn chưa viết ư, chi vậy hả?
Và thế quái nào cô lại đi chọn một thằng đực rựa vào làm nhân vật nữ chứ?
[Hehe, khen nữa đi…]
Đấy cóc phải là khen đâu.
Tôi đành thở dài và bỏ ý định tiếp tục trách móc bà Tác giả này.
Ừ thì, tôi có thể làm gì được đây? Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi.
Tác giả cũng đã xây dựng xong thế giới này và bắt đầu bộ truyện rồi.
Sau cùng thì, tiểu thuyết mạng luôn được kể theo góc nhìn của nhân vật chính, vì thế nên tôi phải ở gần cậu ta.
Để có thể dệt nên một câu chuyện đúng theo ý của Tác giả.
Nếu như Tác giả cảm thấy mệt mỏi với việc viết tiếp và từ bỏ nó thì sao? Hay nhân vật chính, Yoo Siwoo, bị thương nặng vì một biến cố nào đó và không thể tiếp tục câu chuyện được nữa?
…Tôi thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến chuyện đó. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?
Suy cho cùng, mình chỉ còn mỗi cách đó để sống thôi.
Đó là định hướng cho cô nàng hết thuốc chữa - vị Tác giả này, và đồng thời bảo vệ tên nhóc nhân vật chính vẫn còn non nớt kia.
Tôi cũng cần phải tiêu diệt bất kì thế lực tà ác nào định trỗi dậy, cái bọn mà danh tính và thiết lập thậm chí còn chưa được quyết định nữa.
Độ khó của việc này thật sự là cao một cách quá đáng luôn đi mà.
“…Thấy cậu ta rồi.”
[Ồ, thật sao?! Là thật kìa. Cậu ta kia rồi.]
Sau một lúc quan sát bóng lưng của những học viên khác thì cuối cùng một cái đầu quen thuộc cũng đã xuất hiện.
Chuẩn rồi, cái đầu đó.
Không thể nào có chuyện nhìn nhầm được.
Tại sao ư? Bởi vì thậm chí cái gáy của hắn cũng đẹp trai nữa chứ. Chết tiệt thật.
Mà tại sao lại để cho tên đẹp mã đó làm nhân vật chính vậy… Chắc là vì cậu ta đẹp trai nhỉ?
Cái thế giới này thật sự là vô lý mà.
Ô, cậu ta đang nhìn về phía này kìa.
Tôi thản nhiên chuyển ánh nhìn của mình sang phía thầy hiệu trưởng.
Mặc cho đám học viên ngồi dưới có nghe hay không, thầy ấy vẫn bình thản mà đọc bài diễn văn.
Liệu chăng hiệu trưởng ở tất cả các thế giới đều như thế?
[Độc giả này, cậu có thể quay lại rồi đấy. Cậu ta đang nhìn về phía trước rồi.]
“Cảm ơn cô nhé, Tác giả.”
Tôi lại nhìn về phía Yu Siwoo.
Ừ, tên nhóc đó chính là nhân vật chính.
Bất kể chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được để tên đó bị thương.
Và nếu có thì phải ở trong tầm kiểm soát.
Nhưng nếu tiếp cận cậu ta với bộ dạng này, kiểu gì cũng sẽ bị từ chối cả.
[Hmm, phải làm gì đây ta…]
Ngay từ đầu thì tôi đã không thể làm được như những nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết mạng khác rồi.
Đoạt lấy tất cả tài năng và năng lực á?
Tôi tự hỏi liệu bản thân có bất kì năng lực nào không. Có khi ngay từ đầu còn chẳng có cái nào cả.
Nhờ sự giúp đỡ từ các nhân vật quan trọng khác ư?
Ha! Qua những động tĩnh từ Tác giả mà tôi quan sát được trong những ngày vừa qua, cô ta có khi cũng chưa nghĩ tới những thứ đó đâu.
Một sự kiện chấn động thế giới trong câu chuyện?
Đến các nhân vật quan trọng hay năng lực gì đó còn chưa có, thì nói gì đến sự kiện chứ?
Mọi thứ thực sự là đang trong giai đoạn sáng tác mà thôi.
Tác giả nói rằng cô ấy đang sử dụng thế giới này như một nguồn cảm hứng để sáng tác.
Liệu chăng thế giới này là do chính Tác giả tạo ra, hay cô ta chỉ đang quan sát một thế giới đã tồn tại từ trước? Thực chẳng thể nào biết được. Mà cho dù có biết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy cả.
[Liệu mình có nên cứ tiếp tục như thế này không? Hmm, nhưng mình cũng thích kiểu này nữa…]
Đến cùng thì, chỉ có một việc duy nhất mà tôi phải làm.
Đó là hướng thế giới vô định này đi theo con đường an toàn nhất có thể.
Hướng đến một cái kết có hậu và không phải đối mặt với một cái chết đau đớn.
Để làm được điều đó, tôi cần phải quan sát nhân vật chính trước.
Tôi thật sự cảm thấy ghen tị với các nhân vật chính trong những bộ tiểu thuyết mạng khác.
Họ có thể nhớ hết nội dung của bộ tiểu thuyết và đoạt lấy một đống năng lực.
Họ cũng biết tất cả bí mật của các nhân vật nữa.
Rồi sau đó, họ sẽ giúp giải quyết các vấn đề và ngay lập tức trở thành bạn với tất cả mọi người.
Còn tôi ư?
Tôi cũng bị cuốn vào trong tiểu thuyết giống như bọn họ, vậy thì tại sao hoàn cảnh của tôi lại khác biệt đến vậy chứ?
Bị biến thành một đứa con gái chỉ biết đi soi gáy của tụi con trai.
[Ughh, khó rồi đây… Được rồi, quyết định rồi!]
“Quyết định chuyện gì cơ?!”
Tôi hỏi vặn lại Tác giả với thái độ khó chịu.
Cô ấy tự nói chuyện với bản thân suốt từ nãy đến giờ trong lúc tôi đang cố gắng phớt lờ cổ.
Điều ấy thật sự không dễ dàng gì khi mà âm thanh duy nhất vang vẩng bên tai lại là tiếng hát ru của hiệu trưởng.
[Được rồi! Độc giả này, cậu nghĩ tới điều gì đầu tiên khi nghĩ về mở đầu của của một bộ tiểu thuyết về học viện?]
“Mở đầu của một bộ tiểu thuyết học viện à?”
[Ừm!]
Cổ đang nghĩ cách để phát triển cốt truyện à? Cổ muốn tôi giúp sao?
Một số kiểu mạch truyện bỗng nảy ra trong đầu tôi.
“Hmm, lựa chọn một vũ khí thì sao? Hay là một cuộc quyết đấu?”
[Ehehe, những cái đó nghe cũng hay đó! Nhưng mà, sự cố thường sẽ xảy ra ngay tại buổi lễ chào mừng học viên mới. Nên là tui nghĩ tui sẽ thử nó xem sao!]
“…Hả?”
Chờ đã nào.
Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
Bà Tác giả này cứ tiếp tục nói với một nụ cười rạng rỡ mà chẳng màng đến thái độ của tôi.
[Cô thấy đấy, thông thường sẽ có hai kiểu viết khi tạo ra một cuộc tấn công ngay tại buổi lễ chào mừng. Một là quái vật xuất hiện và hai là tổ chức tà ác tấn công!]
“Gượm đã, Tác giả. Hãy bình tĩnh lại và bàn kĩ hơn về chuyện này chút đã nào.”
[Nhưng mà tui nghĩ rằng một cuộc tấn công của tổ chức tà ác ngay khi vừa bắt đầu là quá sớm, nên tui đã quyết định sẽ cho quái vật xuất hiện và gây náo loạn!]
Tôi bắt đầu đổ mồi hôi lạnh.
Không ổn rồi.
“Ừm, thế chính xác là khi nào con quái vật này sẽ xuất hiện thế…?”
[Để mọi chuyện trở nên kịch tính thì ngay sau khi bài diễn văn của hiệu trưởng kết thúc và mọi người đã vỗ tay xong, trần nhà sẽ bỗng dưng bị xé toạc ra!]
Ôi, thôi nào.
Bộ chúng ta không thể có một khởi đầu bình thường được sao?
Bộ tiểu thuyết này chỉ vừa mới được bắt đầu hôm qua thôi đấy!
Tôi phản đối kịch liệt với Tác giả, thật không thể hiểu nổi.
“Cô đang nói rằng một con quái vật có thể cứ thế xuất hiện giữa thành phố như vậy sao? Nói cái gì đó hợp lý hơn đi chứ.”
[Ồ, đúng vậy nhỉ, ở giữa thành phố sao…Hmm, thế này thì sao, con quái vật này đã được âm thầm nuôi dưỡng bất hợp pháp bởi một tập đoàn có liên hệ với một tổ chức tà ác rồi sau đó nó đã vô tình trốn thoát ra ngoài!]
“…”
Chuyện này nghe chẳng hợp lý một tí nào.
Loại tổ chức bí mật nào, bất kể nó có xấu xa hay không, lại có một công ty con là một tập đoàn cơ chứ?
Một công ty mẹ của công ty mẹ à?
Có vẻ như Tác giả đã quyết tâm phải tạo cho được một sự kiện đặc biệt ở buổi lễ chào mừng rồi.
“Sau khi hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn và tiếng vỗ tay đã lặng xuống, sẽ một con quái vật tấn công từ trên trần nhà…”
[Đúng thế, và sau khi xuất hiện một cách hoành tráng, nhân vật chính sẽ nhẹ nhàng hạ gục con quái vật một cách lạnh lùng và cho mọi người thấy khả năng của anh ta! Cậu thấy sao hả?]
“Ừ thì, nó khá là ổn, chắc thế… Cô thật sự định làm vậy sao?”
Được rồi, tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nó sẽ là một bước ngoặt hoàn hảo cho bộ tiểu thuyết này.
Một phương tiện để thể hiện sức mạnh của nhân vật chính.
Nhân vật chính sẽ lạnh lùng giải quyết mối đe dọa trong khi các học viên khác bỏ chạy trong hoảng loạn.
Sự cố này sẽ giúp việc thể hiện khoảng cách sức mạnh giữa nhân vật chính và những người khác có thể được diễn ra một cách tự nhiên.
Một cốt truyện hoàn hảo.
Miễn là tôi không bị cuốn vào nó!
“Cô đã nói rằng nhân vật chính không phải là một người hồi quy, hồi sinh hay chuyển sinh đúng không?”
[Đúng thế. Mấy thể loại đó đã xuất hiện quá nhiều rồi, thế nên tui muốn thử tạo ra một nhân vật chính theo kiểu truyền thống hơn!]
Tại sao cô ta cứ phải trở nên cứng đầu với mấy ý tưởng khác người những lúc như thế này vậy…!
Cô có thể cứ thế biến cậu ta thành một hồi quy giả hay người tái sinh và nói rằng cậu ta nhớ mang máng được một số thứ là được mà. Đó là một cách xây dựng cốt truyện cực kì đơn giản và hoàn hảo luôn đó!
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nhân vật chính bị áp đảo một cách đột ngột và bỏ chạy trong hoảng loạn chứ?
“…và thế là phần diễn văn của hiệu trưởng đã kết thúc. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay nào!”
Quá muộn rồi.
Theo lời của tác giả thì, toàn bộ chỗ này sắp trở thành một mớ hỗn loạn.
Cho dù tôi có đi cảnh báo mọi người rằng có một con quái vật sắp tới đây đi chăng nữa, sẽ chẳng có ai tin tôi cả. Người ta chưa coi tôi như con điên là may rồi đấy.
Tôi cần phải cho nhân vật chính biết chuyện này bằng cách nào đó…
[Nó bắt đầu rồi, nó bắt đầu rồi! Phấn khích quá đi!]
“Kyaaaaaaah?!”
“Một, một con quái vật! Là loại 3!”
“Một con quái vật loại 3 ngay trong trường sao…!”
“Tất cả sơ tán khỏi đây, mau lên!”
“…Loại 3 ư?”
[Ừ thì, tui nghĩ đó là một cách tốt để ngụ ý trước cho người đọc… Kiểu sau này tui có thể cho một nhân vật nói rằng ‘Anh ta thật sự đã đánh bại con quái vật đó một mình sao?’]
Sao cô cứ phải để ý đến tiểu tiết ở những chỗ kì lạ nhất vậy hả.
Tôi cố kìm lại ý định mỉa mai cô ta. Cái hệ thống cấp bậc tự dưng được thêm vào một cách vội vàng này. Rốt cuộc thì loại 3 mạnh đến mức nào vậy chứ?
Nó hẳn là một loại hệ thống phân loại vừa mới được nghĩ ra bởi những người tại hiện trường rồi.
Tuy nhiên, cứ coi như là mối đe dọa này được tạo ra nhằm thể hiện sự khác biệt giữa những học viên bình thường và nhân vật chính đi. Nếu vậy thì, nó chắc chắn sẽ không phải là một đối thủ dễ xơi ở giai đoạn này rồi… Ối.
Tôi sử dụng những sợi chỉ để chuyển hướng một khối bê tông đang lao tới từ hướng của con quái vật hung hãn.
Suýt soát thật đấy.
[Độc giả! Cậu có sao không?!]
“Tôi ổn… Nhưng chắc là tôi không thể dụng chiếc găng này được nữa rồi.”
Tôi ném chiếc găng tay hở ngón rách bươm qua một bên.
Chắc là tôi sẽ đi mua một cái mới sau vậy.
“Quan trọng hơn, tôi cần phải tìm chỗ của nhân vật chính và xem cậu ta đang làm gì đã…”
“Gàoooooo !”
Bị giật mình bởi tiếng gầm như phát ra từ một bộ phim về quái vật, tôi nhìn về phía con quái vật và thấy nó đang rên rỉ đau đớn, vùng miệng của nó đã bị thứ gì đó chém và đang rỉ máu.
Wow, từ khi nào mà nhân vật chính đã chạy tới đó rồi vậy?
Tôi thậm chí còn không nhận ra. Tốc độ của cậu ta nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Con quái vật đang gào thét với vết thương đang liên tục rỉ máu trên miệng của nó.
[Hehe… Tui vô tình bỏ lỡ màn thể hiện của nhân vật chính trong khi đang quan sát cậu mất rồi, Độc giả à…]
Các giáo viên sau khi đã sơ tán xong các học viên quanh đây thì cũng đã tham chiến và hạ gục con quái vật.
Ra đó việc mà các giáo viên đang làm nãy giờ sao.
Ừ thì, các tân học viên mới nhập học chưa thể mạnh hơn các giáo viên được, rõ ràng đó là điều đương nhiên mà.
Vì đây là một bộ tiểu thuyết học viện, bọn họ hẳn là sẽ vượt qua các giáo viên trong khoảng một năm thôi, nhưng chưa phải bây giờ.
