" Tao nói mày rồi, mày là nữ nó cũng là nữ yêu mới đương cái gì hả?" Bà mẹ quát dữ dội khi bắt gặp cảnh con gái mình đang hôn với một người con gái khác.
" Còn cả mày nữa con kia, mày là cái loại người gì thế hả? Bị bệnh hả? Hay là đầu của mày bị hỏng, lần sau né xa con gái tao ra... Không thích tao xé xác mày cho người đến đập nát nhà mà..." Gào hét chửi rủa vào mặt cô.
" Mẹ không hiểu đâu, bây giờ phát luật đã cho phét rồi mà!" An Nhiên khóc nấc lên nói.
" À tao nói mày không nghe chứ gì?" Nói rồi kéo cô đi về.
" Không con không theo mẹ về đâu, làm ơn cho con được chọn người con yêu đi mà,..." Đôi tay nắm chặt lấy Thanh níu lại.
" Chúng cháu yêu nhau thật ạ! Mà cháu cũng không bị bệnh đâu ạ!" Nhẹ nhàng kéo cô lại sau lưng mình.
" À tao nói đến thế mà chúng mày còn không chịu nghe hả? Cái loại đầu óc không có vấn đề như mày biết gì mà nói hả?" Những lời nhục mạng ngày một nhiều lên.
" Cháu yêu con gái cô và cháu nhất định cho con gái cô được hạnh phúc! Cháu yêu thật sự và không bị bệnh gì hết ạ, làm ơn cô đừng nói em ấy vậy ạ,..." Nước mắt dàn dụa nói.
" Mày lại còn thế nữa hả?" Nói rồi đi vòng qua kéo mạnh về lôi về nhà.
Còn lại một mình Thanh không giám nói gì, cô chỉ im lặng nhìn theo một cảm giác nặng chĩu chưa từng có, nhưng cô đâu chọn giới tính cho mình đâu chứ? Cô cũng chỉ yêu người cô yêu thôi mà, từng bước lặng lẽ đi về nhà, cho rù không khóc nhưng ai nhìn vào cũng sót thương cho cô.
Tại nhà An Nhiên.
" Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả?"
" Là nữ yêu nam thì mới có được hạnh phúc chứ không phải là nữ yêu nữ mày hiểu không? Mày đã bôi cho chát chấu vào mặt tao rồi đấy... Con ngu xuẩn kia" Mẹ An Nhiên càng nói càng có những câu cay nghiệt.
Cô chỉ im lặng đi vào phòng khoá chái cửa lại ôm mặt khóc, khóc cho chính bản thân mình, lại khóc cho người yêu đã bị nói.
Sáng hôm sau, bên ngoài náo nhiệt.
Cô tò mò đi ra.
" Tao đã chuẩn bị cho mày đám cưới với thằng xóm trên rồi!" Nói rồi cười với mọi người.
" Không con không cưới! Có chết cũng không!" Nói rồi cô bỏ đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì đã bị chói lại.
" Tao đã cho mày đi chưa mà đi? Mày lại đi gặp cái con đầu óc không bình thường kia á hả? Không có đâu!"
" Vứt nó vào trong phòng, chiều đến còn làm đám cưới, chứ không biết chưa hả?" Nói rồi đi ra ngoài phát thiệt cuới.
Nước mắt lã chã, không còn một chút gì muốn ở lại quyết để cho chị cưới chứ không muốn để người khác cuới. Cô chọn cách cố gắng thoát khỏi dây chói, tìm đủ mọi cách đến gặp chị.
May mắn đã thoát ra khỏi dây chói, cô sé chăn khăn chài giường ra nối lại với nhau buộc vào tay nắm cửa bỏ chốn.
Cô biết rằng chỉ có vậy mình mới có thể không bị ép cưới nữa.
Nhưng đâu ngờ bí mọi người trong nhà phát hiện chạy theo bắt chói, nhưng cô bỏ chạy một mạch đến vách đá, không còn đường nào bên dưới là vực, cô quyết định liều mình nhảy xuống.
Mọi người sợ hãi đều bỏ chạy chước cảnh tượng này.
Cô chỉ đứng im lặng dang rộng hai tai nhảy xuống theo, lúc này trong đầu cô hiện lên vô số cảnh chước đây họ cùng nhau vui vẻ hạnh phúc và giờ đây...
" TÔI ĐÃ Ở LẠI NƠI EM RỜI ĐI..." Miệng cô lẩm nhẩm rồi nhắm chặt mắt lại, phía chước cô là Thanh cười vui vẻ đưa tay ra nắm lấy.
" Chị lại thất hứa rồi em đợi chị một lúc rồi đó..." Giọng Thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông gió mùa xuân.
" Chị xin lỗi..."
Hai người nắm tay nhau đi tiếp con đường phía trước bỏ lại tất cả.
Chuyển cảnh ở tại hai nhà đều khăn trắng.
Đám tang tiếng khóc vang vọng lên kết thúc cuộc đời.