Tình nghĩa 4 năm yêu nhau,10 năm sống chung với nhau dưới 1 mái nhà, cũng có với nhau 2 mặt con. Nhưng rồi cũng không còn gì chỉ sau 1 lần phản bội.
Cô khóc, cô hận, có lúc cũng nghĩ đến cái chết, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ chưa tròn 1 tháng tuổi đã kéo lí trí cô lại. Cô phải sống, sống để con cô không cảm thấy mẹ không cần chúng, sống để bố mẹ cô không phải lo lắng mỗi ngày cho cô. Và phải sống để cho chồng cô thấy, không có anh ta thì cô vẫn ổn.
Vậy là cô âm thầm cho anh thời gian để thay đổi, để quay đầu, vì cô muốn cho 2 đứa con mình 1 mái nhà hoàn hảo. Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô chính là sự lạnh nhạt ngày càng nhiều, giữa cô và anh không thể nói được 1 câu nhẹ nhàng, mà toàn sự khó chịu và trách móc lẫn nhau.
Cô trách anh sao anh nỡ đối xử với mẹ con cô như vậy, còn anh trách cô tại sao không thể quan tâm anh như người khác.
Thật trớ trêu, chẳng ai hiểu ai, dù ngàn lần tự hỏi cô vẫn không nghĩ ra tại sao anh nghĩ cô không quan tâm anh, không quan tâm cô đã không từ bỏ tất cả bạn bè, người nhà để đến sống với anh, không quan tâm mà mỗi ngày lễ dù cô không mua quà tặng nhưng vẫn muốn ở bên anh, cũng nhau ăn món gì đó, không quan tâm anh mà mỗi lần anh mệt mõi cô luôn ôm anh và nói có em ở đây.
Nhưng đổi lại ngần ấy năm, anh đối với cô như thế nào đây.
Cô ốm, nhờ anh mua thuốc. Anh bảo: chết đến nơi hay sao không tự mua được.
Lúc cô có bầu, cô bị ngã xe, gọi cho anh. Anh bảo: mắt mù hay sao mà đi đường không nhìn.
Đến lúc cô phát hiện ra anh phản bội cô, cô hỏi anh vậy mẹ con cô phải sống thế này đây. Anh bảo: đừng bao giờ bắt anh rời xa người đó, anh sống không đựơc.
Vậy đó, hóa ra tình yêu không phải là không có, mà đã không còn dành cho cô từ lâu, nhưng cô vẫn tự dối lòng mình.
Cô nuốt nước mắt, nhẫn nhịn, nhưng 2 năm qua, anh vẫn không biết quan tâm đến mẹ con cô, và cô cũng chẳng còn muốn biết anh và ngừoi đó còn liên lạc gì với nhau nữa không, vì cô thấy quá mệt mỏi, và anh chẳng đáng để cô phải hy sinh nữa.
Cô chấp nhận con mình bị tổn thương, thiếu vắng mẹ, cô quyết định ly hôn. Ngày ly hôn, anh quỳ, anh khóc xin cô tha thứ, anh nói anh biết sai rồi, hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho mẹ con cô. Nhưng cô nói với anh: bù đắp xong thì quá khứ có quay trở lại được không? Những tổn thương cô chịu nó có mất đi không.
Vậy nên cô lựa chọn buông tay, để cứu rỗi lấy chính mình. Sau 4 năm ly hôn, cuộc sống của cô tuy vất vả, nhưng lòng cô lại thanh thản hơn bao giờ hết. Cô không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại thì cô ổn, rất ổn.