Couple: Eggchan (Top) x Wemmbu (Bottom)
WARNING:
+ Ngôn ngữ tục tĩu, có thể gây khó chịu với người đọc
+ R18
+ T/g đã vứt não khi viết tr:))
♡Chúc bạn có một trải nghiệm tốt khi đọc♡
_________________________________
Dạo gần đây, Eggchan thấy có sự nỗ lực và âm ỉ như ngọn lửa trong mắt của Wemmbu.
Tại thời điểm này, Wemmbu chỉ là người chơi bình thường. Anh PvP chưa giỏi, tham gia vào máy chủ, chơi như một người chơi không thể bình thường hơn.
Và ngọn lửa âm ỉ đó đã cháy trong mắt Wemmbu vào lúc nào đó?
Lúc nào chẳng? Có thể là nhiều lần bị giết, bị mỉa mai chế nhạo? Nhưng từ khi có ngọn lửa đó, Wemmbu luyện tập và nâng trình PvP đáng kể. Thể hiện rõ nhất là kỹ năng dùng chùy của anh.
Eggchan biết, Wemmbu đang thay đổi, theo hướng mong muốn trở thành người chơi mạnh nhất máy chủ, mạnh nhất nhất nhất.
Eggchan không muốn cậu phải gắng sức như thế, nhiều đêm, cậu thấy anh như gục ngã trong base, luôn trở về nhà với mình đầy thương tích.
Và hào nhoáng hơn cả, là Wemmbu vừa đánh bại FlameFrags, người chơi có tăm có tiếng trong máy chủ này.
Đêm nay, sau khi chiến thắng trở về. Cậu thấy ngọn lửa ấy đang nhấn chìm Wemmbu một cách chậm rãi, cậu không chắc Wemmbu có vui không? Nhưng cậu chắc rằng Wemmbu đang rất mệt mỏi và đau đớn, về cả thể xác lẫn tinh thần.
———
Anh bước vào base với một cơ thể gần gục xuống sàn. Tay kia cầm chiếc chùy, tay còn lại bám vào cầu thang cố leo lên, bên hông còn giắt theo cần câu (Obital Strike Cannon) chết người.
Cậu không chần chừ nhanh chân xuống đỡ anh dậy. Wemmbu không còn sức lực, người đổ rạp tới Eggchan, mắt nhắm nghiền. Eggchan thốc anh lên chiếc bàn gần đó.
Tới đây, anh nhìn thấy Wemmbu đang khóc, Eggchan nhìn chằm chằm vào anh, một tay chống lên bàn, tay còn lại cầm chiếc chùy của Wemmbu, mặt áp sát vào anh.
“Wemmbu..? Hửm.”
“Tôi...tôi cần mạnh hơn.” nói xong, nước mắt Wemmbu chảy ra nhiều hơn, mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra một giây nào. Đầu cụng vào ngực người phía trước.
Eggchan xoa gáy Wemmbu mà không khỏi đau lòng.
“Cậu không yếu đâu.” mắt Eggchan dán vào mắt người, khuôn mặt người đỏ bừng “Đừng nghĩ như thế!”
Eggchan nói xong liền đỡ anh dậy, tay tiện gỡ luôn cái cần cầu đặt lên mặt bàn, mang anh lên phòng.
Wemmbu hiện vô cùng yếu đuối. Trước toàn máy chủ, anh là người mạnh nhất. Nhưng khi về base, anh lại cần hơi ấm hơn bao giờ hết.
Đặt được Wemmbu lên giường, mái tóc dài tím của anh càng trở nên ma mị quyến luyến, Eggchan khó kìm lòng mà cởi giáp của Wemmbu, vỏ netherite được đặt xuống đất, cơ thể Wemmbu hiện ra ngay trước mắt cậu. Cậu chống lên người Wemmbu, anh đang co rúm, thở dốc khó chịu vì nóng. Chiếc sừng đen nhọn run lên. Vương miện xô lệch không đúng vị trí. Eggchan thầm lặng thu tất cả điều này vào mắt mình.
Wemmbu không còn là kẻ nguy hiểm nhất, không còn là người máu lạnh ngày đêm giết người ngoài kia. Mà giờ, Eggchan mới là kẻ nguy hiểm.
Wemmbu mở đôi mắt tím cùng màu với tóc, mơ màng nhìn người trước mặt.
“Egg..Eggchan ha!”
Eggchan hôn lên mắt anh, anh nhắm tịt mắt lại, thở dốc. Cậu đưa tay lên gỡ vương miện, rồi sờ vào sừng của anh.
“Cậu... muốn...”
Wemmbu khó nhọc thốt lên vài câu đẩy nhẹ Eggchan ra, lấy tay lau mắt, thở tiếp.
“Tôi muốn đụ cậu.” Eggchan thẳng mừng, mắt nhìn phản ứng của Wemmbu.
“Không được, tôi…”
Chưa hết câu, lưỡi Wemmbu đã bị Eggchan chặn lại, anh hé mắt nhìn Eggchan, tay quơ tìm chiếc chùy.
Hôn xong, Eggchan lấy tay chọc vào miệng Wemmbu. Anh trừng mắt, chân đá Eggchan ra. Nhưng người anh ngay tức khắc cứng đờ khi chạm phải hạ bộ cương cứng của Eggchan.
“...”