Nhân tiện thì, từ khi nào mà cậu ta đã qua bên đó rồi thế?
Cậu ta đang đứng cách khá xa vị trí ban đầu.
Cứ như là cậu ta biết trước con quái vật sẽ tới chỗ đó vậy.
…Có lẽ đó là khả năng dự đoán lừng danh của nhân vật chính chăng?
Chà, tốt cho tôi thôi.
“Đừng khóc nữa, Tác giả. Tôi đã nhìn thấy toàn bộ mà, nên là tôi có thể giải thích chi tiết cho cô.”
[…Thật sao? Cậu là số một trong lòng tôi đó, Độc Giả à!]
Hầy.
Cảm giác cứ như là đang chăm sóc một cô nhóc vậy.
[Tui không thích nó tí nào.]
“Hả? Cô không thích cái gì cơ?”
[Tui không tưởng tượng được mọi chuyện diễn ra như thế nào cả! Tui không thích thế!]
Tôi cứ tưởng rằng mình đã giải thích mọi thứ chi tiết nhất có thể rồi chứ.
Tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Chà, quả thật cô ấy không phải là kiểu người dễ bằng lòng nhỉ
“Nhưng Tác giả này, mọi chuyện đã xong rồi. Cô cũng không thể quay ngược thời gian được…”
[Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, tui không còn lựa chọn nào khác! Tui sẽ cho thêm một cuộc tấn công nữa!]
“Hở?”
[Xem nào. Sau khi nhận ra bạn đời của nó đã chết, một con quái vật khác gào lên một cách thống khổ và trốn thoát khỏi một cơ sở nuôi cấy trái phép.]
“Khoan đã, Tác giả, chờ chút đã nào.”
[Bị thôi thúc bởi ham muốn trả thù, con quái vật đã lao thẳng đến chỗ những kẻ đã giết bạn đời của nó!]
“…”
Cổ phớt lờ tôi luôn rồi.
Được rồi, bà Tác giả có vẻ thật sự rất không hài lòng với những gì mới xảy ra vừa nãy.
Tôi cần phải thuyết phục cô ta từ bỏ ý định bằng cách nào đó trước khi…
“Kyaaaaa!”
“Vẫn còn một con khác sao!?”
“Các em, mau chóng tìm chỗ nấp đi! Nguy hiểm lắm!”
“Chẳng phải trong đó vẫn còn người sao!?”
Chết tiệt, cổ ra tay nhanh quá.
Nhưng quan trọng hơn là, tại sao con quái vật lại xuất hiện trước mặt tôi vậy chứ?
[A, tui lỡ quên thiết lập địa điểm rồi.]
…Cô làm cái quái gì thế hả, Tác giả!?
“Grrrrừừừ…”
“Nào nào, chó ngoan. Ngoan ngoãn ngồi im nhé… Bắt tay nào?”
“Kwaaaaaa!”
Ừ, tôi đoán là nó không có tác dụng rồi.
Con quái vật bị cơn phẫn nộ làm nó điên cuồng mà xông thẳng đến mục tiêu con người gần nhất.
Và ai là tên xui xẻo đó nào? Đương nhiên là tôi rồi.
Tôi theo bản năng mà sử dụng năng lực của mình để chống lại sự hiện diện đầy đe dọa của nó.
“Krrrk?!”
“Hú hồn, tôi thật sự bị sốc đó.”
[T-Tui xin lỗi mà, Độc giả yêu dấu của tui.]
“Làm ơn đừng bao giờ làm thế nữa. Sẽ không có lần sau đâu.”
Đúng thế, sẽ không có lần sau đâu.
Cho dù quyền năng của Tác giả mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, cổ cũng không thể quay ngược thời gian được. Chuyện gì đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi, và nóng giận cũng sẽ chẳng giải quyết được gì cả.
[Híc… Tui chỉ muốn được xem trận chiến tuyệt đỉnh đầu tiên của nhân vật chính thôi mà.]
Chỉ trong nháy mắt, phần chỉ còn lại từ chiếc găng hở ngón bắt đầu tách ra, đôi tất của tôi cũng dần bị lỏng, và dần dần đôi chân trần của tôi cũng hiện ra.
Khắp mọi nơi trong khán phòng, những sợi chỉ bám lên, trói chặt tứ chi, thân và cổ của con quái vật nhưng không làm chúng bị bao bọc lại.
Con quái vật vừa lao tới chỗ tôi giờ đã bị trói chặt tại chỗ.
“Krrrr…!”
“Suỵttt, đừng cử động nào.”
Tôi dùng nhiều chỉ hơn nữa để áp chế được con quái vật đang cố vật lộn để thoát ra kia.
Bây giờ nó đang bị treo giữa không trung trông như một mẫu vật nhồi bông ở bảo tàng vậy. Nó làm tôi liên tưởng đến món cá khô pollock.
Giờ thì ai tấn công ai nào?
“Chuyện này khá phiền phức đấy”
[Tại sao chứ? Một tân sinh viên bí ẩn dễ dàng kiềm chế một con quái vật! Đây là một cách phát triển cốt truyện hay đấy chứ.]
“Ờm, thì. Tôi nên nói thế nào đây nhỉ…”
Tôi nhìn xuống cơ thể của mình.
Không biết từ lúc nào, cặp găng hở ngón và đôi tất đen của tôi đều đã bung ra và trói chặt con quái vật.
Mọi chuyện đều ổn khi tôi trói nó bằng những sợi chỉ này.
Nhưng vấn đề là tôi đã lỡ dùng qu
“Hừm, giờ tôi nên làm gì đây.”
[Mau giết nó đi! Một con quái vật tấn công vào buổi lễ chào mừng và bị một người đẹp bí ẩn kìm hãm, sau đó nhân vật chính đã đến và giết nó! Đây là thiết lập điển hình cho nữ chính’ đó!]
“Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà…”
Không, ý tôi không phải là phần ‘nữ chính’ mà tác giả nói.
Ý tôi là phần “mau giết nó đi” cơ.
Ai quan tâm đến chuyện trở thành nữ chính chứ?
Tôi là đàn ông đấy. Bộ cô nghĩ rằng tôi sẽ đi làm mấy thứ đó sao?
Tôi sẽ cần phải rút thêm nhiều chỉ từ quần áo của tôi ra nữa thì chúng mới đủ mạnh để mà ra đòn kết liễu được
Nhưng lúc này tôi đã dùng hết số vải mà tôi có thể thoải mái rút ra rồi, từ cặp găng và đôi tất.
Giờ tôi còn lại gì đây?
Đương nhiên là chiếc áo leotard và bộ đồng phục của tôi rồi.
Tại sao lại là bộ leotard mà không phải đồ lót sao? Câu trả lời rất đơn giản.
Đầu tiên, tôi cảm thấy khá e dè khi mà mình phải mặc đồ lót nữ. Bộ leotard cho tôi cảm giác giống như đang mặc một bộ đồ bơi bó sát, nên nó sẽ đỡ hơn một chút.
Thứ hai, so với đồ lót thì bộ leotard tất nhiên là có nhiều chỉ hơn rồi.
“Tôi dùng quá nhiều vải rồi.”
[Cậu chỉ là chưa quen với năng lực của bản thân thôi, Độc giả à. Một khi cậu đã làm quen với nó thì cậu sẽ có thể trói chúng với ít vải hơn!]
Vấn đề là đây.
Nếu như tôi chỉ có thể sử dụng chỉ từ cái áo leotard và bộ đồng phục, vậy thì nên dùng cái nào mới được đây?
Năng lực của tôi là rút những sợi chỉ từ quần áo mà tôi đang mặc, và chúng phải chạm vào da của tôi. Đây là năng lực mà bà Tác giả này đã cho tôi đó.
Nhưng nếu như tôi không mang tất, chiếc váy sẽ có thể chạm vào da của tôi.
Với bộ leotard, tôi có thể ra đòn kết liễu bằng cách dùng phần vải ở bên trong, không nhìn thấy được từ bên ngoài.
Tuy nhiên, những sợi chỉ mà tôi đã sử dụng sẽ không trở lại được. Thế nên, nếu tôi mà vô tình lấy sợi chỉ ở nhầm chỗ, tôi sẽ chỉ còn mỗi bộ đồng phục trên người và không mặc gì bên trong cả, và rồi tôi sẽ là một cô gái hư hỏng thích khoe thân…
Tôi chưa bao giờ luyện tập rút chỉ từ bộ leotard bao giờ cả. Nó sẽ là một thảm họa nếu như tôi vô tình rút ở phần vai hoặc chỗ nào đó tệ hơn…
Mặt khác thì tôi cũng khá là do dự nếu phải dùng đến bộ đồng phục.
Tôi có thể rút ngắn váy một chút nếu như không còn cách nào khác…
Nhưng cái váy này đã ngắn lắm rồi, thế mà giờ còn rút ngắn hơn nữa ư?
Liệu rằng nên mạo hiểm dùng sợi chỉ từ bộ leotard và có thể sẽ vô tình gây ra ‘thảm họa’? Hay là dùng bộ đồng phục này, dù sẽ hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn có thể kiểm soát được đây?
Thật là một quyết định nan giải mà!
Lẽ ra tôi nên trói con quái vật lại ngay từ ban đầu.
Tôi bắt lấy con quái vật đang lao tới mà không nghĩ ngợi gì nhiều, như đang bắt một trái bóng vậy. Nhưng tôi đã vô tình sử dụng quá nhiều sợi chỉ trong lúc bắt nó.
Tôi vẫn chưa quen được với sức mạnh này, thế nên sẽ khó mà chuyển được những sợi chỉ đã phóng ra từ thể kiềm hãm sang thể tất sát.
“Em kia! Cứ tiếp tục trói nó như vậy đi!”
“Còn em đang làm gì vậy?! Nhanh chóng kiểm tra xem khu vực này còn có ai không đi!”
“V-Vâng ạ, thưa thầy!”
[Ah, bọn họ cũng ở đây à.]
“Cô thật sự chả quan tâm đến các giáo viên nhỉ?”
[Ừ thì, bọn họ cũng chỉ là nhân vật quần chúng thôi mà. Tui không để ý lắm trừ khi họ là người trực tiếp dạy nhân vật chính.]
Những người giáo viên đang đứng đờ ra đấy cuối cùng cũng đã định thần lại và nhanh chóng hạ gục con quái vật đang bị khống chế trước đó.
May mắn thật. Tôi không cần phải rút ngắn váy của mình đi để rồi phải đi lại trong ngượng ngịu cả.
***
Yu Siwoo chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Lý do rất rõ ràng.
Cô gái bí ẩn đó đã nhìn chằm chằm vào cậu suốt từ sáng đến giờ rồi.
‘Cô ấy có phải là tân học viên trường mình không…?’
Khoảnh khắc chạm mặt lần đầu, cô gái đó trông đáng nghi đến nỗi cậu cũng chẳng hề để ý trang phục của cô ta.
Thế nhưng cổ là học viên của học viện mà cậu đang theo học. Một tân học viên, giống như chính cậu ta vậy.
Cậu nhận ra rằng mình mới chỉ nhìn mặt mà đã bắt hình dong rồi.
Cảm thấy có chút tội lỗi, theo cảm tính, cậu ta liền quay về phía ánh mắt mà đang lườm cậu kia.
Bắt được rồ- cô ấy đang nhìn về phía thầy hiệu trưởng, như thể chưa từng nhìn về cậu vậy.
Kì lạ thật, cậu rõ ràng đã cảm thấy cô ấy đang nhìn mình.
Mặc dù vừa quay đầu lại vì bị những giáo viên gần đó làm cho phân tâm, cậu lại cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy lần nữa.
Bộ cô ấy giận đến vậy sao?
Hiếu kỳ trước hành động ấy, Yu Siwoo ghi nhớ vị trí của cô gái sau buổi tập trung để có thể đến xin lỗi trực tiếp sau đó.
Ngay khi cậu định làm thế thì, cậu bỗng nghe tiếng cô ấy thì thầm gì đó.
“Gượm đã, Tác giả. Hãy bình tĩnh lại và thảo luận kĩ hơn về vấn đề này nào.”
…?
Cái người “Tác giả” này là ai thế?
Liệu chăng cô ấy có một người bạn là nhà văn ở gần đây hay gì đó sao? Cậu nghĩ rồi cứ thế mà mặc kệ chuyện đó.
Tốt nhất là không nên nghe lén chuyện riêng của người khác.
Mặc dù không cố ý, nhưng giọng của cô nhỏ đến mức những người xung quanh cũng không hề để ý.
Cậu quyết định rằng tốt nhất là mình cứ nên lờ nó đi.
…Ít nhất là, cho đến khi cậu nghe được câu tiếp theo.
“Ừm, thế chính xác là khi nào con quái vật này sẽ xuất hiện thế…?”
Một con quái vật ư?
Yu Siwoo bỗng giật mình.
Một con quái vật sắp xuất hiện ư?
Ở đây là học viện đấy. Nằm ngay trung tâm thành phố, ngay giữa trung tâm lãnh thổ của nhân loại.
Lũ quái vật thường sẽ chỉ xuất hiện ở vùng ngoại ô thành phố, trong vùng xung đột mà thôi…
“Cô đang nói rằng một con quái vật có thể cứ thế mà xuất hiện giữa thành phố như vậy sao? Nói cái gì đó nghe hợp lý hơn đi chứ.”
Có vẻ như cô ấy cũng nghĩ giống như cậu và đang hỏi ngược lại ai đó về chuyện đấy.
Và Yu Siwoo bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng, ngay sau khi nghe thấy câu tiếp theo của cô.
Cô ấy vừa mới hỏi rằng khi nào con quái vật này sẽ xuất hiện.
Và ngay bây giờ, cổ đang nói với một tông giọng cứ như là cô không muốn tin rằng chuyện đó sẽ xảy ra.
Có lẽ nào…?
Cảm giác tội lỗi khi nghe lén chuyện riêng của người khác đã chẳng còn nữa, Yi Siwoo tập trung hết mức vào cuộc trò chuyện, và cũng bất giác mà đặt tay lên thanh kiếm bên hông cậu.
“Sau khi hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn và tiếng vỗ tay đã lặng xuống, sẽ một con quái vật tấn công từ trên trần nhà…”
Ngay khoảnh khắc cô kết thúc cuộc nói chuyện, Yu Siwoo lập tức đứng dậy mà không suy nghĩ gì.
Mặc kệ những ánh mắt kì lạ từ những tân học viên khác, cậu bước đến vị trí ngay chính giữa, bên dưới trần nhà bằng kính của khán phòng - nó được làm bằng kính cho mục đích ngắm cảnh.
Đó rõ ràng là thứ mà cô ấy vừa nhắc tới.
