Vừa mới vào làm không lâu,ngày thứ ba làm ở tiệm,đã bị khách hàng làm khó,là một người tầm trung niên,khá giàu có,ông ta thường tới mua hàng,hôm nay cũng thế,ông ta bước nhanh tới tiệm
" lấy loại cũ cho tôi"
Hải ngơ ngác,cậu có biết loại cũ mà ông ta nhắc tới là cái nào đâu,cậu hỏi lại
"Dạ?? ông chọn loại tơ sen hay tơ tằm hở ông???"
ông ta nghe hỏi lại liền bực mình,quát lớn
"làm ăn cái giống gì đây??khách hàng mua gù thích gì còn không biết,cậu vào làm chi vậy??"
thấy khách nổi giận,Duyên 23 tuổi,chạy lại hòa giải
"Dạ..ông thông cảm,cậu này đây là mới vào làm,chưa hiểu hết sở thích khách hàng,xin ông bớt giận"
ông ta khẽ hừ một cái,Duyên mang tới sấp lụa bóng mượt màu thiên thanh tới,cẩn thận gói tém lại rồi đưa cho ông ta
"Dạ,hàng của ông đây,ông thông cảm nha ông"
ông ta bực dọc trả tiền còn lườm Hải một cái rồi quay người rời đi,Hải còn đứng chôn chân ở đó,Duyên khẽ thở dài nói:
"thôi,làm tiếp đi em,sau này gặp khách như vậy thì gọi chị!."
Chuyện chưa dừng lại ở đó,mới đây có sấp lụa thượng hạng nhập cảng,Bình,25 tuổi,làm khá lâu ở đây,anh ta biết mọi góc ngách của cái tiệm này,hôm nay anh ta cất sấp lụa quý vào kho,ai ngờ vô tình làm bẩn một vệt ố vàng trên dải lụa trắng,anh ta tươm mồ hôi hột,nhớ tới cảnh anh bị la còn sắp đuổi việc vì lỡ làm dơ 1 dải lụa,nhớ lại anh ta lại càng thêm rùng mình,nếu tội này ông Nhị mà biết,anh ta chắc chắn bị đuổi,tình vờ thay,Hải ở gần đó,đầu anh ta lóe lên suy nghĩ
"hay..đổ tội lên đầu thằng Hải??"
lầm bầm xong,anh ta xếp lại dải lụa dơ trên tay,còn cầm thêm vài sấp lụa,đến gần Hải
"Hải...ông Nhị kêu mày mang xấp lụa này gói lại,đem giao cho cô Kiều ở đầu ngõ"
Anh ta vừa nói,vừa đưa Hải xấp lụa,Hải đưa tay nhận rồi quay đầu bước đi,chân Bình cố tình cản Hải,làm cậu ta té sấp mặt,vải lụa rơi tứ tung,trong đó,miếng lụa Bình làm dơ bị Hải đè lên,dính hết bụi bẩn đất cát vào,dơ một mảng chồng lên mảng Bình làm dơ,trùng hợp lúc đó ông Nhị,cũng thấy,ông,chống gậy ba toong tiến lại gần,Hải lồm cồm bò dậy
"Mày làm ăn kiểu gì vậy Hải??mầy có biết lụa của tao đáng giá bao nhiêu tiền không mà mày làm ăn kiểu đó?lần sau là tao đuổi cổ mày,nghe chưa?"
Bình đứng nhìn từ đằng sau,khẽ nhếch mép,Duyên ở gần đó cũng thấy,chị ấy khẽ thở dài,chị ấy biết rõ Hải vừa vài làm,Bình làm lâu hơn chị ấy,dĩ nhiên,chị ấy cũng biết chút ít cái tính ích kỷ,hay đổ tội lên đầu người khác của Bình.
Sau lần ấy,Hải cay cú thằng Bình,mà chả làm được gì ngoài ghim hận trong lòng
Một tháng trôi qua,Hải cũng quen quy củ nơi đây,học lỏm khá nhiều chiêu của thằng Bình,nhưng cậu không trả đũa ngay,hiện tại,cậu đã có thể ra cảng lấy hàng về,biết được cô Lài,vợ ông Hên,gia đình giàu có,cô ta lại ưa cái đẹp,trên người bà ta toàn món đồ hiệu mà cậu làm cả đời cũng chẳng mua nổi,thấy bà ta hoang mang gì đó,cậu tiến lại hỏi chuyện
"Thưa bà,bà..tới đây là có chuyện gì khó khăn hay sao?"
Cô ta giật mình,nhìn cậu rồi
"À...tôi đang lo chuyện này...,thật ra sấp lụa hôm nay tôi cần đã bán hết từ lâu,nếu tôi cần thì phải đợi thêm một tháng nữa,nhưng tuần sau tôi phải dự tiệc rồi...."
Cô ta ngập ngừng,Hải cũng đớn được cô ta cần lụa thượng hạng để dự tiệc nắm bắt thời cơ liền dẫn dụ
"à chuyện đó bà đây không cần lo,tôi có sấp lụa này,tuy không quý nhưng chất lượng không thể bàn cải,nếu bà đây ưng thì tôi dẫn bà qua tiệm lụa gần đây,đảm bảo bà sẽ được mặc những bộ đồ sang trong nhất,với cốt cách của bà đây,tôi thấy bà nhất định phải khoát lên mình bộ đồ mà ai cũng phải ngoái lại nhìn"
Nghe lời có phần mật ngọt kia,cô ta nữa tin nữa ngờ,theo Hải vào tiệm,có rất nhiều loại lụa đắt tiền,cô ta thích thú,liền chốt dải lụa màu đỏ rượu vang bóng bẩy,Hải mắt thấy dải lụa đó.như vớ được vàng,tư vấn thêm kiểu may cho phù hợp,khi cô ta chốt được,cậu liền ra giá.cao ngất ngưởng,cao gấp ba lần loại lụa mà cô ta hay mặc,nhưng cô ta đành chấp nhận mua.nó rồi rời đi,Hải cười trong lòng,bởi vì giá trị thật chưa tới hai lần số tiền cô ta bỏ ra,Hải thầm nghĩ
"haha đúng là dễ bị lừa"