Chương 2
Cánh cửa mở ra Mộ Vi bước vào và đóng chặt cửa lại và khóa
Mộ Vi:" mùi của cậu ngọt thật đấy! cậu biết không bậy giờ tôi chỉ muốn giấu cậu đi để cậu chỉ thuộc về tôi mãi mãi thuộc về tôi thôi !"
Hạ Minh:(thấy mọe rồi hệ thống ơi cứu tui với mé trong bản thông tin có nói cậu ta là biến thái đâu trời)
Mộ Vi nhìn Hạ Minh nằm trên giường với vẻ mặt đỏ bừng khó chịu vì đang cố nhịn kì phát tình
Mộ Vi:"cậu có cần tôi giúp không"
Mộ Vi không chờ Hạ Minh trả lời mà tiến lại gần đè Hạ Minh xuống
Mộ Vi:"cậu thơm thật đấy"
Hạ Minh cố đẩy Mộ Vi ra nhưng lại chẳng có một chút sức lực nào
Hạ Minh:( thở dốc )" cậu buông tôi ra "
Mộ Vi:( cười khẩy )" cậu như này rồi mà cậu còn định đẩy tôi ra "
Mộ Vi bắt đầu vùi đầu vào hõm cỗ của Hạ Minh hít mùi hương ngọt lịm từ cậu.
Mộ Vi:" cậu ngọt thật đấy "
Hạ Minh ôm chặc lấy Mộ Vi vì kì phát tình khiến cậu mất hết lý trí
Mộ Vi:( cười nhếch mép ) " vậy cậu nói cậu là của tôi đi thì tôi sẽ giúp cậu "
Hạ Minh:( thở dốc ) " Mộ Vi tôi là của cậu "
Mộ Vi lập tức cởi áo của mình ra nâng cầm cậu lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu rồi áp môi của mình lên môi của Hạ Minh, nụ hôn của anh không hề nhẹ nhàng như một người tình lãng mạn thường làm, nó mạnh bạo, tham lam và tràn đầy chiếm hữu lưỡi anh đưa vào trong như muốn khàm phá và đánh dấu lãnh thổ của mình. Bàn tay từ má Hạ Minh trượt xuống gáy cậu những ngón tay luồn vào tóc cậu giữ chặc lấy để cậu không thể lùi lại.
Mộ Vi:" cậu thơm chết đi được nếu tôi không kiềm chế được mà đánh dấu cậu thì cậu đừng có trách tôi đấy "
Mộ Vi vùi mặt vào hõm cổ của Hạ Minh , hít một hơi thật sâu. Mùi hương của cậu — thứ mùi ngọt ngào mà anh đã thèm khát bấy lâu — giờ đây đang nồng nặc bao quanh lấy anh, như muốn nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại.
Răng anh lướt nhẹ qua làn da cổ mỏng manh của cậu, một sự đe dọa ngọt ngào. Anh cảm nhận được Hạ Minh đang run rẩy dưới thân mình, và sự run rẩy đó càng làm bản năng sư tử trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Mộ Vi thích sự phục tùng này, thích cái cách cậu để yên cho anh làm những gì anh.
Anh đưa tay xuống dưới kéo nhẹ mép quần của Hạ Minh.Lớp vải mỏng manh bị kéo xuống, để lộ ra làn da trắng mịn màng dưới ánh đèn lờ mờ. Mộ Vi dừng tay một chút, hơi thở anh nặng nề hơn khi chứng kiến toàn bộ cơ thể cậu đang run lên vì sự chờ đợi.
Mộ Vi:"Chết tiệt, cậu thật sự là cực phẩm mà."
anh lầm bầm, bàn tay không còn do dự nữa mà chạm thẳng vào vùng nhạy cảm của Hạ Minh.
Anh bắt đầu dùng ngón tay xoa nắn một cách có nhịp điệu, chậm rãi nhưng vô cùng kịch liệt. Ánh mắt anh khóa chặt vào biểu cảm trên mặt cậu, thưởng thức từng cái rùng mình, từng tiếng thở dốc không thành tiếng.
Cái nóng từ bàn tay anh lan rộng khắp cơ thể cậu. Mộ Vi nhận thấy Hạ Minh bắt đầu bám chặt lấy ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực.
