Nhân vật chính:
Dương, Hùng
Nhân vật phụ
Ngân
__________
Hùng xuyên không vào truyện ngắn đến đây cx ba năm rồi, chỉ cần hôm nay là cậu có thể cao chạy xa bay nhường đường cho nam nữ chính.
Hôm nay lại thế lần này cậu ko làm ầm ĩ cậu chọn đoạn tuyệt quan hệ với hắn và vỡ kịch ấy cuối cùng cũng tới lượt cho nam nữ chính cậu rời đi trong lặng lẽ đến một nơi ko ai làm phiền.
Ba năm sau. Cậu giờ đang sống vui vẻ trong căn nhà nhỏ ấm cúng, trên sofa cậu đang ngồi nhăm nhi đồ ăn được giao đến.
Bỗng tiếng hệ thống máy móc vang lên đầy nghiêm trọng.
" Ký chủ ko ổn rồi "
Giọng hệ thống đầy gấp rút, cậu thản nhiên đáp:
" Có chuyện gì "
Giọng hệ thống vang lên:
" Cốt truyện lệt hướng, nam chính hắc hóa rồi"
" Thì c- cái gì "
Giọng cậu tăng lên tám quản mắt ko thể tin nổi.
" Ký chủ cần phải quay lại chỉnh sửa cốt truyện"
Cậu bực bội đáp :
" Rõ ràng là làm xong rồi con nữ chính ngu quá làm chi. "
Cậu vẫn nói đột nhiên lại bị một lực hút vào ko gian.
Mười phút sau không gian quen thuộc là nhà hắn và trên người cậu là bộ đồ hầu.
" Cái qq gì vậy, hết bộ đồ để cho bận à"
Cậu lãi nhãi ko ngừng, bỗng phía cửa vang lên một tiếng CẠCH tiếng cửa mở một giọng người đàn ông vang lên đầy nguy hiểm.
" Chào~~~ người cũ"
Tiếng nói ấy quen thuộc cậu sợ hãi quay đầu lại miệng lắp bắp run rẩy.
" Dương sao mày ở đây "
" Vì đây là nhà tao~ "
Dương nhẹ nhàng đáp khẽ cười.
" Còn nhóc tại sao lại dám trốn t "
Hùng ngã xuống đất, ko ngừng lùi lại, miệng nói.
" Vì mày ko yêu tao và tao ko yêu mày "
Nghe vậy giọng hắn trầm hẳn.
" Vậy sao "
Dứt lời ko đợi cậu lên tiếng, một cơn đau sau gáy truyền lên cậu ngất đi.
Tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc đó là căn phòng của cậu kế bên cậu là hắn cậu định ngồi dậy nhưng phát hiện mình đang bị trói, cậu vùng vẫy hắn nhìn rồi nói.
" Voi ích thôi cố gắng làm gì"
Cậu ko tin vùng vẫy nói.
" T ko yêu mày và mày phải yêu Ngân mới đúng"
" Ngân á, nó chết rồi, tao ko yêu nó tao yêu mày Hùng à "
Cậu vừa vùng vẫy vừa nghĩ cách trốn thoát, như thấu được suy nghĩ hắn nói.
" Đừng hòng chạy trốn hay la hét cả cái biệt thự này có cách âm đấy và vệ sĩ nghiêm ngặt lắm ko thoát được đâu"
Cậu tức giận nói.
" Má mày thằng chó "
Hắn trầm xuống nói.
" Bị trói trói mà còn dám chửi, GIỎI rồi để tôi cho cậu xem tôi xử cậu như nào"
Cậu hoảng hốt nói.
" Ê ê đừng mà t xin lỗi t lỡ hoi mà đi ra đi"
Hắn vờ như ko thấy tiếng tới giường bắt đầu hình phạt
Đêm đó ko ai biết cậu bị gì chỉ riêng cậu biết mình bị hành tới 12 tiếng.
END
Hehe xong rồi vui quá bà con ơi