Chương 1: Cú va chạm "bát tự không hợp"
Giảng đường đại học A vào ngày đầu tiên của học kỳ mới náo nhiệt như một cái chợ vỡ.Thẩm Mai Lệ bước xuống từ chiếc xe cứu hộ giao thông, gương mặt xinh đẹp méo xệch dưới lớp phấn nền đắt đỏ. Chiếc siêu xe thể thao giới hạn mà bố cô vừa tặng sinh nhật hôm qua đã chính thức "đột tử" ngay giữa ngã tư cách trường hai cây số.
Đối với một đại tiểu thư của tập đoàn đá quý Thẩm thị, việc phải đi bộ dưới cái nắng ba mươi lăm độ là một cực hình thực sự.
—"Tránh đường, tránh đường giùm tôi với!"
Mai Lệ vừa thở hồng hộc vừa chạy như bay trên hành lang khu nhà B. Đôi giày cao gót hàng hiệu kêu lên những tiếng "cộp cộp" đầy vội vã. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ còn đúng hai phút là đến giờ điểm danh môn "Kinh tế vĩ mô" – khắc tinh của cả khoa quản trị kinh doanh.
Cô lóng ngóng một tay giữ chiếc váy tweed ôm sát, một tay ôm khư khư chiếc túi xách cùng ly cà phê đá vừa mua vội ven đường.Rầm!
Một lực đâm cực mạnh khiến Thẩm Mai Lệ cảm thấy như mình vừa tông thẳng vào một bức tường xi măng. Lực quán tính khiến cô loạng choạng ngã nhào ra đất, chiếc túi xách hàng hiệu bay một đường vòng cung tuyệt đẹp rồi tiếp đất bằng một tiếng “bộp”.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.Ly cà phê đá trên tay cô theo một quỹ đạo hoàn hảo, toàn bộ chất lỏng màu nâu sẫm đậm đặc bay thẳng vào ngực áo của người đối diện.
"Á!" – Mai Lệ kêu lên một tiếng, đau đớn xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình.
Theo thói quen của một tiểu thư kiêu kỳ, cô nhíu mày, định bụng sẽ mắng cho kẻ không mắt mũi nào dám cản đường mình một trận.
Thế nhưng, khi vừa ngẩng đầu lên, lời nói của cô liền nghẹn lại nơi cổ họng.Đập vào mắt cô là một đôi giày da đen bóng loáng, không một vết bụi. Dịch lên trên là chiếc quần tây phẳng phiu, và cuối cùng là một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi – thứ mà lúc này đang bị nhuộm một màu nâu loang lổ, những giọt cà phê vẫn còn đang thong thả nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Chủ nhân của chiếc áo sơ mi trắng sở hữu một vóc dáng cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt anh ta vô cùng điển trai nhưng lại lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm dưới Bắc Cực. Đằng sau cặp kính gọng mảnh, đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên ngực mình, rồi từ từ dời tầm mắt xuống cô gái đang ngồi bệt dưới đất.
Thẩm Mai Lệ thề là cô ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc.
- “Nhìn đường bằng gì vậy?"
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, không một chút hơi ấm, giống như tiếng gió rít qua khe cửa vào mùa đông.Mai Lệ tuy có chút chột dạ, nhưng lòng kiêu hãnh của một cô chiêu khiến cô không muốn tỏ ra yếu thế. Cô lồm cồm bò dậy, phủi phủi chiếc váy, hơi hếch cằm lên bảo:
- "Tôi... tôi xin lỗi được chưa? Nhưng anh đi đứng kiểu gì mà như bức tường thế? Áo của anh bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh là được chứ gì!"
Người đàn ông không thèm đôi co với cô. Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, chân mày khẽ nhíu lại, sau đó lạnh lùng quay người bước thẳng vào giảng đường B302 ngay bên cạnh.Mai Lệ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh ta. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm biển phòng B302, da đầu cô chợt tê dại.Đó chẳng phải là phòng học môn Kinh tế vĩ mô của cô sao?
Mai Lệ nuốt nước bọt, ôm lấy chiếc túi xách rồi lén lút đi theo sau. Cô chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất tận cuối lớp, cầu trời khấn phật cho bản thân tàng hình thành công.