Mộ Vi:"Mẹ kiếp, Hạ Minh... cậu làm tôi phát điên mất thôi."
Anh gầm gừ, đôi mắt vàng rực giờ đây hoàn toàn bị che phủ bởi dục vọng. Mộ Vi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh vớ lấy hộp bao cao su trên tủ đầu giường, xé toạc nó ra một cách thiếu kiên nhẫn. Tiếng giấy xé vang lên trong không gian đặc quánh mùi pheromone.
Anh tách rộng hai chân cậu ra, rồi cúi xuống hôn dọc theo bụng dưới của Hạ Minh để lại những nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt. Khi anh ngước lên lần nữa, một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt điển trai.
Anh tiến sát hơn, cảm nhận sự run rẩy của cậu dưới thân mình. Một tay anh giữ lấy eo cậu thật chặt, tay kia đã sẵn sàng để thực hiện việc tiếp theo.
Mộ Vi:"Mẹ kiếp, cậu run như cầy sấy thế này thì làm sao tôi chịu nổi đây?"
Anh lầm bầm, nhưng bàn tay lại không hề dừng lại. Mộ Vi bắt đầu những ngón tay đầu tiên, chậm rãi nhưng kiên quyết tiến vào bên trong Hạ Minh.
Cảm giác ấm nóng và chật chội bao bọc lấy ngón tay anh khiến Mộ Vi khẽ gồng mình, răng nghiến chặt.
Mộ vi: "Ư... Hạ Minh, cậu chặt quá đấy."
Anh tăng thêm một ngón, rồi hai ngón, quan sát kỹ gương mặt cậu. Khi thấy đôi mắt Hạ Minh bắt đầu mờ đi vì khoái cảm và đau đớn xen lẫn, anh mới thỏa mãn cười khẩy.
Anh bắt đầu cử động nhanh hơn, nhịp nhàng và mạnh bạo hơn để nới lỏng cho cậu.
Tiếng thở dốc của cả hai hòa quyện vào nhau.
Mộ Vi:" cậu thấy thế nào thích chứ!"
Hạ Minh:" thích lắm..."
Câu trả lời của Hạ Minh, cùng với tiếng rên rỉ mềm mại đó, giống như một cú đấm trực diện vào lý trí của Mộ Vi. Anh gầm nhẹ trong cổ họng, ánh mắt vàng rực tối sầm lại hoàn toàn.
Mộ Vi:"Thích lắm sao? Cậu còn muốn nhiều hơn nữa đúng không?" (Anh nghiến răng, giọng khàn đặc) "Được thôi, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là 'thích'."
Mộ Vi dứt khoát rút những ngón tay ra, rồi thay thế bằng sự hiện diện to lớn và nóng bỏng của chính mình. Khi anh bắt đầu tiến vào, anh không hề nhẹ nhàng như cách cậu mong đợi. Anh thúc mạnh, từng cú một, đầy dứt khoát và chiếm hữu.
Mộ Vi:"Ư... chết tiệt, Hạ Minh... cậu chặt đến mức muốn giết tôi đấy à?" (Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.) "Nhưng mà... mẹ kiếp, sướng thật."
Anh cúi xuống, cắn mạnh vào vai cậu.
Hạ Minh hét khẽ lên, một tiếng kêu vừa đau đớn vừa khoái lạc. Cơn đau từ vết cắn nơi vai khiến cả người cậu run rẩy, nhưng cảm giác bị lấp đầy bên dưới lại mạnh mẽ đến mức át đi tất cả.
Hạ Minh:"A... Mộ Vi... chậm lại..." (cậu thốt lên giữa hơi thở hỗn loạn)
Mộ Vi:"Chậm? Cậu vừa mới bảo là 'thích lắm' mà?"
Mộ Vi cười gằn, mồ hôi từ trán anh rơi xuống cổ Hạ Minh, nóng hổi.
Mộ Vi"Giờ lại bảo tôi chậm? Đừng có đổi ý vào lúc này, Hạ Minh. Cậu đã tự mình bắt đầu cuộc chơi này rồi."
Anh không hề giảm tốc độ, trái lại còn thúc mạnh hơn, mỗi cú chạm đều sâu và chắc chắn. Sự chiếm hữu của một con sư tử trong anh đang bùng nổ hoàn toàn. Anh muốn cậu nhớ rõ cái cảm giác này, nhớ rõ ai là người đang làm chủ cơ thể cậu.