Không còn chỗ nào khác trên trần nhà mà con quái vật có thể tấn công vào cả.
Suy nghĩ một cách logic thì, điều này hoàn toàn chẳng hợp lý tí nào.
Về việc một học sinh mới biết rõ khi nào một con quái vật sẽ tấn công.
Song, lạ thay, Yu Siwoo vẫn nghe răm rắp theo lời của cô gái kia cứ như thể bị bỏ bùa vậy.
Liệu rằng có phải do đôi mắt híp đáng ngờ mà cậu thấy trong lần gặp đầu tiên?
“...và đó là phần kết thúc của bài diễn văn từ vị hiệu trưởng đáng kính. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay nào!”
Tuy cảm thấy xấu hổ trước những ánh mắt kỳ lạ từ mọi người xung quanh, cậu vẫn tìm một vị trí phù hợp để thủ thế.
Cậu mong rằng mình chỉ đang hoang tưởng mà thôi, nếu thế thật thì tốt.
Như vậy thì sẽ không có ai bị thương cả.
Thế nhưng ai mà biết được chứ?
Người ta hay nói rằng kỳ vọng bao nhiêu thì sẽ nhận lại thất vọng bấy nhiêu.
Trái ngược với kì vọng của Yu Siwoo, một con quái vật đã tấn công từ trên trần nhà.
“Kyaaaaaaah?!”
“Một, một con quái vật! Là loại 3!”
“Một con quái vật loại 3 ngay trong trường sao…!”
Thậm chí ngay cả khi các giáo viên đang vội vã sơ tán các học sinh mới, cô ấy vẫn đứng yên đó.
Cô ấy lấy đâu ra sự tự tin đó vậy chứ?
Dù có cảm thấy cực kỳ tò mò về điều đó, thì với con quái vật trước mặt, Yu Siwoo đành phải tập trung toàn lực để tiêu diệt nó.
Sau một trận chiến đầy căng thẳng, kết thúc với việc cậu đã thành công chém vào mồm nó, các giáo viên sau khi nhanh chóng sơ tán học sinh đã đến và cố gắng kiềm chế con quái vật.
“Em kia, em vẫn ổn chứ?!”
“Vâng, em vẫn ổn.”
“Kĩ năng ấn tượng đấy…Tuy nhiên, hãy lùi lại một chút đi. Các giáo viên chúng ta sẽ xử lý nó.”
Sau một cái gật đầu nhẹ, Yu Siwoo lướt mắt quanh khán phòng một lượt, tìm kiếm cô gái ấy, để rồi nhận ra cô ấy đã biến mất.
Cô ấy đi đâu rồi?
Ngay khi vừa nghĩ thế thì cậu đã tìm thấy vị trí của cổ.
Thế rồi một con quái vật khác lao ra, phá tan bức tường, âm thanh vang lên tựa như tiếng sấm rền.
“Vẫn còn một con khác sao!?”
“Các học viên hãy mau chóng tìm chỗ nấp đi! Nguy hiểm lắm!”
“Bên trong vẫn còn ai đó mà phải không!?”
Cổ đứng ngay trước con quái vật.
“Nào nào, cún ngoan. Bình tĩnh đã…Bắt tay nào?”
Với một phong thái hoàn toàn thản nhiên trước con quái vật loại 3.
Nỗi nghi hoặc về cô gái đó càng dâng trào hơn trong cậu. Dù có nhìn nhận thế nào thì cô ấy trông vẫn cực kỳ đáng ngờ.
Con quái vật bắt đầu lao thẳng đến.
…Tại sao cô ấy vẫn không di chuyển?
Liệu có phải cậu đã đánh giá sai tình hình rồi không? Bây giờ dù cô ấy có muốn né thì cũng đã muộn rồi!
Mặc cho con quái vật đang lao tới, cô ấy vẫn đứng đó bất động—cứ như đang mỉa mai sự hoảng loạn của cậu ấy vậy.
Ngay lập tức, những sợi chỉ màu đen đột nhiên túa ra quanh cô gái và đánh bật con quái vật sang một bên
“Hú hồn, tôi thật sự bị sốc đấy.”
Đó không phải là biểu cảm của một người đang bị sốc đâu.
Ra vẻ bản thân bị sốc sau khi dễ dàng trói chặt con quái vật thật sự rất là dị đó.
“Làm ơn đừng bao giờ làm thế nữa. Sẽ không có lần sau đâu.”
Dẫu cho cô gái kia đang nở một nụ cươi tươi tắn, cậu vẫn cảm thấy có gì đó lạnh lẽo thật khó tả.
Thậm chí đến cả con quái vật, dù đang bị trói chặt, có vẻ như cũng cảm nhận được nó, cử động của nó cũng trở nên ít hung hăng hơn.
Dù vậy cô ấy vẫn không hề khoan nhượng mà phóng ra nhiều sợi chỉ hơn nữa, cả cơ thể của nó ngày càng bị trói chặt hơn.
“Suỵttt, đừng cử động.”
Ah, ra đó là ý của cô ấy khi nói rằng sẽ không có lần sau đâu.
Thay vì kết liễu, cô ấy tra tấn con quái vật đến khi các giáo viên có mặt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Yu Siwoo thầm nghĩ:
Cô ấy quả nhiên rất đáng nghi.
Chắc chắn là cổ đang che giấu điều gì đó.
Trong khi sự nghi ngờ của cậu ngày càng dâng cao, cô lại thốt lên những lời như thể đang nói chuyện với ai đó.
“Cô thật sự là chẳng quan tâm đến các giáo viên nhỉ?”
Cứ như thể mục tiêu thật sự là các học viên vậy.
Len lỏi vào dòng người đang rời đi, sau khi con quái vật đã ngã xuống, tôi cùng những học viên khác rời khỏi trường bởi vì đã có thông báo tạm đóng cửa.
“Này Tác giả, cô định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?”
[À, đúng vậy nhỉ? Tui quên mất chuyện đó đấy.]
“Cô đã làm loạn cả buổi lễ chào mừng vậy mà còn chẳng nghĩ đến việc giải quyết hậu quả à…?”
Rốt cuộc là tôi có thể làm được gì đây?
Chuyện này chắc chắn sẽ sớm thành tin sốt dẻo của các kênh tin tức và báo chí thôi.
Tôi cứ ngỡ rằng bà Tác giả đã dự tính trước điều gì đó, nhưng thực ra lại là không. Chẳng lẽ cô ta cứ làm thế mà không màng đến hậu quả sao?
[Ừ thì, những bộ tiểu thuyết khác cũng không nói chi tiết về chuyện đó cho lắm… Nên những chuyện như thế này xảy ra ở học viện chắc sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đâu, đúng chứ?]
“Thế thì họ giải quyết như thế nào trong những bộ tiểu thuyết đó vậy?”
[…Bọn họ thường sẽ che đậy thông tin lại.]
“Cô nghĩ rằng chuyện đó là khả thi ư?”
Không, tôi trước đây có từng đọc qua những bộ có tình tiết che đậy những vụ tấn công như vầy rồi.
Nhưng mà trong những vụ đó, số lượng nhân chứng nhiều nhất cũng chỉ là khoảng một lớp học thôi.
Và cô đang nói rằng cô có thể bịt miệng lại toàn bộ tân học viên sao?
[Có lẽ…? Ah, tui sẽ thử liền đây!]
Dẫu vậy, tôi vẫn chẳng thể yên tâm được.
Liệu rằng cô ta có làm được không đây…?
Một làn gió lạnh thổi qua như thể muốn cuốn đi sự lo lắng của tôi vậy.
Rừừừ~, lạnh thật. Nghĩ lại thì, tôi cũng cần phải đi mua vài đôi tất và găng tay mới nữa.
“Này Tác giả, đưa tôi ít tiền nào.”
[Ehh, lại nữa sao…?]
“Đương nhiên rồi. Tôi là một học viên mà? Là học viên đấy. Thêm nữa, chính cô cũng là người đã ban cho tôi năng lực này đó.”
[Ặc… không cãi lại được. Tôi không có nhiều tiền đâu đấy, sao cô cứ tiêu xài thoải mái vậy, Độc giả?]
Ai bảo cô lại ban cho tôi cái thứ năng lực này cơ chứ?
Cô biết không, năng lực này nó khá là đốt tiền của tôi mỗi lần sử dụng đấy.
Khi tôi hỏi rằng liệu tôi có thể mang theo một cuộn vải để dùng không, cô đã từ chối, với cái lí do là trông nó không ngầu.
Việc tôi trở nên khỏa thân mỗi khi giải phóng toàn bộ năng lực thì trông ngầu lắm sao? Trời ạ.
Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ rằng nếu mình có siêu năng lực, thì tôi muốn có thể sử dụng nó một cách thoải mái.
Nhưng giờ tôi lại nghĩ rằng, ‘Năng lực mà phải có sự đánh đổi thì mới ngầu!’
Thế nhưng, đánh đổi thì vẫn là đánh đổi thôi.
Bọn tôi đã bàn nhiều về vấn đề này rồi, nhưng mọi thứ vẫn đâu lại vào đó.
Có vẻ như Tác giả hoàn toàn không có ý định ban cho tôi một năng lực khác rồi.
Và thế là tôi vẫn phải tiếp tục sống với cái suy nghĩ rằng mình sẽ trở thành một con biến thái thích khoe thân nếu dám giải phóng toàn bộ năng lực.
Chết tiệt thật.
“À, và tôi cũng định mua thêm chút đồ ăn vặt và cả kem trên đường về nữa. Nhớ đưa thêm ít tiền nữa nhé.”
[Chuyện này thật vô lý mà…!]
Tác giả lại bắt đầu rên rỉ về độ vô lý của chuyện này nữa rồi.
Cổ cứ thắc mắc tại sao tôi lại không lên cân cho dù tôi có ăn nhiều đến cỡ nào đi nữa.
Rồi cổ lại cằn nhằn với tôi, phàn nàn rằng tại sao tôi lại được sống ở một nơi tuyệt vời như thế - trong một căn biệt thự với hồ bơi trong vườn.
“Nhưng Tác giả này, cô là người đã sắp xếp mọi thứ cho tôi mà.”
[Nh-Nhưng mà…! Tui cứ cảm thấy nó sai sai thế nào ấy!]
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời than vãn như thường lệ của Tác giả.
Hầyy, tôi thật sự lo cho ngày mai quá.
***
“Ah, em đây rồi. Em có thể đến phòng giáo viên một lát không?”
“Vâng ạ.”
Sự cố xảy ra hôm qua đã khiến mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, học viên thậm chí còn chẳng thể chào hỏi nhau đàng hoàng được trong căn phòng học bừa bộn như vầy.
Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp sau khi được giáo viên gọi lên.
[Độc giả này, cô không kết bạn được với ai cả… Thật là đáng thương mà.]
“…Đó là tại cô đấy!”
“Hửm, em vừa nói gì cơ?”
“Không có gì ạ, thưa thầy.”
Tôi lỡ gằn giọng của mình một chút vì không kiềm được cơn giận.
Nhưng mà lần này tôi có lý do chính đáng cho điều đó.
Tôi chưa trò chuyện với ai ở trường một lần nào, vì thế nên tôi không có ai để làm bạn cả.
Tôi lẩm bẩm những lời than phiền với Tác giả.
[Nhưng đúng thật là cô chẳng có người bạn nào cả mà, phải chứ?]
Bởi vì các học viên khác đều đang né tránh tôi!
Tôi không nghĩ là mình có thể gọi ai đó là bạn nếu như tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với họ.
Tôi ít nhất cần phải nói chuyện với ai đó để có thể gọi là kết giao được, nhưng dường như mọi người đều có vẻ muốn xa lánh bởi vì ngoại hình của tôi!
Mọi người xung quanh đều im thin thít cho đến khi giáo viên gọi tôi đi vì chuyện này.
Bầu không khí ngột ngạt đến nỗi tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi được giáo viên gọi đi.
Cứ mãi suy nghĩ đến chuyện đó, tôi đến cửa phòng giáo viên lúc nào không hay.
“Vậy, tên của em là…”
“Arte Iris.”
Tôi vẫn chưa quen với việc đổi tên cho lắm.
Khi tôi hỏi rằng tại sao tên của nhân vật chính là tiếng Hàn trong khi của tôi lại là tiếng Anh, thì cô ta bảo rằng trong các bộ tiểu thuyết học viện, nhân vật chính thường có tên là tiếng Hàn như thế.
Nghĩ lại thì như thế cũng hợp lý, nên tôi đã chấp nhận điều đó, nhưng giờ thì tôi hối hận rồi.
“Ah được rồi, Arte. Đừng quá lo lắng vì em bị gọi đến đây nhé. Lý do em ở đây là vì…”
“Là vì sự cố về con quái vật đúng không ạ?”
“…Ừ thì, ta không phủ nhận được. Quả thực là như vậy.”
Tôi tự hỏi rằng liệu Tác giả sẽ giải quyết chuyện này theo kiểu gì.
Cho dù tôi có suy nghĩ đến thế nào, thì vẫn không hiểu được rốt cuộc cổ đang muốn làm cái gì nữa.
Cô ta thật sự sẽ bịt miệng toàn bộ tân học viên sao?
Sự lo lắng mà tôi đã cố kìm nén lại bỗng bắt đầu dâng lên.
“Học viện đã quyết định sẽ trao bằng khen cho em.”
“…Hả?”
“Chúng ta đã lên kế hoạch trao thưởng cho hai học viên đã góp công vào việc giải quyết cuộc tấn công của quái vật.”
Gì cơ, cô ta không hề bịt miệng họ à?
[Hehe, thấy sao hả? Không tệ đúng không?]
Trong khi tôi vẫn đang thắc mắc rằng Tác giả đã làm gì, thì giọng nói của cô giáo lại vang lên.
“Nói đúng ra thì, cuộc đột kích lần này hoàn toàn là do sự sơ xuất của chúng ta.”
“Ra là vậy ạ…”
Nhưng em thì không nghĩ rằng đó là lỗi của các giáo viên đâu.
Tiếng cười khúc khích của Tác giả như thể đang mong đợi một lời khen vậy, nhưng nó khiến tôi bất giác mà cúi mặt vì xấu hổ.
Tôi mới là người nên xin lỗi.
“Hiện trường chúng ta đang phải nhận nhiều sự chỉ trích cả từ phía phụ huynh và truyền thông. Đội ngũ giáo viên chúng ta đều thừa nhận rằng sự cố này là do sự sơ xuất trong khâu đảm bảo an ninh cho buổi lễ.”
Giọng nói của thầy ấy có chút vẻ hối lỗi, vậy nên tôi thoáng nhìn vào ánh mắt của thầy xem.
Đúng như tôi nghĩ, có những quầng thâm trên đôi mắt của thầy.
Có lẽ các giáo viên đã phải thức xuyên đêm.
