Cậu được miễn phí mà.
Hả, được á?
Dưới mười sáu được miễn phí.
Ồ, ngon.>
Ôi nhìn ảo ma can-na-đa quá, anh Kami!
Nhân tiện thì có hơn tám trăm bảy mươi ngàn hiện vật, không biết xem hết trong nửa ngày không?
Nhi-nhiều thế! Cơ mà lướt qua chắc nhanh thôi.
[Mắt Itami phản chiếu là những mảnh vỡ thời tiền sử, không gian cột đá cao sừng sững, trưng bày hàng loạt tủ kính chứa các hiện vật khảo cổ thời Đồ đá mới và các cọc gỗ của làng nhà sàn cổ.
Trải dài dọc các bức tường là hệ thống tủ kính trưng bày khổng lồ hàng nghìn hiện vật nhỏ từ thời tiền sử như mũi tên đá, mảnh gốm cổ hay trang sức của người Celt. Có các bàn trưng bày tích hợp màn hình cảm ứng hiện đại giúp phóng to xem chi tiết và tìm hiểu cấu trúc của các ngôi nhà sàn cổ bên hồ. Trần nhà được treo các tác phẩm nghệ thuật bằng nhôm dập nổi uốn lượn uốn khúc, mô phỏng lại bản đồ địa hình và sự kết nối giữa các di chỉ khảo cổ tại Thụy Sĩ.
Cậu và anh vừa ngắm vừa lướt qua, người cũng khá thưa thớt. Itami có vẻ không khoái ba cái đồ cổ cho lắm, chỉ ngắm rồi đi liền]
Đồ nào cổ nhất ở đây vậy?
Ừm... Là rìu tay bằng đá có tuổi đời lên tới khoảng một trăm ba mươi ngàn năm trước công nguyên. Có gậy đục lỗ bằng gạc tuần lộc khoảng mười ba ngàn năm trước công nguyên. Còn có cánh cửa cổ Raubenhausen làm từ gỗ cây vân sam, có tuổi đời hơn năm ngàn năm trăm năm. Cậu muốn xem cái nào?
Hừmmm, xem tranh đi.
Ể!?
[Anh dẫn cậu tới khu trưng bày các bức hoạ, Itami chăm chú xem có vẻ rất nghiêm túc. Đặc biệt là bức 'rút lui khỏi Marignano']
(Không biết cậu ấy nhận thấy điều gì trong những bức tranh đó?) Bức này có gì sao, cậu Itami?
... À, ờm...
Hửm?
Không biết nói sao nữa. Tại sao lại có cuộc chiến nhỉ, sao nó lại xảy ra? Chiến tranh ấy.
Do mâu thuẫn về lợi ích, quyền lực và tư tưởng...chăng?
À, chắc lí do chính là lợi ích nhỉ?
Cậu nghĩ vậy ư?
Thì có ai chịu thua kém người khác đâu. Thấy lợi ích của mình thiệt thòi hơn một chút là không thể chấp nhận. Không thể dung thứ, hay gọi là đố kị hả?
... (Tôi cũng thắc mắc rốt cuộc họ có được lợi gì từ việc chỉ huy người dân đi tự sát)
Mà trong đây không có hoá thạch à?
Hả, sao cậu không nói sớm. Bảo tàng khủng long Aathal và lịch sử tự nhiên đại học Zurich mới có.
Anh có hỏi đâu.
Ưuuu, lỗi tôi.
Lỗi gì, lần đầu tôi được đi bảo tàng, mở mang tầm mắt hơn rồi á. Phải cảm ơn anh nhiều mới phải.
Vậy lát mình đi coi tiếp.
Hơ, nhìn nhiều hoa mắt chóng mặt quá.
Mình ngồi nghỉ ha.
[Itami ngồi ngả lưng dựa ghế, nhắm mắt như sắp ngủ, chân duỗi thẳng. Anh rót cho cậu một ngụm trà]
/Ực//Ực//
... Anh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?
Hử? Tự nhiên cậu hỏi chi vậy?
Nói đi.
Ba mươi ba.
...Ừmmmm...
Sao thế?
[Itami vẫn nhắm mắt chau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn trần nhà ngả vàng, lặng thinh]
Cái đó á?!
Chắc phải gọi bằng chú.
Gọi bằng anh đi, xin cậu.
Ô, anh chú sợ bị chê già à?
Không có nha.
Hí hí hí, chú Kami ơi, cháu đóiiii~
Tự đi mà mua.
Ơ dỗi thiệt à? Tôi đùa tý mà. Không có anh, ra đó ú ớ thành người tiền sử mất.
Thú vị đó, ra trình diễn tôi xem...>
Thì hồi đó vẫn còn chiến tranh nhỉ?
Ừ.
Anh cảm thấy chiến tranh thế nào, anh chứng kiến hết rồi phải không?
Đúng là có nhưng lúc đó là kiểu chiến tranh lạnh. Hai phe không có xung đột vũ trang, chỉ âm thầm mỗi đêm là mất đi một mạng cán bộ cấp cao. Cả hai bên đều biết, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không có tương lai. Nên bắt tay giảng hoà nhưng chỉ trên giấy tờ thôi.
Họ không bằng lòng à?
Đúng vậy, nhưng đó là chuyện hơn mười mấy năm trước rồi. Thời đại sẽ thay đổi, con người cũng phải thích nghi dần. Nên hai văn hoá mới giao thoa như bây giờ, nước ta có hai ngôn ngữ chính mà và cả hai cái tên.
... (Tên!)
Cậu không thích gọi bằng tên nhỉ?
Tại tôi ghét phía bên kia lắm.
... Vậy à. Đợi tôi đi mua đồ ăn trưa nhé, cậu ngồi yên đó đừng đi đâu. Nhà vệ sinh thì cậu chú ý trên mấy bảng chỉ dẫn á. Nhớ nha.
Biết rồi, đi lẹ đi.
...
... (Hồi còn chiến tranh, không biết anh Kami thuộc phe nào nhỉ? Tất nhiên là tổ quốc thân yêu của mình à? Tôi thì không thể được như vậy, đất nước Beto khốn kiếp)