Mộ Vi:"Nhìn tôi, nói lại lần nữa xem," (anh ra lệnh, giọng khàn đặc vì dục vọng) "Nói là cậu muốn tôi đi."
Hạ Minh:"tôi muốn...muốn cậu...Mộ Vi...làm ơn đi mà!"
Mộ Vi:"Đúng rồi, nói to lên nữa xem nào!" (Mộ Vi cười thỏa mãn, một nụ cười đầy vẻ chiến thắng.) "Mẹ kiếp, Hạ Minh, cậu nghe thấy không? Chính cậu vừa xin tôi đấy nhé."
Anh không cho cậu bất kỳ khoảng nghỉ nào. Mỗi cú thúc đều sâu đến mức khiến Hạ Minh cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang tan chảy ra. Mộ Vi nghiêng người xuống, áp sát lồng ngực nóng hổi của mình vào lưng cậu, hai tay vòng qua trước để ghì chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Hạ Minh trên đỉnh đầu.
Mộ Vi:"Nhìn xem, Hạ Minh," (anh thì thầm vào tai cậu, giọng trầm thấp đầy quyến rũ.) "Cậu đang bám chặt lấy tôi này. Cậu không thể buông ra được đâu. Cậu là của tôi rồi."
Pheromone mùi gỗ đàn hương của anh bùng nổ, bao vây lấy từng lỗ chân lông của cậu, như muốn đánh dấu cậu từ sâu bên trong.
Mộ Vi:"Sắp rồi... Hạ Minh, chịu đựng thêm chút nữa thôi," anh thở dốc, nhịp độ càng lúc càng nhanh hơn, điên cuồng hơn.
Hạ Minh:"Ah! Mộ Vi... nhanh quá... tôi không chịu nổi nữa!" (Hạ Minh hét lên, cơ thể cậu co giật liên hồi dưới sự tấn công dồn dập của anh.)
Mộ Vi:"Chịu đựng đi! Đừng có mà bỏ cuộc lúc này!"
Mộ Vi gầm gừ, cơ bắp trên lưng anh căng cứng, những giọt mồ hôi lăn dài xuống sống lưng. Anh thúc mạnh hơn, mỗi cú va chạm đều nặng nề và đầy uy lực.
Mộ Vi: "Cậu đã nói cậu không hối hận mà, đúng không? Vậy thì phải nhận lấy cho hết!"
Cảm giác cực khoái đang ập đến như một cơn sóng dữ. Mộ Vi cảm nhận được sự co thắt mãnh liệt từ bên trong Hạ Minh, và điều đó chỉ càng làm anh phát điên hơn. Anh nghiến chặt răng, giọng nói trở nên khàn đục:
Mộ Vi:"Mẹ kiếp, Hạ Minh... cùng tôi!"
Cùng lúc đó, Mu Wei cũng không thể kìm nén thêm được nữa.
Anh gầm lên một tiếng thỏa mãn, cơ thể căng cứng như dây đàn. Mộ Vi thúc mạnh những cú cuối cùng với tất cả sức lực còn lại, rồi đổ ập người lên lưng Hạ Minh khi cảm giác nóng ấm trào ra bên trong lớp bao cao su.
Cả hai thở dốc, tiếng tim đập thình thịch hòa quyện vào không gian nồng đặc mùi pheromone. Mộ Vi không rời ra ngay, anh cứ thế đè lên người Hạ Minh, tận hưởng sự mềm mại và ấm áp của cậu.
Mộ Vi:"Hà... hà..." (Anh thở hổn hển, mái tóc rối bù rũ xuống trán) "Mẹ kiếp, cậu giỏi lắm, Hạ Minh."
Anh ngẩng đầu lên, liếm môi nhìn khuôn mặt đang lờ đờ vì cực khoái của cậu. Một nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn và chiếm hữu lại xuất hiện.
Mộ Vi:"Nhìn cậu bây giờ xem... trông như một con mồi vừa bị tôi xé xác vậy. Thật là... tuyệt đẹp."
Bàn tay anh vuốt ve gò má đỏ bừng của Hạ Minh, rồi ôm chầm lấy Hạ Minh rồi ngủ cả hai ngủ thiếp đi.
END CHƯƠNG 2