“Học viện là nơi đào tạo ra những người hùng. Vậy nên chúng ta sẽ thừa nhận sai sót lần này và coi đó như là một bài học trong việc tìm ra các học viên sáng giá.”
Gì cơ?
Chẳng phải điều đó là quá tốt rồi sao?
Trong tiểu thuyết mạng, các học viện và những tổ chức thợ săn thường là những nơi mờ ám chứ nhỉ?
“Nghĩa là, sẽ có một sự bồi thường, phải không ạ?
“Đúng vậy. Em đừng lo lắng nhé. Chúng ta cũng đã có kế hoạch bồi thường đầy đủ rồi.”
[Thấy sao hả? Chẳng phải rất nhàm chán khi mà học viện luôn là một lũ bất tài sao? Sẽ tốt hơn nếu như bọn chúng có năng lực một chút, đúng chứ?]
“…Hmm.”
Thông thường thì họ chỉ hứa sẽ bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân thôi, nhưng tại sao học viện giờ đây lại thực sự có trách nhiệm đến thế?
Thôi thì, nó là như vậy rồi.
Chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì xấu đến cốt truyện cho lắm.
“Thứ lỗi ạ, em vào được chứ?”
“Được chứ, mời vào… Ồ, ra là học viên Yu Siwoo sao. Chào em.”
[Ồ, nhân vật chính tới kìa!]
Giọng nói vui mừng của Tác giả xen lẫn với tiếng giáo viên đang giải thích tình hình.
Nhân tiện thì, tại sao cậu ta lại nhìn tôi như thế?
Tôi nhìn cậu ta bằng một ánh mắt có chút sự bối rối khó hiểu, nhưng rồi cậu nhân vật chính lại quay sang chỗ khác.
…Làm thế là có ý gì vậy?
[Ồ hố, đúng như tui mong đợi đấy, Độc giả à! Nam chính đã đổ nữ chính rồi!]
“…Pfft, hẳn là thế rồi nhỉ.”
[Tui nói thật mà!]
Tôi tạm ngó lơ mấy lời gán ghép linh tinh của Tác giả, và có vẻ như vị giáo viên kia cũng đã giải thích xong và quay lại đến tôi.
“Được rồi, ta sẽ cần phải ghi lại tên của em, vậy em đọc lại nhé?”
“Arte Iris.”
“Arte Iris… Hửm?”
Thầy ấy trông có vẻ bối rối và bắt đầu vọc vạch với chiếc máy tính thêm một lúc.
Chuyện gì vậy? Liệu có vấn đề gì đó hay sao?
“Em này, em có thể viết tên đầy đủ ra tờ giấy này được không?”
“Vâng ạ.”
Chắc là thầy ấy đã nhập sai tên.
Tôi viết ra giấy cái tên mà Tác giả đã đặt cho tôi và đưa nó cho thầy.
Đúng là phiền phức mà.
Khi tôi đang nhìn lên trần nhà trong vô định, bỗng thầy ấy cất giọng nghiêm túc.
“Em này, tên của em không nằm trong danh sách tân học viên…”
“Hả? Sao lại thế được ạ…”
Thật vô lý mà, phải không?
Theo lời Tác Giả, tôi rõ ràng là tân học viên của học viện mà.
Nếu như tôi không phải là học viên, vậy thì là ai chứ?
“…Tác giả ơi?”
[Ấy chết. Tôi quên mất chuyện đó…! Chờ một chút! Tôi vẫn chưa thiết lập nó!]
Hầyy.
Tôi thầm thở dài.
Tôi cứ tưởng cô ta sẽ không gây chuyện nữa, thế nhưng giờ thì cô ta lại quên những chi tiết quan trọng mất rồi.
[Arte Iris, học viên năm nhất… Và, xong rồi! Bây giờ tên của cô đã xuất hiện trong danh sách rồi đó.]
“Ừm, thưa thầy. Có lẽ thầy đã nhập sai rồi đó, nên là để em thử nhé?”
“…Được thôi. Em cứ thử đi.”
Vị giảng viên đang ngồi đó liền rời khỏi vị trí và nhường chỗ cho tôi.
Xem nào, Arte Iris… Ok, xong rồi.
“Đây ạ. Có vẻ như hệ thống đã gặp lỗi một chút rồi.”
“Ồ, vậy sao. Cảm ơn em.”
“Hehe, không có gì ạ.”
Sau khi hỏi tên của nhân vật chính và nhập vào, thầy bỗng mỉm cười rạng rỡ và nói rằng.
“Được rồi, cả hai em. Sự cố lần trước hẳn đã khiến các em gặp nhiều khó khăn, tuy vậy ta vẫn cảm ơn cả hai em vì đã dành thời gian để hợp tác. Xem nào… Cả hai đều cùng học lớp A, thế nên hãy đi thẳng về lớp A nhé.”
“Cảm ơn thầy.”
“Không, ta mới là người phải cảm ơn… Fighting! Ta sẽ luôn cổ vũ cho các em.”
[Hehe, thế nào? Tui đã xếp cô vào cùng lớp với nhân vật chính đó… Cô không giận đâu, đúng không?]
Cô ta chẳng cần phải có ý tứ đến vậy đâu.
Tất nhiên là tôi có giận rồi.
“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”
[Hieek…]
Cơ mà, tại sao nhân vật chính cứ liếc nhìn mình hoài vậy?
Không lẽ cậu ta thật sự đổ mình rồi sao?
***
‘Tên của cô ta không nằm trong danh sách ư?’
Yu Siwoo chợt nghe thấy điều đó.
Khi biết được rằng tên mình không nằm trong danh sách, cậu đã thấy sắc mặt cô đanh lại, và thì thầm gì đó như “Tác giả.”
Sau đó cô ấy tự nhập tên mình vào, và rồi tên của cô chợt hiện lên trong danh sách.
Thầy giáo đã giải thích rằng lũ quái vật đã vô tình tẩu thoát khỏi một cơ sở nuôi dưỡng trái phép.
Nhưng liệu sự thật có phải như vậy không?
Cậu rõ ràng đã nghe thấy điều đó. Trong khán phòng khi mà buổi lễ đang diễn ra, cô ấy biết rõ rằng lũ quái vật sẽ tấn công.
Hơn thế nữa, cô ấy có vẻ như đang nói chuyện với ai đó.
Lúc ở trong khán phòng, cô ấy đã nói “Tác giả.”
Nếu là vậy…
‘Cô thật sự chả thèm quan tâm đến các giáo viên nhỉ?’
“Này cậu.”
“G-Gì vậy?!”
“Pfft. Sao cậu lại căng thẳng thế?”
Đôi mắt khép ấy bỗng ánh lên một tia sáng đỏ thẫm như thế đang đâm xuyên qua cậu.
Cả người cậu cứng đờ lại vì căng thẳng, tim cậu đập loạn lên trong lồng ngực.
“Cậu là Yu Siwoo, đúng không?”
“L-Làm sao cậu…?!”
“Tớ có nghe giáo viên nhắc đến tên cậu vừa nãy.”
“À ừ, đúng thế nhỉ.”
Cậu ấy hoàn toàn quên mất chuyện đó trong lúc đang hốt hoảng.
Khi cô ấy mỉm cười rồi đưa cánh tay phải ra, cơ thể cậu vừa mới được thả lỏng thì lại căng thẳng lên lần nữa.
‘C-Cô ta định làm gì vậy…?!’
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“Đ-Đây là…?”
Cô ấy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu sau khi đưa cánh tay tới và xòe ra
“Bởi vì chúng ta đều đã cùng trải qua sự cố này, tại sao ta không kết bạn nhỉ?”
Cậu bắt tay với cô, và rồi cô ấy mỉm cười.
Một nụ cười lém lỉnh, như thể cô ấy đã đạt được thứ mình muốn vậy.
“Mình là Arte Iris. Cứ gọi mình là Arte.”
‘Đối tượng mà cô ấy để ý đến không phải là giáo viên, mà là các học viên… Hơn nữa, cô ấy đã luôn quan sát mình từ lúc ở khán phòng rồi…!’
Mặc dù nghe rất khó tin.
…Nhưng có vẻ như cô ấy đang để ý đến tôi vì một lý do gì đó.
Và hẳn là không phải mục gì đích tốt đẹp rồi.
“Heh, heheh~ Heheh~”
[Độc giả này, tâm trạng của cô có vẻ đang tốt nhỉ.]
“Tất nhiên rồi. Tôi đã kết giao được với nhân vật chính đó.”
Wow, quả thực là thành công ngoài mong đợi mà.
Nghĩ lại thì, cậu ta cũng đã tự mình hạ được một con quái vật nhỉ?
Thế nên đương nhiên là nhân vật chính cũng sẽ ở lớp đây rồi. Bà Tác giả cứ làm tôi phân tâm rồi quên béng mất chuyện đó.
Chúng tôi đã bắt tay nhau khi rời đi, nên chắc là tôi sẽ có thể từ từ làm thân được với cậu ta mà nhỉ?
“Các em, trật tự và về đúng chỗ của mình nào.”
Một vị giảng viên đẩy cánh cửa bước vào.
…Chắc hẳn là giáo viên chủ nhiệm của nhân vật chính rồi.
“Cô là Claire, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Rất vui được gặp các em.”
“C-Claire? Đừng bảo là…”
“Là vị anh hùng nổi tiếng đó sao…?”
“Tớ nghe nói cô ấy đã giải nghệ rồi, nhưng không ngờ cô ấy lại tái xuất làm giáo viên.”
[Ừmm… Giống như trong mấy bộ tiểu thuyết về học viện khác, tui đã thiết lập cho một người mạnh mẽ và nổi tiếng làm giáo viên chủ nhiệm, nhưng sao người như thế lại có thể chấp nhận việc làm một giáo viên tầm thường cơ chứ…?]
“Chẳng phải hỏi vậy là thừa rồi sao?”
Có một số lí do cho điều đó đấy.
Chẳng hạn như cô ấy đã từng bị thương một cách thuận tiện cho tình tiết truyện, gây cản trở việc chiến đấu trong thời gian dài, song lại cho cô khả năng bộc phát trong thời gian ngắn.
Hoặc cô ấy đã chứng kiến cảnh cấp dưới hoặc đồng đội ngã xuống và trở nên nản lòng.
Chúng ta có thể xây dựng theo một trong những hướng như thế.
[Đúng như mong đợi ở cô mà, Độc giả! Từ giờ tui có nên gọi cô là cái Rổ Ý tưởng không đây ta? cảm ơn nhiều nhé! Hehe, Một vị giáo viên chủ nhiệm mang một vẻ đẹp kín đáo, toát nên sự mệt mỏi với thế giới này quả thực vẫn là một hướng xây dựng nhân vật tuyệt vời mặc cho có đại trà thế nào đi nữa]
Tôi bỏ ngoài tai những lời mà Tác giả nói.
Dù sao thì cũng chỉ là mấy lời vô nghĩa như thường lệ mà thôi.
“Trước hết, cô rất lấy làm tiếc về sự cố xảy ra ngày hôm qua. Thay mặt học viện, cô xin lỗi các em.”
Cô nói rồi cúi đầu sâu.
Các học viên đều cảm thấy ngỡ ngàng khi thấy thần tượng của mình lại cúi đầu như vậy.
“Xin đừng làm vậy, thưa cô!”
“Đúng vậy! Bọn em hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó đâu!”
Mặc cho những lời can ngăn của các học viên, Claire vẫn giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu. Sau một hồi, nhận thấy các học viên ở dưới không thoải mái với chuyện này, cô mới thôi.
Nhưng dường như vị giáo viên ấy cảm thấy như thế là chưa đủ.
Có vẻ cô vẫn muốn tạ lỗi nhiều hơn nữa.
“T-Thưa cô! Hôm nay mình học về gì vậy ạ?”
“Đúng rồi! Haha, em nóng lòng được học lắm rồi!”
“…Học ư? À, phải rồi.”
Bộ cô ấy quên việc đó luôn sao?
Chuyện này đúng là kì cục thật.
Claire gãi đầu xấu hổ, hắng giọng lại và nhẹ nhàng nói.
“Cô không biết các em đã sử dụng loại vũ khí gì từ trước đến giờ. Tuy nhiên, loại vũ khí mà các em chọn bây giờ sẽ đi theo em trong suốt thời gian học tập ở đây, vì thế hãy lựa chọn cẩn thận nhé.”
A, đây rồi.
Buổi lựa chọn vũ khí.
Một tiết học đầu tiên đặc trưng của các bộ tiểu thuyết học viện.
“Nhưng mà Tác giả này, không phải là có vấn đề rồi sao…?”
[Hửm? Vấn đề gì vậy?]
“Thì… tôi không biết sử dụng bất kì loại vũ khí nào cả?”
[…À, cô nói đúng.]
Tôi nhắm chặt mắt lại vì cảm nhận được một cơn đau đầu đang đến.
Lại tới nữa rồi đây!
[N-Nhưng mà Độc giả à, cô có thể chọn đại một món mà…!]
“Không phải các anh hùng và phản diện trong thế giới này đều sở hữu một năng lực đặc biệt sao?”
[Ah, đúng thế nhỉ.]
“Tại sao một người có thể phun lửa lại cần phải dùng vũ khí chứ?”
[…Hở?]
Tại sao một người có khả năng phun ra lửa cần phải cầm kiếm lên đánh cận chiến chứ?
Họ chỉ cần lẻn ra phía sau, phun lửa lên đối phương và kết liễu ngay lập tức, đúng không?
Không phải sẽ có lợi hơn nếu họ không sử dụng vũ khí sao?
Nếu dùng vũ khí thì điều đó chỉ tạo sự chú ý không cần thiết thôi.
Nếu thế thì chẳng phải học viện nên tập trung vào việc huấn luyện các học viên sử dụng năng lực của họ hay sao?
Cô từng bảo rằng học viện này rất có năng lực đúng không. Đây là sự mâu thuẫn trong thiết lập đấy.
[L-là mana! Ta có thể cho rằng sự bất tiện đó là do mana! Hừm…. các siêu năng giả đều có dòng mana chảy tuần hoàn trong cơ thể, cho họ khả năng cường khóa sức mạnh vật lý! Thế nên họ rất khó bị hạ gục! Và mana có thể được tích trữ nếu họ không dùng đến năng lực!]
*Haizzz…*
[Và nếu như cô muốn tranh luận về chuyện này, thế còn súng thì sao?! Con người sẽ chết nếu bị bắn! Vì thế nếu theo hướng thiết lập trước đó, các siêu năng giả sẽ không dễ dàng bị chết bởi súng đạn! Wow! Hoàn hảo! Và súng sẽ không thể chứa được mana! Tui vừa mới thiết lập thế đấy!]
