Hello, đọc truyện tổng tài chiếm hữu không mấy phen. Quà tặng Sóc và mọi người nhe! Đọc cho đỡ buồn nè 🙂!
****************
Thành phố Sun Flower về đêm luôn mang một vẻ yên tĩnh và thơ mộng. Nhưng hôm nay mọi thứ hoàn thay đổi. Ngoài trời những hạt mưa như những mũi kiếm trút thành phố, chúng gõ vào khung cửa sổ một cách mạnh bạo. Gõ như chúng cũng đang gõ vào tim ai đó. Em ngồi trong phòng, hai tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức trắng bệch, lộ cả những đốt ngón tay tinh xảo của bàn tay hoàn mĩ ấy.
" Em bị phát hiện rồi "
Những thứ mà em luôn muốn che dấu, giờ đây đã bị phanh phui. Đám phóng viên của giới giải trí thì chẳng bao giờ là thứ tầm thường, chúng như đám cá mập ngửi thấy mùi máu tươi. Hot search đã lên cao và em biết một điều rằng chúng sẽ không dừng lại trừ khi em bị phong sát hoặc rút khỏi giới giải trí. Sự nghiệp gây dựng bao năm của em.... sẽ tan biến.
Tách...
Yuki: * cuối cùng ngày cũng tới... *
****************
10 năm trước
"Con trai à "
" Con tuyệt đối, phải giữ kím bí mật về gia tộc của chúng ta "
" Nếu hộ biết được ..... "
" Chúng ta là tinh linh "
" Mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu "
" Vâng thưa mẹ "
****************
Hiện tại
Yuki: // tròn mắt// !!!
Yuki: // bịp miệng//
Yuki: *anh ta.... anh ta... *
Yuki: * anh ta điên rồi *
[Hot search : Ngôi sao Elder đã bất ngờ tiếc lộ mình không là người thường]
[ Hot search : phát hiện Elder là phù thủy]
Bịch
****************
Chỉ một cái chớp mắt, tên của em bị đè xuống là chìm lặn khỏi khu tìm kiếm. Mọi thứ bỗng chốc đảo chiều, mọi người đột nhiên quên bẫng đi cái tên Yuki. Vì tên Elder đã phủ sóng toàn bộ ngành giải trí.
Không chần chừ thêm giây nào, em lập tức lao như bay để đến chỗ anh. Mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích, nước mưa nhè nhẹ hắc những vệt nước trong suốt lên cửa ô, soi rọi gương mặt đầy hoang mang và sợ hãi của em.
****************
Tại tòa nhà trọc trời giữa trung tâm thành phố. Trụ sở chính Snow, nơi đang là tâm điểm của mọi chuyện đang bị vây kím bởi như kẻ săn mồi đáng sợ .Bỏ ngoài tai mọi lời ngang cản, em bất chấp lao về phía phòng anh.
Cạch
Yuki: Elder !
Yuki: anh không cần vì em mà làm nữa chuyện này // run rẩy//
( giọng nói em run rẩy và hoảng sợ)
Anh đứng đó, một cách ngạo mạn vẻ mặt vẫn như chẳng có gì xảy ra. Bộ âu phục cắt may phẳng phiu đã được cởi hai nút, tay anh cầm ly vang đỏ lắc nhẹ vài cái rồi quay lại.
Elder : " chà đến rồi à? "
Cạch!
Yuki: // quay lại//
Cánh cửa đột nhiên bị đóng lại
" Thư chủ tịch, tạm thời ngài đừng ra ngoài! "
" Mọi thứ đang rất hỗn loạn "
" Mong ngài và 'phu nhân' hãy ở trong "
Tiếng nói đầy hoảng hốt của anh trợ lý thân cận cứ vang lên đồn dập.
Yuki: * phu nhân? *
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, anh đã từng bước ép sát.
Bịch! bộp bộp!
Tiếng đồ vật bị hất tung vang lên chát chúa. Tài liệu, giấy tờ rơi vãi khắp sàn. Giấy bay tả tơi, anh không nói không rằng ép sắp và đè em vào sát tường.
Elder : // đỡ gáy//
Phập!
Elder : // giữ tay //
Elder : tại sao lại không?
Anh nhìn giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi em, lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Anh gằn giọng
Elder : nếu bị phong sát...
Elder : thì cả hai cùng bị...
Elder : sao em phải sợ
Yuki: nhưng anh cũng sẽ bị ảnh hưởng
Yuki: cả sự nghiệp của anh nữa!
Yuki: chuyện của gia tộc tinh linh mùa đông rất phức tạp! // rưng rưng//
Elder : anh không quan tâm
Elder : năm xưa em chống lưng cho anh
Elder : thì giờ anh đỡ đạn thay em thôi!
Yuki: nhưng tại sao anh lại kéo hết chú về mình..... họ đang xé em kia.... hức
Yuki: anh muốn.... anh như cũng vậy sao?
Yuki: họ nói em là phù thủy
Yuki: anh cũng muốn như vậy sao ?
Nước em như những chuỗi ngọc trai đứt dây, cứ thế mà lăn dài trên má. Anh cúi sát hơn, chóp mũi hai người dừng như chỉ cách nhau vài mi li mét nữa thôi. Ánh mắt anh ngập tràn sự chiêm hữu một cách điên lọan.Em cố đẩy anh ra nhưng bàn tay nhỏ bé của em chẳng thể làm gì được.
Anh ghé sát vào tai em.
Elder : "anh không quan tâm họ nói gì"
Elder :" anh chỉ quan tâm em "
Elder : " chỉ cần trong tim anh có em "
Elder : " và em cũng vậy là đủ "
Yuki: anh ngốc quá, đúng là đồ ngốc...
Yuki: đồ ngốc // đỏ mắt// hức....
Elder : " xin phép phu nhân của tôi "
Yuki: ứ....?
Đáy mắt anh mắt anh sâu thẫm và đầy chiếm hữu, lại ánh lên chút dục vọng đầy kiềm nén. Không nói thêm lời nào nữa, anh trực tiếp áp môi mình lên môi em chặn lại những tiếng nấc nghẹn ngào và những lời chưa kịp nói.
Yuki: // vùng vẫy//
Elder : // cưỡng hôn//
Anh cắn nhẹ môi dưới, ép em phải mở miệng để chiếc lưỡi tinh quái của anh luồn vào bên trong khoang miệng. Nó cứ luồn lách một cách thô bạo, đầy chiếm hữu nhưng cũng rất dịu dàng. Nó quấy lấy lưỡi em mà khám phá. Mùi hương dễ chịu pha lẫn chút mùi rượu vang cứ thế quấn lấy em. Nó bắt đầu tiến sâu hơn....
Yuki: !!!
Nó tham lam chiếm hữu mật ngọt trong miệng em, lưỡi em cũng như vậy mà luồn sâu vào bên trong. Nếm được mùi vị ngọt ngào xen lẫn chút vị cay nồng còn sót của rượu vang.
" Elder à, lần sau đừng uống rượu nữa "
" Không ngon đâu, không tốt cho anh "
****************
" Tôi chỉ em cần em "
" Và mãi mãi chỉ cần em "
" Chàng tinh linh nhỏ à "
" Phong sát ư? Còn lâu! "
****************
Hết!
Mời các thượng đế chấm điểm và nhận xét. Lần đầu viết cảnh hôn chi tiết đến vại 🤡!