Trời nóng lực 40°, cái nóng phả từ ngoài vào nhà khiến không khí ngột ngạt đến khó tả.
"Thằng kia! Cầm 10 nghìn mua lấy que kem mà ăn."
Giọng nói chói tai vang từ phòng khách ra. Thằng bé sáng mắt, cầm lấy tờ tiền chạy vút đi.
"Đấy, làm thì lười! Ăn là nhanh."
Thằng bé đến quầy thuốc gần nhất, dơ tờ tiền hỏi:
"Cháu muốn mua miếng giữ nhiệt!"
Bà cô bán hàng đơ ra một lúc rồi hỏi lại:
"Nhóc nói gì cơ?"
Thằng bé lặp lại:
"Cháu muốn mua miếng giữ nhiệt!"
Bà cô nheo mắt:
"Bố mẹ cho tiền thì đừng mua lung tung. Trời nóng quá ấm đầu à, nhóc?"
Mồ hôi trên người thằng bé thấm đẫm, như dội một gáo nước lên người, nhưng vẫn khăng khăng một mực:
"Cháu chỉ muốn mua miếng giữ nhiệt, làm ơn bán cho cháu đi."
Bà cô không bán, còn đuổi thằng bé đi:
"Biến đi, ta không bán."
Thằng bé lủi thủi quay đi tìm nơi khác, rồi lại tìm được một quầy thuốc khác.
"Bán cho cháu miếng giữ nhiệt!"
"Hả?"
Ông chú trước quầy cũng y chang bà cô ban nãy mà hỏi lại.
"LÀM ƠN! BÁN CHO CHÁU MIẾNG GIỮ NHIỆT ĐI!!"
"Cháu chắc chắn không?"
"Có, cháu sẽ không lừa chú đâu."
Ông chú hoài nghi đưa miếng giữ nhiệt cho thằng bé rồi cầm lấy 10 nghìn.
"Đúng là nắng quá ấm đầu rồi."
Thằng bé vui mừng ôm miếng giữ nhiệt chạy về nhà.
Ông bố nhìn thứ trên tay thằng bé, liền nổi cơn thịnh nộ:
"Tao bảo mày đi mua kem? Mày mua cái gì đây hả?!!"
Thằng bé khóc ré lên, đẩy gã ra rồi chạy vào phòng, khóa chặt cửa.
Nó lấy từ dưới gối ra chiếc áo vương vấn mùi của mẹ nó rồi dán miếng giữ nhiệt vào. Sau đó, nằm lên chiếc áo.
Mồ hôi chảy từng dòng, nhưng trong lòng thằng bé hạnh phúc biết bao.
"Mẹ trở về rồi..."