Một phút sau, tiếng chuông vào học vang lên.Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng bị bẩn khi nãy thong thả bước lên bục giảng. Anh ta đặt cuốn giáo án dày cộm xuống bàn, cầm viên phấn lên, viết ba chữ thật rồng bay phượng múa lên bảng: BÙI TƯ NIÊN.
- "Chào các em, tôi là Bùi Tư Niên, giảng viên phụ trách môn học này của các em trong học kỳ này."
Anh ta vừa nói vừa tháo chiếc kính gọng mảnh ra, rút khăn giấy lau nhẹ, ánh mắt dửng dưng quét qua một lượt khắp giảng đường đầy ắp sinh viên.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại chính xác tại góc phòng nơi Thẩm Mai Lệ đang co rúm người lại.Khóe môi thầy Bùi khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ nguy hiểm:
- "Môn của tôi không khó, nhưng tôi cực kỳ ghét những sinh viên đi muộn, có thái độ kiêu căng và... thích uống cà phê."
Thẩm Mai Lệ nghe xong, chỉ muốn ngay lập tức ngất xỉu tại chỗ. Ngày đầu tiên đi học của cô đại tiểu thư, xem như tiêu đời rồi!
Chương 2: Chiếc áo đền bù đầy "tai hại"
Cả một buổi học hôm đó đối với Thẩm Mai Lệ không khác gì một buổi ngồi trên đống lửa. Ánh mắt của thầy Bùi Tư Niên thỉnh thoảng lại quét qua vị trí của cô, khiến sống lưng cô lạnh toát. Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Mai Lệ đã gom hết sách vở vào cặp, chạy biến ra khỏi lớp như một làn khói.
"Không được, mình là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, sao có thể để một ông thầy giáo làm cho sợ hãi đến mức này được chứ?"
Mai Lệ vừa lẩm bẩm vừa ngồi trên chiếc taxi hướng thẳng đến trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố. Cô quyết định rồi, cách tốt nhất để xóa bỏ "vết đen" trong mắt thầy Bùi chính là dùng tiền để giải quyết. Đổ một ly cà phê, đền lại một chiếc áo sơ mi xa xỉ gấp mười lần, coi như đôi bên sòng phẳng!
Tại cửa hàng thời trang nam đắt đỏ, Mai Lệ mạnh tay chọn ngay một chiếc áo sơ mi trắng làm bằng lụa cao cấp, tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ. Nhìn cái giá bằng cả tháng tiền tiêu vặt của một sinh viên bình thường, cô đắc ý hếch cằm:
“Để xem lần này thầy còn bắt bẻ tôi vào đâu được nữa!”
Vừa ra khỏi cửa hàng, Mai Lệ tình cờ đụng mặt cô bạn thân chí cốt của mình là Lâm Đan Đan. Đan Đan kéo cô vào một quán trà sữa, vừa thở hổn hển vừa than thở:
"Mai Lệ, cứu tao với! Tao vừa mua một món quà sinh nhật cho thằng em họ ở quê, nhưng giờ tao phải bay gấp sang Singapore với mẹ. Mày giữ hộ tao cái túi này, hôm nào nó qua trường thì đưa hộ tao nhé!"
- "Được rồi, đưa đây tao giữ cho."
Mai Lệ hào phóng gật đầu, tiện tay bỏ luôn chiếc túi quà của Đan Đan vào cùng túi đựng chiếc áo sơ mi của thầy Bùi. Cả hai chiếc túi đều có màu đen y hệt nhau.Và chính sự "tiện tay" này đã mở đầu cho một tấn bi kịch mới.
Sáng hôm sau, văn phòng khoa Kinh tế vĩ mô.
Bùi Tư Niên đang ngồi bên bàn làm việc, ngón tay thanh mảnh gõ đều trên bàn phím máy tính. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lên cặp kính gọng mảnh, tạo nên một phong thái vô cùng tri thức và cấm dục.Cộc cộc.
"Vào đi." – Anh nói, giọng trầm thấp mà không ngẩng đầu lên.
Cánh cửa mở ra, Thẩm Mai Lệ bước vào với chiếc váy ôm màu hồng pastel thanh lịch. Cô hắng giọng, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ vốn có của một tiểu thư, đặt mạnh một chiếc túi giấy màu đen lên bàn làm việc của anh.
