Phim: Huyết tử
_________________
Đôi lúc "ngốc" không còn được hiểu là một cách miêu tả nữa. Mà chính nó lại trở thành điểm neo cuối cùng cho một tâm hồn đã tan vỡ.
Trần Mặc có biết không?
Một người đã luôn đợi em của trước kia quay về? Dù trái tim dẫu phải tan dần trong cát bụi theo thời gian, vẫn cố chấp ngoi lên và chứng minh em còn bên cạnh? Hay là bàn tay ấm áp vẫn luôn nắm lấy đầu ngón đã hoại tử?
"Trần Mặc, Bích Quế Viên thật tàn nhẫn với cậu quá!" Gia Cát Kiệt lắc lắc qua lại người cậu, ánh mắt tràn ngập sự tức giận trẻ con. "Không sao! Giờ cậu về rồi tôi sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất về sau!"
Cậu nhíu chặt mày, gằn giọng quát: "Buông–!"
Thấy không có hiệu quả, Trần Mặc đưa đầu ngón tay đã tím đen lên, chọc thẳng vào mắt anh ta.
"Auh–!?"
Cát Kiệt vội lùi ra, đau đớn ôm lấy mặt.
"Cậu thật độc ác! Lạnh chết đi được!"
"Có lẽ do quỷ cóng. Cũng không chữa được"
"Không chữa được?"
"Ừm." Cậu gật đầu trước đôi con ngươi kinh ngạc của anh.
Anh ta im lặng một lúc, cũng chẳng biết từ bao giờ đã tự cắn môi mình đến bật máu.
Cuối cùng, Gia Cát Kiệt nắm lấy phần tay kia, âm trầm hỏi:
"Lạnh không?"
"Lạnh?" Trần Mặc thoáng bật cười. "Quen rồi."
"Đừng nhìn nữa, xấu chết đi được."
Cậu muốn rút tay, lại bị lực mạnh kéo giật về phía trước. Anh ôm lấy cậu vào lòng, cánh tay vòng qua eo cậu khẽ siết chặt.
"Đau không?". Cát Kiệt tựa trán lên vai cậu, che đi hàng mi dài như muốn giấu lẹm cảm xúc bên trong.
"???" Đuôi mắt xếch lên kia khẽ nheo, cậu khó hiểu quan sát kẻ dở dở hâm hâm trước mặt, giọng nói lộ rõ sự hoang mang:
"Nay cậu bị sao vậy? Không khỏe thì nói nhau vài câu... Đừng làm thế, tôi sợ cậu bị ma tóc ăn hết não đấy..."
"Hai người... Cát Kiệt với...?"
Cô gái nhỏ đi theo nhóm họ bỗng lên tiếng, phá tan bầu không khí sắp trở nên mờ ám trước mắt.
"Kệ chúng nó, giữa cái nơi sụp xệ vậy mà còn tình tứ được."
Gió va vào mái lều thoáng qua có vẻ cũ, chồng giấy báo xung quanh đều ố vàng, đài radio cũng rè rè những âm thanh hy vọng, và một mảng trời sáng lên màu của ngày mai đang tới.
"Cũng thành công rồi, đi thôi."