Tay Eggchan không chần chừ giây nào, liền đút vào nới lỏng từng chút một. Mắt cậu lim dim nhìn anh, lông mi trắng muốt khẽ chớp. Nhìn người của mình, người đang bàng hoàng khi thấy sự xâm nhập lạ từ bên ngoài.
Eggchan liên tục tấn công vào các vách phía trong khiến người Wemmbu dựng đứng, dương vật lập tức cứng lên. Cái đuôi quỷ dài đằng sau theo bản năng quấn cọ vào tay Eggchan như muốn nhiều hơn.
Mắt Wemmbu long lanh mờ ảo qua làn sương dày, không có tiêu điểm. Miệng há nhỏ không kiểm soát, lộ ra hai răng nanh nhọn đều nhau. Đang trên đà tích tụ khoái cảm, Eggchan dừng lại rút tay ra khỏi nơi đó. Các cách thịt cọ sát cố níu kéo hơi ấm tay cậu.
“Hư- Egg...”
Cậu từ từ đẩy dương vật của mình vào nơi đó của Wemmbu, bên trong siết lại làm cậu nghiến răng nhìn anh. Wemmbu cứng chặt người nói không ra chữ, chỉ biết trừng mắt sắc về phía Eggchan. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì ngay tại đây, Eggchan đã chết nhiều lần rồi.
Eggchan biết làm chuyện này không dễ dàng gì, nên luôn cố hết sức làm Wemmbu cảm thấy dễ chịu, cậu một tay ôm eo Wemmbu, sờ qua nhiều vết sẹo to nhỏ nông sâu. Tay còn lại chạm vào gốc đuôi Wemmbu. Dương vật cũng xác định điểm cần di chuyển. Từ từ biến khó chịu thành khoái cảm để cả hai đều sướng.
“A! hư…” Nhờ tác động của khoái cảm cùng với cái ngứa ngáy từ bàn tay Eggchan, Wemmbu không thể kiềm chế, bật ra tiếng rên nhỏ làm chao đảo tế bào não của Eggchan.
Eggchan động nhanh hơn, cơn sướng ập đến làm Wemmbu không nghĩ được gì, não bộ anh ngừng hoạt động, hoàn toàn tập trung vào kích thích mà Eggchan mang lại.
“Hư…hư…a!”
Wemmbu rên rỉ theo từng nhịp của Eggchan, thân trắng muốt dập vào Wemmbu. Eggchan thở hắt, động tác dứt khoát, bóp mạnh vào đuôi Wemmbu.
“Aah!”
“Wemmbu à, cậu, thích không?”
Wemmbu vẫn cắn chặt răng không nói một lời, Eggchan tiến sát hôn Wemmbu.
“Có thích tôi không, Wemmbu?” giọng cậu dịu dàng như rót vào tai.
“Có... tôi... có, Eggchan- á!”
Anh rên to rồi bắn ra dòng tinh trắng đục, dính trên bụng Eggchan, nhỏ giọt chảy xuống, anh gần như ngất đi, cặp sừng nhọn run lại, chiếc đuôi dựng thẳng đứng.
Eggchan đỉnh mạnh vào sâu trong Wemmbu rồi rút ra, dòng tinh bắn ra ngoài, bắn lên bụng Wemmbu, vài giọt dính nhẹ lên khuôn mặt thiếp đi của anh.
Eggchan đặt hai chân Wemmbu gác trên vai mình xuống giường, Wemmbu đã ngủ. Eggchan cẩn thận hôn lên trán của Wemmbu, nhẹ nhàng như hôn lên vật quý.
Eggchan quấn người Wemmbu một lúc, cánh thiên thần mềm mại bao quanh như đang xoa dịu con quỷ dưới thân cậu.
Quấn anh một lúc rồi dọn dẹp hiện trường…
•
•
•
“Ưm…” Wemmbu tỉnh lại với cánh hông đau nhức. Cậu chống tay ôm đầu ngồi dậy.
“Eggchan?”
Chao ôi, hôm qua anh vừa làm tình với Eggchan.
“Wemmbu, cậu tỉnh rồi sao?” Eggchan đang nằm bên cạnh nhìn anh, nhìn vào những dấu vết sau cuộc hoan lạc tối qua.
Wemmbu muốn giết Eggchan ngay bây giờ, nhưng anh không thể làm vậy, trước giờ anh đều không thể làm vậy. Nhưng hiện tại, anh mới dám định nghĩa điều đó là tình yêu.
Eggchan không còn nhìn thấy ngọn lửa trong mắt Wemmbu nữa, cậu mỉm cười nhìn anh.
“Haha…”
Cậu biết ngọn lửa sẽ không cháy thêm, và chẳng bao giờ cháy lại. Vì ngọn lửa lớn nhất, đang ở trong tim của Wemmbu.
Lửa tình yêu.
“Wemmbu, tôi yêu cậu.”
“Tôi cũng thế, FUCK YOU!!!” Wemmbu gào giọng lên, rồi nằm phịch xuống. Anh đang vô cùng cùng mệt, nên hôm nay sẽ không đánh nhau gì hết. Anh sẽ chực chờ nhờ Eggchan hầu hạ cả ngày. “Fuck you Eggchan!”
“Ừm tôi yêu cậu.”
“Mai đi câu cá không, bro?”
“Đương nhiên, nhưng đừng lấy chiếc cần câu tnt đó nhé, em yêu.” Eggchan trêu chọc.
“Dude, ghét cậu thật.”
“Ừ, còn tôi thì thích đụ cậu.”
“🤬”
—End—