Thật lòng mà nói, nó không hẳn là một cách thiết lập quá thuyết phục.
Nhưng sau khi đã đọc vô số tiểu thuyết mạng, tôi không bất mãn với nó cho lắm.
Thay vì cứ nghĩ ‘Trong thế giới này, tại sao phải dùng vũ khí trong khi đã có siêu năng lực?’
Tôi chợt nhận ra, tôi nên chấp nhận rằng ‘Trong thế giới này, mọi người sử dụng cả vũ khí và siêu năng lực.’
Vấn đề là tôi lại đang ở trong chính cái thế giới đấy.
“Được rồi, theo cô nào. Các em sẽ chọn vũ khí cho riêng mình ở nhà kho.”
Nghĩ lại thì, đây là kiểu tiểu thuyết học viện mà có yếu tố lựa chọn vũ khí mà nhỉ?
Thế thì, chẳng phải các học viên nên được chia ra theo loại vũ khí mà họ chọn thay vì xếp theo lớp A, B, C sao?
Đừng nói là bà Tác giả không để ý và cứ thế mà thiết lập như vậy.
Tôi chờ đợi trong hồi hộp, mong chờ một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng lại chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả.
Và thế thì nghĩa là cô ta không để ý thật rồi. Chết tiệt.
“Tác giả này, trong những bộ tiểu thuyết có yếu tố chọn vũ khí ấy, các lớp thường sẽ được sắp xếp sau khi tất cả đã chọn xong mà.”
[Ô, thật à?! Nó thường diễn ra như vậy sao?!]
“Ừ thì, hầu hết là thế?”
Đương nhiên là vậy rồi, phải không…?
Các giảng viên không thể đi sắp xếp cho từng học viên được, đúng không?
Cách đó hoàn toàn không hiệu quả một tí nào.
[À, Aaa… Được rồi! Câu lạc bộ! P-Phải rồi, Ta sẽ thiết lập nó theo kiểu câu lạc bộ! Học viên sẽ tham gia các tiết học bình thường ở lớp, nhưng chỉ học vài tiếng một ngày thôi, các học viên sẽ có những tiết học chuyên sâu với các giảng viên chuyên cho từng loại vũ khí! Eh, eheheh…!]
Aaa, mệt mỏi thật.
Tại sao ngài Tác giả của chúng ta lại đần độn quá vậy?
Ước gì cô ta có suy nghĩ qua ít nhất là 1 chút thôi trước khi thiết lập một thứ gì đó!
“Đây là kho vũ khí. Hãy chọn bất kì vũ khí nào mà các em muốn. Các em sẽ phải dùng nó trong suốt thời gian ở học viện, vì vậy hãy lựa chọn thật cẩn thận nhé.
”
Ừ thì, chuyện đã lỡ rồi nên giờ cũng chẳng thể làm được gì cả.
Để xem nhân vật chính của chúng ta sẽ chọn vũ khí gì nào.
Tôi lén liếc nhìn vào sau lưng cậu ta, cậu ấy đang đứng giữa một đám học viên ồn ào đang chọn vũ khí của họ.
…Quả đúng như dự đoán, là một thanh kiếm.
Tôi đã thấy cậu ta dùng kiếm lúc đối đầu với con quái vật, nên hiển nhiên là như vậy rồi.
Hầu hết các nhân vật chính đều sử dụng kiếm mà. Một lựa chọn rất tiêu chuẩn.
“Hửm, có vấn đề gì sao? Cô thấy em vẫn chưa đi tìm vũ khí cho mình.”
“A, cô đấy à.”
“Cứ nói cho cô đi, đừng ngại.”
“…Dao găm sẽ được phân vào nhóm nào ạ?”
“Dao găm ư?”
Phải, một con dao găm.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy không tự tin khi dùng kiếm để chiến đấu lắm.
Nó sẽ chỉ trông như tôi đang vung vẩy một cái que nhọn mà thôi.
Cung tên sao? Tôi không nghĩ vậy.
Một cây thương có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cất giữ nó thì phiền phức thật…
Dao găm có vẻ là lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.
Một món vũ khí đủ gọn nhẹ để dễ dàng cho vào cặp.
Và để sử dụng nó cũng không đòi hỏi phải có những kĩ thuật gì cao siêu cả; ta chỉ cần cầm và đâm thôi.
Nếu bị buộc phải học cách dùng một món vũ khí nào đó, dao găm vẫn sẽ đơn giản hơn là một thanh kiếm.
Thêm nữa là, nếu tôi đăng ký vào lớp kiếm thuật, tôi có thể để mắt đến Yu Siwoo. Đây thực ra mới là lý do chính.
“Dao găm cũng là một dạng kiếm, nên có thể là em sẽ được đăng ký với một giảng viên kiếm thuật.”
“Em hiểu rồi. Cảm ơn cô.”
Ôi, thật tốt khi được nghe điều đó.
Không chút do dự, tôi liền nắm lấy con dao găm.
“Hình như em đang thích thầm ai đó đúng không. Cô không khuyến khích em chọn vũ khí dựa theo cảm xúc nhất thời đâu, nhưng mà cô vẫn sẽ ủng hộ cho em.”
“…Sao ạ?”
Có phải cô giáo đã để ý được việc tôi đang quan sát Yu Siwoo không?
May thay là có vẻ như cô không cảm thấy chút nghi ngờ gì với điều đó cho lắm, nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu lầm theo một hướng kì lạ rồi.
Vì chuyện có phải là như vậy đâu?
Tôi đang định phủ nhận điều đó thì cô đã đi hỗ trợ các học viên khác rồi.
Liệu tôi có nên cứ để nguyên chuyện như vậy không?
Dù sao thì nó cũng chẳng phải là sự thật.
Tôi cẩn trọng lại gần Yu Siwoo, lúc này đang cầm thanh kiếm với một nụ cười đầy thỏa mãn.
“Ah, vậy cậu quyết định chọn một thanh kiếm à?”
“…?! Ô, ờ-ừ…”
Tại sao cậu ta lại run bần bật như thế nhỉ?
Có phải cậu ta đang lạnh không? Vì đây là nhà kho nên đúng là có chút cảm giác se se lạnh thật, nhưng tôi không nghĩ lại lạnh đến mức phải run cầm cập lên như vậy.
“…Cậu bị cảm à?”
“À, không. Tớ chỉ có chút lo lắng thôi… Đây là tiết học đầu tiên ở học viện mà.”
Vậy sao? Tôi lại thấy nó giống như là một buổi chuẩn bị hơn là một tiết học mà nhỉ?
Và giọng cậu ta cũng có vẻ run nhẹ nữa.
…Mà, sao cũng được. Nó cũng chẳng quan trọng.
Nếu như bị cảm thật thì cậu ta có thể uống thuốc sau.
“Cơ mà, tớ cũng không bất ngờ khi cậu chọn một thanh kiếm đâu, mặc dù tớ nghĩ mình hợp với dao găm hơn.”
“Ồ, ra vậy. Dao găm à. Ừ, nó cũng là một món vũ khí tốt đấy.”
“Haha, cứ như là được định mệnh sắp đặt vậy. Chúng ta cùng nhau hạ gục một con quái vật và giờ thì lại cùng học chung một lớp vũ khí.”
“Ồ, đúng rồi. À, a-haha…ha…”
Sắc mặt của cậu giờ lại trông tái nhợt đi. Thật sự là lúc này tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, cho dù đó có phải là cảm hay không.
Cậu cần phải phát triển thật khỏe mạnh để có thể đánh bại được trùm cuối đấy, dù cho hắn có là ai đi nữa.
“Cậu có ổn không? Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi đấy.”
“Ừ. T-Tớ ổn mà, nên là cậu đừng lo.”
Mặc dù cậu ta khăng khăng là mình ổn, nhưng sẽ bất lịch sự nếu tôi cứ tiếp tục hỏi han như vậy.
Chà, tôi đoán là mình cũng không giúp được gì cả. Nếu như có chuyện xảy ra, tôi luôn có thể nhờ Tác giả giải quyết sau.
“Trông mặt cậu tái mét đi kìa, cậu nên nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Gặp lại cậu sau!”
Bỏ lại Yu Siwoo đang đầm đìa mồ hôi, tôi rảo bước quan sát những món vũ khí ở đây.
Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi được thấy những loại vũ khí như thế này. Chúng thật sự rất hút mắt.
“Cậu chọn một cây thương à? Haha, đúng là một nữ thương binh.”
“Này! Sao cậu lại đùa như thế hả…”
“Sao chứ? Nó đúng mà. Một cô gái với một cây thương. Nữ thương binh.”
“Cậu, cậu…! Lại đây ngay!”
Sau một lúc, bầu không khí đã hạ nhiệt, và tôi để ý thấy các học viên khác đang đùa giỡn với nhau.
Bọn họ trông thật vui vẻ.
“Phù, nhẹ nhõm thật… Không có vụ ẩu đả nào trong thiết lập cả!”
Thật là một quyết định đúng đắn đó, phải không, Tác giả? Tôi không nói lớn ra vì tôi cảm giác rằng mình sẽ cảm động mà khóc mất.
Tội nghiệp tấm thân này.
“Nào các em, nếu như tất cả đều đã có lựa chọn của mình, hãy trở lại phòng học nào! Tiết học hôm nay kết thúc!”
Sau khi Claire nói xong, các học viên tập trung lại và trở về phòng học của mình.
Đương nhiên là tôi đi một mình rồi.
Cảm giác lúc ấy thật sự rất lẻ loi.
***
“Hàà, Hộc… Hộc…!”
Yu Siwoo cứ ngỡ rằng mình sắp chết rồi.
Tim cậu đập mạnh đến nỗi tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu vậy.
‘Arte, cô gái đó… Chắc chắn là cô ta đang nhìn mình…!’
Cậu luôn luôn giữ cô ấy trong tầm mắt. Và chỉ khi cậu chọn thanh kiếm rồi thì cô ấy mới chọn con dao găm.
Không thể lầm được.
“Vì cớ gì đó mà cô ta cực kỳ để ý đến mình!”
Liệu rằng đó là điều tốt hay xấu, Yu Siwoo cũng không thực sự biết được. Nhưng dù cho cậu có nghĩ thế nào đi nữa, nó hẳn không phải là điều tốt rồi.
Song, cậu lại không nhớ rằng mình đã làm gì để bị thu hút một sự chú ý mãnh liệt như vậy từ một người như cô ta cả.
“Mình không thể nào bỏ kiếm để chọn một loại vũ khí khác để có thể né tránh cô ta được.”
Vũ khí mà Yu Siwoo sử dụng từ trước đến nay luôn là kiếm.
Cố gắng chuyển sang môt loại vũ khí khác cũng sẽ khiến cho cậu bị thụt lùi lại mà thôi.
Đối với một người đã đỗ vào học viện để trở thành người hùng như Yu Siwoo, điều đó là không thể chấp nhận được.
“Rốt cuộc vì lý do gì mà cô ta lại để ý đến mình vậy chứ…?”
Cậu thật không thể hiểu nổi.
Một người có thể hack vào cơ sở dữ liệu của học viện trong vòng một nốt nhạc và thâm nhập vào trường với thân phận của một tân học viên—Vì cớ gì mà một người như thế lại có hứng thú với cậu cơ chứ?
Cậu đã mong được kết bạn mới và rèn luyện thật chăm chỉ sau khi nhập học. Nhưng giờ thì cậu lại chỉ muốn khóc mà thôi.
[Hừm, cảm giác vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm…]
“Cô lại định bày trò gì nữa đây?”
[Chả phải nó khá là hụt hẫng khi mà chỉ chọn vũ khí xong rồi đi về sao?]
Cô có ý kiến gì về chuyện đó sao?
“Không cần phải vội đâu. Chúng ta vẫn còn tận 3 năm ở học viện mà…”
[Không đâu! Thời gian 3 năm đó chỉ là để đánh lừa thôi! Thực tế chỉ có 1 năm mà thôi!]
“Ừ thì, nghe cũng có vẻ đúng… nhưng tôi không nghĩ chúng ta phải vội đến vậy. Không phải ngày nào cũng sẽ có chuyện xấu xảy ra đâu.”
Tuy nhiên Tác giả nói cũng không sai.
Đây là số phận của một bộ tiểu thuyết học viện.
Sau khi đã giới thiệu các nhân vật chính với độc giả rồi, bọn họ sẽ luôn đi ra bên ngoài học viện.
Thường thì chuyện đó sẽ xảy ra vào đầu năm hai, thời điểm mà mọi tình tiết bên trong học viện đã được khai thác hết.
Đương nhiên là tôi cũng biết điều đó.
Nhưng chẳng phải cho hai sự kiện diễn ra trong cùng một ngày là quá vội vàng sao?
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Và giọng của cô ta cũng có vẻ hơi run nữa.
“Ngày hôm qua cô đã viết được bao nhiêu chương rồi?”
[Hở? T-Tại sao cô đột nhiên lại hỏi vậy?]
“Cô bí ý tưởng rồi phải không?”
[…]
Đúng như tôi đoán.
Có vẻ cô ta đã quá hào hứng và viết nhiều chương liên tục mà không suy nghĩ gì cả.
Và sau khi đã liên tục viết ra nhiều chương mới, cô ta hẳn đã cạn ý tưởng cho ngày mai rồi.
Cổ chắc hẳn đang rất cần thêm ý tưởng mới và đang cuống cuồng tìm đại một tình tiết tạm thời nào đó.
“Thật phiền phức mà… Hừm, tôi nên làm gì đây nhỉ?”
[Làm ơn đi mà, Độc giả ơi. Tui đang gặp rắc rối lớn đó. Tui cần thêm ý tưởng mới ngay bây giờ!]
“Thế sao cô không thử quan sát ai đó khác trong truyện đi?’
[Ái daaa, ngoại trừ cô ra thì chuyện đó khá là khó đó! Làm ơn mà, tui cầu xin cô đó!]
Vấn đề ở quý ngài Tác giả của chúng ta này là cổ luôn hành động thiếu suy nghĩ.
Thật lòng, tôi cũng chẳng muốn giúp cô ta vì cảm thấy rằng việc đó thật phiền phức, nhưng tôi không thể làm vậy được.
Cổ nói rằng quan sát bất kì nhân vật nào khác ngoài tôi sẽ rất mệt mỏi đối với cổ.
Sau tất cả, tôi mới là bên chịu thiệt nhiều hơn nếu Tác giả ngừng viết.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Tác giả viết nên thế giới giả tưởng này đột ngột ngừng sáng tác?
Liệu thế giới này sẽ bị ngưng đọng hay là thứ gì đó khác? Ugh, tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ về điều đó.
Sau cùng thì tôi chỉ biết thở dài và đành chấp nhận yêu cầu của Tác giả mà thôi.