"Thầy Bùi, hôm qua tôi vô ý làm hỏng áo của thầy. Đây là áo mới tôi đền cho thầy, từ nay về sau chuyện hôm qua xóa bỏ nhé!"
Bùi Tư Niên lúc này mới dừng gõ phím. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt dửng dưng nhìn chiếc túi trên bàn, rồi lại nhìn sang gương mặt đang cố tỏ ra cứng cỏi nhưng đôi mắt lại láo liên đầy chột dạ của Mai Lệ.
"Đền áo?" – Khóe môi anh khẽ nhếch lên – "Em nghĩ một chiếc áo là có thể xóa sạch thái độ vô lễ ngày hôm qua sao?"
"Tôi đã xin lỗi rồi mà!" – Mai Lệ mím môi, hơi dậm chân – "Thầy cứ mở ra xem đi, chiếc áo này là hàng thiết kế giới hạn đấy, chắc chắn đắt hơn cái áo hôm qua của thầy nhiều!"
Bùi Tư Niên thong thả vươn tay, mở chiếc túi giấy ra.
Thế nhưng, khoảnh khắc anh kéo món đồ bên trong ra, không khí trong văn phòng bỗng chốc đóng băng.Trên tay thầy Bùi không phải là một chiếc áo sơ mi lụa trắng thanh lịch, sang trọng. Mà là một chiếc áo phông màu vàng chanh chói lọi, ngay chính giữa ngực áo in hình một chú vịt Donald há mồm toét toét, kèm theo dòng chữ tiếng Anh viết cách điệu cỡ lớn: "I'M STUPID" (TÔI LÀ KẺ NGỐC).
Mai Lệ nhìn chằm chằm vào chiếc áo vịt màu vàng, hai mắt trợn tròn, đại não hoàn toàn đình chỉ hoạt động trong ba giây.
‘Thôi chết rồi! Mình cầm nhầm túi quà của Đan Đan rồi!’
Bùi Tư Niên cầm chiếc áo vịt vàng lủng lẳng trước mặt, sắc mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng đen hơn đít nồi. Anh nhìn dòng chữ "I'M STUPID" trên áo, rồi nhìn sang cô sinh viên đang đứng hóa đá trước mặt, gằn giọng từng chữ:
"Thẩm Mai Lệ, em đang muốn ám chỉ điều gì? Em mua cái này để sỉ nhục chỉ số thông minh của giảng viên em đấy à?"
"Không... không phải! Thầy Bùi, thầy nghe tôi giải thích!" – Mai Lệ cuống quýt xua tay, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì xấu hổ, sự kiêu kỳ bay sạch không còn một mảnh – "Tôi cầm nhầm túi! Thực sự là nhầm túi mà! Chiếc áo sơ mi thật sự rất đẹp, nó ở nhà tôi... à không, nó ở trong một cái túi khác..."
Càng giải thích cô càng líu lưỡi, trông ngốc nghếch và tội nghiệp đến mức không đỡ nổi.
Nhìn bộ dạng lúng túng, hai má hồng lên vì ngượng và đôi mắt to tròn ngập nước của cô tiểu thư vốn luôn hếch cằm ngạo mạn, một tia cười rất khẽ, rất nhanh lướt qua đáy mắt của Bùi Tư Niên mà chính anh cũng không tự nhận ra. Anh thu lại chiếc áo vịt vàng, vứt trở lại vào túi, rồi tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau.
"Nhầm lẫn? Được thôi." – Anh lạnh lùng nói – "Tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Sáng mai, mang chiếc áo thực sự đến đây. Nếu còn có bất kỳ trò đùa nào nữa, môn Kinh tế vĩ mô kỳ này em xác định học lại từ đầu đi."
"Vâng... vâng ạ! Sáng mai tôi nhất định sẽ mang đến đúng giờ!"
Mai Lệ như được đại xá, ôm lấy chiếc túi giấy có con vịt vàng rồi quay đầu chạy trối chết ra khỏi văn phòng, thầm thề trong lòng rằng từ nay về sau trước khi đưa đồ cho thầy Bùi, cô phải kiểm tra mười lần mới được!