Cảm ơn anh.
Ố, anh đúng là có mắt nhìn. Vợ em mà lị, không cho đâu.
Ha ha, anh là nhiếp ảnh gia mà. Em ghen à, đúng là tuổi trẻ nồng cháy.
Đi về thôi Yue, tém lại đi.
Ơ chị ngại à, dễ thương ghê.
Ai mà không ngại!>
[Cả hai nắm tay nhau sưởi ấm dưới con đường lát gạch hoa. Đưa ánh mắt trìu mến nhìn Yue, vẻ mặt luôn tươi cười, lạc quan ấy luôn mang lại hạnh phúc cho Sérina. Thật khó tưởng tượng được cô lại có thể có được cảm giác này]
(Chỉ cần em vui, tôi cũng vui. Chỉ cần có em ở bên, nhất định tôi sẽ hạnh phúc)
Là la la là la lá la~
Tối nay em muốn ăn gì nào Yue?
Hừm... Trời lạnh rồi, em muốn món gì ấm ấm... Như lẩu chẳng hạn.
Ừm, vậy mình ghé qua siêu thị đi.
[Dung dăng dung dẻ dắt tay chuẩn bị nồi lẩu đầy hương vị yêu thương. Sérina chợt thấy bóng cây cột điện quen thuộc gần khu thịt, cô nhìn hồi lâu mới nhận ra ai]
Chả cá này bỏ vào lẩu ăn ngon lắm đó- Sao thế?
À, thấy quý ông kì lạ đội cái mũ kì lạ thôi mà.
[Yue nhìn theo hướng mắt cô]
Ồ, người quen kìa. Nhìn thú vị ghê, thời trang mới à?
Ế, đừng đi.
[Yue chạy lại bắt chuyện ngay, không biết cô lấy ra năng lượng đâu mà hớn hở vậy]
Hello, lâu ngày không gặp, anh Rapunzel.
! Hử, à... Chào buổi tối, cô Yue.
Anh đang mua đồ ăn tối à?
Vâng, tôi đang suy nghĩ không biết nên làm món gì đây, cậu chủ nhỏ-- kén ăn lắm.
[Sérina đẩy xe hàng lại nhìn khịa hắn]
Đội cái gì lên đầu vậy?
À...cái này hả... (Vết thương chưa lành nữa, lần này lâu thật. Biết dối cái gì giờ..!) Tôi lỡ cắt mái hụt quá nên xấu hổ không muốn ai coi ấy mà, hà hà hà.
Gì vậy trời, con gái à! (Sao đục có một lỗ mắt trái vậy?)
Ý tưởng sáng tạo lắm, nice idea. Lần sau muốn thiết kế thử trang phục với hộp giấy ghê.
Đừng Yue, táo bạo quá rồi.
A ha ha...
[Kami chỉ còn cách cười trừ giữa hai cô nàng, Sérina liếc qua cái lỗ cắt hình thoi ấy. Ánh mắt trông đượm buồn ấy, sao có thể không nhận ra. Còn sưng lên đỏ hoe, cả quầng thâm ấy nữa]
(Có vẻ gì là lạ?! Hôm nay không khịa gì lại luôn. Còn ấp úng thế kia, chắc chắn là có chuyện!)
Yue, chị bỏ em lại giờ, đi thanh toán đây.
Ớ! Sérina ới đợi em, còn hũ lẩu chưa mua mà. À, chào anh nhé.
Vâng, chúc hai người buổi tối an lành. (Họ nấu lẩu à. Chà, bây giờ không biết nên cho cô ta húp cái gì)
Hà...hà, sao thế chị? Tự nhiên vội vàng thế?
Ừm, trông hắn có tâm sự nên...
Vậy thì càng nên nói ra cho nhẹ lòng...à... không. Nên để anh ấy một mình thì hơn, đúng chứ?
Ừ, có những chuyện ta không cần biết mà.
Nhưng em vẫn muốn biết có truyện gì.
Hở?