“Tôi đoán là mình không còn sự lựa chọn nào khác rồi.”
[Yay! Đúng là Độc giả của tui mà! Tôi yêu cô nhiều lắm!]
“Nhưng nếu cô còn bất cẩn mà viết liên tục nhiều chương mới lần nữa thì tôi sẽ mắng cô đó.”
[Ừm!]
Tôi chợt nhận ra một điều.
Tác giả sẽ làm gì nếu như không thể tìm ra được ý tưởng mới đây?
Cho dù có một sự cố lớn xảy ra và cổ có thể dựa theo nó trong vài ngày, thì sau cùng vẫn sẽ có những khoảng thời gian trống không thể tránh được.
Bất kể đó là kiểu học viện gì đi chăng nữa, sự cố cũng không thể cứ xảy ra quanh năm được, đúng không?
Sau khi thử hỏi về chuyện đó, tôi lại nhận được một câu trả lời thẳng như ruột ngựa.
[Thì tui cứ cho tạm ngưng nó thôi?]
“…Hả?”
[Đây cũng chẳng phải là một bộ tiểu thuyết thông thường, nên là sẽ ổn thôi!]
Ổn chỗ nào được cơ chứ?
Trong tôi bỗng dâng lên một nỗi khiếp sợ.
Những ký ức ấy đang quay lại trong đầu tôi. Ký ức về những bộ tiểu thuyết mạng chết dần chết mòn vì bị cho tạm ngưng vô thời hạn, khi mà phải lâu thật lâu mới đăng lên được một hoặc hai chương.
Không, không thể như vậy được!
“Được rồi, cứ thử trước đã nào. Thông thường những bộ tiểu thuyết về học viện sẽ có phát triển cốt truyện giai đoạn đầu như thế nào nhỉ…”
[Kiểu như là giao đấu hay thám hiểm hầm ngục gì đó chăng?]
“Hay là ta thử đi theo kiểu giao đấu đi?”
Phần thám hiểm hầm ngục có thể dùng được rất nhiều cho sau này.
Nhưng nó lại là kiểu ý tưởng mà sẽ sớm bị mất đi sức hút nếu như ta vắt sữa nó quá nhiều.
Mặt khác, những cuộc giao đấu lại dùng được cho nhiều trường hợp.
Một trận giao chiến là ý tưởng hoàn hảo khi tác giả đang bí ý tưởng.
[Được rồi! Thế thì để tui kiểm tra lịch học đã…]
Cô Claire trước đó đã bảo rằng hôm nay sẽ cho tan học sớm, nhưng một lúc sau lại trở lại lớp sau khi ghé qua văn phòng.
“Xin lỗi các em. Cô đã định cho các em tan học sớm hôm nay, tuy nhiên kế hoạch đã thay đổi. Các em chịu khó ở lại một tí nhé?”
“Hả? Nhưng cô vừa nói tụi em được về rồi mà!”
“Cô đã định vậy, nhưng hiện tại vừa có yêu cầu đánh giá kĩ năng của các học viên. Chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu giữa các học viên với nhau.”
Các học viên rên rỉ, tỏ vẻ chán chường.
Dù sao thì, như thế cũng đúng thôi.
Bọn họ vừa được bảo rằng tiết học đầu tiên của hôm nay sẽ kết thúc sớm, thế nhưng giờ thì lại phải ở lại thêm.
Nên hiển nhiên là họ sẽ than phiền rồi.
Cô Claire có vẻ cũng đã nhận ra chuyện đó và cũng chỉ nở được một nụ cười gượng.
“Tất cả hãy thay ra đồ thể dục và tập trung ở sân huấn luyện nhé. Sẽ xong nhanh thôi, nên mong các em hãy hợp tác với cô nhé?
“Vâng…”
Các học viên đều đã chấp nhận làm theo, có vẻ như họ nhận ra rằng họ cũng chẳng thể làm khác được.
Chúng tôi di chuyển tới phòng thay đồ để thay vào đồng phục.
[Ầuu yess, bộ ngực thế này mới gọi là ngực chứ…]
“…Tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi vậy?”
[Tôi là người tạo ra bộ ngực đó mà.]
Bộ cô không thấy mình đang hơi mất liêm sỉ sao?
Tôi cố giữ mắt nhìn thẳng và không ngó nghiêng lung tung khi mà xung quanh còn có các nữ sinh khác cũng đang thay đồ.
Nhưng tôi lại bị đột kích từ một người không ngờ đến.
Tôi đã không nghĩ rằng cô ta cũng có thể nhìn thấy tôi…
Chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến người khác nữa, tôi nhanh chóng thay sang bộ đồ thể dục của mình.
[Ahh, tiếc thật chứ. Tui vẫn còn muốn ngắm chúng thêm một lúc nữa.]
“…”
Tôi cạn lời luôn rồi.
Có phải vì tôi đã lần mò quá lâu trong lúc cố tránh nhìn vào những cô gái khác trong phòng không?
Bởi vì khi tôi nhận ra thì chỉ còn mình tôi trong căn phòng thay đồ trống không này thôi.
“Có vẻ tất cả đã đông đủ rồi nhỉ. Xem nào, có tổng cộng 20 học viên… Được rồi, hãy chia thành từng cặp hai người nhé.
Hả?
Tôi bối rối nhìn xung quanh.
Những người khác trông cũng có vẻ lúng túng nhưng họ cũng bắt đầu bắt cặp với nhau rồi.
Ra đây là ý của cô ấy khi nói ‘giao hữu’ à…
Nhưng mà tôi không có bất kì người bạn nào cả?
[Hehehe, trong tiểu thuyết học viện, các học viên thường sẽ bắt cặp với nhau, nên tui cũng muốn thử làm như thế xem!]
Nếu như Tác giả mà đứng trước mặt tôi lúc này… tôi sẽ nắm lấy đầu cô ta và lắc thật mạnh xem có thứ gì ở trong đó.
Tiếc là chỉ có cái giọng của cô ta cứ luôn vang vảng trong đầu tôi.
Tôi luống cuống nhìn sang phía Yu Siwoo và thấy một cô gái tóc vàng đang tiếp cận cậu ta với một thanh kiếm.
Ôi không…!
Tôi khẽ làm lỏng những sợi chỉ từ chiếc áo thun không tay tôi mặc bên dưới đồ thể dục của mình.
Tôi sẽ đợi đến khi cô ta đến đủ gần để bắt chuyện… Rồi sau đó sẽ gạt chân cô ta!
“Kyaa?!”
Bịch.
Trong lúc mọi người đang hướng mắt về phía cô gái vừa bị vấp sợi chỉ kia, tôi nhanh chóng tiến lại gần Yu Siwoo.
“Này cậu, nếu như không phiền thì liệu cậu có thể bắt cặp với tớ không?”
“…Tớ á?”
“Ừ, haha, nói ra thì có chút ngại thật nhưng mà tớ vẫn chưa kết bạn được với ai cả.”
Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy đồng ý đi mà…!
Tôi nghe nói rằng không gì mang lại cảm giác khó xử hơn việc phải bắt cặp với người lạ cả.
Và đồng thời, tôi cũng nghe rằng mọi chàng trai đều sẽ bị mê hoặc bởi một cô gái đang tỏ ra dễ thương.
…Cơ mà tôi trước đây cũng chưa từng có bạn gái, nên tôi cũng không chắc được liệu chuyện đó có đúng hay không nữa
Bạn biết đấy, bản thân tôi cũng là một cô gái khá xinh đẹp dù cho đôi mắt híp này lại khiến tôi trông khá khả nghi.
Một mái tóc đen và hơi uốn lượn kéo dài xuống phần ngực.
Một bộ ngực với kích cỡ nằm giữa mức trung bình và lớn, có phần nghiêng về bên lớn hơn.
Cặp mắt đỏ đầy cuốn hút cùng với một nụ cười quyến rũ.
Nếu cậu ta đích thực là đàn ông thì chắc hẳn sẽ phải đổ gục trước một cô gái cuốn hút như tôi nếu như tôi nháy mắt và tỏ vẻ dễ thương đúng không?
Dù sao thì Yu Siwoo và tôi chắc chắn rồi cũng sẽ trở thành bạn bè mà thôi.
Và cái nào sẽ tốt hơn? Trở thành bạn của Yu Siwoo bởi vì đó là điều cần thiết, hay là trở nên khó xử vì phải bắt cặp với người lạ?
Chắc chắn là vế trước rồi!
Được rồi, tôi sẽ cố kìm nén sự xấu hổ của mình lại và thử xem.
“Liệu cậu có muốn bắt cặp với tớ không?”
[Wow, cô đang thả thính cậu ta kìa…]
Im đi, Tác giả.
Bây giờ tôi sẽ khẽ nghiêng người và nở một nụ cười thật ngọt ngào!
Thế nào hả…!
Tôi thậm chí sẽ nghiêng đầu một chút và nháy mắt đầy quyến rũ!
Cậu ta chắc chắn sẽ phải đổ thôi! Cậu muốn đấu với với tôi mà, đúng không?!
…Hở, tại sao cậu ta lại không có phản ứng gì vậy?
“Lạ thật đấy…”
“T-Tớ sẽ làm! Tớ sẽ bắt cặp cậu!”
Hửm…?
Bởi vì việc quyến rũ đã thất bại nên tôi cứ nghĩ rằng cậu ta là kiểu người không có hứng thú với phụ nữ cơ.
Nhưng rồi bỗng nhiên cậu ta lại vội vàng đồng ý.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cũng không phải là tôi đang muốn né cái kết cục tồi tệ nhất đâu…
“Vậy từ giờ mong được cậu giúp đỡ nhé.”
Để tôi cho cậu bổ mắt lần cuối vậy.
Tôi nở một nụ cười rụt rè với cậu ta.
Thấy sao hả? Khá là dễ thương phải không?
***
“Kyaa?!”
Có một học viên đang tiếp cận Yu Siwoo thì bỗng dưng ngã bịch xuống.
Tiếng động phát ra đủ lớn để khiến cậu phải quay lại nhìn, nhưng lại chỉ thấy một cô gái đang đứng trước mặt cậu.
Cô gái đó là Arte Iris.
“Này cậu, nếu như không phiền thì cậu có thể bắt cặp với tớ được không?”
“…Tớ á?”
Yu Siwoo biết rằng cô ấy đang nói với cậu, nhưng cậu vẫn quay lại nhìn đằng sau.
‘Làm ơn đừng là mình mà!’
“Ừ, haha, nói ra thì có chút ngại thật nhưng tớ chưa kết bạn được với ai cả.”
‘Nếu cô không có bạn thì tự đi mà kết bạn đi!’
Cậu muốn nói lại nhưng không có đủ can đảm để nói thế với Arte được.
Con dao găm trong tay cô đã khiến cậu hoàn toàn từ bỏ đi ý định đó.
Cô ta cứ vô tình làm rơi con dao và chụp nó lại một cách vụng về, nhưng mà…
Đối với Yu Siwoo, người đã có nhận định rằng cô là một kẻ đáng ngờ, thì hành động đó lại càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn.
“Cậu có thể bắt cặp với tớ được không?”
‘Liệu mình có nên chấp nhận không?’
Não cậu chắc hẳn chưa từng phải hoạt động năng suất như thế này trong đời.
Vô số những giả định lướt qua trong tâm trí cậu.
…Và rồi Arte đưa mặt cô ấy lại gần cậu hơn.
Cô khẽ nghiêng đầu và ngước nhìn cậu—với người khác, đây có lẽ sẽ trông như một hành động cực kì đáng yêu từ một cô gái xinh đẹp.
‘Nhưng mình sẽ không bị lừa đâu.’
Cô ta chắc chắn có động cơ thầm kín gì đó nên mới đến tiếp cận cậu.
Bằng chứng sao? Hãy nhìn xem.
Đằng sau cặp mí mắt hẹp như thể bị nheo lại vì cô ấy cố nở một nụ cười kia, cậu có thể mập mờ nhìn thấy đôi mắt của cô.
Đôi mắt đó như thể đang đâm xuyên qua cậu vậy.
Được rồi, mình sẽ từ chối cô ta ngay tại đây…
“Lạ thật đấy…”
Ngay khoảnh khắc mà cậu định từ chối cô ấy,
Nụ cười ấy lại tan biến mất, và con dao găm nằm trong tay phải mà cô ấy vừa nhặt lại bỗng lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Nhìn thấy biểu cảm đó, mọi kết quả giả định trong đầu Yu Siwoo đều đã bị thổi bay hết đi.
“T-Tớ sẽ làm! Tớ sẽ bắt cặp với cậu!”
Khi nhận ra thì cậu đã vội vàng đồng ý lời đề nghị của cô ấy mất rồi.
Cậu có cảm giác rằng nếu như mà từ chối, có lẽ cậu ta sẽ không thể thức dậy vào sáng mai được nữa vậy.
“Vậy từ giờ mong được cậu giúp đỡ nhé.”
Nụ cười nhẹ của cô ấy trông như một ác ma đang cười toe toét.
Cứ như thể cô ta vừa tóm được con mồi của mình vậy.
Yu Siwoo sau đó thầm nghĩ rằng,
Có lẽ cậu sẽ phải tạm biệt giấc ngủ của mình trong một khoảng thời gian rồi.
“Được rồi, bắt đầu trận đấu nào. Tất cả hãy chuẩn bị. Nhớ quan sát trận đấu của các học viên khác và chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Và hãy lưu tâm những điều đó cho trận đấu của riêng các em nữa.”
[Cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Wow!]
“Đầu tiên, hãy bắt đầu theo thứ tự đã được sắp xếp nào.”
Tôi nhìn vào mẩu giấy trong tay mình.
Trên đó ghi số 10– là cặp cuối cùng.
[Hehe, đúng như tui nghĩ, nhân vật chính nên là người xuất hiện cuối cùng! Cô thấy có được không?]
“Cũng được.”
Các cặp đấu được quyết định bằng cách quay bốc thăm, mà như thế thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Tác giả và tôi cả.
Tỉ lệ xác xuất không có tác dụng với chúng tôi.
Nếu như Tác giả muốn, chúng tôi có thể làm mọi thứ miễn là điều đó hợp lý.
Sắp xếp để nhân vật chính xuất hiện ở cuối cũng chỉ như trở bàn tay thôi.
“Cậu nghĩ sao?”
“H-Hở?! Y-Ý cậu là sao…?”
Tại sao cậu ta lại giật mình thế?
Cách cậu ta thở cũng có vẻ nặng nhọc nữa.
Liệu có phải do tôi ghẹo cậu ta hơi quá rồi không? Chắc cậu ta không đổ tôi thật đâu nhỉ?
“Ý tớ là về trận đấu của các bạn học ấy. Họ có vẻ khá giỏi đấy nhỉ?”
