Giữa một cuộc sống bộn bề lo toan, giữa những đắng cay, thứ gia vị thiết yếu của món ăn mang tên "Cuộc Đời", giữa những lừa dối giữa con người với con người, giữa những trái tim đã sớm trở nên lạnh cóng, giữa những đau khổ dằn vặt, giữa những yếu tố đã mang tôi đến với giường bệnh và trói buộc tôi ở đó suốt 8 năm rồi biến tôi thành người thực vật, sự lựa chọn của tôi là...ngủ.
Tôi còn nhớ rõ, lúc tôi bị tai nạn tôi chỉ mới là một cô gái 18 tuổi vừa bị người tôi thầm yêu 3 năm từ chối. Và không biết lúc đó tôi đã ngu ngốc đến thế nào mà lại cấm đầu cấm cổ chạy ra đường, rồi...tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi chỉ biết chắc một điều rằng, thần chết đã bỏ quên tôi, nhưng nhờ sự đãng trí đấy của ông nên tôi mới được sống thêm một cuộc đời nữa, một cuộc đời trong giấc mơ.
Trong mơ tôi đã được sinh ra như những đứa trẻ khác, được ở trong một gia đình hạnh phúc, có bạn bè, có người thân, có một con mèo tên là Holmes và tôi có được đặc quyền gặp gỡ những người mà tôi chưa từng quan tâm ở đời thực và đó là những mở đầu cho cuộc đời trong giấc mơ của tôi.
Trong mơ tôi đang ở độ tuổi 18, một độ tuổi thật đẹp đối với thanh xuân của các thiếu nữ, nhưng tôi đã bỏ lỡ nó chỉ vì người tôi thương không thương tôi, thật ngu ngốc! Tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ sống thật tốt (trong mơ), để bù lại khoảng thời gian tôi đã mất.
Năm 21 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, đó cũng là năm chú mèo Holmes ra đi, để lại 6 đứa con, một đứa đen tuyền, 2 đứa trắng muốt, 3 đứa có bộ lông y như bò sữa, đứa còn lại thì màu vàng. Tôi cũng chả hiểu tại sao chúng lại khác nhau đến vậy. Năm 22 tuổi, tôi xuất bản cuốn sách đầu tay. Năm 24 tuổi, tôi có một người bạn trai lí tưởng và chúng tôi đã hứa hôn với nhau. Năm 25 tuổi, chúng tôi kết hôn, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi. Năm 26 tuổi, tôi sinh ra một cặp sinh đôi, một trai một gái, đó là khoảng thời gian tôi có cảm giác mình thực sự đang chìm trong đại dương hạnh phúc. Năm tôi 54 tuổi, tôi cùng lúc được thăng chức bà nội và bà ngoại, tôi đã nghĩ dù tôi có chết cũng mãn nguyện. Trong những năm cuối cùng của cuộc đời, tôi đã sống hạnh phúc bên chồng, con cháu quây quần bên cạnh. Và khi tôi chết đi, tôi đã nở trên môi một nụ cười, nụ cười vui tươi đầy sức sống mặc cho những người xung quanh nước mắt chảy dài, luôn miệng gọi tên tôi.
Trong từng tế bào trên cơ thể, tôi cảm nhận như có luồn điện chạy qua, sao lại như vậy? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Tôi thử xác nhận bằng cách khẽ nhúc nhích ngón tay. Rồi tôi nghe thấy âm thanh lớn bên tai. "Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân Sun Flowra đang cử động! Tôi, y tá Hana xin nhắc lại! Bệnh nhân phòng chăm sóc đặc biệt số 2, Sun Flowra đang cử động! Xin bác sĩ đến đây ngay lập tức!" Đó là giọng của ai vậy? Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong bộ não của tôi, nhưng không có câu trả lời, tôi tò mò, tò mò muốn biết ngoài kia đang có chuyện gì. Như một bản năng, tôi mở to đôi mắt, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng màu trắng xóa, một người mặt áo blouse trắng hối hả bước đến và nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc. Giây phút đó, kí ức bị lãng quên lần lược kéo về trong đại não, tôi đã nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả, tôi đã quay về thế giới thực, thế giới tôi thật sự sống, thì ra cuộc đời viên mãn đó là do tôi tưởng tượng ra, thì ra những niềm vui đó là do tôi tưởng tượng ra, thì ra...những hạnh phúc đó...chỉ là...mơ!