Không phải em lo chuyện bao đồng nhưng mà... Đó là người từng giúp đỡ Sérina nên em cũng muốn báo đáp...ừm...
... À, chuyện đó thì em không cần phải lo.
Này, chị vẫn chưa chịu kể em nghe hai người gặp nhau thế nào.
Ể, thì lát chị kể cho.
/Bíp bíp//
Nước xong rồi đấy, em vào tắm trước đi. Để chị chuẩn bị nguyên liệu cho.
Tắm chung đi, he he. Cho nhanh.
Hả?
//Róc rách///
[Hai người ngâm bồn cùng nhau, tận hưởng dòng nước ấm áp truyền qua da. Sérina gác hai tay lên thành bệ, gương mặt thoả mãn hiện lên. Yue thả lỏng mình dựa vào lòng cô, nhắm mắt làm nũng]
Hả?? Sao mà to được nữa!>
Hừm, chuyện là khi chị còn làm sát thủ...
... Đó là lí do chị không biết tên ảnh dù là bạn à?
Ừ, chỉ là cái tên thôi, không quan trọng lắm.
Ơ, không biết ai nằng nặc đòi đổi sang họ em vậy?
[Yue bĩu môi]
Thì theo pháp luật nước này thì kết hôn thì người vợ sẽ đổi họ mà.
Thì cũng đúng nhưng-
Tại họ chị dài, còn nghe kì cục. Nói chung là không hợp.
Ể~ em thấy cũng hay mà.
Vì...vì chúng ta không thể đăng kí... nên chị chỉ có thể có cái gì đó...chung với em thôi.
Ừm, em vui lắm.
A! Mình ra ngoài đi, ngâm hơi lâu tay nhăn hết rồi.
〜〜〜
Oa~ thơm quá trời~
///Ùng ục~ùng ục~////
Chén của em đây.
Cảm ơn chị, em ăn đây.
[Nồi lẩu shabu shabu sôi ùng ục nóng hổi nhanh chóng lên bàn. Nước dùng thanh ngọt từ tảo biển, nhúng thịt bò thái lát mỏng, rau củ và nấm mà Sérina chuẩn bị trong vài giây, cô bưng hai bát chấm sốt mè ra. Gắp một tô đầy ắp còn có thêm chả cá, Yue ấm bụng như được lên tiên]
Phù~ phù, nóng nóng.
Thổi từ từ rồi ăn không bỏng ấy.
Ứ, ngon quá.
Rồi kể em nghe sao giờ chị làm ở quán bar đi.
Hả, em muốn nghe à? Chuyện chả có gì thú vị đâu.
Chuyện về Sérina là em muốn nghe hết. Em muốn biết thêm về chị mà, mời chị.
...Há? Mười năm rồi, em còn muốn biết gì-
[Yue nhìn chằm chằm cô, tỏ ánh mắt cún con long lanh háo hức như muốn làm nũng]
...Ứ...Ừ rồi, chị kể. Dạo này em toàn làm mặt cún con không.
Ơ dễ thương mà!
Dễ thương nhất vũ trụ luôn... Yue, em không vướng vào rắc rối nào chứ?
Hả, không có. Chỉ là...em muốn nuôi cún.
Hả!?
Hôm bữa em có thấy một bé bị vứt trước bãi rác nên đưa ẻm tới trạm thú y rồi...
À, khu này không cho phép nuôi nhỉ.
Còn em thì bận việc nên khó mà chăm sóc...
Thì mình đổi nhà, để chị chăm cho.
Ớ, đừng làm thế. Em không muốn rời xa những kỷ niệm này đâu... Cơ mà dừng khoảng hai giây, chị đánh trống lảng à!
Ẹc, bị phát hiện rồi.
Thiệt tình, chị không muốn kể thì thôi.
[Yue gắp chả cá nhai nhai hằm hằm nhìn vào khoảng không, mày hơi nhăn nhó]
/Nhai nhai/
... Thật ra, chị bị đùn đẩy trách nhiệm làm chủ quán bar.