“…Tớ nghĩ vậy. Bạn nữ với cây thương kia cũng khá mạnh, nhưng đối thủ của cô ấy thì lại quá yếu. Trận đấu sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Cậu ta cứ đổi qua lại giữa cách nói lịch sự và bình thường một cách lẫn lộn.
Gạt chuyện đó sang một bên, tôi cũng đồng tình rằng trận đấu này dường như sẽ sớm kết thúc thôi.
Cô gái tóc vàng liên tục dồn ép với lợi thế về tầm đánh xa của cây thương, trong khi nữ học viên kia hoàn toàn không phản ứng kịp được.
Có vẻ như cô ấy còn chẳng thể thấy được cây thương, chứ đừng nói đến việc bắt kịp được tốc độ của nó.
“Ah, kết thúc rồi.”
“…Cậu ấy hoàn toàn không thể phản ứng được. Cậu có đoán được năng lực của cô gái tóc vàng kia không?”
“Tớ cũng không chắc, nhưng tớ có thể đoán được đại khái.”
Khả năng thể chất của một người có thể được cường hoá bằng mana, nhưng có vẻ khả năng của cô ấy nằm ở một trình độ khác hẳn.
Chắc chắn đó là năng lực.
Có lẽ là một loại năng lực cường hóa thể chất nào đó.
[Cả hai người họ đều là ứng viên cho vị trí nữ chính đấy. Trông khá là xinh đẹp phải không nào?]
“Hmm…”
Cô gái tóc vàng dùng thương thì có lẽ đúng, nhưng cả cô gái kia luôn sao?
Ừ thì, đúng là cũng có kiểu nữ chính ban đầu là một người chịu thua thiệt trước khi có sự cải thiện nhân vật...
Có lẽ đấy là vai trò của cô ấy; nhân vật chính sẽ là người nhận ra và giúp giải quyết những vấn đề ở cô ấy.
“…Còn ứng viên nào khác không?”
[Hmm, hiện tại thì không. Cho nhiều nữ chính vào học cùng một lớp thì có hơi quá… Có lẽ là để đến lúc học lớp kiếm thuật chăng?]
Tôi hiểu rồi.
Nếu vậy thì có lẽ tôi không cần phải quá quan tâm đến những người còn lại.
Tôi quan sát trận đấu thứ hai với một ánh nhìn nhàm chán.
Trình độ của trận này rõ ràng là cao hơn hẳn trận trước.
Nhưng họ vẫn có sự thiếu sót.
Không một ai trông có vẻ mạnh hơn cô nàng ứng viên nữ chính dùng thương cả.
Rồi sau đó là trận thứ ba, thứ tư, và thứ năm.
Khi tôi nhận ra thì trận thứ tám đã bắt đầu rồi, nhưng có vẻ như vẫn không có ai mạnh hơn cô gái đầu tiên cả.
…Cô gái kia có lẽ sẽ trụ được lâu hơn một chút nếu đối thủ của cô ấy đã là người khác.
“Tiếp theo là trận đấu cuối cùng! Sau khi trận này kết thúc thì tiết học cũng sẽ kết thúc, và tất cả các em đều sẽ được nghỉ!”
“Ah, đến lượt chúng ta rồi. Cùng lên chứ?”
“…Ừ.”
[Kyaa, kyaa! Nhân vật chính chuẩn bị chiến đấu rồi! Nhanh lên nào!]
Chẳng cần phải hối tôi đâu; cô sẽ sớm được thấy thôi.
Chúng tôi đi đến vị trí của mình trên sàn đấu.
Nhân vật chính, Yu Siwoo, rút thanh kiếm ra với một biểu cảm nghiêm túc.
“Cả hai đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu!”
Nếu như tôi thua ngay khi vừa bắt đầu thì sao?
Tôi vẫn chưa biết được nhân vật chính mạnh đến mức nào.
Sẽ thật xấu hổ nếu như tôi để thua ngay lập tức, nên tôi hy vọng rằng mình sẽ có một trận đấu tử tế một chút.
Tôi gồng lên, chờ đợi Yu Siwoo tấn công, nhưng được một lúc rồi mà cậu ta cũng chẳng hề di chuyển chút nào.
…Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Có chuyện gì vậy hai em? Bộ có vấn đề gì sao?”
“Dạ không, không có vấn đề gì ạ.”
“…Cô hiểu rồi.”
Thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng cảm thấy lạ khi cả hai chúng tôi đều không có động tĩnh gì.
…Có lẽ tôi nên làm gì đó thôi.
“Cậu không định xông lên sao?”
“…”
Yu Siwoo vẫn im lặng, thanh kiếm của cậu chĩa thẳng về phía tôi.
Có vẻ như cậu ta không định vào thế chủ động rồi.
[Ưưư, tôi tưởng cô nói rằng cô sẽ bắt đầu trận đấu chứ!]
“Chà, không còn cách nào khác… Tớ sẽ bắt đầu trước vậy.”
Với việc giảng viên vẫn đang theo dõi, Tác giả thì đang cằn nhằn rằng khi nào chúng tôi mới bắt đầu chiến đấu, và Yu Siwoo thì có vẻ hoàn toàn không có ý định ra tay trước, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi sẽ lên trước.
Những sợi chỉ từ đồ lót của tôi lập tức lao về phía cậu ta ngay khi tôi rút chúng ra.
“…!”
“…Phán đoán tốt đấy, tớ có lời khen dành cho cậu.”
Tôi cảm thấy thán phục cách mà cậu ta né được tất cả những sợi chỉ đang phóng tới thay vì cố làm chệch hướng chúng.
Chỉ cần chúng chạm vào thanh kiếm thì cậu ta sẽ ngay lập tức bị trói chặt và tước mất vũ khí.
Cậu ta trông có chút rùng mình rồi cuối cùng cũng nói.
“Tớ đã thấy cách cậu trói chặt con quái vật chỉ bằng những sợi chỉ đó, vậy nên tớ sẽ không mạo hiểm làm chệch hướng chúng đâu.”
“Hiểu rồi… Vậy thế này thì sao!”
Tôi tung ra thêm một đợt tơ nữa để tấn công cậu ta. Để xem liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào đây?
Ting!
Những sợi chỉ rơi lả tả xuống sàn cùng với âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau.
“…Cậu làm chệch hướng chúng thay vì né tránh ư?”
“Tớ cũng đã thấy cách cậu cắt xuyên qua bê tông như cắt giấy rồi.”
“Ôi chà, cậu tinh ý hơn tớ nghĩ đấy.”
Vậy là cậu ta cũng đã thấy cảnh đó rồi sao?
Tôi bắt đầu tận hưởng trận đấu này rồi đấy.
Đây chính là sức mạnh của nhân vật chính sao? Cậu ta cũng khá giỏi thu thập thông tin đấy.
[E hèm, nhân vật chính của chúng ta có năng lực Trực giác đó! Cậu ấy có khả năng siêu việt đó là cảm nhận được những mối nguy vật lý đấy!]
“Trực giác sao…”
Một năng lực tốt đấy.
Kể cả khi có bị tấn công bất ngờ bởi một người tàng hình, cậu ta vẫn có thể phản đòn được với năng lực cảm nhận nguy hiểm.
Nó thậm chí còn ấn tượng hơn khi mà cậu ta có thể phân biệt được những sợi chỉ trông giống hệt nhau của tôi.
Mặc dù tiềm năng thể chất của cậu ta vẫn chưa đến mức gọi là vượt trội, nhưng hẳn cậu ta sẽ vượt qua chuyện đó bằng cách phát triển năng lực mà thôi.
“Chờ đã, làm sao cậu biết được…!
“Vậy thì, tớ đến tiếp đây! Để xem cậu có đỡ được chiêu này không?”
Nếu đấy là năng lực của cậu ta, thì một đòn tấn công không thể né tránh có lẽ sẽ có tác dụng.
Tôi dùng hết một mặt chiếc áo lót của mình để tạo một đòn tấn công loạn xạ diện rộng xung quanh Yu Siwoo.
Trực giác của cậu ta sẽ trở nên vô dụng nếu như cậu ta không thể né đòn.
“Phù, phù... Suýt soát thật đấy.”
“…Cậu thậm chí còn ấn tượng hơn tớ nghĩ nữa. Tớ thích điều đó đấy.”
Woah, pha vừa rồi thực sự khả thi sao?
Tôi cứ tưởng sẽ dứt điểm được cậu ấy nếu tôi ra đòn tấn công mà không cho cơ hội né tránh nào, kể cả với trực giác của cậu ấy.
Nhưng có vẻ như đòn sợi chỉ bao bọc áp đảo của tôi vẫn là chưa đủ.
Cậu ấy làm chệch hướng những sợi chỉ nhiều nhất có thể, để cho chúng va vào những sợi chỉ khác, và rồi luồn lách qua những khe hở giữa chúng.
Cậu ấy có còn là con người không vậy? Thật không công bằng khi một người với chỉ số cơ bản khủng như vậy lại sở hữu thêm loại năng lực đó nữa!
“Được lắm, vậy thì đòn tiếp theo sẽ là…”
[Tui không thích chuyện này.]
Ngay khi tôi chuẩn bị tung ra toàn bộ số chỉ còn lại của mình thì Tác giả lại cắt ngang tôi bằng một giọng nói u ám.
“Cô không thích cái gì cơ…?”
“…?”
Sao lại đột nhiên thế?
Tôi không biết tại sao tâm trạng của Tác giả lại tệ đi như vậy.
Vì không có một đòn tấn công nào lao đến nữa nên nhân vật chính nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu trong khi tranh thủ lấy hơi một chút.
Giọng của Tác giả đột nhiên trầm lại một cách khác thường. Nếu cổ không phải đang đùa, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi còn chọc cổ nữa đây.
[Tui thậm chí còn không thể thấy màn thể hiện đầu của nhân vật chính nữa! Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ấy, vậy mà…! Chuyện này không ổn chút nào! Nhân vật chính thậm chí còn trông chả mạnh mẽ tí nào cả. Cô rõ ràng đang áp đảo cậu ấy!]
“À, úi chết…”
Ah, tôi đã quên béng mất thứ quan trọng nhất!
Tôi đã quá háo hứng khi cuối cùng cũng được gặp một đối thủ xứng tầm, và khao khát được nhìn thấy sức mạnh của nhân vật chính đã lấn át đi lý trí của tôi.
Cậu ấy vẫn chưa xông tới tấn công tôi lần nào, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được bung hết năng lực của mình, nên là tôi có hơi lỡ hào hứng quá mức.
Lẽ ra tôi phải diễn một chút để tâng bốc nhân vật chính lên mới phải…!
[Tui giận rùi…! Hứm!]
“Cái đó… chuyện này rắc rối thật…”
Giờ tôi phải làm sao đây?
Tác giả chắc chắn đang vô cùng tức giận.
Lần này hoàn toàn là lỗi của tôi rồi, nên là tôi không biện minh gì được.
“Em đầu hàng.”
“…Gì cơ? Em nghiêm túc đấy à, Arte?”
“Vâng, hoàn toàn nghiêm túc ạ.”
[Cô đã phá hỏng hoàn toàn trận đấu đầu tiên của nhân vật chính rồi, Độc giả! Oaaaaaa!]
Những ánh nhìn bối rối từ các học viên khác và từ vị giảng viên đang hoang mang tràn về phía tôi, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó.
Tôi cần phải dỗ bà Tác giả đang khóc nhè này trước đã.
Dù sao thì để nhân vật chính dành chiến thắng sẽ khiến việc chỉnh sửa thông tin dễ dàng hơn cho sau này.
“Chuyện này sẽ khó giải quyết lắm đây…”
[Oaaaaaaaaaa!]
***
“Cô ta dùng chỉ…”
Một cô gái vừa tiếp cận cậu trai đã hạ gục con quái vật với hy vọng rằng sẽ được đấu một trận với cậu, nhưng rồi cô ấy lại bị vấp ngã bởi một thứ gì đó.
Khi mà cô ấy đứng dậy được thì cậu trai kia đã bắt cặp với người khác rồi.
Không còn lựa chọn nào, cô đành phải bắt cặp với một học viên khác.
‘…Khi bị ngã, mình nghĩ rằng mình đã thoáng thấy một sợi chỉ màu đen nhưng lại mặc kệ vì nghĩ nó chỉ là do mình tưởng tượng thôi.’
Có lẽ nào…?
“Và tại sao cô ta lại đầu hàng trong khi rõ ràng cô ta đang thắng thế cơ chứ? Thật nực cười.”
Cô ta hoàn toàn áp đảo và khống chế được cậu nam sinh kia suốt cả trận đấu cơ mà.
Cô ta đã có thể từ từ mà bào mòn thể lực cậu ấy và giành chiến thắng một cách dễ dàng.
Nhưng rồi bỗng dưng cô ta lại nói là không thích chuyện này, bảo rằng chuyện này thật phiền phức, lẩm bẩm mấy thứ kì lạ rồi tuyên bố đầu hàng.
Và có vẻ như cô ta không hề nói đùa.
Những học viên khác đều trông chết lặng, nhưng tôi thì rất tức giận.
Nếu như cô không muốn để lộ toàn bộ thực lực của mình thì được thôi, nhưng trêu đùa đối thủ và vứt bỏ chiến thắng như vậy thì thật không thể chấp nhận được!
“Arte Iris…Chẳng phải cô ta đã hỗ trợ giải quyết vụ quái vật tấn công sao?”
Cô gái đã hy vọng rằng sẽ kết bạn với cô ấy sau khi nghe nói cô ấy cùng một người khác đã hạ gục con quái vật trong khi các học viên khác đều sơ tán.
Nhưng ai mà ngờ được rằng cô gái ấy lại là một người giả tạo như vậy?
Phải chăng việc hạ gục con quái vật cũng là vì một mục đích khác?
Cô gái ấy có vẻ là có kĩ năng thật.
Nhưng cô không thể chịu được những hành vi đáng ngờ và thái độ giao đấu thiếu tôn trọng đó ở cô ấy
Cô ấy trông không hề giống một học viên của học viện chút nào cả.
“Tôi, Amelia, sẽ quan sát cô đấy…!”
Amelia quyết tâm rằng nhất định sẽ đánh giá xem liệu người phụ nữ ấy có phù hợp với học viện này hay không!
[Cô thực sự sẽ làm sao?]
“Đương nhiên rồi.”
Sáng hôm sau.
Tác giả có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, nên cổ vẫn hỏi tôi lần nữa để chắc chắn xem liệu tôi có định làm chuyện đó hay không.
Dù rằng đã đồng ý, nhưng mà,
trong lòng tôi lại muốn từ chối.
Trong lúc đang cố dỗ Tác giả, cô ấy đã đề xuất một ý tưởng với tôi.
Tôi đã giật mình sợ hãi sau khi nghe và đã từ chối, nhưng cô ấy lại òa khóc lên, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý.
…Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng khi phải làm điều này.
Nhưng mà chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu muốn dỗ dành được cô nàng Tác giả đang dỗi hờn kia thì tôi buộc phải giữ lời hứa của mình.
[Hehe… Nếu như cô quan sát nhân vật chính suốt cả ngày thì kiểu gì cũng sẽ thu được rất nhiều tư liệu thôi!]
“…”
Đúng vậy.
Tiếp tục che giấu cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Để bù đắp cho việc phá hỏng màn ra mắt của nhân vật chính Yu Siwoo, Tác giả đã yêu cầu tôi phải làm một việc mà vốn tôi cũng đã dự định sẽ làm rồi.
Đó là giám sát nhân vật chính.
Nhưng nếu thế thì tại sao ngay từ đầu tôi lại từ chối?
Cô ấy muốn tôi phải giám sát liên tục suốt 24 giờ.
Nó rất khác với việc thường xuyên quan sát mỗi khi cậu ta tập luyện.
Nó chính xác là giám sát liên tục trong suốt 24 tiếng đồng hồ theo nghĩa đen.
Từ ngày này sang ngày khác.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần quan sát những sự kiện diễn ra bên trong học viện là đủ rồi, nhưng mà Tác giả thì lại nghĩ khác.
Cổ nói gì đó về việc cuộc sống thường nhật của nhân vật chính cũng có thể cung cấp rất nhiều tư liệu hay cái gì đó tương tự vậy.
Mặc cho tôi có cố thuyết phục cô ấy đến thế nào đi nữa, rằng cuộc sống thường nhật của nam chính là không cần thiết trong một bộ tiểu thuyết học viện, vẫn không thể lay chuyển được ý định của cổ.
Cô ấy thậm chí còn nói rằng giám sát một lần vào ngày bình thường và một lần trong buổi hẹn hò với nữ chính sẽ có lợi hơn, cho rằng đó là những tư liệu tốt.
Thế nhưng nhân vật chính và tôi cũng có cuộc sống riêng mà…
Nhưng lần này, tôi không có lựa chọn.
Tôi thầm xin lỗi Yu Siwoo, người chuẩn bị là đối tượng mà tôi sẽ giám sát suốt ngày đêm.
Bởi vì tôi không thể cứ nói thẳng với cậu ta rằng tôi sẽ giám sát cậu ta được,
Tôi chỉ cần quan sát mà không để bị cậu ta phát hiện là được rồi.
Hmm, tôi có chút lo lắng rằng không biết liệu mình có thể làm êm xuôi được không.
[Ôi, tui rất trông đợi vào cô đấy. Không biết một ngày của nam chính sẽ như thế nào nhỉ…! Có lẽ sẽ có vô vàn những rắc rối và tình huống trớ trêu chăng?!]
“Cho dù cậu ta có là nhân vật chính đi nữa thì tôi cũng không cuộc sống hàng ngày của cậu ấy sẽ nhộn nhịp đến vậy đâu…”
Dù có nghĩ đến thế nào thì tôi cũng không tin rằng những viễn cảnh mà Tác giả đang tưởng tượng sẽ xảy ra đâu.
Cho dù cậu ta có là nhân vật chính đi chăng nữa, những sự kiện mà ta thường thấy trong tiểu thuyết cũng không thể xảy ra với cậu ta hàng ngày được mà nhỉ?
[Không thể nào! Tất nhiên là chúng sẽ xảy ra rồi, bởi vì cậu ấy là nhân vật chính mà!]
Rốt cuộc cái niềm tin vô căn cứ đấy từ đâu mà ra vậy?#
Tôi chỉ đành thở dài một hơi.
“Chắc là không còn lựa chọn nào khác rồi. Chỉ lần này thôi, phải không?”
[Ehehe…! Chuyện này sẽ vui lắm đây…!]
Ai mà vui chứ?
Tôi chỉ mong rằng cổ sẽ không bị thất vọng sau chuyện này mà thôi.
***
“Kể từ giờ, các em sẽ được học môn đạo đức.”
Một người thầy giáo với thân hình lực lưỡng bước vào lớp và nói.
Các học viên, những người vốn cho rằng mình sẽ được huấn luyện sử dụng năng lực của bản thân hoặc là học cách trở nên mạnh mẽ hơn, liền phản đối gay gắt.
“Không phải là huấn luyện thực tiễn sao?”
“Tụi em đến đây là để trở thành anh hùng đấy, thầy biết rõ mà.”
Yu Siwoo có thể đồng cảm được với những lời phàn nàn từ các bạn học.
Họ đã tập luyện rất chăm chỉ kể từ khi còn nhỏ, rèn luyện để trở thành anh hùng, và vượt qua bài kiểm tra đầu vào cực kì khó nhằn của học viện.
Vậy nên tất nhiên là họ cho rằng bản thân sẽ được huấn luyện và học tập các kĩ thuật chiến đấu rồi.
Nhưng mà đạo đức ư?
Người giáo viên ấy lại mỉm cười khi nhìn những học viên đang biểu tình kia.
“Đương nhiên là thầy biết các em sẽ không thích điều này rồi. Các tiền bối đi trước cũng đã từng giống các em đấy.”
“Thế thì tại sao…!”
“Thế nhưng mặc cho có bao nhiêu người phản đối, môn học này vẫn luôn được giữ lại đến tận bây giờ. Lý do đơn giản thôi–các em cần phải học môn này nếu như muốn trở thành anh hùng.”
Bởi vì chúng ta cần phải học môn này nếu như muốn trở thành anh hùng ư?
Các học viên bắt đầu chú ý hơn vào từng lời mà thầy giáo đang nói.
Có vẻ như thầy ấy đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng.
“Toán, khoa học, ngữ văn, Tiếng Anh… Các em hẳn chỉ mới được học những thứ kiến thức cơ bản ấy mà thôi.”
“Đương nhiên rồi. Chúng em làm gì còn thời gian để mà học thêm những thứ khác khi mà còn phải tập luyện cơ chứ.”
“Chính xác. Các em không cần phải học chuyên sâu những thứ đó. Anh hùng không cần phải học giỏi toán hay có vốn hiểu biết sâu sắc về khoa học cả.”
Thầy giáo vừa ngắt lời một nữ học viên đang chuẩn bị nói một điều gì đó.
“Quả thực, các em đến đây là để trở thành anh hùng, và tất nhiên, tất cả các em đều có nhận thức về công lý sâu sắc hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Thầy biết rất rõ điều đó.”
“Vậy thì tại sao chúng em lại cần phải học đạo đức cơ chứ? Điều này chỉ lãng phí thời gian thôi…”
“Đó chính xác là lý do tại sao các em cần phải học những giá trị đạo đức quan trọng nhất đấy. Nói cho thầy nghe, em nghĩ công việc của một anh hùng là gì?”
Đột nhiên phải trả lời câu hỏi của thầy giáo, nữ học viên đang luống cuống kia– Amelia, nếu cậu nhớ không lầm–ngập ngừng một chút rồi trả lời.
“Đó là đánh bại quái vật và bắt giữ ác nhân ạ.”
“Đúng vậy. Chính xác hơn, là bảo vệ người dân khỏi các hiểm họa.”
“Và chuyện đó thì liên quan gì tới việc học đạo đức chứ…!”
Thầy giáo liền quay sang hỏi nữ học viên đang phản đối kia.
“Em có chắc rằng tất cả các em sẽ không trở thành ác nhân chứ?”
“…Hở?”
“Nói cách khác, liệu em có thể đảm bảo rằng bản thân các em sẽ không trở thành ác nhân trong tương lai không?”
“Đương nhiên là không rồi! Mục tiêu của chúng em là trở thành anh hùng cơ mà…!”
“Các em chắc là chưa nghe về những vụ mà học viên đã tốt nghiệp lại trở thành ác nhân đâu nhỉ.”
“?!”
Không chỉ Amelia mà nhiều học viên khác cũng bị sốc trước lời thầy nói.
Học viên tốt nghiệp từ học viện lại trở thành ác nhân ư?
“Không, không thể nào…”
“Đáng tiếc thay, đó lại là sự thật. Học viên đã tốt nghiệp hoàn toàn có thể trở thành ác nhân sau khi bị chìm đắm trong sức mạnh hay bị nhắm đến bởi các tổ chức tội phạm. Ngoài ra còn là bởi cả những cách thức bất chính khác nữa.”
Học viên của học viện trở thành ác nhân.
Yu Siwoo vô thức lướt mắt nhìn qua Arte, để rồi phải nhanh chóng quay mặt lại nhìn thẳng.
Bởi vì ánh mắt của cậu đã va phải cảnh Arte đang khẽ mỉm một nụ cười với cậu.
“Và chúng ta cũng không thể đánh phủ đầu bằng cách triệt tiêu mọi mầm mống tội ác trong các em ngay từ đầu được, điều đó là bất khả thi.”
Cộp, cộp.
Vị giáo viên cứ đi lại vòng quanh các học viên, hẳn là vì muốn tạo ra một bầu không khí nghiêm túc.
Các học viên, giờ đã bắt đầu tập trung hơn vào từng lời nói của thầy giáo, bỗng va phải ánh mắt sắc lẹm từ thầy ấy.
“Chính vì vậy nên chúng ta chỉ có thể hi vọng vào lương tâm của các em mà thôi, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải dạy đạo đức cho các em. Đây là liệu pháp phòng ngừa tối thiểu nhất.”
“Thầy thật sự nghĩ rằng chỉ một tiết học đơn giản như vầy có thể ngăn bọn em trở thành những ác nhân sao?”
“Thầy không biết. Nhưng như thế vẫn tốt hơn là không làm gì, đúng chứ?”
“…”
“Nếu như các em đã hiểu rồi thì ngồi xuống đi. Tiết học bắt đầu rồi.”
Nhìn những học viên khác đang chìm đắm trong suy tư, trong lòng Yu Siwoo bây giờ cũng đang có những suy nghĩ phức tạp.
Đã có những trường hợp mà các học viên của học viên trở thành những ác nhân…
Nếu vậy thì liệu có khi nào các ác nhân vốn đã và đang xâm nhập vào trong học viện rồi không?
Những giọt mồ hôi ớn lạnh toát xuống từ trán Yu Siwoo khi cậu cảm nhận được cái nhìn từ phía sau.
Trên đường về nhà, trong lòng Yu Siwoo cảm thấy thật rối bời.
Đạo đức. Trước đây cậu chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó cả.
Bây giờ nghĩ lại, những gì mà thầy nói cũng không hề sai.
Đối với ác nhân, việc dụ dỗ thành công một anh hùng đồng nghĩa với việc có thêm một đồng minh trong khi cũng loại bỏ thêm được một kẻ thù.
Hơn nữa, phá hủy luôn luôn dễ hơn là bảo vệ.
Các anh hùng luôn bị quá tải bởi vô vàn những nhiệm vụ.
Liếc nhìn xung quanh trong vô thức, Yu Siwoo bỗng để ý thấy những cảnh tượng mà bình thường cậu sẽ không để tâm đến.
Ai đó đang tiện tay xả rác lung tung sau khi ăn xong.
Một người nào đó lại đang khạc nhổ ra đường.
Đây là những thứ mà bình thường cậu sẽ luôn mặc kệ bỏ qua, nhưng giờ thì chúng lại khiến cậu cau mày khó chịu.
Kìm nén sự khó chịu đó vào trong lòng, cậu tiếp tục bước đi trên con đường trở về nhà.
Bỗng hình dáng một bà lão lớn tuổi đang kéo theo chiếc đẩy của mình leo lên dốc xuất hiện trước mắt cậu.
“…Dạ thưa bà, bà có cần cháu giúp không ạ?
“Ồ? Cháu sẽ giúp bà sao? Cảm ơn cháu nhé.”
Một ai đó cần sự giúp đỡ, một điều mà bình thường cậu sẽ không để ý, giờ đây lại khiến cậu phải chú ý đến.
Vậy nên Yu Siwoo đã giúp bà lão kéo chiếc xe đẩy của bà ấy đi lên dốc.
Khi họ lên đến đỉnh dốc, bà lão nở một nụ cười.
“Cảm ơn cháu nhé. Nhờ cháu mà bà có thể dễ dàng leo lên đây đấy.”
“Không có gì ạ.”
Mặc dù hơi xấu hổ, thế nhưng được người khác cảm ơn vì đã giúp đỡ khiến trái tim của cậu cảm thấy thật ấm áp.
Đúng vậy, thầy đã nói đúng.
Sau cùng thì, anh hùng tồn tại là để giúp đỡ mọi người mà.
Đạo đức thật sự là rất quan trọng…
“…!”
Thế nhưng cảm giác ấm áp trong tim mà cậu vừa cảm nhận được ấy bỗng lại bị dập tắt như thể mùa đông vừa ập đến vậy.
“Vừa rồi… Đằng sau cái cột điện đó…”
Yu Siwoo vừa nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy một mái tóc đen bồng bềnh dài ngang ngực—đó là kiểu tóc của người đang khiến cậu cảm thấy bất an dạo gần đây.
Những cơn gió ấm áp mà cậu vừa cảm thấy bỗng trở nên thật lạnh lẽo.
Không, không thể nào.
Không thể có chuyện Arte đang ở đây được.
Đó hẳn chỉ là ai đó có cùng kiểu tóc mà thôi… Chắc chắn là như vậy.
Tiếng tim đập thình thịch của cậu vang lên.
Arte Iris.
‘Cô ta chắc chắn đang bám theo mình.’
Cặp mắt híp đó không thể nào lẫn đi đâu được.
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy…!”
Có lẽ nào?
Thầy giáo có đề cập đến việc có những trường hợp mà các học viên lại trở thành các ác nhân.
‘Có khi nào cô ta đang cố dụ dỗ mình theo phe ác không?’
Liệu đó có phải là lý do cho việc cô ấy đã luôn quan sát cậu không?
Yu Siwoo chẳng thể biết được.
Rốt cuộc là vì cớ gì mà cô ấy lại bám đuôi theo cậu như vậy?
Một cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy cậu, và cậu liền lập tức đóng chặt rèm cửa lại ngay khi vừa về tới nhà.
“Phù, phù…”
Nhịp thở của cậu đang trở nên hoảng loạn, bởi vì cậu biết rõ rằng mình đang bị theo dõi.
Bỗng cậu chợt nhớ lại những hành vi của cô ấy.
Hack vào cơ sở dữ liệu của học viện, có một sự hứng thú kì lạ đối với cậu, và bằng một cách nào đó, lại có liên quan đến vụ quái vật tấn công gần đây.
Thêm nữa, theo như giáo viên nói, thì vụ việc đó được gây ra bởi sai lầm của một lũ tội phạm.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
DUY